Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4: Khế Ước Âm Dương
Mùi rỉ sét của m.á.u trần gian quyện với hương gỗ t.ử đàn già cỗi trong quán trọ đột ngột cô đặc lại . Trên mặt bàn gỗ mun, những hạt tính bằng ngọc thạch tự động xê dịch, va vào nhau phát ra những tiếng “lạch cạch” thanh thúy, dồn dập rồi dừng lại ở một quẻ tượng đại hung.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Phạn Nguyệt đứng lơ lửng trên bục cao, tà váy hỷ phục màu đen như một đầm lầy bóng tối nuốt chửng mọi ánh sáng le lói xung quanh. Nàng cúi nhìn thân ảnh đang bò rạp dưới chân mình . Thịnh Mộc Miên lúc này không còn ra hình người , nửa mảnh hồn phách trốn thoát của nàng ta nhạt nhòa đến mức gần như trong suốt, chỉ có bảy cây Trấn Hồn Đinh đóng trên mặt là vẫn tỏa ra làn khói đen kịt, lạnh thấu xương.
Âm phong từ bốn phương tám hướng tràn vào nội sảnh, thổi qua những chiếc l.ồ.ng đèn bằng da người treo dưới hiên khiến ánh sáng xanh lục lay động kịch liệt, hắt lên vách tường những bóng đen vặn vẹo. Tiếng mưa hoàng tuyền bên ngoài vẫn gào rú không ngớt, giống như tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn vĩnh viễn bị chôn vùi dưới cõi u minh.
“Linh hồn Thuần Âm dâng tế, vĩnh viễn không nhập luân hồi.”
Phạn Nguyệt chậm rãi buông từng chữ, thanh âm không một chút gợn sóng nhưng áp lực vô hình khiến sàn gỗ mun dưới chân Thịnh Mộc Miên khẽ rạn nứt. Nàng nhìn thẳng vào hốc mắt chảy huyết lệ của thứ nữ Thịnh gia, hỏi lại bằng giọng điệu của một thương nhân lý trí, không có lấy một phân thương hại:
“Ngươi có biết vĩnh viễn không nhập luân hồi nghĩa là gì không ? Là sau khi Tiêu Hoài nếm trải đủ vạn kiếp cô độc, sau khi mối thù của ngươi được rửa sạch bằng m.á.u, ngươi sẽ hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Không có kiếp sau , không có phụ mẫu, không có người thương, vĩnh viễn là một khoảng hư vô lạnh lẽo. Như vậy , ngươi cũng chấp nhận sao ?”
Thịnh Mộc Miên dùng năm ngón tay trơ xương găm c.h.ặ.t vào sàn gỗ, tiếng móng tay cào xé răng rắc vang lên nghẹn ngào giữa không gian tĩnh mịch. Nàng ta không một chút do dự, từ trong l.ồ.ng n.g.ự.c trống rỗng phát ra tiếng gào rách nát, căm hận thấu xương:
“Ta chấp nhận! Chỉ cần lột da kẻ ngụy quân t.ử đó, chỉ cần dẫm nát ngai vàng mà hắn hằng ao ước, Thịnh Mộc Miên ta dù có hóa thành tro bụi, biến thành hư không , cũng cam lòng! Cầu xin Chủ quán thành toàn !”
“Được. Khế ước thành.”
Phạn Nguyệt khẽ phất ống tay áo rộng lớn. Một luồng âm khí xám xịt, đậm đặc từ lòng bàn tay nàng tuôn ra , giống như một con mãng xà khổng lồ bao bọc lấy nửa mảnh tàn hồn đang run rẩy của Thịnh Mộc Miên. Luồng khí ấy nhẹ nhàng nâng linh thể rách nát của nàng ta lên không trung, bao phủ lấy khuôn mặt đầy vết thương.
“Răng rắc.”
Cây Trấn Hồn Đinh đầu tiên rỉ sét ngập sâu nơi thái dương bị áp lực cõi âm cưỡng ép rút ra , mang theo một luồng hắc khí tàn độc khuếch tán vào không khí. Thịnh Mộc Miên rú lên một tiếng đau đớn, linh thể rung chuyển tưởng chừng như sắp tan rã. Nhưng ngay lập tức, pháp lực tối cao của Phạn Nguyệt đã tràn vào , giữ c.h.ặ.t lấy phách tán đang rạn nứt của nàng ta .
Lần lượt, cây thứ hai, cây thứ ba... cho đến cây đinh thứ bảy đóng giữa trán bị nhổ bật ra , rơi keng keng xuống sàn gỗ mun, nhuộm đen một mảng sàn bởi oán khí tích tụ hai năm qua. Nàng đưa ngón tay nhợt nhạt chỉ về phía đóa hoa sen đá lạnh lẽo đặt ở góc nội sảnh. Đóa sen từ từ nở rộ, tỏa ra những luồng hàn khí tinh khiết, cô độc của cõi âm.
“Nửa mảnh hồn này của ngươi, ta sẽ giữ lại trong sương băng bảo dưỡng. Đến ngày đại thù đắc báo, ta sẽ mang ngươi đến trước mặt Tiêu Hoài, để chính mắt ngươi nhìn hắn quỳ rập dưới chân ngươi cầu xin cái c.h.ế.t.” Phạn Nguyệt lạnh lùng ra lệnh, luồng hắc khí liền đưa tàn hồn đã được thanh tẩy của Mộc Miên đặt vào tâm hoa sen, từ từ khép cánh phong ấn lại .
Nội sảnh Quán Trọ Âm Dương trở lại vẻ tĩnh mịch vạn năm. Nhưng ngoài hiên, sấm chớp trần gian đã đ.á.n.h xuống vách đá ranh giới, rạch đôi màn đêm bằng những tia sáng màu đỏ m.á.u ghê rợn.
Giao dịch đã lập, đại lão phải xuất thế.
Phạn Nguyệt xoay
người
, tà váy hỷ phục màu đen huyền bí quét qua những cây đinh rỉ sét
dưới
sàn, khiến chúng lập tức hóa thành tro bụi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-4
Nàng bước thẳng về phía tấm gương lăng kính bằng xương cốt đặt ở vách phòng phía
sau
. Trong gương
không
phản chiếu dung nhan tà mị của nàng, mà hiện lên bối cảnh đáy vực sâu vạn trượng của vương phủ trần thế — nơi
thân
xác phàm trần của Thịnh Mộc Miên đang
nằm
bất động
trên
đống tuyết lạnh.
Thân xác ấy đã lạnh ngắt từ lâu, hỷ phục màu đỏ của ngày cưới giờ đây rách nát xơ xác, dính c.h.ặ.t vào da thịt thối rữa bởi hắc khí của Quỷ thai. Lồng n.g.ự.c bị rạch một đường dài ghê rợn, xương cánh tay phải gãy lìa đ.â.m toạc lớp áo, m.á.u tươi nhuộm đen cả một khoảng tuyết trắng xung quanh. Quỷ t.h.a.i tà ác sau khi c.ắ.n nuốt trái tim nàng ta đã rời đi theo Tiêu Hoài, để lại một cái vỏ rỗng tuếch ngập oán khí hoang dại của một kẻ c.h.ế.t oan.
“Một cái xác rách nát.” Phạn Nguyệt nhàn nhạt đ.á.n.h giá, ánh mắt hoàn toàn bình thản, không có một chút ghê tởm hay thương hại. Đối với nàng, đây chỉ là một vật chứa để nàng bước vào vương triều nhân gian, thực hiện giao dịch sòng phẳng một cách hoàn hảo nhất.
Nàng nhắm mắt lại , linh thể tối cao của Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương đột ngột thoát xác. Bóng hình nàng hóa thành một luồng hắc quang cực đại, mang theo uy áp tuyệt đối đạp nát cấm chế giữa cõi âm và cõi dương, lao thẳng vào lòng gương xương cốt, xuyên qua vạn dặm không gian để đáp xuống đáy vực tuyết trần thế.
Trần gian, đỉnh núi tuyết gầm rú.
Tiếng gió rít qua khe đá nhọn hoắt như tiếng cười nhạo của số phận đối với kẻ thua cuộc. Tuyết rơi ngày một dày, những bông tuyết lớn như lông ngỗng nhanh ch.óng phủ lên vạt áo rách của cái xác lạnh lẽo dưới hố sâu, như muốn chôn vùi vĩnh viễn tội ác ghê tởm của vị Tân Thái t.ử đương triều.
“Oanh!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên giữa tầng không , lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống, đ.á.n.h thẳng vào trung tâm bãi tuyết nơi thân xác Thịnh Mộc Miên đang nằm . Gió tuyết xung quanh bỗng chốc đứng khựng lại giữa không trung, rồi bị một lực lượng vô hình đẩy lùi ra xa ba trượng, tạo thành một khoảng trống không tì vết, đất đá lộ ra đen kịt.
Linh hồn của Phạn Nguyệt chính thức nhập vào thân xác phàm trần của Thịnh Mộc Miên.
Khoảnh khắc hai luồng khí tức hợp nhất, một cơn đau đớn dữ dội kịch liệt ập đến, thiêu đốt mọi dây thần kinh của cái x.á.c c.h.ế.t. Đó là phản ứng bài xích tự nhiên của một cái xác đã lạnh ngắt đối với linh hồn tối cao cõi âm đầy t.ử khí. Những huyết mạch đã đóng băng trong người Thịnh Mộc Miên bắt đầu bị dòng m.á.u đen tà mị của Phạn Nguyệt cưỡng ép lưu thông, tiếng m.á.u chảy trong huyết quản rền vang như tiếng sóng triều áp bức, phá tan mọi phong ấn của Phục Ma Phù còn sót lại .
Đường rạch sâu hoắm, thối rữa trước n.g.ự.c nàng bỗng chốc xuất hiện những sợi chỉ đen bằng oán khí, tự động đan xen, khâu c.h.ặ.t vết thương với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, để lại một vết sẹo hình hoa bỉ ngạn màu đen quỷ dị. Xương cánh tay phải gãy lìa phát ra những tiếng “răng rắc, răng rắc” kinh tâm động phách, tự bẻ lại khớp xương, nối liền kinh mạch dưới sự thao túng của pháp lực tối cao.
Hai ngón tay phàm trần của nàng khẽ cử động, cảm nhận cái lạnh của tuyết, rồi gạt phăng lớp tuyết dày đang phủ trên mặt.
Phạn Nguyệt mở mắt.
Đôi mắt vốn dĩ luôn tràn ngập sự nhút nhát, ngây thơ và cam chịu của thứ nữ Thịnh gia giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt đen thẳm không đáy, đồng t.ử co rút lại thành một đường chỉ mảnh, bừng lên ngọn lửa đen tà mị đầy áp bức. Ánh mắt ấy sắc bén như d.a.o găm, lạnh lùng xuyên qua màn đêm dông bão, trực tiếp khóa c.h.ặ.t về hướng kinh thành hoa lệ, nơi có ngọn đèn của Đông cung đang thắp sáng.
Nàng dùng cánh tay vừa được nối lại chống xuống mặt đất đóng băng. Sức mạnh từ linh hồn vương giả cõi âm tràn tràn ngập ngập khắp các ngõ ngách của cơ thể phàm trần, xua tan đi cái lạnh thấu xương của núi tuyết.
Thân xác Thịnh Mộc Miên dưới đáy vực sâu vạn trượng từ từ đứng dậy. Lớp hỷ phục rách nát dính đầy m.á.u khô bay cuồng loạn trong gió tuyết, oán khí từ người nàng tỏa ra nồng nặc đến mức biến gió tuyết xung quanh thành một màu xám xịt. Uy áp khủng khiếp ấy khiến vạn quỷ hoang dã trú ngụ trong vùng núi rừng này phải run rẩy, đồng loạt quỳ rạp xuống hướng về phía đáy vực mà bái lạy tân vương.
Phạn Nguyệt khẽ ngửa mặt nhìn lên vách đá dựng đứng , nơi hai năm trước nàng ta bị chính người phu quân yêu thương nhất đẩy xuống. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một độ cong tàn nhẫn, thanh âm khàn đặc của thân xác phàm trần nhưng chứa đựng sự ngạo nghễ, sắc lạnh của đại lão cõi âm vang vọng khắp không gian:
“Tiêu Hoài, ngai vàng Thái t.ử của ngươi, ta tới lấy đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.