Loading...
Người được chỉ định chính là Dung Nghi.
Kỷ Quý phi không giành được quyền phê chuẩn, nhưng cũng không bị loại khỏi những việc liên quan đến lễ nghi và ban thưởng trong phạm vi cung của mình .
Hoàng hậu giữ được địa vị.
Hiền phi có thêm vai trò.
Dung Nghi có thêm quyền tiếp cận thông tin và trình bày ý kiến.
Không ai thắng hoàn toàn .
Nhưng cơ chế mới khiến những quyết định quan trọng không còn dễ dàng bị một người t/ùy ý thao túng.
Đó là lần đầu tiên Dung Nghi hiểu rõ điều nàng muốn đạt được .
Không phải ngồi vào vị trí của Hoàng hậu.
Mà là tạo ra một thế cục trong đó ngay cả người ngồi ở vị trí cao nhất cũng phải cân nhắc trước khi sử dụng quyền lực.
Kỷ Quý phi không cam lòng.
Nàng ta đã quen với việc chỉ cần Hoàng đế vui vẻ, mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Nhưng cơ chế mới khiến nàng không thể t/ùy ý xin thêm vật dụng, điều động người hoặc yêu cầu ban thưởng ngoài định mức.
Nàng quyết định thay đổi cách chơi.
Một đêm, Quý phi đích thân đến cung Tê Phượng.
Dung Nghi hơi bất ngờ, nhưng vẫn mời nàng ta ngồi .
Kỷ Quý phi không nói vòng vo.
“Dung Nghi, bổn cung biết ngươi không thích kết giao. Nhưng ngươi có nghĩ rằng nếu chúng ta hợp tác, hậu cung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không ?”
“Quý phi nương nương muốn hợp tác chuyện gì?”
“Bổn cung có thể giúp ngươi được Hoàng thượng chú ý nhiều hơn. Ngươi có thể giúp bổn cung giải quyết những việc cung vụ đang vướng mắc.”
Dung Nghi nhìn nàng ta .
“Người muốn thần thiếp giúp gì?”
“Bổn cung muốn đề xuất một cơ chế linh hoạt hơn trong việc ban thưởng. Những phi tần được Hoàng thượng sủng ái sẽ có thêm quyền đề nghị vật dụng cho cung mình , không cần chờ đến kỳ phân phối.”
Dung Nghi hiểu ngay.
Quý phi muốn dùng ân sủng để lấy lại quyền điều phối tài nguyên.
Nếu đề xuất ấy được chấp thuận, nàng ta sẽ trở thành người có thể phân phối lợi ích cho các phi tần. Những người muốn được ban thưởng sẽ phải tìm đến nàng ta , và quyền lực của nàng ta sẽ phục hồi.
Dung Nghi không lập tức từ chối.
Nàng hỏi:
“Nếu một phi tần được sủng ái hôm nay, ngày mai thất sủng thì sao ? Những vật dụng đã cấp có được thu hồi không ?”
Quý phi cau mày.
“Đương nhiên không cần thu hồi.”
“Vậy nếu người đó được cấp thêm nhiều lần , trong khi những cung khác vẫn theo định mức cũ, ai sẽ chịu trách nhiệm khi ngân sách không đủ?”
“Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý, chuyện ấy có gì khó?”
Dung Nghi nhìn nàng ta , giọng vẫn bình thản.
“Hoàng thượng có thể đồng ý một món quà. Nhưng nếu biến mỗi món quà thành một cơ chế cấp phát lâu dài, người phải chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là người quản lý nội đình.”
Quý phi im lặng.
Dung Nghi nói tiếp:
“Thần thiếp có thể giúp người trình bày những khoản cần thiết, nhưng không thể ủng hộ việc dùng ân sủng làm căn cứ phân phối cung phí.”
Kỷ Quý phi đứng dậy.
“Ngươi thật sự không chịu nhượng bộ?”
“Thần thiếp có thể nhượng bộ trong những việc không ảnh hưởng đến nguyên tắc. Nhưng nếu thay đổi nguyên tắc chỉ để một người được lợi, thần thiếp không thể làm .”
Quý phi nhìn nàng, ánh mắt lạnh đi .
“Dung Nghi, ngươi cho rằng mình đã thắng sao ?”
“Thần thiếp chưa từng nghĩ mình thắng.”
“Vậy ngươi muốn gì?”
Dung Nghi đáp:
“Muốn ngày mai, khi Quý phi nương nương không còn được sủng ái như hôm nay, người vẫn có thể sống tốt mà không cần cầu xin người khác.”
Câu nói ấy khiến Kỷ Quý phi sững lại .
Nàng ta chưa từng nghĩ đến một ngày mình thất sủng.
Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần Hoàng đế còn yêu thích, nàng sẽ luôn có quyền lực.
Nhưng Dung Nghi lại nhìn thấy điều nàng ta cố tình không nhìn .
Ân sủng có thể thay đổi.
Người được sủng hôm nay chưa chắc được sủng ngày mai.
Quý phi rời khỏi cung Tê Phượng mà
không
nói
thêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-khuyet-vo-thanh/chuong-7
Sau đêm ấy , nàng ta không còn chủ động mời Dung Nghi đến cung Chiêu Dương.
Hai người không trở thành đồng minh.
Nhưng cũng không lập tức trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Bởi trong hậu cung, có những người chỉ có thể hợp tác khi lợi ích giao nhau , và có những người dù không thể thân thiết vẫn phải giữ cho nhau một con đường lui.
Mùa xuân năm sau , Hoàng đế ban cho Quý phi quyền chủ trì một buổi yến tiệc lớn.
Đây là dấu hiệu cho thấy Tiêu Hành vẫn coi trọng nàng ta .
Kỷ Quý phi lập tức lấy lại vẻ tự tin. Nàng bắt đầu mời các phi tần đến cung Chiêu Dương, ban thưởng cho những người thân cận và công khai bày tỏ sự bất mãn với cơ chế cung vụ mới.
Nhưng lần này , nàng không trực tiếp vi phạm quy củ.
Nàng dùng chính quy củ để tạo lợi thế.
Trong danh sách khách mời của yến tiệc, Quý phi đề nghị dành những vị trí tốt nhất cho các phi tần có phẩm cấp cao và những người thường xuyên được Hoàng đế triệu kiến.
Đề xuất ấy không trái quy định.
Nhưng nếu được áp dụng, những phi tần ít được sủng ái sẽ bị đẩy ra ngoài lề, còn các cung thân cận với Quý phi sẽ có thêm cơ hội xuất hiện trước Hoàng đế.
Hiền phi không muốn can thiệp quá sâu, vì việc chủ trì yến tiệc thuộc quyền Quý phi.
Hoàng hậu cũng không thể bác bỏ chỉ vì không thích cách sắp xếp ấy .
Dung Nghi xem danh sách, nhận ra nếu phản đối trực tiếp, nàng sẽ bị cho là cố tình gây khó dễ cho Quý phi.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi đề xuất thêm một điều kiện:
“Các vị trí trong yến tiệc nên được chia thành ba nhóm: vị trí theo phẩm cấp, vị trí dành cho những người có nhiệm vụ nghi lễ và vị trí dành cho khách mời đặc biệt. Trong mỗi nhóm, thứ tự sắp xếp phải theo quy chế đã định, không nên dùng mức độ được sủng ái làm tiêu chuẩn.”
Quý phi hỏi:
“Dung Tần cho rằng bổn cung sắp xếp không đúng?”
“Thần thiếp chỉ muốn tránh việc sau này có người cho rằng yến tiệc được tổ chức để phân biệt sủng ái.”
“Trong cung, Hoàng thượng sủng ái ai là chuyện bình thường. Chẳng lẽ còn không được để người đó ngồi ở vị trí tốt hơn?”
Dung Nghi đáp:
“Hoàng thượng có thể ban thưởng riêng cho người mình yêu thích. Nhưng trong một buổi yến tiệc do nội đình tổ chức, nếu vị trí được sắp xếp theo phẩm cấp, chúng ta nên giữ đúng quy tắc ấy . Nếu Quý phi nương nương muốn dành vị trí đặc biệt cho một người , chỉ cần ghi rõ đó là sự sắp xếp riêng của người , không nên thay đổi thứ tự của những người khác.”
Quý phi nhìn nàng.
Đề xuất ấy không ngăn nàng ta thể hiện sự ưu ái, nhưng buộc nàng phải chịu trách nhiệm rõ ràng về những thay đổi do mình quyết định.
Nếu Hoàng đế muốn ban thưởng cho một phi tần, Quý phi vẫn có thể sắp xếp một vị trí đặc biệt.
Nhưng nàng không thể t/ùy tiện hạ thấp vị trí của người khác mà không có lý do.
Cuối cùng, Quý phi chấp nhận phương án.
Buổi yến tiệc diễn ra thuận lợi.
Hoàng đế vui vẻ, các phi tần đều được sắp xếp theo quy chế. Kỷ Quý phi vẫn nổi bật nhất, nhưng không thể dùng việc sắp xếp chỗ ngồi để công khai làm nhục những người mình không thích.
Sau yến tiệc, Hiền phi hỏi Dung Nghi:
“Ngươi không sợ Quý phi sẽ ghi hận sao ?”
“Có thể nàng ta sẽ không vui.”
“Vậy vì sao ngươi vẫn làm ?”
Dung Nghi nhìn những chiếc đèn l/ồ/ng dần được tháo xuống ngoài sân.
“Bởi nếu hôm nay ta im lặng, ngày mai người bị hạ thấp có thể là ta . Nếu quy tắc chỉ có lợi khi ta đang được ưu ái, vậy nó không phải quy tắc.”
Hiền phi im lặng hồi lâu.
Rồi nàng ta nói :
“Dung muội muội , bổn cung từng nghĩ người thông minh là người biết lúc nào nên cúi đầu. Bây giờ mới hiểu, có những lúc nếu cúi đầu quá nhiều, đến cuối cùng sẽ không còn chỗ để đứng thẳng.”
Dung Nghi mỉm cười .
“Hiền phi nương nương quá khen.”
Nhưng nàng biết , từ hôm nay, vị thế của mình đã khác.
Nàng không còn chỉ là người được giao việc vì có khả năng tính toán.
Nàng đã trở thành người có thể khiến các phi tần phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.