Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5: Kiệu Hoa Đen Đại Náo Tiệc Mừng
Một chiếc đầu heo rỉ m.á.u tươi nằm chễm chệ ngay giữa mâm cúng bằng vàng ròng, đôi mắt ti hí của nó chưa kịp khép hẳn, trừng trừng nhìn thẳng vào đại điện rực rỡ ánh đèn của Đông cung. Khói từ những nén hương trầm đại điện cuộn xoáy thành những hình thù quái dị dưới chân cột trụ, bị gió tạt vào màn sương, mang theo một mùi tanh ngọt lạnh lẽo. Trên bầu trời Kinh thành đêm nay, mây đen từ các hướng cuồn cuộn đổ về, nuốt chửng hoàn toàn ánh trăng rằm, chỉ để lại những tiếng sấm trầm đục thỉnh thoảng rạch ngang không trung, hắt lên những vách tường dát vàng những cái bóng dài vặn vẹo.
Đêm nay là tiệc mừng đại phong Thái t.ử của Nhị hoàng t.ử Tiêu Hoài, một đêm vinh hoa tột đỉnh được đ.á.n.h đổi bằng xương m.á.u dưới đáy vực sâu.
Trong đại điện, mùi rượu quỳnh tương ngào ngạt quyện cùng hương long diên hương xa xỉ tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị khiến người ta say sưa đến mê muội . Tiếng tơ trúc du dương, lảnh lót vang lên từ dàn nhạc công ngồi phía sau bức bình phong khảm xà cừ cổ kính. Các vị đại thần quyền cao chức trọng của triều đình đang xúng xính trong những bộ triều phục gấm vóc, chén thù chén tạc, tiếng cười nói rôm rả nịnh nọt vang lên không ngớt tạo nên một khung cảnh phồn hoa giả tạo.
“Chúc mừng Thái t.ử điện hạ! Lần này điện hạ lập kỳ công tự tay tiêu diệt Quỷ t.h.a.i tàn độc, dẹp loạn tà túy cứu cả giang sơn vạn thục, quả là chân mệnh thiên t.ử, đức độ vẹn toàn , thiên hạ thái bình!”
Một vị lão thần râu tóc bạc phơ bước ra khỏi hàng, quỳ rạp trên mặt sàn ngọc thạch, hai tay dâng cao chén rượu vàng, giọng nói run rẩy vì phấn khích và phủ phục hoàn toàn trước vị quyền quý trẻ tuổi ngồi trên cao.
Trên vị trí chủ tọa cao nhất của chính điện Đông cung, Tiêu Hoài ngồi hiên ngang trên chiếc vương tọa chạm khắc hình mãng xà vàng. Bộ mãng bào màu vàng xuộm quyền lực ôm sát lấy thân hình cao lớn của hắn , vạt áo phẳng phiu không một nếp nhăn. Gương mặt hắn tuấn tú như tạc, đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại , tràn ngập sự đắc ý và ngạo mạn của một kẻ vừa bước lên đỉnh cao danh vọng, dẫm nát mọi đối thủ dưới chân. Hai năm chịu đựng sự c.ắ.n xé của Quỷ t.h.a.i đã kết thúc, vết sẹo kinh tởm trên người hắn giờ đây đã biến mất không một dấu vết dưới lớp gấm vóc xa hoa. Hắn khẽ nâng chén rượu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành chén gốm sứ cổ, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
“Chư vị ái khanh miễn lễ. Bản thái t.ử gánh vác đại nghiệp hoàng gia, trừ ma vệ đạo, bảo vệ bách tính vốn là bổn phận cốt lõi.”
Tiêu Hoài nhấp một ngụm rượu nhỏ, giọng nói của hắn trầm ổn , uy nghiêm, vang vọng khắp đại điện lộng lẫy. Hắn liếc nhìn dải lụa đỏ rực treo khắp các cột trụ của Đông cung, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn đến tột cùng.
Thịnh Mộc Miên đã c.h.ế.t. Cái vỏ rỗng mang dòng m.á.u Thuần Âm dơ bẩn kia giờ này chắc đã bị sói hoang phanh thây, hoặc đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đống tuyết dày vạn trượng nơi đáy vực lạnh lẽo. Điềm gở của Thịnh gia đã được hắn tận dụng một cách triệt để, biến thành một bậc thềm vững chãi đưa hắn ngồi lên vị trí dưới một người trên vạn người này . Không một ai biết sự thật, không một kẻ nào có thể vạch trần tội ác của đêm tế đàn ấy . Giờ đây, trong mắt vạn dân Đại Chu, hắn chính là vị thần tiên cứu thế, đạo cao đức trọng, vẹn toàn không một tì vết.
Bỗng nhiên, tiếng nhạc công phía sau bức bình phong chao đảo, một nốt đàn tỳ bà đột ngột đứt dây, phát ra tiếng “chát” ch.ói tai vang lên giữa đại điện.
“Vù —”
Một luồng âm phong lạnh thấu xương từ đâu thốc mạnh vào từ phía cửa chính, thổi qua các giá đỡ bằng đồng, dập tắt phân nửa ngọn nến long t.ử đang rực cháy. Nhiệt độ trong sảnh tiệc lập tức giảm xuống một cách đột ngột, lạnh đến mức khiến mặt sàn ngọc thạch phủ lên một lớp sương mỏng, hơi thở của các vị quan khách hóa thành những làn khói trắng xóa. Mùi rượu quỳnh tương thơm phức trong nháy mắt bị một mùi tanh ngọt của đất mùn, mùi rỉ sét của m.á.u tươi và t.ử khí nồng nặc lấn át hoàn toàn .
“Có chuyện gì vậy ? Đám lính gác làm ăn kiểu gì mà để luồng gió lạnh thế này lọt vào đây?” Tiêu Hoài nhíu mày, nụ cười đắc ý trên môi tắt ngấm. Hắn đặt mạnh chén rượu xuống bàn gụ, phát ra tiếng động trầm đục, đôi mắt phượng sắc lẹm đảo nhanh qua cửa điện.
Bên ngoài Đông cung, tiếng bước chân của lính canh vang lên dồn dập, kéo theo tiếng v.ũ k.h.í va chạm lạch cạch vang dội. Nhưng ngay sau đó, tất cả âm thanh đều đột ngột biến mất, trả lại một sự im lặng rợn người , chỉ còn tiếng gió rít qua các khe cửa.
“Ầm!”
Hai cánh cửa chính bằng gỗ lim ngàn năm của Đông cung, nặng tới ngàn cân, vốn được các pháp sư hoàng gia yểm bùa bình an, bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình đ.á.n.h tan tành. Những mảnh gỗ vụn b.ắ.n tứ tung khắp nơi, găm thẳng vào các vách tường gấm lụa quý giá.
Từ trong màn sương mù đen kịt cuồn cuộn ngoài sân điện, một vật thể khổng lồ từ từ lướt vào bên trong nội sảnh.
Đó là một cỗ kiệu hoa.
Nhưng
đó tuyệt đối
không
phải
là cỗ kiệu đỏ rực rỡ của ngày đại hỷ vương triều. Cỗ kiệu
này
hoàn
toàn
là một màu đen kịt như mực, lớp vải lụa bao bọc xung quanh
đã
rách nát xơ xác, bay phần phật trong luồng âm phong như những dải vải liệm rách rưới của
người
c.h.ế.t. Bốn góc kiệu
không
có
phu kiệu bằng xương bằng thịt nâng đỡ, mà là bốn bộ xương khô trắng hếu, hai hốc mắt trống rỗng rực lên ngọn lửa xanh lục quỷ dị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-5
Bàn chân trơ xương của chúng
hoàn
toàn
không
chạm đất, cứ thế lướt
đi
trên
mặt sàn ngọc thạch, kéo theo một làn khói xám âm u.
“A! Ma! Có ma! Cứu mạng!”
Mấy vị mệnh phụ phu nhân ngồi phía dưới kinh hoàng hét lên, chén đĩa trên bàn ăn rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan tành. Đồ ăn thức uống đổ vỡ lung tung, nhuộm bẩn những bộ triều phục đắt giá. Toàn bộ đại điện Đông cung vốn đang tôn nghiêm bỗng chốc náo loạn, các đại thần hoàng tộc hoảng hốt chen chúc, dẫm đạp lên nhau để lùi lại phía sau vương tọa của Tiêu Hoài để tìm chỗ trốn.
“Hộ giá! Mau hộ giá! Bảo vệ Thái t.ử điện hạ!” Gã thái giám tổng quản đứng bên cạnh Tiêu Hoài sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m.á.u, giọng nói run rẩy rít lên ch.ói tai, cả người thụp xuống bên cạnh chiếc bàn.
Hàng trăm ngự lâm quân cầm trường thương sắc nhọn vội vã từ hai bên hành lang lao vào , xếp thành ba tầng hàng rào phòng thủ dày đặc trước mặt Tiêu Hoài. Nhưng khi mũi thương bằng sắt thép của bọn họ vừa chạm vào luồng oán khí xám xịt tỏa ra từ cỗ kiệu hoa đen, toàn bộ v.ũ k.h.í đều bị rỉ sét với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rồi gãy đôi thành những mảnh vụn vô dụng. Bản thân đám lính canh vạm vỡ liền hộc ra một ngụm m.á.u đen, đầu gối khuỵu xuống mặt sàn, toàn thân run rẩy không cách nào đứng dậy nổi dưới một áp lực vô hình từ cõi âm độc hại.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Tiêu Hoài, thấm đẫm lớp nội y bằng lụa. Ngón tay hắn run lên bần bật đến mức không giữ nổi chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón cái, chiếc nhẫn rơi xuống bàn gụ, phát ra tiếng cộc cộc khô khốc trước khi lăn xuống đất. Gương mặt thanh tú của vị Tân Thái t.ử vặn vẹo đến dị dạng, đôi mắt phượng mở to hết cỡ, nhìn trân trân vào cỗ kiệu hoa đen đang dừng lại ngay giữa trung tâm đại điện Đông cung.
Hắn nắm c.h.ặ.t hai tay vào thành vương tọa, móng tay găm sâu vào lớp vàng dát, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi lạnh. Thiết lập cấm chế của Đông cung có long khí hoàng gia hộ thể, vạn quỷ không thể xâm nhập, pháp trận bảo vệ vương phủ vẫn còn nguyên vẹn. Tại sao ... tại sao thứ tà vật này có thể ngang nhiên đi thẳng qua cửa chính, đạp nát cấm chế mà không hề bị tổn hại?
Cửa cỗ kiệu hoa đen khẽ lay động dưới mắt nhìn của hàng trăm con người đang nín thở.
Một bàn tay thon dài, nhợt nhạt không một giọt huyết sắc từ trong ống tay áo rộng lớn chậm rãi vươn ra , gạt nhẹ tấm rèm che rách nát. Trên cổ tay ấy , dải lụa trắng ngày cưới vốn dĩ thuần khiết giờ đây đã bị nhuộm đen hoàn toàn bởi oán khí nghịch thiên, quấn c.h.ặ.t lấy một vết sẹo dài quái dị như hình một đóa hoa bỉ ngạn đang kỳ nở rộ dưới lòng đất.
Phạn Nguyệt bước ra khỏi kiệu hoa đen.
Nàng đang mượn thân xác phàm trần của Thịnh Mộc Miên. Bộ hỷ phục màu đen rách nát dính đầy những vệt m.á.u khô bay cuồng loạn trong luồng âm phong gào rú, tà váy kéo lê trên mặt sàn ngọc thạch để lại những vệt dịch lỏng xám ngoét của hoàng tuyền. Gương mặt nàng thanh thuần, đường nét tinh tế nhưng lạnh lẽo như băng đá vạn năm không một chút độ ấm. Bảy vết sẹo do Trấn Hồn Đinh để lại trên mặt tuy đã được pháp lực cõi âm làm lành, nhưng vẫn hiện lên thành những đường vân màu tím sẫm quỷ dị, mang theo một vẻ tà mị áp bức tột cùng.
Đôi mắt nàng sâu thẳm như đầm lầy bóng tối, không có một phân ngây thơ, nhút nhát hay phục tùng của vị thứ nữ Thịnh gia ngày xưa. Nàng đứng thẳng lưng giữa đại điện Đông cung đầy rẫy quân lính và quyền quý, khí chất vương giả, uy nghiêm của một vị đại lão cõi âm từ người nàng tỏa ra nồng nặc. Áp lực ấy mạnh đến mức khiến tất cả những ngọn nến còn lại trong điện đồng loạt vụt tắt, toàn bộ không gian chìm vào ánh sáng xanh lục lập lòe phát ra từ hốc mắt bốn bộ xương khô.
Tiêu Hoài nhìn thấy khuôn mặt ấy , nhìn thấy vết sẹo hoa bỉ bỉ ngạn trên n.g.ự.c nàng, đồng t.ử hắn co rút lại thành một đường chỉ mảnh. Hắn lảo đảo lùi lại một bước, đập mạnh lưng vào chiếc vương tọa bằng vàng, hàm răng va vào nhau lập cập phát ra tiếng kêu răng rắc phá vỡ sự im lặng rợn người .
“Thịnh... Thịnh Mộc Miên? Không thể nào... Ngươi đã c.h.ế.t rồi ! Chính tay ta ... Chính tay ta đã đẩy ngươi xuống...”
Tiêu Hoài khàn giọng gào lên, sự ngạo mạn và tôn nghiêm của vị Tân Thái t.ử trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh vụn. Gương mặt ngụy quân t.ử đạo cao đức trọng thường ngày hoàn toàn bị lột trần, lộ ra sự hoảng sợ, kinh hoàng tột độ của một kẻ nhìn thấy người c.h.ế.t sống lại đòi mạng. Hắn muốn rút thanh kiếm lệnh bên hông, nhưng ngón tay run rẩy đến mức không thể cầm vững chuôi kiếm.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Phạn Nguyệt đứng giữa đại điện, mặc cho những mảnh vỡ của bùa chú hoàng gia bay lướt qua người mà không hề tổn hại. Nàng không vội vàng ra tay tiêu diệt kẻ thù, cũng không hề để lộ một chút tức giận hay oán hận nào của nguyên chủ. Nàng khẽ ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát nhìn thẳng vào vương miện ngọc trên đầu Tiêu Hoài, rồi tầm mắt chậm rãi dời xuống gương mặt đang tái mét, đầm đìa mồ hôi lạnh của hắn .
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng tàn nhẫn, sắc lạnh đến thấu xương, giống như một con mèo đang nhìn con chuột đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng mang theo uy áp tối cao của cõi âm vang vọng khắp ngóc ngách của Đông cung:
“Thái t.ử điện hạ, tiệc mừng phong tước lớn như vậy , sao có thể thiếu thê t.ử kết tóc, đồng cam cộng khổ của người được ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.