Loading...
Từ nhỏ, ta đã là một công chúa không được phụ hoàng yêu thương.
Lý do rất đơn giản. Ta là kết quả của một lần phụ hoàng say rượu rồi lỡ sủng hạnh mẫu phi.
Mẫu phi của ta dung mạo không đẹp . Nếu hôm ấy phụ hoàng không say, e rằng trên đời này đã chẳng có ta .
Vốn dĩ dưới gối phụ hoàng chẳng có bao nhiêu hoàng t.ử, công chúa. Dưới sức ép của Hoàng tổ mẫu, cũng chính là Thái hậu nương nương, phụ hoàng bất đắc dĩ mới phong cho mẫu phi đang m.a.n.g t.h.a.i ta làm Thái nữ.
Một nữ t.ử mang vết bớt đỏ trên mặt, bị người đời gọi là xấu xí, lại trở thành nữ nhân của hoàng đế, trở thành phi tần.
Điều đó ít nhiều khiến phụ hoàng mất mặt.
Vì thế, người vô cùng chán ghét mẫu phi, mà cũng tiện thể ghét luôn cả ta .
Trong cả hoàng cung, ngoài ta ra còn có một người cũng chẳng được phụ hoàng yêu thích, đó là Tam hoàng huynh .
Lý do Tam hoàng huynh không được sủng ái bắt nguồn từ mẫu phi của huynh ấy .
Năm xưa, phụ hoàng tiêu diệt một nước nhỏ ở phương Nam. Mẫu phi của Tam hoàng huynh là công chúa của nước ấy . Phụ hoàng đem lòng yêu nàng nên đưa nàng về hậu cung. Nhưng nàng chưa từng yêu phụ hoàng. Sau khi sinh Tam hoàng huynh không lâu, nàng uống t.h.u.ố.c độc tự vẫn.
Phi tần tự sát là trọng tội.
Bởi vậy , cả phụ hoàng lẫn Hoàng tổ mẫu đều không thích Tam hoàng huynh .
Không được tổ mẫu và phụ hoàng yêu thương, mẫu phi lại mất sớm, Tam hoàng huynh sống trong cung chẳng có lấy một chỗ dựa. Đến cả một cung nhân bình thường cũng dám tỏ thái độ bất kính với huynh ấy .
Mà hoàn cảnh của ta và mẫu phi cũng chẳng khác là bao.
Tam hoàng huynh từng nói , ta là người duy nhất trong hoàng cung chịu đến gần huynh .
Ta mỉm cười đáp:
"Vậy chúng ta làm huynh muội cả đời, luôn ở bên nhau , được không ?"
Huynh ấy gật đầu, trong đôi mắt dần ánh lên tia sáng.
"Được, chúng ta ngoéo tay."
Ngoéo tay hẹn ước, trăm năm không đổi.
Năm ta tám tuổi.
Đại hoàng huynh bị phế một chân, trở thành người què.
Trong cung lan truyền lời đồn rằng, kẻ ra tay chính là Như Quý phi, người phụ nữ được phụ hoàng sủng ái nhất.
Nhưng chỉ cần phụ hoàng không muốn truy cứu, thì lời đồn mãi chỉ là lời đồn.
Giữa một trưởng hoàng t.ử thất sủng và một nữ nhân mình yêu nhất, phụ hoàng đã chọn vế sau .
Hoàng hậu mất sớm, hậu cung không còn chủ vị.
Như Quý phi là mẫu phi của Nhị hoàng huynh , lại được sủng ái hơn bất kỳ ai. Về sau , Nhị hoàng huynh được lập làm Thái t.ử.
Nhất thời, tất cả phi tần trong hậu cung đều hết mực nịnh bợ bà.
Chỉ
có
Hoàng tổ mẫu
không
ưa bà, cho rằng bà là hồ ly tinh mê hoặc quân vương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tam-nhu-co/chuong-1
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Năm ta mười một tuổi, phụ hoàng băng hà.
Nhị hoàng huynh , với thân phận Thái t.ử, kế vị hoàng đế, trở thành tân quân của Bắc Ương quốc.
Bốn năm sau , khi ta vừa tròn mười lăm tuổi, Nhị hoàng huynh quyết định gả ta sang Đông quốc hòa thân , kết duyên với vị Tiểu Thái t.ử nhỏ hơn ta hai tuổi.
"Ngũ muội , Bắc Ương quốc chiến bại. Đông quốc yêu cầu ngoài mười vạn lượng vàng bồi thường chiến phí và cắt nhượng chín châu Nam Tây, còn phải đưa một vị công chúa sang hòa thân để bày tỏ thành ý thần phục. Vì thế, hoàng huynh muốn cử muội đến Đông quốc."
Ở thời đại ấy , đem công chúa đi hòa thân đối với nam nhân của một quốc gia là biểu hiện của sự bất lực.
Bất lực đến mức phải dựa vào một nữ t.ử để đổi lấy hòa bình.
Nhưng đối với một vị đế vương, nếu chỉ cần hy sinh một nữ t.ử mà đổi được vài năm yên ổn thì đó lại là một vụ mua bán rất đáng giá.
Tam hoàng huynh hết sức che chở cho ta . Huynh hỏi Nhị hoàng huynh :
"Tứ hoàng muội cũng đã đủ mười lăm tuổi. Nếu nói đến hòa thân , muội ấy cũng là công chúa của Bắc Ương quốc, lẽ ra cũng nên góp sức vì quốc gia. Vì sao bệ hạ không gả Tứ muội , người có dung mạo xuất chúng hơn, đến Đông quốc?"
Nhị hoàng huynh bình thản đáp:
"Tứ muội là nữ nhi được phụ hoàng yêu thương nhất khi còn sống. Trẫm sao có thể để ái nữ của phụ hoàng phải gả xa sang nước khác?"
Bởi vì không được sủng ái nên ta chỉ là một quân cờ, một quân cờ dùng để hòa thân .
Đêm trước ngày xuất giá.
Tam hoàng huynh lén vào tẩm điện của ta . Gương mặt huynh đầy vẻ chán nản và tự trách.
"Ngũ muội , xin lỗi ... Tam hoàng huynh vô dụng. Ta... không bảo vệ được muội ."
Quất Tử
Ta khẽ ôm lấy huynh .
"Không đâu , Tam hoàng huynh , huynh đã làm rất tốt rồi ."
Nhưng huynh vẫn day dứt.
"Là vì ta chưa đủ mạnh... nên mới không giữ được muội ."
Huynh bắt ta thề:
"Hứa với ta , đến Đông quốc rồi nhất định phải sống thật tốt ."
Huynh còn hứa:
"Đợi thêm vài năm nữa, hoàng huynh sẽ đón muội về nhà. Muội nhất định phải chờ ta !"
Ngày mai ta sẽ theo đoàn đưa dâu lên đường sang Đông quốc.
Nghe những lời ấy , sống mũi ta cay xè, chỉ muốn òa khóc . Nhưng ta không dám để huynh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình , chỉ mỉm cười gật đầu.
"Được, muội sẽ chờ huynh ."
Chỉ là... ta từng nghe đồn vị Tiểu Thái t.ử của Đông quốc tính tình vô cùng tệ hại.
Ta sợ rằng, mình sẽ không chờ được đến ngày Tam hoàng huynh đưa ta về nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.