Loading...

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM
#12. Chương 12

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM

#12. Chương 12


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 12: Ván Cờ Trên Đỉnh Tháp

Một chiếc lá ngô đồng cô độc bị cuồng phong cuốn thốc từ mặt đất lên độ cao trăm thước. Nó chưa kịp chạm vào vành ban can bằng đá cẩm thạch của Tháp Quốc Sư đã bị một luồng sương tuyết thanh khiết nghiền nát thành lớp bụi mịn, tan tác giữa khoảng không vô định. Trên đỉnh tháp cao ngất ngưỡng bạt ngàn gió lộng, mây đen cuồn cuộn của Kinh thành như bị một lưỡi kiếm khí vô hình rạch đôi, nhường chỗ cho một khoảng trời đêm thanh lãnh, tịch mịch.

Hương tuyết mai thoang thoảng quyện cùng hơi nước ấm áp của trà sương sớm, từng chút một đẩy lùi thứ t.ử khí tanh nồng đang bám riết lấy tà hỷ phục màu đen rách nát của Phạn Nguyệt.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Nàng bước ra khỏi lối đi hẹp tối tăm của bậc thang đá dựng đứng . Đôi giày thêu dẫm lên nền gạch men trắng muốt thanh khiết của đỉnh tháp, phát ra tiếng động khẽ khàng nhưng dứt khoát:

“Cạch.”

Phạn Nguyệt ngước mắt, nhìn nam t.ử mặc đạo bào bằng gấm trắng tuyết không một vết bụi đang ngồi tĩnh lặng bên bàn cờ đá khảm ngọc phỉ thúy. Dung Cảnh ngồi đó, tà áo rộng rãi buông thõng trên mặt sàn gạch, một tay lười biếng nâng chiếc ấm gốm t.ử sa đang tỏa khói trà nghi ngút. Thần thái chàng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, đôi mắt phượng dài đong đầy sự bao dung thấu thị vạn vật nhìn những quân cờ đen trắng đang đan xen phức tạp trên bàn cờ thế.

“Nước đã sôi ba dạo, cờ cũng đã bày sẵn.” Dung Cảnh không ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh, trầm ấm như tiếng ngọc khánh va vào nhau giữa đêm vắng. Chàng đặt nhẹ ấm trà xuống, khẽ đưa tay ra hiệu đầy cung kính. “Chủ quán Phạn Nguyệt, có nhã hứng làm một ván không ?”

Phạn Nguyệt khẽ nhướng đôi lông mày liễu lên một độ cong lạnh lùng, tà mị. Tà váy đen dính đầy những vệt m.á.u khô của nàng quét qua nền gạch trắng tinh khôi, tạo nên một sự tương phản quỷ dị, kinh tâm động phách. Nàng thản nhiên bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với chàng . Ngón tay nhợt nhạt, lạnh ngắt vươn ra khỏi ống tay áo rộng lớn, nhấc một quân cờ đen lên, dứt khoát hạ xuống một vị trí hiểm hóc ngay trung tâm thiên nguyên.

“Quốc sư điện hạ thật có lòng.” Phạn Nguyệt lên tiếng, giọng nói phẳng lặng không một chút hơi ấm phàm trần. “Đông cung ngoài kia m.á.u chảy thành dòng, tra nam đang quằn quại gào khóc cầu xin cái c.h.ế.t, vậy mà người lại ngồi đây thanh thản pha trà , bày cờ. Chàng hẹn ta lên đỉnh tháp cao này , là muốn dùng đạo nghĩa trần gian hay xích sắt thiên luật để khuyên ta dừng tay sao ?”

Dung Cảnh khẽ nhấc một quân cờ trắng bằng ngọc, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn đá, phát ra tiếng “cạch” thanh thúy. Chàng ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào bảy đường vân tím sẫm do Trấn Hồn Đinh để lại trên gương mặt thanh thuần của cái xác phàm trần mà nàng đang mượn. Nụ cười trên môi vị Quốc sư trẻ tuổi dịu dàng như gió xuân, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một chút u buồn xa xăm.

“Bần đạo xưa nay thuận theo thiên cơ, không quản nhân quả trần thế.” Dung Cảnh chậm rãi hạ quân cờ trắng xuống, phong tỏa một đường sống của quân đen, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai. “Tiêu Hoài gieo nhân nào gặt quả nấy, dã tâm và tội nghiệt của hắn sâu nặng như biển cả, có c.h.ế.t vạn lần cũng không đủ để đền mạng cho sự thuần khiết của Thịnh Mộc Miên. Nàng muốn lột da trích m.á.u hắn , muốn bóp nát vương triều này thành bình địa, bần đạo tuyệt đối không can thiệp, cũng không khuyên nàng dừng lại .”

Chàng ngừng lại một nhịp, khẽ đẩy chén trà sứ thanh hoa về phía nàng. Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút, mang theo linh lực thuần khiết của một vị tu sĩ đứng đầu triều đình, bao bọc lấy những ngón tay đang khẽ run rẩy nhẹ của Phạn Nguyệt.

“Bần đạo chỉ lo lắng cho nàng.” Dung Cảnh nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự che chở tuyệt đối, dịu dàng trong im lặng mà không có một phân cưỡng ép hay đòi hỏi. “Thân xác phàm trần của thứ nữ Thịnh gia bẩm sinh đã suy nhược, lại bị Quỷ t.h.a.i độc hại c.ắ.n nuốt hai năm trời. Giờ đây, linh hồn tối cao cõi âm của nàng nhập vào , dùng oán khí cực hạn của vạn quỷ để thúc đẩy kinh mạch lưu thông. Nàng hành hạ Tiêu Hoài càng tàn nhẫn, oán khí bộc phát càng mạnh, cái xác này sẽ hoại t.ử và thối rữa càng nhanh. Chưa đầy ba năm, thân xác này sẽ hóa thành tro bụi, đến lúc đó, giao dịch của nàng với nguyên chủ làm sao hoàn thành trọn vẹn?”

Phạn Nguyệt cầm chén trà lên, nhưng ngón tay nàng chỉ siết c.h.ặ.t lấy thành sứ lạnh ngắt chứ không uống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-12
Nàng khẽ híp đôi mắt phượng lại , sự cảnh giác và lý trí tuyệt đối khiến nàng nhìn thẳng vào diện mục thanh cao của Dung Cảnh. Ở Quán Trọ Âm Dương vạn năm, chứng kiến vạn kiếp luân hồi của chúng sinh, nàng chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu, càng không tin có kẻ sẵn sàng đối xử tốt với mình mà không màng lợi ích. Tất cả mọi thứ trên đời này , đối với nàng, đều là một cuộc trao đổi sòng phẳng, có qua có lại .

“Chàng biết rõ ta không phải Thịnh Mộc Miên, cũng biết rõ mục đích ta mượn xác đến đây.” Phạn Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, áp lực vô hình từ linh hồn tối cao cõi âm khẽ d.a.o động, khiến nước trà trong chén sứ gợn sóng liên tục. “Dung Cảnh, chàng là Quốc sư của Đại Chu, được long khí của hoàng gia hộ thể, tại sao lại hết lần này đến lần khác trợ giúp ta ? Chàng muốn đổi lấy thứ gì từ Quán Trọ Âm Dương của ta ? Sống thọ vạn tuế? Hay là thần vị bất t.ử của cõi u minh?”

Dung Cảnh khẽ thở hắt ra một ngụm khí lạnh. Chàng không trả lời câu hỏi đầy tính toán của nàng, mà lẳng lặng đưa hai ngón tay lên, khẽ lướt qua khoảng không khí ngăn cách giữa hai người trên bàn cờ.

“Vù —”

Một luồng linh lực màu trắng thuần khiết, dịu dàng như ánh trăng đêm đông chí đột ngột tuôn ra từ đầu ngón tay chàng , hóa thành vạn sợi chỉ mảnh mờ ảo bao bọc xung quanh cơ thể của Phạn Nguyệt. Luồng linh lực ấy thanh thản len lỏi qua từng thớ thịt, từng tấc kinh mạch đang rạn nứt của thân xác Thịnh Mộc Miên, lặng lẽ thanh tẩy đi phần t.ử khí đen kịt và độc tố hoại t.ử đang tích tụ quá nhanh. Nó nhẹ nhàng xoa dịu các khớp xương gãy lìa vừa được nối lại , giữ cho da thịt phàm trần không bị thối rữa dưới áp lực khủng khiếp của một linh hồn vương giả cõi âm.

Cơn đau âm ỉ, lạnh buốt bấy lâu nay trong người Thịnh Mộc Miên bỗng chốc biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự ấm áp, dễ chịu chưa từng có từ khi nàng nhập xác.

Phạn Nguyệt khẽ chấn động trong lòng, nhưng gương mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ phẳng lặng, lạnh lùng. Nàng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cái xác này bỗng nhiên hồng hào trở lại , kinh mạch vững vàng hơn vạn phần. Nhưng khi nàng nhìn sang nam t.ử mặc bạch y trước mặt, ngón tay chàng đang khẽ run lên bần bật, vạt áo gấm trắng đẫm một lớp mồ hôi lạnh. Chàng đang dùng chính tu vi nghịch thiên của mình , chấp nhận gánh chịu một phần phản phệ tàn nhẫn của thiên đạo để đổi lấy sự bình an, kéo dài tuổi thọ cho thân xác nàng đang mượn.

Chàng làm tất cả những điều này , hành động nhiều hơn lời nói , dịu dàng bảo vệ nàng trong im lặng, tuyệt đối không mở miệng đòi hỏi một lời cảm ơn hay một giao dịch nào từ nàng.

“Nàng muốn đi con đường nào, bần đạo sẽ làm thềm đá cho nàng đi con đường đó. Nàng muốn g.i.ế.c ai, bần đạo sẽ dọn sạch chông gai cho nàng.” Dung Cảnh chậm rãi rút tay về, vạt áo gấm trắng khẽ rủ xuống bọc lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng vì kiệt lực. Chàng nhìn nàng, ánh mắt vẫn phẳng lặng, bao dung như cũ. “Ván cờ này , nàng thắng rồi .”

Phạn Nguyệt buông quân cờ đen cuối cùng xuống bàn đá, phát ra tiếng “bộp” khô khốc, đập tan hoàn toàn thế trận phòng thủ của quân trắng. Nàng đứng dậy, tà hỷ phục đen rách nát bay nhẹ trong gió đêm đỉnh tháp. Nàng nhìn Dung Cảnh lần cuối, đôi mắt sâu thẳm không đáy khẽ d.a.o động một nhịp rất nhỏ, rồi dứt khoát quay lưng bước về phía lối ra , thanh âm sắc lạnh để lại giữa không trung:

“Giao dịch của ta chưa bao giờ thất bại. Dung Cảnh, món nợ linh lực đêm nay, ta ghi nhớ. Nhưng đừng hòng dùng nó để trói buộc ta .”

Thân ảnh mặc hỷ phục đen rách rưới của nàng nhanh ch.óng biến mất vào bóng tối của bậc thang đá, mang theo t.ử khí lạnh lẽo rời khỏi Tháp Quốc Sư, hướng về phía Đông cung để tiếp tục chuỗi ngày trả thù tàn nhẫn, dẫm nát tra nam.

Đỉnh tháp cao lại trở về với sự tĩnh mịch hoang vu của nó.

Dung Cảnh ngồi một mình bên bàn cờ đá đã vỡ trận, chiếc ấm gốm t.ử sa đã nguội ngắt từ bao giờ. Cuồng phong bỗng chốc nổi lên điên cuồng, tạt mạnh vào vạt áo bạch y tinh khôi của chàng , mang theo cái lạnh buốt giá của thiên đạo nghiêm khắc. Chàng khẽ đưa tay lên ôm lấy n.g.ự.c, một ngụm m.á.u tươi màu đỏ thuần khiết không kìm được tràn ra nơi khóe môi thanh tú, nhỏ xuống nhuộm đỏ một quân cờ trắng trên bàn đá cẩm thạch.

Nghịch thiên cải mệnh, che chở cho Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương hành sự ở trần gian, cái giá phải trả của một vị Quốc sư thông tuệ lớn đến nhường nào, chàng là người hiểu rõ hơn ai hết.

Chàng khẽ ngước khuôn mặt tái mét, không còn giọt m.á.u nhìn theo hướng Phạn Nguyệt vừa rời đi . Ánh mắt chàng không một chút hối hận hay oán than, chỉ có một sự thâm tình, dịu dàng khắc cốt ghi tâm dâng hiến cho nàng. Chính lúc này , dưới ánh trăng rằm thanh lãnh, một sợi tóc đen dài bên thái dương của vị Quốc sư trẻ tuổi bỗng nhiên lặng lẽ, từ từ chuyển sang màu bạc trắng xóa, lấp lánh một cách cô độc giữa đêm dông bão triền miên.

Chương 12 của QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Linh Dị, Ngược, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo