Loading...
Ban nãy đứng cách khá xa, ta không nhìn được rõ.
Giờ đến gần mới biết chàng bị thương rất nặng.
Ta không kìm được , bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.
Chàng giải thích: “Mấy hôm trước bị người ta ám sát, không cẩn t/h/ậ/n nên bị thương thôi. Nàng giúp ta giữ kín chuyện này , không cần để người khác biết .”
Ta im lặng một lát.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua rừng trúc, phát ra những tiếng xào xạc.
Do dự một hồi, ta nói : “Sau này cứ để ta bôi t/h/u/ố/c cho ngài nhé. Đợi vết thương của ngài khỏi hẳn, ta sẽ đi .”
Chàng nhướng mày, quay đầu nhìn ta : “Vậy ra hôm nay nàng đến tìm ta , vốn là để cáo từ sao ?”
Ta: “…”
16
Thoáng chốc, lại thêm nửa tháng nữa trôi qua.
Ta và Tạ Nguyên Lang ngày càng thân thiết.
Chàng còn dựng cho ta một chiếc xích đu trong sân.
Dây thừng đỏ buông rủ, tấm ván ngồi được trang trí hoa văn lơ lửng giữa không trung.
Đúng vào thời điểm đẹp nhất trong năm.
Chỉ là hôm ấy , ta vừa thay t/h/u/ố/c cho chàng xong thì trong cung đã có thánh chỉ truyền đến, triệu Tạ Nguyên Lang lập tức nhập cung.
Chàng đi chuyến này , mãi đến đêm mới trở về.
Nửa đêm gió nổi, khi ta đứng dậy đóng cửa sổ, liền trông thấy một bóng người đứng dưới gốc cây trong sân.
Chàng chắp tay sau lưng, dáng người cao lớn mà tiêu điều, lạnh lẽo.
Ta vội đẩy cửa, chạy đến trước mặt chàng , ngẩng đầu nhìn lên.
“Tướng quân.”
Nghe tiếng gọi, chàng cụp mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
“Ta làm nàng tỉnh giấc sao ?”
Ta lắc đầu.
“Không phải .”
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Ta suy nghĩ một lát rồi nói : “Ban đêm gió lạnh, để ta đi lấy áo choàng cho tướng quân nhé.”
Nói xong, ta xoay người định rời đi .
Thế nhưng chàng bất ngờ nắm c/h/ặ/t cổ tay ta .
Ta cứng đờ đứng tại chỗ.
Chàng nói : “Hoàng thượng đã biết người được đưa đến bên cạnh ta chính là nàng rồi .”
Ta gật đầu.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết .
Ta có chút căng thẳng.
“Hoàng thượng cảm thấy ta không xứng sao ?”
Nghe vậy , Tạ Nguyên Lang thoáng sững sờ, sau đó bật cười .
“Không phải .”
“Hắn rất tức giận.”
Lời này lại khiến ta có chút không hiểu.
Tạ Nguyên Lang chăm chú nhìn ta .
“Trong lòng Hoàng thượng có nàng, nàng không biết sao ?”
17
Ta đã nhập cung nhiều năm.
Trải qua biết bao lần bị người ta ức h/i/ế/p, cuối cùng ta mới gặp được Trân phi, từng bước đi đến ngày hôm nay.
Ta luôn sống cẩn trọng dè dặt, chưa từng dám làm sai dù chỉ nửa bước.
Cũng chưa bao giờ mơ tưởng đến chuyện một bước lên cành cao hóa phượng hoàng.
Giờ phút này , câu hỏi ấy lại khiến ta hoang mang vô cùng.
Bùi Lăng Chu…
Trong lòng hắn có ta sao ?
Tạ Nguyên Lang thở dài.
“Không cần sợ. Nàng
đã
là
người
bên cạnh
ta
rồi
. Hắn
thân
là quân vương, sẽ
không
làm
gì nàng
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-phuong-do/chuong-6
”
Lòng ta dần bình tĩnh trở lại .
Đúng vậy .
Hắn còn có Quý phi và Thái t/ử.
Mà ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, thân phận thấp hèn.
Cho dù hắn thật sự có tình cảm với ta , chẳng lẽ còn có thể vì ta mà bất chấp sự phản đối của thiên hạ, nhất quyết bắt ta trở về cung hay sao ?
Thế nhưng ta không ngờ, ngay ngày hôm sau , ta đã gặp Bùi Lăng Chu tại phủ tướng quân.
Hắn không chỉ đích thân đến đây mà còn mang theo rất nhiều ban thưởng.
Món nào cũng có giá trị liên thành.
Hắn cùng Tạ Nguyên Lang đ/á/n/h cờ trong đình hóng mát, trông chẳng khác nào một đôi quân thần tâm đầu ý hợp.
Sau hai ván cờ, hắn bỗng nhắc đến ta .
“Cung nữ bên cạnh Trân phi ấy , mấy hôm nay Trân phi thường xuyên nhắc đến, muốn trẫm thay nàng ấy xem xét tình hình.”
“Gọi nàng ta ra đây diện kiến trẫm.”
Sau hơn nửa tháng, ta lại một lần nữa gặp được đương kim thiên t/ử.
Hắn mỉm cười nhìn ta , không để lộ chút tâm tư nào, thản nhiên hỏi:
“Gần đây sống có tốt không ?”
Ta gật đầu.
“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ mọi chuyện đều tốt .”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta , sau đó đột nhiên ném mạnh quân cờ trong tay xuống bàn cờ, phát ra một tiếng vang giòn giã.
“Ồ? Xem ra ngươi sống rất sung sướng nhỉ.”
Sau lưng ta lập tức toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng hắn lại mỉm cười .
“Lại đây, rót trà cho trẫm.”
Sau đó, hắn lại liên tiếp đến phủ tướng quân thêm vài lần .
Lần nào hắn cũng gọi ta đến bên cạnh, bắt ta hầu hạ đủ chuyện.
Hồng Trần Vô Định
Thậm chí có hai lần , hắn còn cố tình chọn đúng lúc Tạ Nguyên Lang không có ở phủ.
Tạ Nguyên Lang từng đề nghị đưa ta rời đi .
Nhưng ta không dám.
“Nếu ta đi rồi , Hoàng thượng trút giận lên ngài và Trân phi nương nương thì phải làm sao ?”
Chàng bật cười .
“Ta chinh chiến nhiều năm, nếu ngay cả một người trong lòng… một cô nương cũng không bảo vệ nổi, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao ?”
Hôm ấy , Tạ Nguyên Lang từ buổi chầu trở về, nói với ta :
“Hình như Quý phi đã chọc giận Hoàng thượng. Trong buổi chầu sáng nay, ngay cả khi có người nhắc đến Thái t/ử, sắc mặt hắn cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Chàng lại nhắc đến chuyện cũ.
“Đêm nay nàng đi đi .”
Ta mím môi.
“Vậy còn ngài thì sao , tướng quân?”
Chàng cụp mắt nhìn ta , ánh mắt sâu thẳm.
“Nàng còn muốn gặp lại ta không ?”
Ta hé môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt nên lời.
18
Tạ Nguyên Lang đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho ta .
Trước khi rời đi , ta nhắc đến Trân phi.
“Nếu sau này nương nương đổi ý, bằng lòng rời cung, phiền tướng quân đến lúc ấy phái người báo cho ta một tiếng.”
Cẩm bào của chàng bị gió đêm thổi bay phần phật.
“Được.”
Ta đeo tay nải lên vai, bước lên xe ngựa.
Thế nhưng vừa ra khỏi thành, xe ngựa đã đột ngột dừng lại .
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy một nhóm người mặc áo đen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.