Loading...

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM
#11. Chương 11

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM

#11. Chương 11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 11: Nửa Thân Người Hóa Ngọc Bích

“Bịch.”

Một dải da thịt màu xám ngoét xộc mùi hôi thối dữ dội bong ra khỏi bả vai của Tiêu Hoài, đập mạnh xuống sàn ngọc thạch vỡ ra thành một vũng mủ đen kịt, tanh tưởi. Luồng sương lạnh độc hại từ dưới mặt đất đóng băng bò lên, l.i.ế.m qua vết thương đang rỉ m.á.u, tức thì cô đặc vũng mủ ấy thành một khối ngọc thạch đen đục ngầu, tỏa ra làn khói khét lẹt. Không gian chính điện Đông cung bao trùm bởi một mùi vị hoại t.ử rợn người , thứ mùi của huyết nhục người sống đang bị cái c.h.ế.t gặm nhấm từng tấc một từ bên trong.

Tiêu Hoài không còn cách nào đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Thân hình cao lớn của vị Tân Thái t.ử đổ sụp xuống ngay dưới chân thềm đá dẫn lên vương tọa, chiếc mãng bào gấm vóc màu vàng xuộm quyền lực đã bị dịch lỏng ăn mòn rách bươm, dính c.h.ặ.t vào da thịt hoại t.ử thành từng mảng lớn nhầy nhụa.

“Khặc… khặc…”

Huyết dịch trong người hắn như đảo lộn, chảy ngược lên cuống họng rách nát, phun ra thành những ngụm bọt mép đỏ thẫm nhuộm bẩn mặt sàn đá cẩm thạch trơn bóng. Tiêu Hoài dùng năm ngón tay của bàn tay trái còn lành lặn, điên cuồng cào xé nền ngọc thạch lạnh ngắt. Móng tay hắn lật ngược, m.á.u tươi rỉ ra ròng ròng theo các kẽ đá, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy cái đau của da thịt phàm trần nữa. Bởi vì toàn bộ nửa thân người bên phải của hắn lúc này đã mất đi tri giác, cứng đờ như một khúc gỗ mục.

Hắn run rẩy, nghiêng con mắt phượng đầy những tia m.á.u đỏ hỏn vì thức trắng nhiều đêm, kinh hoàng nhìn xuống cơ thể mình dưới ánh nến leo lét sắp cạn của tẩm điện.

Từ bả vai phải , l.ồ.ng n.g.ự.c, xuống đến hông và dọc theo ống chân phải , một màu xanh ngọc bích lạnh lẽo, trong suốt đang loang ra với tốc độ kinh người , nuốt chửng lấy từng tấc da thịt. Lớp da phàm nhân biến mất, thay thế bằng một thớ ngọc bích rợn người , trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ mồn một những đường huyết quản đen kịt bên trong đang co thắt, vặn vẹo như vạn con giun đất đang bò lổm ngổm dưới nấm mồ sâu.

Màu xanh ngọc bích này , độ lạnh thấu xương này , hắn làm sao có thể quên được ? Chính là màu sắc của khúc xương cánh tay phải mà Thịnh Mộc Miên đã tự tay bẻ gãy khi bị hắn tàn nhẫn đóng đinh phong hồn, hất văng xuống vực sâu vạn trượng đêm năm xưa.

“Răng rắc! Răng rắc!”

Tiếng xương cốt bên trong cơ thể Tiêu Hoài tự động rạn nứt vang lên giòn giã, khô khốc giữa đại điện hoang vắng, rùng rợn. Con Quỷ Thai tà ác sau khi bị bí thuật cõi âm của Phạn Nguyệt gọi ngược trở lại đang điên cuồng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của hắn để đòi lại phần xương m.á.u hai năm qua. Tiêu Hoài đau đến mức hai mắt trợn trừng, l.ồ.ng n.g.ự.c uốn cong thành một độ cong dị dạng, kinh tâm động phách. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm nhòe đi cả khuôn mặt tuấn tú từng khiến biết bao nữ t.ử Kinh thành điên đảo. chiếc vương miện Thái t.ử bằng ngọc quý giá đã rơi rụng dưới đất, vỡ đôi thành những mảnh vụn vô giá trị.

Ngai vàng dưới một người trên vạn người , quyền lực tột đỉnh của hoàng gia Đại Chu mà hắn dùng mọi thủ đoạn đê hèn, tráo trở để cướp lấy, giờ đây không bằng một hơi thở bình yên của một kẻ thường dân. Thất Tinh Trấn Hồn Đinh năm xưa hắn ban cho người thê t.ử kết tóc, nay theo quy luật nhân quả ván cờ cõi âm, đang ứng nghiệm, đóng thẳng vào từng thớ thịt, từng tấc kinh mạch của chính bản thân hắn . Gậy ông đập lưng ông, nỗi đau đớn nghịch thiên này đang mài mòn đi chút hy vọng cuối cùng của một kẻ ngụy quân t.ử tâm cơ thâm độc.

“Mộc Miên! Cứu ta … cứu ta với! Ta cầu xin nàng!”

Tiêu Hoài dùng cánh tay trái gầy guộc, run rẩy chống đỡ thân hình nhếch nhác, cố sức rướn người bò lên từng bậc thềm đá, dập đầu liên tục xuống mặt sàn. Tiếng “khằn khặc, khằn khặc” của trán va chạm vào nền ngọc vang lên đều đặn, tràn ngập sự tuyệt vọng tột cùng giữa không gian tịch mịch. Hắn bò đến sát tà váy hỷ phục đen rách nát của Phạn Nguyệt, nước mắt, m.á.u tươi và mủ độc trên mặt chảy thành dòng nhỏ tí tách xuống đôi giày thêu của nàng:

“Ta sai rồi ! Là ta hồ đồ, là ta bị dã tâm và ngai vàng làm mờ mắt! Nàng hãy nhìn ta đi , nhìn vào mắt ta này ! Nàng hãy làm vị vương phi dịu dàng, thiện lương ngày xưa của ta đi được không ? Nàng từng nói nàng yêu ta nhất, nàng nguyện vì đại nghiệp của ta mà gánh vác mọi đau khổ, chịu mọi đ.â.m c.h.é.m mà! Ta xin nàng, rút con Quỷ Thai này ra khỏi người ta … cứu mạng ta một lần này thôi! Bản thái t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-11
ử thề, ngay ngày mai sẽ phế truất toàn bộ hậu cung, sẽ lập nàng làm Hoàng hậu duy nhất, để nàng ngồi bên cạnh ta cùng làm chủ giang sơn này , hưởng vinh hoa phú quý trọn đời, vạn kiếp không thay lòng!”

Hắn thề thốt một cách điên cuồng, hắn khóc lóc gào khóc van xin, hai ngón tay trái dính đầy m.á.u cố bấu c.h.ặ.t lấy một nếp vải gấm trên tà váy đen rách nát của nàng. Hắn đang cố tìm kiếm một chút tình cảm mềm yếu, một chút lòng trắc ẩn của người con gái từng vì một câu nói dối của hắn mà chịu giam cầm hai năm trong mật thất tối tăm. Màn "hỏa táng tràng" tàn nhẫn này đã đập tan toàn bộ sự kiêu ngạo, ngạo mạn của một hoàng t.ử cao quý, ép hắn phải phủ phục như một con ch.ó tàn phế trước kẻ mà mình từng nhẫn tâm giẫm đạp.

Thế nhưng, Phạn Nguyệt vẫn ngồi im như một pho tượng cổ kính vạn năm trên chiếc ghế mun chạm khắc hoa bỉ ngạn.

Đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của vị Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương phẳng lặng như mặt hồ không gió, tuyệt đối lý trí và sắc lạnh nhìn thẳng vào sự t.h.ả.m hại, quằn quại của kẻ dưới chân. Lòng trắc ẩn hay sự cảm động là thứ nàng chưa từng sở hữu trong linh hồn vương giả cõi âm của mình . Tình thâm sâu nặng của thứ nữ Thịnh gia đã bị chính tay Tiêu Hoài đóng đinh phong ấn, chôn vùi cùng cái c.h.ế.t t.h.ả.m khốc dưới vực thẳm từ hai năm trước rồi . Nàng nhìn hắn giãy giụa, khóc lóc bằng ánh mắt lạnh lùng của một thương nhân lão luyện đang thu hồi món hàng cuối cùng, thực hiện một cuộc trao đổi sòng phẳng, không chút tư tình.

Sự dịu dàng ngày xưa? Tình yêu thuần khiết ngày xưa? Đối với Phạn Nguyệt, đó chỉ là những lời rác rưởi vô nghĩa, muộn màng của kẻ thua cuộc khi đối diện với cái giá phải trả của luật sinh t.ử trần gian.

Nàng chậm rãi đứng dậy, tà hỷ phục đen rách nát quét qua vũng dịch bẩn thỉu và nửa miếng ngọc bội vỡ vụn dưới sàn mà không vướng một chút bụi trần. Phạn Nguyệt bước tới một bước, dẫm thẳng lên năm ngón tay trái đang rỉ m.á.u của Tiêu Hoài. Áp lực vô hình từ linh hồn vương giả cõi âm tỏa ra nồng nặc, đóng băng toàn bộ những lời thề thốt giả tạo của vị Tân Thái t.ử ngay trong cuống họng hắn , khiến hắn cứng đờ người , tiếng xương ngón tay rạn nứt “răng rắc” vang lên khô khốc giữa tẩm điện hoang tàn. Hắn không thể thốt thêm một chữ nào ngoài những tiếng ặc ặc nghẹn ngào trong tuyệt vọng.

Nàng cúi xuống, bàn tay nhợt nhạt, lạnh ngắt từ trong ống tay áo rộng lớn vươn ra , năm ngón tay gầy guộc nhưng sắc bén như kìm sắt dứt khoát nắm c.h.ặ.t lấy cằm của Tiêu Hoài, cưỡng ép hắn phải ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, huyết lệ và những vệt đen quái dị lên để đối diện thẳng với nàng. Đôi đồng t.ử đen kịt không đáy của nàng khóa c.h.ặ.t lấy sự kinh hoàng, hối hận tột cùng trong mắt tra nam. Khóe môi Phạn Nguyệt khẽ cong lên thành một độ cong tàn nhẫn, tà mị tột cùng, thanh âm trong trẻo nhưng phẳng lặng, sắc lạnh vang vọng khắp ngóc ngách của Đông cung:

“Người yêu ngươi c.h.ế.t rồi , ta xuống đây chỉ để đòi nợ.”

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tiêu Hoài nghe thấy câu nói ấy , đồng t.ử trong hốc mắt phượng dại ra , hoàn toàn co rút lại thành một đường chỉ nhỏ. Sợi dây hy vọng cuối cùng của hắn đã bị nụ cười sắc lạnh của nàng c.h.é.m đứt một cách triệt để. Nửa thân người hóa ngọc bích của hắn bỗng nhiên bộc phát một luồng hàn khí cực đại, khiến hắn không chịu nổi mà buông lỏng hai tay, cả thân hình nhếch nhác ngã nhào, lăn long lóc từ trên bậc thềm đá xuống mặt sàn lạnh lẽo phía dưới .

Hắn nằm co quắp trên nền đá, một mắt trừng trừng nhìn lên trần điện lộng lẫy, cảm nhận cái c.h.ế.t đang từng chút một c.ắ.n nuốt đi chút ý thức phàm trần còn sót lại . Nửa thân người bằng ngọc bích lấp loáng dưới ánh trăng rằm, giống như một cái giá nến bằng đá vô tri vô giác, vĩnh viễn không thể chạm tay vào ngai vàng báu vật mà hắn hằng ao ước.

Phạn Nguyệt đứng trên bậc thềm cao, thản nhiên rút từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi những vết mủ bẩn thỉu vừa dính trên đầu ngón tay nhợt nhạt của mình . Nàng khẽ vứt chiếc khăn xuống vũng m.á.u dưới chân Tiêu Hoài, rồi xoay người bước thẳng về phía cửa chính điện, tà váy đen rộng lớn bay nhẹ trong luồng âm phong gào rú, tỏa ra uy áp khủng khiếp của một đại lão cõi âm vừa hoàn thành một bước quan trọng trong bản khế ước đẫm m.á.u. Nàng đi để lại sau lưng một Đông cung chìm trong t.ử khí hoang tàn, và một kẻ tội đồ đang phải nếm trải sự trừng phạt tàn bạo nhất của thiên đạo trần gian.

Vậy là chương 11 của QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Linh Dị, Ngược, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo