Loading...

QUÂN TÂM NHƯ CỐ
#4. Chương 4

QUÂN TÂM NHƯ CỐ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đông quốc không phải là quốc gia hùng mạnh nhất trên mảnh đất này .

Thiết kỵ Đông quốc cũng chẳng phải đội quân đáng sợ nhất thiên hạ.

Cách đó ngàn dặm còn có Tân quốc, một cường quốc khác cũng nổi danh nhờ đội thiết kỵ thiện chiến.

Hoàng đế đương triều của Tân quốc từng là Nhiếp chính vương phò tá tiên đế.

Năm năm trước , Uyển Thái hậu băng hà, tiểu hoàng đế của Tân quốc khi ấy tuổi còn nhỏ, thân thể lại yếu ớt, không đủ sức gánh vác giang sơn.

Cuối cùng, theo lời thỉnh cầu của quần thần, Nhiếp chính vương Thừa Mân đăng cơ, trở thành vị hoàng đế thứ năm của Tân quốc.

Những năm gần đây, Đông quốc âm thầm tích lũy thực lực, từng bước trở thành một cường quốc.

Mà vị hoàng đế của Tân quốc cũng vậy .

Không phô trương, không ồn ào, lặng lẽ đưa Tân quốc ngày càng hưng thịnh.

Trong thời cuộc hiện nay, nước mạnh thôn tính nước yếu là chuyện quá đỗi bình thường.

Bởi thế, có không ít tiểu quốc vì muốn tự bảo vệ mình mà lựa chọn nương tựa vào cường quốc.

Ví dụ như Hoa Lân quốc.

Quốc quân Hoa Lân quốc cử sứ thần đến Đông quốc, mang theo một vị công chúa, mấy rương châu báu quý hiếm cùng một quốc thư, trong đó tự nguyện dâng hơn nửa lãnh thổ Hoa Lân quốc cho Đông quốc, chỉ mong đổi lấy sự che chở.

Vị công chúa Hoa Lân quốc ấy đẹp đến mức yêu mị.

Nhất cử nhất động, một nụ cười hay một cái nhíu mày đều như yêu tinh bước ra từ tranh vẽ, khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó lòng dời mắt.

Hiểu Nhiễm lo lắng nói :

"Nương nương, vị công chúa Hoa Lân quốc kia ... không phải người bình thường."

Ta đặt chiếc quạt Bạch Vũ Ngọc Thanh trong tay xuống.

Trên mặt quạt thêu một đóa mẫu đơn kiều diễm.

Ta khẽ liếc nhìn bông hoa ấy , rồi mỉm cười hỏi:

"Không bình thường thế nào?"

Hiểu Nhiễm nhỏ giọng:

"Nàng ta ... là một yêu tinh biết câu hồn."

Ta bật cười .

"Thế chẳng lẽ nương nương nhà ngươi không phải là một yêu tinh biết câu hồn sao ?"

Chỉ tiếc còn chưa kịp để ta thi triển "phép câu hồn" của mình thì quốc gia của vị công chúa ấy đã bị Đông quốc và Tân quốc liên thủ tiêu diệt.

Tấn Huyên bình thản nói :

"Trẫm từng hứa với quốc quân Hoa Lân quốc rằng, chỉ cần ông ta dâng đất và châu báu, thiết kỵ Đông quốc sẽ không đặt chân vào Hoa Lân quốc."

"Cho nên trẫm rất giữ chữ tín."

"Trẫm chỉ đứng ngoài nhìn thiết kỵ của Tân quốc tiến vào Hoa Lân quốc đồ sát, chứ Đông quốc không hề xuất binh."

Ta nhìn hắn .

"Vậy Tân quốc đã hứa với bệ hạ điều gì để đổi lấy sự khoanh tay đứng nhìn ấy ?"

"Một tòa thành giáp biên giới Đông quốc."

"Cùng hiệp ước thông thương hữu hảo giữa Đông quốc và Tân quốc trong ba mươi năm."

Ta lại hỏi:

"Bệ hạ không sợ sau này sẽ chẳng còn quốc gia nào dám nương tựa vào Đông quốc nữa sao ?"

Tấn Huyên khẽ cười .

"Đông quốc không cần tiểu quốc thần phục hay dựa dẫm."

"Điều trẫm muốn ..."

"Là khiến thiên hạ kính sợ Đông quốc."

"Chỉ có một Đông quốc như thế mới có thể đứng vững trên đời này và trường tồn mãi mãi."

Nam nhân của ta thật sự quá mức bá khí.

Tấn Huyên lại hỏi:

"A tỷ muốn trẫm xử trí vị công chúa Hoa Lân quốc kia thế nào?"

Ta đáp:

"Đưa nàng ấy xuất cung đi ."

Hắn lắc đầu.

"Muộn rồi ."

"Trẫm đã ban c.h.ế.t nàng."

"..."

Đã ban c.h.ế.t người ta rồi vậy còn chạy đến hỏi ta nên xử trí thế nào để làm gì?

Khi m.a.n.g t.h.a.i Sâm nhi, Tấn Huyên từng hứa rằng sang tháng Chín năm sau sẽ đưa ta đến bãi săn hoàng gia ở núi Đông Ly săn b.ắ.n.

Thế nhưng đúng đầu tháng Chín năm ấy , ta lại được chẩn đoán m.a.n.g t.h.a.i lần nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tam-nhu-co/chuong-4
Chuyến đi săn đành phải gác lại .

Trong suốt thời gian ta mang thai, Tấn Huyên dọn toàn bộ tấu chương đến cung Bồng Lai để phê duyệt.

Ngay cả việc tiếp kiến đại thần, hắn cũng chuyển sang Bồng Lai cung.

Không chỉ vậy hắn còn truyền Tam hoàng huynh vào cung, nói chuyện với huynh ấy suốt cả một ngày.

Quất Tử

Tam hoàng huynh là người Bắc Ương quốc.

Lại còn là hoàng t.ử của nước bại trận.

Ngày thường, huynh bị giam lỏng trong một tòa biệt viện giữa núi sâu ở ngoại ô kinh thành.

Tuy trước đây ta rất ít được gặp Tam hoàng huynh , nhưng Tấn Huyên chưa bao giờ cấm hai chúng ta trao đổi thư từ.

Vì vậy , lần này thấy hắn đột nhiên triệu Tam hoàng huynh vào cung, ta cảm thấy rất kỳ lạ.

𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝

Sau bữa tối, ta hỏi:

"Bệ hạ triệu hoàng huynh của thần thiếp vào cung là có việc gì?"

Tấn Huyên chỉ đáp ngắn gọn:

"Ôn chuyện."

Nhưng một người là hoàng đế, một người là tù nhân.

Giữa hai người họ có chuyện cũ gì để ôn?

Có điều gần đây t.h.a.i nghén quá vất vả.

Ăn không ngon ngủ cũng không yên, đêm nào cũng tỉnh giấc mấy lần .

Ta thật sự chẳng còn tâm trí nghĩ xem giữa Tấn Huyên và Tam hoàng huynh rốt cuộc có chuyện gì.

Lần m.a.n.g t.h.a.i Sâm nhi trước kia , ta chẳng thấy cực khổ.

Ăn gì cũng ngon miệng, ngửi mùi thức ăn cũng không buồn nôn.

Nhưng lần này quả thực quá hành hạ.

Mãi đến khi t.h.a.i được bốn tháng, ta mới dần ăn uống bình thường trở lại . Hiểu Nhiễm thỉnh thoảng lại dìu ta đi dạo quanh cung Bồng Lai để tiêu thực.

Trước đó, Tấn Huyên từng nói vì ta đang m.a.n.g t.h.a.i nên phải được chăm sóc chu đáo. Thế là hắn ngang nhiên chiếm luôn thiên điện của cung Bồng Lai làm Ngự thư phòng tạm thời.

Lại còn đường hoàng nói rằng như vậy sẽ có nhiều thời gian ở cạnh ta hơn.

Cũng vì thế mỗi lần ta đi dạo một vòng trong cung Bồng Lai đều sẽ gặp một, hai, thậm chí ba vị đại thần cùng đi ngang qua.

"Vi thần tham kiến Quý phi nương nương."

"Chúng thần tham kiến Quý phi nương nương."

Chưa đầy một tháng ta đã nhận mặt được toàn bộ đại thần trong triều.

Tấn Huyên còn bảo:

"Trẫm sợ A tỷ m.a.n.g t.h.a.i rồi sẽ ngốc mất ba năm."

Thế là hễ có thời gian rảnh, hắn lại hỏi ta đủ thứ chuyện triều chính.

"Nếu sau này Đông quốc và Tân quốc trở mặt, nổ ra chiến tranh..."

"Theo A tỷ, trong triều ai có thể làm chủ soái?"

Ta khẽ đáp:

"Hậu cung không được can dự triều chính."

Tấn Huyên cười .

"Trẫm miễn tội cho A tỷ."

"Cứ nói đi ."

Phải rất lâu sau ta mới hiểu.

Thì ra lúc ấy , Tấn Huyên hỏi ta những điều đó là đang âm thầm trải đường lui cho tương lai của ta và Sâm nhi.

Khi m.a.n.g t.h.a.i được sáu tháng, thái y nói nền tảng sức khỏe của ta vốn yếu.

Hiện tại đã có dấu hiệu động thai, bắt buộc phải nằm trên giường dưỡng thai.

Ta ngoan ngoãn nghe lời, suốt mấy tháng sau gần như không dám bước xuống giường.

Nơi Tấn Huyên xử lý tấu chương cũng liên tục thay đổi.

Ban đầu là Ngự thư phòng, sau đó chuyển đến thiên điện của cung Bồng Lai.

Cuối cùng lại chuyển hẳn đến khoảng trống ngay cạnh giường của ta .

Hắn kê một chiếc bàn nhỏ ở đó. Ngày nào cũng vừa phê tấu chương vừa trông chừng ta .

Có một hôm Tấn Huyên bỗng chống cằm nhìn ta , như đang suy nghĩ điều gì.

"A tỷ ngày nào cũng nằm trên giường..."

"Có thấy chán không ?"

Ta lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực.

Cứ tưởng hắn chuẩn bị tạo cho ta một bất ngờ.

Ai ngờ hắn bình tĩnh nói :

"Hay là..."

"Để trẫm dạy A tỷ phê tấu chương nhé?"

Ta: "..."

Vậy là chương 4 của QUÂN TÂM NHƯ CỐ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, SE, Ngược, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo