Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 13: Đông Cung Sụp Đổ
Một dải lụa thêu rồng vàng, biểu tượng cao quý của Đông cung, bị quăng thẳng vào đống đổ nát của ngọc thạch vỡ vụn, nhanh ch.óng bị ngọn lửa đen từ cõi âm thiêu rụi thành một nắm tro tàn xám ngoét. Mùi tanh nồng của huyết nhục thối rữa hòa quyện vào làn sương muối buốt giá, tạo nên một bầu không khí nghẹt thở bao trùm khắp ngõ ngách của phủ đệ hoàng gia. Trên bầu trời Kinh thành, mây đen tầng tầng lớp lớp bị cuồng phong xé rách, để lộ ra những tia chớp màu tím sẫm rạch ngang không trung, chiếu rọi vào sự tàn tạ, hoang phế của một vương triều vừa sụp đổ.
Tiếng khóc gào khàn đặc, điên loạn của Tiêu Hoài vang lên từ sâu trong tẩm điện hoang tàn, rùng rợn như tiếng rên rỉ của một con dã thú bị dồn vào đường cùng:
“Khặc… khặc… Giang sơn này là của ta ! Vương tọa này là của ta ! Thịnh Mộc Miên, ngươi không được cướp nó đi !”
Tiêu Hoài quằn quại dưới sàn đất lạnh ngắt, toàn thân giật giật từng hồi kịch liệt. Bộ mãng bào màu vàng xuộm từng là niềm kiêu hãnh tột đỉnh của hắn giờ đây rách nát tả tơi, đẫm một lớp dịch bẩn thỉu rỉ ra từ cơ thể hoại t.ử. Nửa thân người bên phải của hắn đã hoàn toàn hóa thành ngọc bích xanh rì, cứng đờ và lạnh buốt như băng đá ngàn năm, găm c.h.ặ.t hắn xuống nền đất đá. Hắn dùng cánh tay trái còn lại cào cấu điên cuồng vào l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, móng tay lật ngược, m.á.u tươi đen ngòm phun ra tung tóe nhưng không cách nào làm dịu đi sự c.ắ.n xé tàn bạo của con Quỷ Thai bên trong lục phủ ngũ tạng.
Bên ngoài cửa điện, tiếng bước chân rầm rập của ngự lâm quân triều đình vang lên vang dội, nhưng không một ai dám bước qua ngưỡng cửa dính đầy t.ử khí.
“Thánh chỉ có chiếu! Nhị hoàng t.ử Tiêu Hoài nuôi dưỡng tà túy, sát hại hiền thê, mưu đoạt ngôi vị, tội ác tày trời, nghịch thiên phản đạo! Nay phế truất ngôi vị Thái t.ử, đày vào đại lao thiên giam, vĩnh viễn không được ân xá!”
Thanh âm khàn khàn của lão thái giám tuyên chỉ vừa dứt, toàn bộ Đông cung bỗng chốc rơi vào sự im lặng rợn người . Các vị đại thần từng quỳ rạp nịnh nọt ngày phong tước giờ đây tranh nhau tháo chạy, dẫm đạp lên nhau để thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này . Sự đắc ý, tâm cơ thâm độc và dã tâm vương quyền của gã ngụy quân t.ử hai năm qua đã kết thúc, sụp đổ hoàn toàn thành một mảnh vỡ hoang tàn.
Phạn Nguyệt đứng tĩnh lặng ở trung tâm tẩm điện, tà hỷ phục màu đen rộng lớn không vướng một chút bụi trần. Đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của nàng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, lạnh lùng chứng kiến sự giãy giụa cuối cùng của tra nam. Đối với nàng, đây là điểm kết thúc sòng phẳng của một bản khế ước âm dương, kẻ gieo nhân nào phải gặt quả nấy, luật nhân quả chưa bao giờ thiên vị bất kỳ ai.
Nàng khẽ nâng bàn tay nhợt nhạt lên, nhìn những đường vân tím sẫm trên da thịt phàm trần của Thịnh Mộc Miên bắt đầu nhạt dần. Oán khí của nguyên chủ đã được giải tỏa hoàn toàn , chấp niệm báo thù cực mạnh từng lay động cả hoàng tuyền nay đã tan biến thành mây khói.
“Tiêu Hoài, nhìn lại xem ngươi còn lại những gì?”
Phạn Nguyệt chầm chậm bước đến bên cạnh thân hình đang co rút của hắn , thanh âm trong trẻo nhưng phẳng lặng, sắc lạnh như d.a.o găm đ.â.m thẳng vào đại não đang điên loạn của tra nam. Nàng nhìn thẳng vào hốc mắt đầy tia m.á.u của hắn , nhàn nhạt buông lời:
“Vương quyền ngươi ao ước, ngai vàng ngươi thèm khát, tất cả đều
đã
biến thành hư vô. Ngươi dùng bảy cây đinh trấn hồn để đóng
vào
linh hồn
người
khác, giờ đây, hãy dùng vạn kiếp cô độc trong ngục tối để gặm nhấm sự hối hận muộn màng của chính
mình
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-13
”
“Mộc Miên… ta sai rồi … cứu ta … đừng bỏ ta …” Tiêu Hoài nấc lên một tiếng nghẹn ngào, hai mắt dại ra , một dòng huyết lệ đỏ thẫm rỉ ra từ khóe mắt phượng, lăn dài trên gương mặt tuấn tú đã hoàn toàn biến dạng vì nỗi sợ hãi và hận thù tột cùng. Hắn cố sức đưa bàn tay trái dính đầy m.á.u tươi lên, định nắm lấy gấu váy của nàng một lần cuối cùng, nhưng năm ngón tay rã rời, vô lực rơi bịch xuống mặt sàn đá cẩm thạch.
Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, mất đi tất cả mọi thứ, vĩnh viễn bị giam cầm trong cơ thể nửa người nửa ngọc, chịu sự giày vò thể xác và tinh thần đến tận cùng của thọ mệnh.
Phạn Nguyệt không thèm nhìn hắn lấy một nhịp. Đại nguyện của vong hồn đã hoàn thành, giao dịch sòng phẳng đã kết thúc trọn vẹn, đã đến lúc vị Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương phải rời khỏi cõi trần gian dung tục này .
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại , linh hồn tối cao, vương giả của nàng bắt đầu cưỡng ép thoát ra khỏi cơ thể phàm trần của thứ nữ Thịnh gia. Một luồng hắc quang cực đại, mang theo t.ử khí thuần khiết, ngạo nghễ của cõi âm bộc phát, từ từ bay lên từ đỉnh đầu của cái xác.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
“Xoẹt —”
Khoảnh khắc linh hồn của Phạn Nguyệt hoàn toàn tách rời, thân xác của Thịnh Mộc Miên bỗng chốc mất đi điểm tựa, từ từ ngã quỵ xuống bên cạnh thềm đá Đông cung. Nhưng cái xác ấy không hề có một sự đau đớn hay co giật nào. Ngược lại , bảy vết sẹo dữ tợn do Trấn Hồn Đinh để lại trên gương mặt nàng bỗng chốc biến mất không một dấu vết, trả lại một diện mục thanh thuần, nhu mì và thanh khiết như đóa hoa sen tuyết đầu mùa.
Đôi môi phàm trần của nàng khẽ mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng, tự tại của một kẻ đã tìm lại được sự bình yên đích thực, vĩnh viễn giải thoát khỏi mọi oán hận tình thù của nhân gian.
Cùng lúc đó, từ trên trời cao, những bông tuyết đầu mùa của Kinh thành bắt đầu rơi xuống. Tuyết rơi ngày một dày, nhanh ch.óng phủ một lớp màn trắng xóa, thuần khiết lên tà hỷ phục đen rách nát, chôn vùi thân xác thịt của Thịnh Mộc Miên giữa đất trời lặng lẽ. Nàng nằm lại đó, bình yên và tĩnh lặng, vĩnh viễn không còn phải chịu đựng sự tàn nhẫn, tráo trở của lòng người .
Linh hồn của Phạn Nguyệt lơ lửng giữa không trung, tà váy đen huyền bí lay động theo từng luồng cuồng phong lạnh buốt. Nàng đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ vương phủ Đông cung đang chìm trong đống đổ nát, nhìn tra nam đang quằn quại dưới đất và thân xác phàm trần đang dần bị tuyết trắng vùi lấp lần cuối cùng.
Gương mặt vị Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương không có một chút gợn sóng, tuyệt đối lý trí kiểm soát mọi cảm xúc. Trần gian này đối với nàng chỉ là một bến đỗ thoáng qua của một bản hợp đồng thương mại. Nàng khẽ xoay người , luồng hắc quang cõi âm bùng lên mạnh mẽ, chuẩn bị đạp nát không gian để quay trở về ranh giới sinh t.ử vạn năm vắng bóng người .
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng chuẩn bị biến mất vào cõi hư vô, từ phía chân tháp Quốc Sư xa xôi, một đạo bạch quang thanh khiết bỗng nhiên bộc phát, kèm theo tiếng chuông bạc vang lên dồn dập, nghẹn ngào như muốn níu giữ bước chân nàng. Phạn Nguyệt khẽ híp đôi mắt phượng lại nhìn về hướng đó, nơi bóng dáng bạch y của Dung Cảnh đang đứng độc thoại giữa bão tuyết, mái tóc bạc trắng của chàng bay cuồng loạn trong gió. Một điềm báo bất tường quỷ dị bỗng chốc dâng lên trong linh hồn tối cao của vị đại lão cõi âm, khiến nàng phải khựng lại giữa lăng kính ranh giới sinh t.ử.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.