Loading...

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM
#9. Chương 9: 9

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM

#9. Chương 9: 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 9: Chuỗi Ngày Giày Vò Tra Nam

Một dải lụa thêu chỉ vàng ròng bị ném thẳng vào đống tro tàn lạnh ngắt của lò sưởi, những sợi tơ uốn lượn co rúm lại , bốc lên một làn khói khét lẹt màu xám xịt. Ánh trăng lạnh lẽo của Kinh thành xuyên qua lớp rèm lụa mỏng mờ ảo, hắt lên mặt sàn trơn bóng của chính điện Đông cung những vệt sáng loang lổ như những bộ xương khô đang phủ phục.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Bên ngoài, tiếng quạ kêu đêm tùng tiệm, khàn đặc vang lên từ rặng cây ngô đồng rụng lá, kéo theo một luồng âm phong lẩn khuất qua các ngóc ngách phủ đệ .

Phạn Nguyệt ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành chạm khắc hoa bỉ ngạn bằng gỗ mun mà nàng sai người mang từ mật thất lên. Nàng vẫn mặc bộ hỷ phục màu đen rách nát dính những vệt m.á.u khô tà mị, ngón tay thon dài, nhợt nhạt chậm rãi lật giở những cuốn sổ phong tước của Đông cung. Gương mặt nàng thanh thuần nhưng phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng, lạnh lùng kiểm soát toàn bộ không gian xung quanh.

“Cạch.”

Tiếng cửa điện khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng rợn người của nội sảnh.

Tiêu Hoài bước vào , trên tay bưng một chiếc khay bằng ngọc thạch khảm xà cừ. Hắn đã thay một bộ trường bào gấm vóc màu xanh sẫm, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, nhưng sắc mặt hắn tái mét, quầng thâm đậm đặc dưới hai hốc mắt phượng không cách nào che giấu được . Mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng cẩn trọng, đôi giày thêu chỉ bạc chạm xuống mặt sàn không dám phát ra một tiếng động nhỏ.

“Mộc… Mộc Miên.”

Tiêu Hoài khàn giọng gọi, thanh âm run rẩy lướt qua cuống họng khô khốc. Hắn chậm rãi quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc ghế gụ của nàng, dâng cao chiếc khay ngọc. Bên trên xếp đầy những xấp gấm lụa Tô Châu thượng hạng, những thỏi vàng ròng đúc hình chim phượng và hàng loạt trâm cài bằng ngọc phỉ thúy lấp lánh dưới ánh trăng.

“Đây là lụa là và trâm ngọc quý giá nhất trong kho tư khố của hoàng gia mà ta tự tay lựa chọn cho nàng.” Tiêu Hoài cố gắng nặn ra một nụ cười ôn nhu, che giấu sự hoảng sợ tột cùng đang cuộn trào trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Ngón tay hắn run lên bần bật đến mức làm những thỏi vàng trên khay khẽ va vào nhau phát ra những tiếng “lăng keng” ch.ói tai. “Hai năm qua là ta hồ đồ, nghe lời phương sĩ tà đạo làm nàng chịu uất ức trong mật thất. Sau này nàng ở lại chính điện, bản thái t.ử hứa sẽ dâng toàn bộ những gì tốt nhất thế gian này cho nàng, thề thốt bù đắp lỗi lầm năm xưa.”

Phạn Nguyệt khẽ liếc nhìn đống vàng bạc châu báu trên khay, khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một độ cong lạnh lùng, khinh bỉ. Nàng vươn tay, ngón tay nhợt nhạt thản nhiên lướt qua những món đồ trang sức đắt giá, rồi nhàn nhạt lên tiếng:

“Nhận hết đi . Mang vào tư phòng của ta .”

“Được, được … Nàng thích là tốt rồi .” Tiêu Hoài vội vàng ra hiệu cho gã thái giám tổng quản bưng khay ngọc đi , trong lòng khẽ thở phào một ngụm khí lạnh.

Hắn tưởng rằng phụ nữ thế gian này , cho dù có hóa thành quỷ dữ, thì lòng tham và sự mềm yếu trước vinh hoa phú quý vẫn không hề thay đổi. Hắn tưởng rằng sự nhún nhường, hạ mình thề thốt của một vị Thái t.ử cao quý như hắn có thể xoa dịu được oán khí của Thịnh Mộc Miên.

Hắn đâu có biết , người đang ngồi trước mặt hắn lúc này là vị Chủ nhân vạn năm của Quán Trọ Âm Dương, kẻ xem vàng bạc trần gian như đất bùn dơ bẩn. Phạn Nguyệt nhận hết đồ của hắn , chỉ vì đó là quy tắc của một giao dịch: kẻ có tội phải nộp ra tất cả những gì mình có , trước khi bị tước đoạt đi mạng sống.

Nàng nhìn Tiêu Hoài đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt nhìn một kẻ hề đang diễn kịch trên sân khấu, tuyệt đối lý trí và sắc lạnh.

“Tiêu Hoài.” Phạn Nguyệt chậm rãi buông từng chữ, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông khiến da đầu hắn tê dại. “Ngươi nghĩ những thứ phế phẩm này có thể mua được một mạng của ngươi sao ?”

Mồ hôi lạnh lập tức chảy dọc sống lưng Tiêu Hoài, thấm đẫm lớp nội y bằng lụa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-9
Nụ cười giả tạo trên gương mặt hắn cứng đờ, yết hầu trồi sụt liên tục, hắn vội vàng cúi đầu, không dám đối diện với đôi mắt đen thẳm không đáy của nàng:

“Mộc Miên… Ta biết tội lỗi của ta sâu nặng, ta nguyện dùng cả đời này để hầu hạ, bù đắp cho nàng…”

“Cút đi .” Phạn Nguyệt khẽ phất ống tay áo rộng lớn, một luồng âm phong buốt giá thốc mạnh vào diện mục Tiêu Hoài, hất văng hắn ra xa một trượng, khiến hắn lảo đảo suýt ngã nhào xuống sàn nhà.

Hắn không dám ho he một lời, vội vàng bò dậy, ôm lấy vạt áo xộc xệch mà hốt hoảng lui ra ngoài cửa điện, bước chân hỗn loạn vang lên dồn dập giữa hành lang Đông cung.

Đêm ngày một sâu, Kinh thành chìm vào sự tĩnh mịch rợn người .

Trong tẩm cung tư phòng của Thái t.ử, Tiêu Hoài nằm vật vã trên chiếc giường gụ lớn khảm xà cừ. Hắn đã buông rèm lụa dày ba lớp, thắp hương an thần ngập tràn căn phòng, xung quanh giường đóng kín toàn bộ cửa sổ gỗ lim. Thế nhưng, cái lạnh thấu xương của cõi âm vẫn thản nhiên len lỏi qua từng thớ thịt, từng kẽ tóc của hắn .

Hắn nhắm mắt lại , cố gắng cưỡng ép bản thân vào giấc ngủ để trốn tránh nỗi sợ hãi ban ngày.

“Hì hì… Vương gia… trả mạng cho ta …”

Một tiếng cười thút thít của một đứa trẻ sơ sinh đột ngột vang lên ngay bên tai Tiêu Hoài. Không gian xung quanh hắn bỗng chốc biến đổi, biến thành căn mật thất đầy m.á.u của đêm tế đàn hai năm trước . Hắn thấy mình đang đứng trước bệ đá, nhưng người bị trói trên đó không phải là Thịnh Mộc Miên, mà chính là hắn .

“Phập!”

Cây Trấn Hồn Đinh rỉ sét đầu tiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đ.â.m xuyên qua thái dương của Tiêu Hoài.

“Áaaaaaaa!”

Tiêu Hoài gào thét t.h.ả.m khốc trong giấc mơ, cơn đau đớn kịch liệt xé rách đại não, kinh mạch toàn thân co thắt tột độ. Luồng hắc khí oán độc của Thịnh Mộc Miên do Phạn Nguyệt thả ra mỗi đêm đang biến giấc ngủ của hắn thành một tầng địa ngục trần gian. Tiếp theo, cây đinh thứ hai, thứ ba lần lượt đóng vào hốc mắt, vào gò má hắn . Hắn thấy Thịnh Mộc Miên không có nhãn cầu, khuôn mặt rỉ huyết lệ đang bò rạp trên người hắn , năm ngón tay trơ xương thọc sâu vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn , trích từng giọt m.á.u tươi của hắn ra để nuôi con Quỷ Thai đỏ hỏn.

“Cứu mạng! Dung Cảnh! Mau cứu ta !”

Tiêu Hoài điên cuồng giãy giụa trên giường, hai tay cào xé nát bấy cả tấm chăn gấm thượng hạng, móng tay bấu vào da thịt chính mình đến mức rỉ m.á.u tươi. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở đứt quãng, tim đập hỗn loạn như sắp vỡ tung ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Sự t.r.a t.ấ.n về mặt tinh thần kéo dài suốt nhiều đêm qua đã mài mòn toàn bộ ý chí và sự kiêu ngạo của vị Tân Thái t.ử, khiến hắn sống trong sự lo sợ, hoang mang tột cùng, mỗi một giây phút nhắm mắt đều là một lần bước vào quỷ môn quan.

“Oanh —”

Một tiếng sấm trầm đục rạch ngang bầu trời đêm Kinh thành, ánh chớp sáng lòa chiếu rọi qua khe cửa vào trong tẩm cung.

Tiêu Hoài giật mình tỉnh dậy giữa đêm.

Hắn bật ngồi dậy trên giường, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy thành dòng dọc theo cằm nhỏ tí tách xuống tấm nệm lụa. Hàm răng hắn va vào nhau lập cập phát ra tiếng kêu răng rắc phá vỡ sự im lặng của căn phòng trống trải. Hắn đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng trấn tĩnh lại lý trí, tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

Hắn khẽ thở hắt ra một ngụm khí lạnh, định vươn tay rót một chén nước trà để nhuận họng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh trăng rằm xuyên qua khe cửa sổ gỗ lim vừa bị gió thổi tung, Tiêu Hoài bỗng chốc đóng băng toàn bộ cơ thể. Chiếc chén sứ trên tay hắn run lên bần bật, rơi sầm xuống mặt đất vỡ tan tành thành vạn mảnh vụn.

Bên cạnh khung cửa sổ mở toang, một bóng hình hỷ phục đen rách nát đang ngồi thản nhiên trên bục gỗ.

Phạn Nguyệt ngồi đó, một chân co lên, tay vịn vào thành cửa, tà váy đen quét qua ánh trăng tạo thành một vùng bóng tối đặc quánh. Mái tóc đen dài của nàng bay nhẹ trong gió đêm dông bão, khuôn mặt thanh thuần lạnh lẽo như băng đá vạn năm đang khẽ nghiêng sang một bên.

Đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của vị Chủ quán trọ cõi âm không một chút gợn sóng, lạnh lùng xuyên qua màn đêm, trừng trừng nhìn chằm chằm vào hắn từ bao giờ. Nụ cười nửa miệng tàn nhẫn trên khóe môi nàng dưới ánh trăng trông quỷ dị, áp kịch đến mức bóp nghẹt mọi hơi thở của tra nam.

Chương 9 của QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Linh Dị, Ngược, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo