Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 10: Quỷ Thai Quay Xe
Ánh trăng rằm rọi qua ô cửa sổ mở toang bỗng nhiên bị một quầng hắc khí nhuộm thành màu xám tro t.ử khí. Trên chiếc gương đồng đặt ở góc tẩm cung Đông cung, một lớp sương băng mỏng lạnh loang lổ bám đầy, che mờ đi khuôn mặt hoảng loạn của Tiêu Hoài. Gió đêm thốc mạnh vào rèm giường làm bằng tơ lụa, những tiếng “phựt, phựt” vang lên dồn dập như tiếng dải vải liệm người c.h.ế.t đang bay phần phật trước nghĩa trang.
Tiêu Hoài quỳ rụp trên chiếc đệm gấm xộc xệch, hai tay chống xuống sàn nhà, đầu gối run rẩy kịch liệt. Những mảnh vỡ của chén sứ thanh hoa vừa rơi rụng dính đầy mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay hắn , phát ra những tiếng cọ xát răng rắc khô khốc. Hắn ngước nhìn nữ t.ử hỷ phục đen đang ngồi bên bục cửa sổ, yết hầu trồi sụt liên tục, cố gắng thốt lên từng chữ khàn đặc:
“Ngươi… ngươi đêm hôm khuya khoắt lẻn vào tẩm cung của ta … định làm gì? Bản thái t.ử… bản thái t.ử đã dâng hết tư khố cho ngươi rồi !”
Phạn Nguyệt khẽ cử động ngón tay nhợt nhạt. Nàng không nhìn hắn , đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra khoảng không u tối của Kinh thành ngoài cửa sổ, thanh âm lạnh lẽo như băng đá vạn năm:
“Dâng hiến? Tiêu Hoài, ngươi nghĩ vinh hoa phú quý trần gian của ngươi có thể gột rửa được tội nghiệt đóng đinh phong hồn sao ? Ta đã nói rồi , ta ở lại Đông cung này , chỉ để thu hồi món nợ mà ngươi đã ký bằng m.á.u.”
Nàng chậm rãi quay đầu lại , đôi đồng t.ử co rút lại thành một đường chỉ mảnh đầy áp bức. Khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng tàn nhẫn, dứt khoát.
Phạn Nguyệt đứng dậy, tà váy hỷ phục rách nát quét qua bục gỗ, mang theo tiếng thì thầm oán hận của vạn quỷ cõi u minh. Nàng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Tiêu Hoài, bàn tay nhợt nhạt từ trong ống tay áo rộng lớn vươn ra , năm ngón tay gầy guộc thon dài bắt đầu kết một đồ hình thủ ấn quỷ dị. Một luồng hắc khí đặc quánh như mực từ lòng bàn tay nàng tuôn ra , vặn vẹo hình thành một vòng tròn luân hồi cõi âm mờ ảo.
“Cửu Tuyền Hoán Mệnh, Nghiệp Chướng Quy Nguyên.”
Phạn Nguyệt khẽ buông một câu khẩu quyết lạnh lùng.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Ngay khoảnh khắc luồng hắc khí cõi âm bùng phát, từ sâu trong n.g.ự.c Tiêu Hoài bỗng nhiên vang lên một tiếng cào xé răng rắc ghê rợn. Huyết dịch trong người hắn đột ngột đảo lộn, chảy ngược về phía tim với tốc độ kinh người . Lồng n.g.ự.c hắn thắt lại như bị một bàn tay sắt nung đỏ đ.â.m xuyên qua, bóp nghẹt toàn bộ dưỡng khí trong phổi.
“Á!”
Tiêu Hoài rú lên một tiếng kinh hoàng,
thân
hình cao lớn đổ sầm xuống sàn nhà. Hắn dùng hai tay điên cuồng cào xé nát bấy vạt áo mãng bào màu vàng quyền lực, móng tay găm sâu
vào
da thịt l.ồ.ng n.g.ự.c đến mức rỉ m.á.u tươi. Cơn đau đớn
ấy
không
phải
đau đớn phàm trần, mà là cơn đau xé da nát thịt, kinh mạch
toàn
thân
như
bị
hàng vạn lưỡi d.a.o rỉ sét băm vằm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-10
Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, một thứ tà vật lạnh lẽo, tanh tưởi vốn đã rời đi cách đây hai năm, giờ đây đang theo tiếng gọi bí thuật của Phạn Nguyệt mà cưỡng ép bò ngược trở lại qua huyết quản của hắn . Con Quỷ Thai tà ác sinh ra từ chính dã tâm và tội ác của hắn , thứ mà hắn từng tàn nhẫn dùng bảy cây đinh trấn hồn để ép sang người Thịnh Mộc Miên, nay đang điên cuồng phá vỡ kết giới để quay về ký sinh vào chính cơ thể chủ nhân của nó.
“Không… dừng lại … Cứu ta …” Tiêu Hoài khàn giọng gào thét, nước mắt và mồ hôi lạnh hòa lẫn vào nhau chảy ròng ròng xuống cằm nhỏ tí tách trên thềm đá. Gương mặt tuấn tú của vị Tân Thái t.ử vặn vẹo đến dị dạng, hai mắt trợn trừng lộ rõ những tia m.á.u đỏ hỏn vì đau đớn tột cùng.
Hắn muốn bò về phía cửa điện để cầu cứu, nhưng luồng áp lực vô hình từ linh hồn vị Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương đè nặng lên lưng hắn như một tòa bảo tháp, khiến hắn quằn quại dưới đất, không cách nào nhấc nổi nửa thân người .
Phạn Nguyệt đứng trên cao nhìn xuống hắn , ánh mắt tuyệt đối lý trí và sắc lạnh như một vị phán quan tối cao đang thi hành luật nhân quả của đất trời. Nàng không hề có một chút d.a.o động hay thương hại trước tiếng khóc van xin của tra nam. Đối với nàng, đây là quy luật sòng phẳng nhất của một giao dịch: gậy ông đập lưng ông, kẻ gieo nhân nào phải gặt quả nấy.
“Tiêu Hoài, hai năm trước khi ngươi dùng đinh đóng vào người Thịnh Mộc Miên, nàng ta cũng từng đau đớn thế này .” Phạn Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng mang theo uy áp tối cao vang vọng khắp tẩm cung đóng kín. “Ngươi dùng m.á.u Thuần Âm của nàng nuôi dưỡng Quỷ Thai để đoạt ngôi vị. Giờ đây, hãy để chính thứ tà vật mà ngươi ao ước c.ắ.n nuốt từng thớ thịt, từng tấc kinh mạch của ngươi đi .”
“Răng rắc! Răng rắc!”
Tiếng xương cốt co rút, vỡ vụn bên trong cơ thể Tiêu Hoài vang lên khô khốc, rùng rợn giữa đêm vắng. Con Quỷ Thai hoàn toàn nhập xác, nanh vuốt sắc nhọn của nó bắt đầu gặm nhấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn . Tiêu Hoài đau đớn đến mức cơ thể uốn cong thành một độ cong kinh người dưới sàn nhà, hai tay bấu c.h.ặ.t lấy thềm đá đến mức mười đầu ngón tay dập nát, m.á.u tươi đen ngòm nhuộm bẩn một khoảng lớn sàn tẩm cung.
Sự trả thù về mặt thể xác bộc phát một cách tàn nhẫn, triệt để. Vinh hoa phú quý, ngai vàng Thái t.ử dưới một người trên vạn người mà hắn hằng tự hào, trước cơn đau đớn nghịch thiên này bỗng chốc trở thành một trò hề vô nghĩa. Hắn sống trong sự tuyệt vọng, sợ hãi tột cùng, nhận ra bản thân đã tự tay rước một con quỷ dữ về giày vò chính mình vạn kiếp.
Hắn dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại , lật nghiêng thân mình quằn quại trên sàn nhà, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng dữ dội. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi thẳng vào người hắn , lột trần sự t.h.ả.m hại của vị ngụy quân t.ử cao quý thường ngày.
Chính lúc này , Tiêu Hoài bỗng nhiên kinh hoàng phát hiện ra một sự thay đổi quỷ dị trên da thịt mình .
Hắn run rẩy đưa bàn tay đẫm m.á.u lên trước mặt dưới ánh trăng. Dưới lớp da nhợt nhạt đầy mồ hôi lạnh của hắn , từ cổ tay, dọc theo các đường huyết quản đang co thắt, bỗng chốc xuất hiện những vệt đen quái dị, u ám như những con giun đang bò lổm ngổm bên dưới . Những vệt đen ấy tụ lại , loang lổ khắp mu bàn tay, mang theo thứ oán khí tanh tưởi y hệt như những đường phù chú trên bảy cây Trấn Hồn Đinh năm xưa, từ từ ăn mòn toàn bộ thân xác của tra nam vào bóng tối độc hại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.