Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
08
Ta rón rén lẻn vào nội thất.
"Á à , tỷ lén ăn kẹo hồ lô mà không rủ ta ——"
Ta một mạch lật tung chăn lên, thấy Thần phi đang chằm chằm nhìn ta với khuôn mặt đen như đ.í.t nồi.
"Haha, ngượng quá đi ."
Ta gãi gãi đầu, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra .
Hóa ra không phải người lớn nào cũng giống mẹ ta , trùm chăn lén ăn kẹo hồ lô, mà còn có cả người trùm chăn để khóc nhè nữa.
Thần phi sụt sịt mũi: "Nhóc con, đến đây làm gì?"
Ta cởi túi hương bên hông đưa sang: "Mẹ ta dặn mang một món quà cho người bạn tốt của người tên là Trần Hi, tỷ có phải là bạn tốt của mẹ ta không ?"
Thần phi cầm lấy túi hương, khẽ hừ một tiếng: "Ta còn tưởng tỷ ấy không thèm để ý đến ta nữa... Đây là cái gì?!"
Nhìn rõ đống bột lổn nhổn trên chiếc khăn tay, tỷ ấy bất chợt cất cao giọng: "Thẩm Nguyệt Nha! Có phải nhóc lén ăn vụng giữa đường rồi không ?"
Chiếc khăn tay vừa rũ một cái, đám bột bánh hoa quế vụn vặt liền bay mù mịt, tấp đầy mặt Thần phi. Ta đã dự đoán từ trước , trơn tuột một cái chui tọt xuống gầm giường.
"Ta không có nha, trẻ con ăn đồ thì sao gọi là ăn vụng được ? Mẹ làm bánh hoa quế vừa thơm vừa ngọt, vốn dĩ là để ăn cơ mà."
Thần phi đưa tay quệt mớ vụn bánh trên mặt, tức phồng má nói : "Nhóc là một đứa trẻ hư."
Ta không phục, cũng phồng mang trợn má: "Ta mới không phải ! Tỷ ngốc nghếch quá! Từ biên cương tới kinh thành xa như vậy , biết ta thích ăn quà vặt, còn giao bánh hoa quế cho ta mang theo, chắc chắn là cho phép ta ăn rồi !"
09
Thần phi như bị chọc trúng chỗ đau, nước mắt tức tưởi rơi lã chã.
"Nhóc nói đúng, ta rõ ràng biết hắn ta không đáng nương tựa, vậy mà cứ khăng khăng giao phó trái tim mình vào tay hắn ."
Tỷ ấy ủ rũ xót xa: "Ta thật ngốc, đáng ra ngay từ đầu ta không nên tách khỏi nhóm Khâu Diệp, không tách ra thì ta đã không gặp Hoàng thượng, không gặp Hoàng thượng thì ta đã không ..."
Lẩm nhẩm, lảm nhảm cái gì thế không biết .
Ta cúi mặt sát vào tỷ ấy : "Bánh hoa quế của tỷ trông ngon thật đấy, chúng ta cùng ăn bánh hoa quế của tỷ đi !"
Ánh mắt Thần phi trống rỗng, lặp đi lặp lại : "Ta thật ngốc, thật sự..."
Ta nhón lấy đám bánh hoa quế
trên
khăn tay ăn sạch bách
rồi
, mà Thần phi vẫn cứ "
ta
thật ngốc". Chẳng
có
chút tinh ý nào cả, cũng
không
biết
đường lau miệng cho
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-chi-muon-luoi-bieng/chuong-3
Nhớ lại câu nói mẹ dặn dò trước lúc lên đường, ta liền bày ra cái biểu cảm mà ta đã bắt chước không biết bao nhiêu lần —— ba phần cợt nhả, ba phần lạnh nhạt, bốn phần hờ hững.
"Này! Đồ não yêu đương kia ! Đây là nhóc tỳ của ta , giao cho cô đấy, giúp ta chăm sóc vài ngày."
Thần phi tức tốc hoàn hồn, còn kích động hơn cả lúc bánh hoa quế bị ta ăn mất. Tỷ ấy nắm c.h.ặ.t lấy vai ta : "Nhóc nói ai là kẻ não yêu đương?!"
"Không phải ta nói đâu , là mẹ ta nói đấy, người ở nhà cứ luôn miệng gọi tỷ là 'não yêu đương'."
10
Sáng nay Cao ma ma cột xong b.úi tóc củ tỏi cho ta liền rời đi , bảo ta phải nghe lời mẹ , bám theo Thần phi mà sống. Bà ấy chỉ tiện đường đưa ta lên kinh, thực chất là lên kinh thành để thăm con trai.
Ta chớp chớp mắt: "Ma ma còn có con trai nữa sao ?"
Ma ma lườm ta một cái: "Có gì lạ đâu , ta cũng là con người chứ có phải từ dưới đất chui lên đâu . Ta không chỉ có con trai, cha mẹ ta vẫn còn sống nhăn răng đây này ! Đám địa chủ c.h.ế.t tiệt, ta chỉ làm thuê cho các người chứ có bán mình cho nhà các người đâu !"
Ma ma nói xong liền giống như một quả pháo thăng thiên, "vút" một phát bay mất tăm.
Hừm, ma ma ăn nói thật kỳ quái, chắc là bị mẹ lây bệnh rồi . Ta cũng đâu có bảo là không duyệt phép cơ chứ.
Dám quát ta , ta sẽ về mách mẹ .
Bám theo Thần phi mà sống, một ngày thì đói meo cả ba bữa. Tỷ ấy bảo hiện tại tỷ ấy không còn là Thần phi nữa, bắt ta phải đổi cách gọi thành Trần tần.
Ta lắc đầu: "Không chịu đâu , vậy từ nay ta sẽ gọi tỷ là A Hi nhé!"
A Hi trợn mắt nhìn ta : "Thẩm Nguyệt Nha, nhóc muốn ăn đòn phải không ?"
A Hi lấy lại tinh thần rồi , tỷ ấy nói tỷ ấy sẽ "hắc hóa", xé nát cái mác não yêu đương: "Từ nay về sau , vận mệnh của Trần Hi ta sẽ do tự ta làm chủ, tuyệt đối không cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào."
Sau khi tỉnh táo lại , tỷ ấy rất nhanh đã phát hiện ra một sự thật cay đắng.
Cung điện rộng lớn thế này mà vắng ngắt lạnh tanh, ngoại trừ ta , Thiêu Bính và Nguyệt Bính, chẳng có lấy một bóng cung nhân nào.
Hoàng thượng đã bắt hết người trong cung của tỷ ấy đi , để tỷ ấy tự mình cấm túc hối lỗi .
Ta vỗ vỗ l.ồ.ng n.g.ự.c: "Thôi được rồi , ai bảo tỷ là bạn tốt của mẹ ta cơ chứ!"
Cửa tẩm cung của A Hi không được chắc chắn cho lắm, Thiêu Bính bẻ "rắc" một cái đã làm gãy tan nát cả cửa lẫn khóa.
Ta dắt A Hi đem về Cảnh Dương cung của ta .
Hihi, sau này tỷ ấy sẽ phải bám theo ta mà sống rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.