Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 2: Minh Hôn Nuôi Quỷ Thai
Máu tươi nhỏ xuống từ bảy cây đinh rỉ sét trên mặt Thịnh Mộc Miên bỗng chốc ngưng đọng giữa không trung, hóa thành những viên minh châu màu đỏ thẫm rồi vỡ tan, kéo theo một mảnh sương mù mờ ảo che lấp cả nội sảnh Quán Trọ Âm Dương.
Hơi trà nóng trong chén sứ thanh hoa cuộn trào, phản chiếu một khoảng trời dệt bằng lụa đỏ và tiếng kèn kèn nỉ non của ba năm về trước .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Năm mươi dặm hồng trang, kiệu hoa thắt dải lụa vàng rực rỡ của hoàng gia dừng trước cổng Thịnh phủ. Trần gian ngày đó tuyết bay đầy trời, nhưng trong lòng vị thứ nữ mười sáu tuổi Thịnh Mộc Miên lại ấm áp như xuân về.
Nàng ngồi trong kiệu, ngón tay siết c.h.ặ.t tấm khăn lụa thêu đôi uyên ương đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nàng là đứa con hoang đường bị ghẻ lạnh từ nhỏ, sinh ra vào giờ cô âm, mang dòng m.á.u Thuần Âm bị coi là điềm gở hãm hại gia tộc. Thế nhưng, vị Nhị hoàng t.ử cao quý như thần tiên trên trời ấy lại không màng danh lợi, bước qua mọi lời gièm pha để rước nàng về phủ.
"Mộc Miên, đừng sợ. Có ta ở đây, sau này không ai dám bắt nạt nàng nữa."
Giọng nói của Tiêu Hoài ngày đại hôn ôn nhu như gió thoảng qua tai, bàn tay hắn rộng lớn, ấm áp, nắm c.h.ặ.t lấy tay nàng dắt qua ngưỡng cửa vương phủ phủ đầy tuyết trắng. Nàng đi theo hắn , ngỡ rằng mình đã chạm tay vào ánh sáng duy nhất của cuộc đời.
Khói sương cuộn xoáy, cảnh tượng trong chén trà đột ngột chuyển dời vào căn mật thất nằm sâu dưới lòng đất của Nhị vương phủ. Nơi đó không có ánh mặt trời, chỉ có mùi nến thơm hòa lẫn với thứ mùi tanh ngọt, ẩm ướt đầy ám ảnh.
Thịnh Mộc Miên ngồi trên giường gụ, sắc mặt nàng xanh xao, bờ môi vốn dĩ hồng hào giờ đây khô khốc nứt nẻ. Nàng nhìn Tiêu Hoài đang chậm rãi bưng một chén t.h.u.ố.c màu đen đặc sánh tiến lại gần.
Hắn mặc một trường bào bằng gấm trắng thêu chỉ vàng, dung mạo thanh tú, đôi mắt phượng dài lúc nào cũng đong đầy ý cười dịu dàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, múc một muỗng t.h.u.ố.c nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi nhẹ, rồi mới dịu giọng nói :
"Ngoan, uống hết chén t.h.u.ố.c này . Cơ thể nàng bẩm sinh suy nhược, đây là nhân sâm ngàn năm ta đặc biệt xin hoàng ngạch phụ hoàng mang về để bồi bổ cho nàng."
Thịnh Mộc Miên nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập vẻ ỷ lại và tin tưởng. Nàng hé môi, nuốt ngụm t.h.u.ố.c đắng ngắt vào cuống họng. Thuốc chảy đến đâu , lục phủ ngũ tạng bên trong nàng lại co thắt, đau đớn như có hàng vạn con kiến đang c.ắ.n xé đến đó. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay ôm lấy n.g.ự.c, khàn giọng nói :
"Vương gia... t.h.u.ố.c này , sao dạo này mỗi lần uống vào , thiếp đều thấy trong lòng bồn chồn, dường như... dường như có thứ gì đó đang cựa quậy ở bên trong..."
Nụ cười trên môi Tiêu Hoài không hề thay đổi, thậm chí ánh mắt hắn còn dịu dàng hơn vài phần. Hắn đưa tay lên lùa vào mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt, ngón tay thon dài lướt qua cổ họng nàng, nơi dòng t.h.u.ố.c độc vừa trôi qua.
"Đó là vì d.ư.ợ.c lực đang phát huy tác dụng mà thôi." Tiêu Hoài ôn tồn giải thích, thanh âm trầm ấm như dòng suối sưởi ấm mùa đông.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-2
"Máu Thuần Âm của nàng
rất
đặc biệt, Đông y
nói
đây là hiện tượng hòa hợp dương khí. Mộc Miên, nàng
có
biết
mạng sống của
ta
phụ thuộc
hoàn
toàn
vào
nàng
không
? Chỉ
có
nàng ở bên cạnh dưỡng mạng cho
ta
,
ta
mới
có
thể khỏe mạnh để tính chuyện tương lai của hai chúng
ta
."
"Dưỡng mạng..." Thịnh Mộc Miên thì thào, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc nghẹn ngào.
Vì câu nói "dưỡng mạng" này , hai năm qua nàng không hề bước chân ra khỏi mật thất nửa bước. Mỗi tuần một lần , Tiêu Hoài đều tự tay rạch một đường nhỏ trên cổ tay nàng để lấy đi một chén m.á.u nhỏ, nói là để làm t.h.u.ố.c dẫn trấn áp tà độc trong người hắn . Nàng nhìn thấy sắc mặt hắn ngày một hồng hào, thần thái ngày một uy nghiêm, trong lòng chỉ thấy hạnh phúc, tưởng rằng giọt m.á.u của mình thực sự có thể cứu sống phu quân.
Nàng đâu có biết , thứ đang dùng m.á.u của nàng để nuôi dưỡng không phải là Tiêu Hoài.
Phía sau tấm rèm lụa màu tím sẫm ở góc mật thất, một chiếc hũ bằng gốm đen khắc đầy bùa chú quỷ dị đang khẽ rung lên. Mỗi lần Thịnh Mộc Miên uống t.h.u.ố.c, thứ chất lỏng đen kịt mang theo độc tố tàn phá linh hồn nàng thực chất là để biến cơ thể nàng thành một chiếc "vật chứa" hoàn hảo. Con Quỷ Thai tà ác ký sinh trong cơ thể Tiêu Hoài đang từng chút một, theo những chén t.h.u.ố.c độc kia , gieo rắc tế bào tà túy sang người nàng.
Hắn đang vắt kiệt dòng m.á.u Thuần Âm sạch sẽ của nàng để gột rửa tội lỗi cho chính mình , để biến nàng thành con quỷ thay thế hắn chịu tội trước thiên đạo.
"Vương gia, thiếp tin người ." Thịnh Mộc Miên dựa đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp của Tiêu Hoài, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn mà mỉm cười thanh thản. "Chỉ cần người bình an, Mộc Miên chịu bao nhiêu đau đớn cũng đáng."
Tiêu Hoài ôm lấy vai nàng, cằm khẽ tỳ lên đỉnh đầu nàng. Ánh nến trong mật thất khẽ lay động, hắt bóng hai người lên vách tường đá lạnh lẽo, trông giống như một con mãng xà khổng lồ đang từ từ siết c.h.ặ.t lấy một con mồi yếu ớt.
"Ừ, ta biết ." Tiêu Hoài khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp thoảng qua trong không gian u tối. "Mộc Miên của ta là người tốt nhất trên đời."
Cảnh tượng trong chén trà sứ thanh hoa đột ngột dừng lại ở khoảnh khắc Tiêu Hoài tự tay bưng chén t.h.u.ố.c cuối cùng của giai đoạn dưỡng mạng bước vào . Đêm đó bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trời đất đảo điên, chính là đêm trước ngày hắn đăng cơ vị trí Thái t.ử.
Thịnh Mộc Miên lúc này đã gầy gò đến mức trơ xương, hai mắt lõm sâu, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn tràn đầy vẻ thuần khiết, ngoan ngoãn đón lấy chén t.h.u.ố.c đặc quánh màu đen bốc lên thứ mùi tanh tưởi quái dị. Nàng không chút nghi ngờ, ngửa cổ uống cạn.
Luồng hắc khí từ đáy chén t.h.u.ố.c xộc thẳng lên não, khiến huyết dịch trong người nàng đảo lộn, một ngụm m.á.u tươi không kìm được phun ra khỏi khóe môi, nhuộm đỏ cả dải lụa trắng trên cổ tay. Nàng ngã sụp xuống giường, hai tay cào xé l.ồ.ng n.g.ự.c trong đau đớn tột cùng, đôi mắt mở to nhìn vị phu quân mà nàng hằng tôn kính.
Tiêu Hoài không còn ôm nàng nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, buông lỏng hai tay, thản nhiên lùi lại một bước để tránh những giọt m.á.u dơ bẩn của nàng b.ắ.n vào vạt áo gấm trắng tinh khôi.
Hắn đứng khuất nửa người trong bóng tối của mật thất, gương mặt thanh tú nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn dầu leo lét. Đôi mắt phượng vốn dĩ luôn đong đầy ý cười dịu dàng giờ đây lạnh lùng như băng đá vạn năm, không một chút gợn sóng, lặng lẽ nhìn Mộc Miên đang quằn quại co giật dưới sàn nhà. Khóe môi Hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn đến thấu xương, nhìn nàng uống cạn giọt độc cuối cùng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.