Loading...

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM
#8. Chương 8: 8

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 8: Ánh Mắt Của Vị Quốc Sư

Một chiếc vương miện ngọc vỡ đôi nằm trơ trọi trên vũng m.á.u đen đặc của đám đạo sĩ, ánh sáng từ những viên minh châu khảm trên thân nó đã tắt ngấm, chỉ còn phản chiếu những tia lửa xanh lục leo lét từ bốn bộ xương khô. Khói bụi từ bức vách mật thất sụp đổ cuộn thành từng luồng u ám, lẩn khuất qua những kẽ nứt của sàn ngọc thạch, gieo rắc một thứ t.ử khí đông cứng vạn vật.

Tiêu Hoài nằm rạp dưới thềm đá, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng hỗn loạn, bờ môi run rẩy rỉ m.á.u không dám thốt lên một lời nào. Hắn dốc toàn lực bấu c.h.ặ.t ngón tay vào thềm đá, bất lực nhìn tà váy hỷ phục đen rách nát của Phạn Nguyệt chầm chậm bước ra khỏi bóng tối của mật thất, ống tay áo rộng lớn của nàng khẽ lay động, mang theo vạn đốm sáng nhạt nhòa vừa thu hồi. Long mạch Đông cung sụp đổ, chỗ dựa lớn nhất để hắn an tọa trên ngôi vị Thái t.ử đã bị nàng tự tay bóp nát trong nháy mắt.

Chính lúc nỗi tuyệt vọng và cái lạnh thấu xương của cõi âm chuẩn bị nuốt chửng toàn bộ vương phủ, từ phía cửa chính hoang tàn, một luồng bạch quang thanh khiết bỗng nhiên thản nhiên xuyên qua màn sương đen đặc quánh.

"Đinh linh... đinh linh..."

Tiếng chuông bạc trong trẻo, thanh tịnh vang lên từng hồi đều đặn, một thứ âm thanh không thuộc về sự dung tục của trần gian, cũng chẳng vướng bận oán hận của hoàng tuyền. Tiếng chuông đi đến đâu , luồng hắc khí cuồn cuộn dưới sàn đại điện liền lùi xa đến đó, nhường chỗ cho một hương thơm thanh khiết của hoa sen tuyết đỉnh núi.

Một nam t.ử bước vào giữa đống đổ nát.

Chàng mặc một bộ đạo bào bằng gấm trắng tuyết không một chút tì vết, vạt áo rộng rãi bay nhẹ trong gió đêm. Mái tóc đen dài được cố định bằng một thanh trâm gỗ đào đơn giản, dung mạo thanh tú, tuấn mỹ đến mức thoát tục, tựa như một vị trích tiên vô tình rơi xuống phàm trần. Đôi mắt chàng phẳng lặng, bao dung như bầu trời đông chí, mang theo một sự thông tuệ thấu thị vạn vật nhân sinh.

Đó chính là Quốc sư đương triều – Dung Cảnh.

Sự xuất hiện của chàng giống như một dòng nước mát dội thẳng vào chảo dầu đang sôi sục của Đông cung. Đám đại thần hoàng tộc đang quỳ rạp dưới sàn bỗng nhiên như vớ được cọc cứu mạng, vài kẻ táo bạo khẽ ngẩng đầu, giọng nói run rẩy đầy hy vọng:

"Quốc sư điện hạ! Người đã đến rồi ! Mau... mau ra tay trừ khử tà vật này ! Ả ta là quỷ dữ cõi âm đến phá hoại triều đình!"

Tiêu Hoài nghe thấy hai chữ "Quốc sư", trong đôi mắt phượng đầy tia m.á.u bỗng lóe lên một tia điên cuồng. Hắn dùng chút sức tàn chống tay xuống sàn, gào lên một cách rách nát:

"Dung Cảnh! G.i.ế.c ả cho ta ! Ả cướp đi long mạch của Đông cung, ả muốn hành thích bản thái t.ử! Mau dùng thiên lôi đ.á.n.h tan hồn phách ả!"

Dung Cảnh lẳng lặng bước qua vũng m.á.u đen, bàn chân mang giày lụa trắng thản nhiên dẫm lên những mảnh vụn của trận pháp Cửu Thiên Trấn Trạch đã vỡ nát. Chàng không hề nhìn Tiêu Hoài, cũng chẳng màng đến tiếng kêu cứu của đám quyền quý. Ánh mắt thanh lãnh, sâu thẳm của vị Quốc sư trẻ tuổi từ từ di chuyển, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh mặc hỷ phục đen rách nát đang đứng trên bậc thềm cao.

Chàng nhìn vào đôi mắt đen thẳm không đáy của nàng, nhìn vào vết sẹo hình hoa bỉ ngạn màu đen quỷ dị trước n.g.ự.c, và bảy đường vân tím sẫm trên gương mặt thanh thuần kia .

Chỉ một ánh mắt lướt qua, Dung Cảnh liền thấu thị thiên cơ, nhìn xuyên qua cái xác phàm trần đã c.h.ế.t của Thịnh Mộc Miên để thấy được một linh hồn vương giả, tối cao đang ngự trị bên trong. Chàng biết rõ, Thịnh Mộc Miên thật sự đã c.h.ế.t t.h.ả.m vào đêm tuyết hai năm trước dưới đáy vực sâu. Người đang đứng trước mặt chàng lúc này , kẻ vừa một tay lật nhào toàn bộ cấm chế hoàng gia, chính là vị Chủ nhân thần bí của Quán Trọ Âm Dương vạn năm vắng bóng.

Phạn Nguyệt đứng trên bậc cao, hai tay vẫn thản nhiên buông thõng trong ống tay áo rộng lớn. Nàng đối diện với ánh mắt của Dung Cảnh, đôi lông mày liễu khẽ nhướng lên một độ cong lạnh lùng, tà mị. Đối với những phương sĩ trần gian, nàng xem như cỏ rác, nhưng nam t.ử mặc bạch y trước mặt này lại mang theo một luồng linh lực thuần khiết khiến nàng phải có một phân lưu tâm.

Nàng đứng im không nhúc nhích, chờ đợi vị Quốc sư này rút ra pháp khí trừ tà, chờ đợi một trận chiến nghịch thiên cải mệnh. Nàng không biết sợ, cõi âm vạn năm chưa từng có kẻ nào có thể làm tổn hại đến linh hồn tối cao của Chủ quán trọ.

Thế nhưng, Dung Cảnh không hề động thủ.

Dưới cái nhìn trân trối của hàng trăm con người , vị Quốc sư thanh cao luôn giữ khoảng cách với hồng trần ấy bỗng nhiên khẽ mỉm cười . Nụ cười của chàng dịu dàng, ấm áp như tia nắng đầu xuân rọi xuống mặt hồ băng, chứa đựng một sự thấu hiểu và che chở vô bờ bến mà không một lời nói nào có thể diễn tả.

Chàng chậm rãi chắp hai tay trước n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-8
g.ự.c, khẽ cúi đầu chào nàng theo đúng lễ nghi của một vị tu sĩ đối diện với bậc chí tôn. Hành động của chàng tôn nghiêm, cung kính, hoàn toàn tự nguyện, không có một chút cưỡng ép.

Sau đó, Dung Cảnh xoay người lại , vạt áo trắng tinh khôi quét qua một luồng âm khí còn sót lại , trực tiếp dùng linh lực thanh khiết của mình thanh tẩy sạch sẽ tà khí xung quanh Tiêu Hoài, giúp hắn giữ lại một mạng. Chàng nhìn xuống vị Tân Thái t.ử đang nhếch nhác dưới sàn, giọng nói thanh lãnh, phẳng lặng vang lên khắp đại điện:

"Thái t.ử điện hạ, thiên cơ bất khả lộ, nhân quả có tuần hoàn . Người đứng trước mặt người đêm nay không phải tà vật, mà chính là Thái t.ử phi Thịnh Mộc Miên, thê t.ử kết tóc của người được thiên địa chứng giám."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Tiêu Hoài trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra càng dữ dội, hắn không thể tin vào tai mình . "Dung Cảnh! Ngươi điên rồi sao ? Ả ta bước ra từ kiệu hoa đen, ả ta bẻ gãy trận pháp hoàng gia, ả ta rõ ràng là..."

"Đêm đại hôn hai năm trước , chính bần đạo là người làm chủ tế, trao ngọc bội hộ tâm cho Thái t.ử phi." Dung Cảnh cắt ngang lời Tiêu Hoài, giọng nói của chàng không lớn nhưng mang theo một thứ áp lực tinh thần cực đại của một vị Quốc sư thông tuệ triều đình, khiến tất cả những kẻ đang hoài nghi phải câm lặng. "Thái t.ử phi mệnh cách Thuần Âm, hai năm qua ở trong mật thất dùng m.á.u nuôi dưỡng long mạch cho vương phủ, cơ thể suy nhược, oán khí tích tụ là điều tất yếu. Đêm nay nàng trở về, long khí Đông cung tự động thu hồi là để hòa hợp âm dương, bảo vệ hoàng tộc. Điện hạ không lo đón tiếp thê t.ử, lại nghe lời gièm pha của đám phương sĩ hạ đẳng, lập trận hãm hại nàng, truyền ra ngoài không sợ thiên hạ cười chê sao ?"

"Dung Cảnh... ngươi..." Tiêu Hoài nghẹn họng, ngón tay run rẩy chỉ vào Quốc sư rồi lại nhìn sang Phạn Nguyệt.

Hắn là kẻ thâm độc, tâm cơ vạn phần, lập tức nhận ra Dung Cảnh đang dùng danh nghĩa Quốc sư để ép hắn phải thỏa hiệp. Hắn liếc nhìn đám đạo sĩ hộ vệ đang nằm quằn quại hộc m.á.u dưới sàn, lại nhìn luồng âm khí đen kịt ngoài sân điện đã đóng băng toàn bộ ngự lâm quân. Hắn hiểu rõ, nếu đêm nay hắn không chịu thừa nhận thân phận của Thịnh Mộc Miên, người tiếp theo biến thành tro bụi chính là hắn . Nữ t.ử kia sở hữu năng lực áp đảo vạn vật, mà vị Quốc sư duy nhất có thể chế ngự nàng lại đứng về phía nàng.

Hắn không có tư cách để lựa chọn.

Tiêu Hoài c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến mức bật m.á.u, nỗi nhục nhã và hận thù dâng lên tột cùng trong lòng. Hắn cố sức dùng hai tay chống đỡ thân hình, lảo đảo quỳ thẳng dậy trên thềm đá, hướng về phía Phạn Nguyệt đang đứng từ trên cao nhìn xuống. Hắn cúi đầu, giọng nói run rẩy, ép buộc từng chữ ra khỏi kẽ răng:

"Quốc sư nói phải ... Là bản thái t.ử nhất thời hồ đồ, nghe lời phương sĩ hãm hại thê t.ử. Đông cung nghênh đón Thái t.ử phi trở lại chính điện an tọa."

Lời vừa dứt, các vị đại thần phía dưới cũng đồng loạt dập đầu, tiếng hô vang lạy run rẩy vang lên khắp đại điện hoang tàn:

"Nghênh đón Thái t.ử phi trở lại chính điện! Thái t.ử phi vạn phúc vạn an!"

Phạn Nguyệt đứng trên bậc cao, nhàn nhạt nhìn màn kịch trước mắt. Nàng không quan tâm đến sự nhục nhã của Tiêu Hoài, cũng chẳng màng đến sự phục tùng của triều đình. Ánh mắt nàng một lần nữa dời về phía Dung Cảnh. Vị Quốc sư trẻ tuổi này bỗng nhiên nhúng tay vào giao dịch của nàng, dùng một vài lời nói đã lật ngược toàn bộ tình thế, giúp nàng danh chính ngôn thuận ở lại Đông cung để hành hạ tra nam một cách sòng phẳng nhất.

Nàng khẽ bước xuống bậc thềm, tà hỷ phục đen quét qua những mảnh ngọc vụn của vương miện Thái t.ử.

Khi Phạn Nguyệt bước đến ngang hàng với Dung Cảnh, hai người đứng cách nhau chưa đầy nửa bước. Hương thơm thanh khiết của hoa sen tuyết trên người chàng thoảng qua, hòa quyện với mùi t.ử khí lạnh lẽo trên người nàng.

Dung Cảnh không quay đầu lại nhìn nàng, khuôn mặt chàng vẫn giữ vẻ thanh lãnh, phẳng lặng đối diện với đại điện. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai thân ảnh một đen một trắng lướt qua nhau , đôi môi mỏng của vị Quốc sư khẽ động, không phát ra âm thanh, chỉ lẳng lặng để lại một câu khẩu hình mà chỉ mình Phạn Nguyệt có thể nhìn thấy:

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Cẩn thận thân xác trần gian."

Phạn Nguyệt khẽ dừng bước một nhịp nhỏ, đôi mắt phượng híp lại , nhìn bóng lưng bạch y thanh cao của Dung Cảnh đang chậm rãi bước ra khỏi Đông cung, để lại phía sau một chuỗi câu hỏi lớn vây hãm lấy tâm trí nàng. Tại sao chàng lại giúp nàng? Thân xác phàm trần này có bí mật gì mà nàng chưa biết ?

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Linh Dị, Ngược, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo