Loading...

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM
#3. Chương 3: 3

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 3: Đêm Tế Đàn Đẫm Máu

Sương mù trong Quán Trọ Âm Dương đột ngột chuyển sang màu đỏ sẫm như m.á.u loãng. Những hạt nước cô đọng trên vách gỗ mun bắt đầu trượt dài, để lại những vệt dài u ám. Tiếng chuông gió kêu dồn dập, điên cuồng như hàng vạn vong hồn đang khóc gào đòi mạng.

Hình ảnh phản chiếu từ chén trà sứ thanh hoa trước mặt Phạn Nguyệt bỗng chốc vỡ tan, rồi ngưng tụ lại thành một bầu trời đêm đen đặc không một ánh sao . Đó là đêm sinh nhật tuổi hai mươi của Nhị hoàng t.ử Tiêu Hoài, và cũng là đêm trần gian chứng kiến một tội ác nghịch thiên.

Gió lạnh trên đỉnh núi tuyết gào rú, tạt thẳng vào khuôn mặt tái nhợt không còn giọt m.á.u của Thịnh Mộc Miên. Nàng bị trói c.h.ặ.t trên một bệ đá tế đàn khắc đầy những đồ đằng quỷ dị, bốn góc là bốn ngọn đuốc thắp bằng mỡ người , tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục ma quái.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Vương gia... nơi này lạnh quá... Thiếp sợ..."

Thịnh Mộc Miên khàn giọng gọi, hơi thở mỏng manh như sợi tơ trước gió. Nàng nhìn nam t.ử đang đứng trước mặt mình . Đêm nay, Tiêu Hoài mặc một bộ cẩm bào màu đỏ rực của hoàng gia, mái tóc đen được cố định bằng vương miện ngọc, dung mạo tuấn tú dưới ánh đuốc trông vừa cao quý lại vừa xa lạ đến đáng sợ.

Hắn không trả lời nàng. Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể gầy gò của nàng, rồi dừng lại ở chiếc hũ gốm đen đặt ở trung tâm tế đàn. Chiếc hũ đang rung lắc dữ dội, bên trong phát ra tiếng cào xé răng rắc và tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng đó không phải tiếng người , đó là tiếng của một con Quỷ Thai sắp sửa thức tỉnh.

"Mộc Miên." Tiêu Hoài cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của hắn không còn sự ôn nhu che chở của ngày xưa, mà phẳng lặng, lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng. "Nàng từng nói , vì ta , nàng có thể từ bỏ tất cả đúng không ?"

"Vương gia..." Tâm can Thịnh Mộc Miên khẽ thắt lại , một điềm báo bất tường dâng lên trong lòng. Nàng cố sức cử động hai tay nhưng những sợi xích sắt trên tế đàn siết c.h.ặ.t lấy da thịt nàng, đau đớn thấu xương.

Tiêu Hoài chậm rãi bước lại gần, từ trong tay áo, hắn rút ra bảy cây đinh dài dằng dặc, xám xịt và rỉ sét. Trên thân đinh khắc đầy những đường bùa chú màu đen, tỏa ra oán khí ngút trời của những kẻ từng c.h.ế.t oan.

"Mạng của ta là mạng đế vương, không thể bị hủy hoại bởi một con Quỷ Thai tà túy." Tiêu Hoài đứng trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt không có một chút thương hại nào, chỉ có sự điên cuồng của lòng tham quyền lực. "Dòng m.á.u Thuần Âm của nàng hai năm qua đã hòa hợp với nó rồi . Đêm nay, ta dùng Thất Tinh Trấn Hồn Đinh phong ấn ngũ quan của nàng, ép nó hoàn toàn nhập vào linh hồn nàng. Ngôi vị Thái t.ử của ta , đại nghiệp của ta , đều cần nàng gánh cái nghiệp này thay ta ."

"Không... Không phải như vậy ..." Nước mắt Thịnh Mộc Miên trào ra , nàng điên cuồng lắc đầu. Người nam t.ử trước mặt này , kẻ đang dùng giọng điệu bình thản để định đoạt mạng sống của nàng, có thật là người từng sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của nàng giữa đêm đông? Có thật là người từng hứa kiệu hoa mười dặm, cả đời không phụ?

"Tiêu Hoài! Thiếp là thê t.ử của chàng mà!" Nàng hét lên, tiếng hét xé rách cả màn đêm cô tịch.

"Thê t.ử?" Tiêu Hoài khẽ cười nhạt, nụ cười thanh cao của một kẻ ngụy quân t.ử dính đầy m.á.u. "Một đứa con hoang bị Thịnh gia vứt bỏ, nếu không vì dòng m.á.u Thuần Âm dơ bẩn của nàng, nàng nghĩ nàng xứng đáng bước chân vào vương phủ của ta sao ?"

Hắn không để nàng nói thêm một lời nào. Tiêu Hoài vung tay, cây đinh rỉ sét đầu tiên lạnh lùng đ.â.m thẳng xuống thái dương của nàng.

"Phập!"

"Áaaaaaaa!"

Tiếng hét t.h.ả.m khốc của Thịnh Mộc Miên vang động cả núi rừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-3
Cơn đau không chỉ dừng lại ở da thịt, cây đinh trấn hồn xuyên qua xương sọ, găm c.h.ặ.t vào linh hồn nàng, c.ắ.n xé phách tán của nàng từng chút một. Máu tươi từ thái dương nàng phun ra , b.ắ.n lên tà áo gấm đỏ rực của Tiêu Hoài, hóa thành những đốm thẫm quái dị.

Tiêu Hoài không hề chớp mắt. Ngón tay hắn run lên vì phấn khích chứ không phải vì sợ hãi. Hắn tiếp tục cầm cây đinh thứ hai, thứ ba, lần lượt đóng vào hốc mắt, vào gò má của nàng. Mỗi một tiếng b.úa gõ xuống là một lần linh hồn Thịnh Mộc Miên bị xé làm đôi. Từ hai hốc mắt bị đinh đ.â.m nát, thứ chảy ra không còn là nước mắt nữa, mà là huyết lệ đỏ thẫm đục ngầu.

"Tiêu Hoài... Ta nguyền rủa ngươi... Ta dùng cả linh hồn này nguyền rủa ngươi..." Nàng khàn giọng gào lên, âm thanh ngập tràn oán khí nghịch thiên.

"Nguyền rủa ta ? Nàng không có cơ hội đó đâu ." Tiêu Hoài lạnh lùng cầm cây đinh thứ bảy, cây đinh lớn nhất, đóng thẳng vào giữa trán nàng.

Khi cây đinh cuối cùng cắm ngập vào đại huyệt, chiếc hũ gốm đen nổ tung. Một luồng hắc khí quỷ dị mang hình hài một đứa trẻ đỏ hỏn, nanh vuốt sắc nhọn lao thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c Thịnh Mộc Miên, điên cuồng c.ắ.n nuốt, gặm nhấm trái tim nàng. Nàng đau đớn đến mức cơ thể co rút thành một độ cong kinh người , xích sắt rên rỉ lạch cạch.

Trong cơn giãy giụa cuối cùng, Thịnh Mộc Miên dùng chút sức tàn của linh hồn, tự bẻ gãy xương cánh tay phải của mình để thoát khỏi cùm xích, bàn tay trơ xương đẫm m.á.u cố cào rách vạt áo của Tiêu Hoài nhưng chỉ để lại một vệt m.á.u dài tuyệt vọng. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, dứt khoát rút thanh kiếm bên hông, c.h.é.m đứt sợi xích cuối cùng, hất văng thân xác quằn quại của nàng xuống vực sâu vạn trượng bên dưới tế đàn.

Vực sâu đen ngóm như miệng một con quái thú khổng lồ, nuốt chửng bộ hỷ phục rách nát của nàng vào bóng tối vĩnh viễn.

Tiêu Hoài đứng bên mép vực, gió núi thổi tùng tiệm vạt áo đẫm m.á.u của hắn . Hắn cúi đầu nhìn xuống khoảng không vô định, khẽ phủi những giọt m.á.u dính trên tay áo gấm, rồi quay sang gã phương sĩ đứng sau lưng, nhàn nhạt hạ lệnh:

"Lấp vực. Mang nửa mảnh tàn hồn còn lại của ả ta về nhốt dưới mật thất Đông cung. Dùng nó để trấn giữ long mạch, bảo vệ ngai vàng của ta ."

"Tuân lệnh Thái t.ử."

Tiêu Hoài xoay người , bước đi từng bước vững chãi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hướng về phía cung điện nguy nga, nơi vương quyền đang vẫy gọi. Hỷ phục màu đỏ trên người hắn , dưới ánh đuốc tàn, trông như được dệt bằng m.á.u mạng của người con gái vừa bị hắn tự tay chôn vùi.

"Rầm!"

Trong sảnh Quán Trọ Âm Dương, tàn hồn của Thịnh Mộc Miên dập đầu mạnh đến mức hắc khí xung quanh nổ tung. Bảy cây đinh rỉ sét trên mặt nàng ta rung lên bần bật, huyết lệ tuôn rơi không ngừng, nhuộm đen cả một khoảng sàn gỗ mun.

"Chủ quán! Người thấy chưa ? Hắn tàn nhẫn như thế... Hắn lừa ta , g.i.ế.c ta , còn giam cầm hồn phách ta !" Thịnh Mộc Miên gào thét, giọng nói khàn đặc mang theo nỗi hận thù có thể làm đóng băng cả hoàng tuyền. Nàng ta bò rạp dưới chân Phạn Nguyệt, bấu c.h.ặ.t lấy gấu váy nàng: "Ta nguyện hóa thành lệ quỷ vạn kiếp không siêu sinh! Cầu xin người ... cầu xin người mượn xác ta , giúp ta lột da trích m.á.u kẻ đó! Ta muốn hắn phải nếm trải nỗi đau đóng đinh phong hồn này gấp vạn lần !"

Phạn Nguyệt ngồi yên trên ghế cao, chén trà sứ thanh hoa trong tay nàng đã nguội ngắt từ bao giờ. Đôi mắt đen sâu thẳm của vị chủ quán trọ cõi âm khẽ híp lại , nhìn thấu qua không gian, định vị được một nửa linh hồn đang bị xích sắt vây hãm nơi Đông cung triều đình.

Nàng chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, tiếng đáy chén chạm vào mặt gỗ vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, lạnh lùng dập tắt tiếng khóc gào của nguyên chủ.

Phạn Nguyệt từ từ đứng dậy, tà váy hỷ phục màu đen huyền bí lay động theo từng bước chân. Nàng nhìn vong hồn nát bấy dưới chân, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tà mị, sắc lạnh:

"Hợp đồng đã lập, oán khí của ngươi, ta nhận." Nàng bước lên một bước, linh thể tối cao bắt đầu tỏa ra uy áp khủng khiếp của một đại lão cõi âm. "Tiêu Hoài muốn dùng mạng ngươi để đổi lấy ngai vàng? Vậy thì ta sẽ cho hắn biết , cái giá phải trả để làm phu quân của Phạn Nguyệt ta ... lớn đến nhường nào."

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Linh Dị, Ngược, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo