Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Về sau , có một ngày Tấn Huyên nói với ta rằng, hắn chuẩn bị ra tay với mẫu quốc của ta - Bắc Ương quốc.
Thì ra , ngay từ ngày sắc phong ta làm Quý phi, hắn đã tuyên chiến với Bắc Ương quốc.
Bao năm qua, bất kể là thời Tấn Nhạc hay đến thời Tấn Huyên trị vì, Đông quốc vẫn luôn dòm ngó lãnh thổ Bắc Ương.
Năm xưa, trong trận đại chiến giữa hai nước, Bắc Ương đại bại, phải cắt đất, bồi thường vàng bạc, lại dâng công chúa hòa thân để cầu hòa.
Đông quốc đồng ý, không nhân cơ hội ấy tiêu diệt Bắc Ương, không phải vì nhân từ.
Mà bởi trong trận chiến đó, Đông quốc cũng tổn thất quá nhiều binh sĩ và chiến mã, cần thời gian dưỡng sức.
Kỵ binh thiết giáp của Đông quốc từng lừng danh thiên hạ.
Giờ đây Đông quốc đã hoàn toàn khôi phục. Vì vậy , Tấn Huyên quyết định xuất binh.
Thậm chí, đại quân thiết kỵ của Đông quốc đã áp sát ngoài thành hoàng đô Bắc Ương.
Việc Bắc Ương có bị diệt quốc hay không . ta không thể ngăn cản.
Từ xưa đến nay, nước mạnh thôn tính nước yếu, cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật sinh tồn chưa bao giờ thay đổi.
Tấn Huyên còn nói , ngày hoàng thành Bắc Ương thất thủ cũng sẽ là ngày hoàng thất Bắc Ương bị diệt sạch.
Hắn hỏi ta , trong hoàng thành ấy có ai cần hắn mở một con đường sống hay không .
Ta lập tức quỳ xuống.
Quất Tử
"Bệ hạ, xin người tha mạng cho mẫu phi và Tam hoàng huynh của thần thiếp ."
Ta chỉ muốn hai người ấy được sống. Đó là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ta .
Còn với Bắc Ương quốc, ta chưa từng có quá nhiều cảm giác thuộc về.
Từ nhỏ lớn lên trong tòa hoàng cung lạnh lẽo ấy , nhìn đủ mọi ánh mắt khinh miệt, chịu đủ mọi sự ức h.i.ế.p.
Bảo ta phải mang trong lòng đại nghĩa vì quốc gia, ta thật sự không làm được .
Ta chỉ biết bảo vệ những người mình muốn bảo vệ.
Còn những người khác, ta bất lực.
Tấn Huyên đỡ ta đứng dậy, giọng nói đầy bất đắc dĩ.
"A tỷ, hôm nay trẫm đến chính là để bàn việc này với tỷ."
"Tỷ không cần cầu xin."
"Chỉ cần tỷ mở miệng, dù là ai... trẫm cũng sẽ không g.i.ế.c."
Quả nhiên...
Tấn Huyên không động đến Tam hoàng huynh và mẫu phi.
Như vậy đã là đủ rồi .
Kể từ đó, ta từng âm thầm thề với lòng.
Nếu một ngày nào đó Tấn Huyên lại gặp thích khách ta nhất định sẽ không chút do dự đứng chắn trước mặt hắn .
Dù phải c.h.ế.t thay hắn ta cũng cam lòng.
Sau này ...
Giữa ta và Tấn Huyên đã từng có một quãng thời gian bình yên và hạnh phúc.
Trong khoảng thời gian ấy ta sinh cho hắn đứa con đầu lòng đặt tên là Tấn Sâm.
Nhưng rồi hoàng hậu vì ghen ghét mà vu oan cho ta tư thông với thị vệ trong cung, nói rằng Hoàng trưởng t.ử ta sinh ra vốn không phải huyết mạch hoàng gia.
Hoàng hậu chuẩn bị rất kỹ.
Chứng cứ "xác thực" đến mức ta không sao chối cãi.
Mà Tấn Huyên tin.
Ta và Sâm nhi bị giam vào lãnh cung, không bao lâu nữa sẽ bị ban c.h.ế.t.
Lãnh cung rất náo nhiệt. Nơi ấy giam giữ rất nhiều nữ nhân, đều là phi tần của tiên đế.
Tuy bị nhốt đến phát điên, nhưng tình mẫu t.ử trong lòng họ vẫn chưa từng mất đi .
Mỗi lần thấy Sâm nhi khóc mãi không chịu ngủ, họ đều lục lọi lấy những chiếc màn thầu đã ôi thiu nhét vào tay ta .
"Muội muội , đứa bé chắc là đói rồi ."
"Mau cho nó ăn chút gì đi ."
Ở trong lãnh cung đến ngày thứ ba.
Đêm ấy bên ngoài bỗng lửa cháy ngút trời.
Tiếng hò hét, tiếng binh khí vang dậy. Dường như trong cung xảy ra binh biến.
Điều kỳ lạ là ngay khoảnh khắc ấy , những phi tần vốn điên điên dại dại trong lãnh cung lại đồng loạt tỉnh táo.
Họ không còn vẻ ngây dại nữa.
Lần lượt che chở cho ta , đưa ta đi qua một mật đạo dưới lòng đất. Đường hầm ấy nối thẳng ra một tòa cổ tháp ngoài thành.
Sau khi đưa ta và Sâm nhi đến nơi an toàn , họ đồng loạt quỳ xuống.
"Quý phi nương nương, xin
người
tạm chờ bệ hạ tại đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tam-nhu-co/chuong-3
"
"An nguy của người và Tiểu hoàng t.ử sẽ do thuộc hạ phụ trách."
Ta cúi đầu nhìn đứa con nhỏ trong lòng, khẽ mỉm cười .
"Phụ hoàng của con..."
"Lát nữa sẽ đến đón mẫu phi và con về nhà."
Sau này trở về cung, tin đầu tiên ta nghe được là:
Gia tộc của Hoàng hậu mưu đồ tạo phản, ép cung soán vị. Toàn tộc bị xử c.h.é.m.
Tin thứ hai thái Hoàng thái hậu băng hà. Hoàng tổ mẫu của Tấn Huyên không còn nữa.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Suốt một thời gian dài sau đó, hắn sống trong đau khổ.
"A tỷ..."
"Người thân nhất của ta ... đã rời xa ta rồi ."
Từ nhỏ, Tấn Huyên lớn lên bên cạnh Thái Hoàng thái hậu. Đó là người hắn kính yêu nhất.
Đột nhiên, trong mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi.
"A tỷ..."
"Tỷ cũng sẽ rời bỏ ta sao ?"
Ta không xưng "thần thiếp " nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn .
"Ta sẽ không rời A Huyên."
"Cả đời cũng sẽ không ."
Hắn khẽ siết lấy ta .
"A tỷ, thề đi ."
Ta nhìn trời đêm, dịu dàng nói :
"Xin trời đất làm chứng."
"Ta thề... cả đời này sẽ không rời A Huyên."
Dáng vẻ yếu đuối của Tấn Huyên khiến người ta đau lòng.
Nhưng đôi khi hắn cũng trẻ con đến mức buồn cười , đến cả con trai ruột của mình cũng ghen.
Có một tối hắn cứ như cái đuôi nhỏ đi theo sau ta , lải nhải không ngừng.
"A tỷ, không được nhìn thằng nhóc đó."
"Trẫm muốn tỷ nhìn trẫm."
"A tỷ, cũng không được cười với nó."
Lúc ấy ta đang bận dỗ Sâm nhi ngủ, chẳng còn tâm trí để ý đến hắn .
"Bệ hạ..."
"Người yên tĩnh một chút được không ? Thần thiếp đang bận."
Nào ngờ Tấn Huyên lập tức bế Sâm nhi khỏi tay ta , nhét luôn vào lòng nhũ mẫu.
"Đưa Tiểu hoàng t.ử đi ngủ."
"Vâng, bệ hạ."
Nhũ mẫu vội vàng bế Sâm nhi lui xuống.
Là mẫu thân ruột của con, ta chỉ muốn gần gũi con thêm một chút.
Thế nhưng chỉ cần Tấn Huyên có mặt, điều đó gần như không thể.
Đôi khi hắn không chỉ trẻ con mà còn cực kỳ vô lý.
Có lần , ta cầm tay Hiểu Nhiễm, dạy nàng vẽ hoa lan. Hiểu Nhiễm là cung nữ theo ta từ Bắc Ương quốc. Từ khi nàng tám tuổi đã hầu hạ bên cạnh ta .
Thuở nhỏ, nàng dạy ta hát đồng d.a.o dân gian, kể cho ta nghe biết bao câu chuyện ngoài dân gian. Còn ta thì dạy nàng đọc chữ, học vẽ.
Giữa chúng ta vừa là chủ tớ lại vừa là thầy trò, cũng là bằng hữu.
Ấy vậy mà đúng lúc ấy , Tấn Huyên lại bắt gặp.
Hắn nói trong hoàng thất rất dễ nảy sinh tình cảm trái luân thường.
Cho nên bất kể là ai cũng phải giữ khoảng cách với ta .
Hắn đang nghĩ đi đâu vậy chứ!
Ta vội giải thích:
"Thần thiếp chỉ đang dạy Hiểu Nhiễm vẽ tranh, tuyệt đối không có ý gì khác."
Ta xin thề.
Ta thật sự chỉ đang dạy nàng vẽ.
Tấn Huyên hừ lạnh.
"Trẫm không tin."
Cuối cùng, hắn còn hạ lệnh:
"Nếu để trẫm nhìn thấy A tỷ nắm tay bất kỳ cung nữ nào để vẽ nữa..."
"Trẫm sẽ c.h.ặ.t t.a.y kẻ đó."
Ta không nhịn được liền thử dò giới hạn của hắn .
"Vậy... nếu là tay của thái giám thì sao ?"
Tấn Huyên lạnh lùng liếc ta một cái.
"Tỷ cứ thử xem."
Ta nào dám thật sự thử đành lập tức cười lấy lòng.
"Bệ hạ, hôm nay người có rảnh không ?"
Hắn nhìn ta không nói một lời. Xem ra lần này thật sự giận rồi .
Ta vội chuyển chủ đề.
"Thần thiếp muốn đến Ngự hoa viên ngắm hoa."
"Bệ hạ có muốn đi cùng thần thiếp không ?"
Hắn liếc ta một cái buông lại đúng một câu:
"Trẫm không rảnh."
Rồi hậm hực bỏ đi .
Hiếm lắm mới có một lần ta chọc hắn tức đến vậy .
Hai canh giờ sau cơn giận của Tấn Huyên tan mất.
Hắn lại dẫn theo một đoàn thái giám chạy đến cung Bồng Lai, cứ bám lấy ta không rời.
"A tỷ."
"A tỷ..."
"A tỷ..." Hắn gọi hết tiếng này đến tiếng khác, quấn quýt quanh ta như hắn biết chán.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.