Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiểu Thái t.ử của Đông quốc nhỏ hơn ta hai tuổi.
Tính tình thì đúng là tệ thật.
Bởi hắn là di phúc t.ử của tiên đế Đông quốc, từ nhỏ đã được Hoàng tổ mẫu, tức Thái Hoàng thái hậu, hết mực cưng chiều.
Hoàng đế đương triều là Tấn Nhạc, hoàng thúc của Tiểu Thái t.ử, cũng là em trai thứ do thứ phi sinh của tiên đế. Trước khi Tiểu Thái t.ử chào đời, dưới sự ủng hộ của quần thần, ông đã lên ngôi hoàng đế.
Tiểu Thái t.ử họ Tấn, tên Huyên.
Sau khi Tấn Huyên ra đời, Thái Hoàng thái hậu lại ép Tấn Nhạc lập hắn làm Thái t.ử, đồng thời yêu cầu đến khi Tấn Huyên tròn mười lăm tuổi thì phải thoái vị, trả lại hoàng quyền.
Ta được gả làm Trắc phi của Tiểu Thái t.ử.
Dẫu mang thân phận công chúa một nước, nhưng ở Đông quốc – nước chiến thắng – ta chẳng khác nào một món đồ được cưới về chỉ để sỉ nhục Bắc Ương quốc, nước bại trận.
Ngay từ đầu, Tiểu Thái t.ử đã cực kỳ chướng mắt ta .
Nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.
"Sao bổn Thái t.ử lại phải cưới một bà già như ngươi chứ!"
"Cầm, kỳ, thư, họa chẳng giỏi nổi thứ nào."
"Không biết cưỡi ngựa, cũng chẳng biết b.ắ.n cung, đúng là một khúc gỗ nhàm chán."
Thế nhưng sau lần hắn bị thích khách ám sát, còn ta vô tình đỡ thay hắn một nhát kiếm, hắn liền đổi cách xưng hô, ngày ngày gọi ta là A tỷ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
"A tỷ của ta đúng là nữ t.ử dũng cảm nhất thế gian!"
Hắn còn rất thích hỏi:
"A tỷ, năm đó vì sao tỷ lại cứu ta ?"
Ta cũng chẳng giấu giếm, thành thật đáp:
"Lúc ấy ta đang định né thích khách, ai ngờ mấy cung nữ xung quanh hoảng loạn va phải ta , chân lại trượt một cái nên đ.â.m sầm vào lưng điện hạ. Đúng lúc phía sau điện hạ có một tên thích khách đang đ.â.m kiếm tới, thế là âm xui dương khiến, ta vô tình đỡ thay điện hạ một nhát. Ta nói vậy , điện hạ tin không ?"
Tiểu Thái t.ử không tin.
Hắn khẳng định chắc nịch:
"A tỷ nhất định là bị vẻ anh tuấn tiêu sái của bổn Thái t.ử mê hoặc, nên mới cam tâm tình nguyện đỡ kiếm cho ta ."
Ta thật sự chẳng biết phản bác thế nào.
Thấy ta im lặng, hắn lập tức coi như ta đã ngầm thừa nhận.
"Ta đã bảo mà, đẹp trai cũng có chỗ hữu dụng đấy chứ."
"..."
Chỉ còn ba tháng nữa là Tiểu Thái t.ử sẽ tròn mười lăm tuổi.
Ba tháng nữa, hoàng thúc của hắn là Tấn Nhạc sẽ thoái vị, còn hắn sẽ đăng cơ, đích thân chấp chính.
Ta không tin việc chuyển giao hoàng quyền lần này có thể diễn ra thuận lợi.
Đằng sau nó, nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa m.á.u.
Gần đây, chẳng biết ta đã chọc giận hắn ở điểm nào, Tiểu Thái t.ử bỗng dưng lại nhìn ta không vừa mắt.
Hắn vu cho ta một tội danh rồi giam lỏng ta .
Ta bị nhốt trong một địa lao bí mật của phủ Thái t.ử.
Hắn còn sai người hạ t.h.u.ố.c khiến cổ họng ta mất sức, không thể cất tiếng, cả ngày chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Cuộc sống không thấy ánh mặt trời ấy kéo dài suốt năm ngày.
Đến ngày thứ năm, cánh cửa sắt của địa lao cuối cùng cũng mở ra .
Lúc ấy , d.ư.ợ.c tính đã khiến ta ngay cả sức mở mắt cũng không còn. Ta chỉ cảm thấy mình được ai đó bế bổng lên.
Một giọng nói quen thuộc khẽ vang bên tai.
"A tỷ, ta đến đưa tỷ về nhà."
Quất Tử
Ta mơ hồ nghe rõ hai chữ về nhà.
Trong đầu chợt hiện lên bóng dáng quen thuộc nơi ký ức.
"Đợi thêm vài năm nữa, hoàng huynh sẽ đón muội về nhà."
Là Tam hoàng huynh sao ?
Có phải Tam hoàng huynh đến đón ta về rồi không ...
Đáng tiếc...
Người
ấy
không
phải
Tam hoàng
huynh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tam-nhu-co/chuong-2
Hôm đó, người đưa ta rời khỏi địa lao là Tiểu Thái t.ử.
Lần chuyển giao hoàng quyền của Đông quốc quả thực chẳng hề suôn sẻ.
Nhưng cuối cùng người thắng vẫn là Tiểu Thái t.ử. Một chiến thắng áp đảo.
Tiên đế Tấn Nhạc bị g.i.ế.c ngay trong Ngự thư phòng. Cái c.h.ế.t vô cùng thê t.h.ả.m. Gân tay, gân chân đều bị cắt đứt.
Tấn Huyên đăng cơ, trở thành tân đế của Đông quốc.
Còn ta rở thành Quý phi của hắn . Hắn ban cho ta phong hiệu Mẫn, lại ban cung Bồng Lai làm nơi ở.
Sau khi đăng cơ, trên gương mặt Tấn Huyên không còn chút dáng vẻ bất cần đời như trước .
Tính khí nóng nảy cũng biến mất, ngay cả giọng nói cũng trở nên vô cùng ôn hòa.
Đó không còn là người mà ta từng quen biết .
Mãi đến lúc ấy ta mới hiểu.
Để che giấu thực lực, để đối đầu với tiên đế Tấn Nhạc, hắn cố ý giả vờ nóng nảy, giả vờ ngông cuồng bất cần, chỉ nhằm khiến Tấn Nhạc mất cảnh giác.
Thì ra ...
Suốt hơn một năm qua, Tiểu Thái t.ử mà ta quen biết chưa từng là con người thật của hắn .
Hắn vẫn gọi ta là A tỷ.
Còn ta thì không gọi hắn là Tiểu Thái t.ử nữa, mà đổi thành...
"Bệ hạ."
"A tỷ."
Hôm ấy vừa tan triều, Tấn Huyên lập tức đến cung Bồng Lai, còn mang theo một món quà nhỏ.
Lúc đó ta đang cúi đầu đọc sách trong điện. Nghe hắn đến, ta vội đặt sách xuống, đứng dậy hành lễ.
Nhưng hắn đưa tay đỡ lấy ta .
"A tỷ, đây là chim A Hoa, loài chim chỉ có ở Bắc Ương quốc. Tỷ có thích không ?"
Bộ lông của nó rực rỡ đủ mọi màu sắc, đẹp như những cánh hoa, vì thế mới được gọi là chim A Hoa.
Đó cũng là loài chim Tam hoàng huynh yêu thích nhất.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Nghĩ đến điều ấy , ta theo bản năng gật đầu.
"Bệ hạ, thần thiếp rất thích."
Ta thích tất cả những gì Tam hoàng huynh từng yêu thích.
Nghe ta gọi mình là "Bệ hạ", Tấn Huyên dường như không mấy hài lòng.
"Thật ra ... trẫm vẫn thích nghe tỷ gọi ta là Tiểu Thái t.ử hơn."
Hôm sau , sau khi tan triều, hắn lại mang đến cho ta bánh Xuân Hương.
Người Bắc Ương quốc vốn thích đồ ngọt nên sáng tạo ra đủ loại bánh trái. Bánh Xuân Hương chính là món bánh dân gian được người dân yêu thích nhất.
Ta cầm một miếng bánh mềm dẻo lên, chậm rãi nếm thử.
Khoảnh khắc vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, ta bỗng nhớ đến mẫu phi. Hương vị bánh Xuân Hương mà Tấn Huyên mang tới gần như giống hệt bánh mẫu phi từng làm . Vừa thơm, vừa ngọt.
Mẫu phi xuất thân dân gian, nên bà cũng biết làm món bánh này .
Khi còn ở hoàng cung Bắc Ương quốc, bà thường tự tay làm cho ta ăn.
Mẫu phi...Ở phương xa nơi Bắc Ương quốc... người vẫn bình an chứ?
Thấy ta vừa ăn bánh vừa rưng rưng nước mắt, Tấn Huyên bước đến, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
"Trẫm mang bánh Xuân Hương đến không phải để khiến tỷ khóc ."
Một đêm sau đó, Tấn Huyên sai Dương công công, vị đại thái giám thân cận, đến mời ta tới Khanh Môn Hiên.
Khanh Môn Hiên là một đài cao nằm ở phía đông hoàng cung.
Ánh trăng phủ lên những dải lụa mỏng buông quanh đài.
Gió đêm khẽ thổi, làm màn sa nhẹ nhàng tung bay.
Đúng lúc ấy tiếng đàn bỗng vang lên.
Giữa đài cao, một người đang ngồi đó.
Tấn Huyên đặt hai tay lên dây đàn, chậm rãi gảy khúc "Văn Tinh".
Đây là khúc đàn do cầm sư Chức Nguyệt của Vạn Chu quốc sáng tác, là món quà nàng dành tặng người mình yêu.
Vì thế, khúc nhạc này thường được dùng để bày tỏ tình cảm với người trong lòng.
Nhìn dáng vẻ chăm chú gảy đàn của hắn ta bỗng nhận ra .
Đối với vị Tiểu Thái t.ử năm nào, nay đã trở thành hoàng đế của Đông quốc...
Hình như ta không còn ghét hắn đến thế nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.