Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6: Bẻ Gãy Trận Pháp Đông Cung
Những vệt nước xám ngoét của hoàng tuyền từ tà hỷ phục đen rách nát của Phạn Nguyệt loang ra đến đâu , những thớ ngọc thạch dát vàng trên sàn đại điện liền rạn nứt đến đó, phát ra những tiếng kêu răng rắc trầm đục. Khói xám đặc quánh bốc lên từ các kẽ nứt, mang theo tiếng thì thầm nỉ non của vạn quỷ cõi âm, khiến đám nhạc công phía sau bức bình phong khảm xà cừ ngã sụp xuống đất, ôm đầu run rẩy gào khóc .
Tiêu Hoài bấu c.h.ặ.t hai tay vào thành vương tọa, móng tay găm sâu vào thớ gỗ mạ vàng đến mức gãy lìa, rỉ m.á.u. Hơi thở của hắn dồn dập, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội dưới lớp mãng bào màu vàng quyền lực. Đôi mắt phượng trừng trừng nhìn vào vết sẹo hình hoa bỉ ngạn trên n.g.ự.c nàng, hàm răng va vào nhau cầm cập:
“Yêu nghiệt… Ngươi không phải Thịnh Mộc Miên! Ả ta đã c.h.ế.t… Ả ta chỉ là một kẻ phế vật! Các ngươi đâu ? Các đạo sĩ hộ vệ đâu ? Mau lập trận! G.i.ế.c c.h.ế.t tà vật này cho bản thái t.ử!”
Tiếng gào thét mất giọng của Tiêu Hoài vừa dứt, từ sáu hướng của đại điện Đông cung, sáu bóng người mặc đạo bào màu xám tro, tay cầm kiếm đào mộc bỗng nhiên lao ra . Đây là những phương sĩ cao thâm nhất mà hắn đã tốn không biết bao nhiêu vàng bạc để nuôi dưỡng trong phủ, chuyên phụ trách việc yểm bùa và trấn áp oán khí của Quỷ t.h.a.i năm xưa.
“Thái t.ử phi nghịch thiên cải mệnh, hóa quỷ đòi mạng, tội không thể dung!”
Gã đạo sĩ dẫn đầu có chòm râu dê dài quá n.g.ự.c hét lớn một tiếng, tay trái c.ắ.n rách đầu ngón tay mút lấy một ngụm m.á.u rồng, phun thẳng lên lưỡi kiếm mộc. Trong nháy mắt, sáu gã phương sĩ đồng loạt di chuyển theo sáu hướng khép kín, tạo thành một đồ hình lục giác vây bọc lấy Phạn Nguyệt ở chính giữa.
“Cửu Thiên Trấn Trạch Trận — Khởi!”
Mười hai bàn tay đồng loạt kết ấn, những chiếc chuông đồng treo bên hông đám đạo sĩ vang lên những tiếng “linh linh linh” dồn dập, nhức óc. Trên trần điện Đông cung, những đạo bùa chú màu vàng rực rỡ ẩn giấu bấy lâu nay bỗng chốc phát sáng, phóng ra hàng trăm tia lôi điện màu vàng kim, đan chéo thành một tấm lưới điện khổng lồ ập xuống đầu Phạn Nguyệt. Đây là đại trận trấn trạch mạnh nhất của hoàng gia Đại Chu, mang theo long khí của thiên t.ử, đủ sức đ.á.n.h tan hồn phách của bất kỳ vương hồn lệ quỷ nào trong vòng ba bước chân.
“Ầm! Ầm! Oanh!”
Lôi điện màu vàng kim nổ tung ngay trên đỉnh đầu Phạn Nguyệt, ánh sáng rực rỡ hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo như băng đá vạn năm của nàng. Đám đại thần hoàng tộc đang trốn sau vương tọa thấy vậy liền reo hò, trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm tột cùng:
“Trận pháp của hoàng gia vạn năng! Yêu nghiệt này c.h.ế.t chắc rồi !”
Tiêu Hoài cũng thở phào một ngụm khí lạnh, ngón tay đang run rẩy khẽ siết lại , trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, điên cuồng. Hắn muốn nhìn thấy cái xác phàm trần này biến thành tro bụi một lần nữa, muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi của nàng.
Thế nhưng, Phạn Nguyệt vẫn đứng im bất động.
Nàng đứng ngay chính giữa tâm bão của lưới lôi điện, hai tay thản nhiên buông thõng trong ống tay áo hỷ phục rộng lớn, gấu váy đen rách nát thậm chí không thèm bay lên. Những tia sét vàng kim mang theo thiên uy của hoàng triều khi chạm vào đỉnh đầu nàng bỗng nhiên bị một tầng sương đen vô hình hấp thụ hoàn toàn , giống như những giọt nước nhỏ rơi xuống đầm lầy bóng tối, không hề để lại một vết tích.
Nàng khẽ ngước mắt nhìn lên trận pháp rực rỡ trên trần nhà, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy xuất hiện một tia khinh bỉ tột cùng.
“Cửu Thiên Trấn Trạch? Long khí hoàng gia?”
Phạn Nguyệt khẽ mở bờ môi đỏ thắm như m.á.u tươi, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lẽo, mang theo một thứ uy áp tối cao khiến toàn bộ lôi điện trên trần điện đột ngột đông cứng lại giữa không trung. Nàng nhàn nhạt đ.á.n.h giá:
“Thứ bẫy rập rẻ tiền của trần gian, cũng dám mang ra trước mặt ta ?”
Nàng thản nhiên bước lên một bước. Bàn chân phàm trần của Thịnh Mộc Miên vừa chạm xuống sàn ngọc thạch, Phạn Nguyệt không cần kết ấn, cũng chẳng cần dùng đến v.ũ k.h.í, nàng chỉ khẽ phất ống tay áo bên phải ra phía trước .
“Oanh —”
Một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát từ sâu trong lòng đất vương phủ. Toàn bộ sàn nhà Đông cung chao đảo kịch liệt, các cột trụ dát vàng ròng lung lay dữ dội như sắp sụp đổ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-6
Từ những kẽ nứt
dưới
mặt đất, một luồng âm khí màu đen sẫm đặc quánh, nồng nặc t.ử khí như những cột khói khổng lồ phun trào lên, biến đại điện lộng lẫy trong nháy mắt thành một mảnh địa ngục u ám.
Vạn quỷ cõi u minh theo ống tay áo của nàng gào rú lao ra , c.ắ.n xé vạt áo của sáu gã đạo sĩ.
“Rắc! Rắc! Rắc!”
Sáu thanh kiếm đào mộc yểm m.á.u rồng trên tay đám phương sĩ đồng loạt vỡ vụn thành những mảnh mùn cưa đen kịt. Tấm lưới lôi điện màu vàng kim trên trần nhà bị luồng hắc khí cõi âm bao bọc, bóp nghẹt, rồi vỡ tan tành thành vạn đốm sáng nhạt nhòa, rụng rơi xuống đất như những chiếc lá khô. Những đạo bùa chú hoàng gia bằng giấy vàng tự động bốc cháy thành những đốm lửa xanh lục quỷ dị rồi hóa thành tro bụi.
Đại trận trấn trạch kiêu ngạo của hoàng gia, trước một cái phất tay của Chủ nhân Quán Trọ Âm Dương, đã biến thành một trò hề không hơn không kém.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
“Phụt! Phụt!”
Sáu vị đạo sĩ hộ vệ hộ tống đồng loạt hộc ra một ngụm m.á.u tươi đen ngòm, kinh mạch toàn thân bị oán khí cực đại của Phạn Nguyệt phản phệ, đứt đoạn răng rắc. Thân hình bọn họ văng mạnh ra xa, đập sầm vào những cột trụ đá, rồi quỳ rạp xuống mặt đất, hai tay ôm lấy n.g.ự.c quằn quại trong đau đớn, không một ai có thể đứng dậy nổi. Gã đạo sĩ dẫn đầu râu dê dài nhìn Phạn Nguyệt bằng ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi tột độ, đôi môi run rẩy rỉ m.á.u:
“Năng lực này … Năng lực này không phải của lệ quỷ trần gian… Ngươi… Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Phạn Nguyệt không thèm liếc nhìn gã một cái. Nàng dẫm lên vũng m.á.u đen của đám đạo sĩ, tà váy hỷ phục rách rưới nhuốm thêm một tầng huyết sắc tà mị. Đôi mắt nàng sắc lẹm như d.a.o găm khóa c.h.ặ.t vào nam t.ử đang ngồi trên vị trí cao nhất kia .
Lúc này , toàn bộ đại điện Đông cung im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của đám quyền quý. Các vị đại thần vừa rồi còn lớn tiếng chúc tụng giờ đây mặt cắt không còn giọt m.á.u, quỳ rạp dưới sàn nhà không dám thở mạnh, chỉ sợ luồng hắc khí kia sẽ nuốt chửng linh hồn mình .
Tiêu Hoài nhìn sáu vị đạo sĩ đắc lực của mình gục ngã trong nháy mắt, nhìn đại trận tráng lệ vỡ tan thành tro bụi, l.ồ.ng n.g.ự.c hắn thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn muốn gọi lính canh, muốn gọi ngự lâm quân bên ngoài, nhưng khi liếc qua cửa điện, hắn kinh hoàng phát hiện toàn bộ quân lính ngoài sân đã bị âm khí đóng băng thành những pho tượng đá xám xịt từ bao giờ.
Hắn hoàn toàn cô độc trên vương tọa của mình .
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm cả mái tóc đen được cố định bằng vương miện ngọc quý giá, chảy ròng ròng xuống cằm rồi nhỏ tí tách lên tà áo gấm màu vàng xuộm. Đầu gối hắn run rẩy kịch liệt đến mức không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình , nỗi sợ hãi tột cùng từ đáy lòng dâng lên, đ.á.n.h sập toàn bộ vương giả tôn nghiêm mà hắn dày công xây dựng suốt hai năm qua.
Phạn Nguyệt chậm rãi bước lên bậc thềm dẫn lên vương tọa, tiếng bước chân phàm trần vang lên đều đặn, khô khốc:
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Mỗi một tiếng bước chân ấy hệt như tiếng b.úa gõ thẳng vào đại não Tiêu Hoài, khiến da đầu hắn tê dại, kinh mạch đảo lộn. Hắn nhìn cái xác rách nát của Thịnh Mộc Miên đang từng bước, từng bước áp sát mình , khí chất vương giả cõi âm tỏa ra từ nàng đè nặng lên vương tọa, khiến lớp vàng dát trên ghế bắt đầu bong tróc, rơi rụng.
“Ngươi… Ngươi đứng lại ! Đừng qua đây!” Tiêu Hoài gào lên một tiếng kinh hoàng, trong lúc hoảng loạn, hắn cố sức lùi lại phía sau nhưng đôi chân hoàn toàn vô lực.
“Bịch!”
Do mất trọng tâm và nỗi sợ hãi tột cùng tước đi sự kiểm soát cơ thể, Tiêu Hoài trượt chân ngã nhào khỏi chiếc ghế chủ tọa bằng vàng ròng cao quý. Thân hình hắn đập mạnh xuống bậc thềm đá lạnh lẽo, vương miện ngọc trên đầu rơi rụng, vỡ đôi thành những mảnh ngọc vụn, mái tóc đen rối bời xõa tung ra khắp gương mặt đầy mồ hôi.
Hắn lảo đảo, dùng hai tay bò lùi lại trên sàn nhà đẫm m.á.u đạo sĩ, toàn thân run rẩy như cầy sấy, ngước khuôn mặt tái mét không còn một giọt m.á.u lên nhìn Phạn Nguyệt đang đứng từ trên cao nhìn xuống, bóng đen của nàng hoàn toàn bao trùm lấy hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.