Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11
Hết hihi nổi.
Ăn cơm xong, A Hi đòi kiểm tra bài vở của ta .
Hả? Bài vở á? Đó là cái thứ gì vậy ?
A Hi trừng to mắt: "Nhóc vẫn chưa đi học sao ? Nhóc đã bốn tuổi rồi mà một chữ bẻ đôi cũng không biết ư! Cha của nhóc rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy , họ định để nhóc trở thành kẻ mù chữ sao ?"
"Đâu có mù chữ, ta biết đếm, có thể đếm từ một đến mười, ta còn biết học thuộc lòng bài ca mười hai con giáp nữa, một chuột hai trâu ba hổ bốn thỏ năm rồng... điếc là căn bệnh của đế vương, mẹ đã dạy ta như vậy đó."
A Hi cười khẩy hai tiếng: " Đúng là con nhóc mù chữ!"
Ta nhào tới bịt miệng tỷ ấy : "Không nói không nói !"
A Hi đòi mở lớp xóa mù chữ cho ta : "Thời của chúng ta hễ biết nói là đã phải bắt đầu nhận mặt chữ rồi , nhóc lười biếng thế này , sau này làm sao có thể bon chen tranh đua lại với người ta ."
Nửa canh giờ sau , A Hi hoàn toàn tuyệt vọng.
"Sao lại có đứa trẻ ngốc nghếch thế này cơ chứ! Số một là một gạch ngang, số hai là hai gạch ngang, khó hiểu lắm sao ?"
Ta nghiêm túc đặt câu hỏi: "Tại sao hai lại không phải là 'hai gạch ngang'? Nếu hai là 'lưỡng' thì chẳng phải sẽ mua được rất nhiều kẹo hồ lô hay sao ?"
A Hi ôm trán: "Nhóc đừng nói chuyện với ta nữa, nhóc khiến ta cảm thấy vô cùng thất bại."
" Nhưng chính tỷ bảo tỷ là Trần Hi quyết không chịu nhận thua cơ mà."
A Hi hít sâu một hơi , nắm c.h.ặ.t b.út lông: "Lại nào! Hôm nay nếu không học tới c.h.ế.t thì phải học cho c.h.ế.t thôi!"
Một khắc đồng hồ sau , trên giấy chi chít những đường gạch ngang dài ngắn vẹo vọ không đều.
A Hi chỉ vào ba nét gạch trên giấy: "Đây là số ba, nhớ kỹ chưa ?"
Mắt ta sáng rực lên, vơ ngay lấy b.út than xẹt xẹt vạch thêm một đường dài thòng: "Ta hiểu rồi ! Ba là ba gạch ngang, vậy bốn chính là bốn gạch ngang!"
A Hi trân trân nhìn những vạch ngang lít nhít trên mặt giấy, đầu đau như b.úa bổ, tay xoa trán, nửa ngày không thốt nên lời.
Ta hớn hở ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn tỷ ấy : "A Hi, vậy số năm có phải là năm gạch ngang không ? Số mười có phải mười gạch ngang không ? Viết ra thì dài lắm, có thể vẽ bớt vài nét đi được không vậy ?"
A Hi quăng luôn cây b.út lông xuống bàn, cả người nằm dài trên ghế, dáng vẻ y hệt người không còn thiết tha gì cõi đời này nữa: "Không học nữa, hôm nay tới đây thôi. Cứ dạy tiếp, người điên trước nhất định là ta ."
Ta toét miệng cười : "Là tỷ nói đấy nhé!"
Ta xoa xoa cái bụng, lén lút thò tay, vơ lấy đĩa bánh hoa quế bày cạnh bàn cho vào mồm.
A Hi liếc ta một cái, hơi tàn sức kiệt: "Ăn ít thôi, ăn nhiều lại bị say tinh bột đấy."
Ta mới không thèm nghe , nhét liền một cục bánh thật to vào miệng: "Học chữ đâu có ngon bằng kẹo hồ lô, có học hay không cũng chẳng sao . Dù sao thì cha ta cũng có năm mươi vạn đại quân, chẳng kẻ nào dám bắt nạt ta cả."
Lời
vừa
dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ thông báo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-chi-muon-luoi-bieng/chuong-4
Hoàng thượng phái
người
đến hỏi Trần tần
đã
biết
lỗi
hay
chưa
.
12
A Hi thở dài thườn thượt: "Ta chịu thua."
Từng hùng hồn tuyên bố tuyệt đối không nhận thua như Trần Hi, nay lại đi tìm Hoàng thượng để nhận lỗi : "Bệ hạ, ngài cũng không muốn chuyện Quý phi do ngài sắc phong là một con nhóc không biết một tí chữ nghĩa nào bị cả triều dã biết đến đâu nhỉ?"
Lúc ấy Hoàng thượng đang ngồi xem Lệ phi múa, nghe thấy lời này , lập tức hỏa tốc chạy tới.
Một canh giờ sau . Hoàng thượng ngồi giữa điện lẩm bẩm một mình : "Trẫm thật ngốc, Thẩm gia sao có thể dễ dàng dâng một con tin đến trước mặt trẫm như vậy , trẫm thật ngốc, thật sự..."
Lệ phi đi cùng ngài sắc mặt cũng không lấy gì làm đẹp đẽ: "Bệ hạ chỉ là thường ngày ít tiếp xúc với trẻ con, không bằng giao cho thần thiếp thử xem sao . Hồi chưa xuất giá, thiếp từng ở nhà dạy lũ trẻ hàng xóm nhận mặt chữ đọc Thiên tự văn rồi ."
Hoàng thượng có chút ngập ngừng: "Trẫm thật sự không ngốc sao ?"
Lệ phi nhẹ nhàng an ủi: "Bệ hạ ngàn vạn lần chớ nên tự ti coi nhẹ mình ."
A Hi ở bên cạnh khinh khỉnh hừ một tiếng. Hoàng thượng trừng mắt nhìn tỷ ấy : "Hừ hừ cái gì, nàng là lợn à ? Nàng giỏi thì nàng lên mà làm !"
Lệ phi cười dịu dàng, nhận lấy sai sự này .
Nửa canh giờ nhanh ch.óng trôi qua. Lệ phi ngồi đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, lẩm bẩm lặp đi lặp lại : "Ta thật ngốc, thật sự..."
A Hi chậm rãi mở miệng: "Lệ phi nương nương, hẳn là ngươi cũng không muốn người khác biết , dạy trẻ con nhận chữ, dạy từ số ba lại tụt lùi về số hai, càng dạy càng mù tịt đâu nhỉ!"
"Rầm rầm rầm!"
Cửa cung của con gái Thái phó, Liễu Chiêu nghi, bị gõ vang.
Nửa canh giờ sau , Liễu Chiêu nghi thất hồn lạc phách: "Ta thật ngốc..."
A Hi tựa vào tường rảnh rỗi đập muỗi: "Chắc là Chiêu nghi nương nương cũng không muốn người ngoài biết , nương nương đã đào tạo ra một kẻ mù chữ đâu nhỉ!"
Liễu Chiêu nghi bất lực bịt c.h.ặ.t hai tai lại .
"Các người đi tìm Vương Tiệp dư đi ! Trước kia nàng ấy từng nữ cải nam trang tham gia thi khoa cử, còn đỗ đầu bảng đấy."
Một khắc sau , Vương Tiệp dư sắc mặt trắng bệch, mặt xám như tro tàn: "Nếu Bệ hạ muốn thần thiếp c.h.ế.t, cứ việc nói thẳng ra ."
Ta bị một đám người lôi đi chạy loanh quanh suốt cả ngày.
Tất cả nương nương trong hậu cung đều đã biết Quý phi của Hoàng thượng là một kẻ mù chữ. Hôm đó, cổng cung của tất cả các nương nương trong hậu cung đồng loạt khóa trái, từ chối Hoàng thượng.
13
Hoàng thượng nhìn ta đang buồn ngủ rũ rượi, khẽ thì thầm với Trần Hi: "Nàng nói xem, Trấn Quốc Công khi nhìn thấy một đứa con gái cơ thể cường tráng khỏe mạnh thì vui hơn, hay là nhìn thấy một đứa con gái bụng đầy thi thư nhưng lại ốm đau bệnh tật thì vui hơn?"
A Hi nhạt nhẽo đáp: "Đương nhiên là một đứa con gái vừa thông minh có học thức, thân thể lại vừa khỏe mạnh là tốt nhất rồi ."
Hoàng thượng thở dài: "Nàng xem, nàng lại giở cái tính tích cực soi mói rồi . Trẫm đã hiểu ra rồi , tại sao Thẩm gia lại gói ghém cẩn thận hẳn một trăm lạng tiền thúc tu gửi kèm theo, hóa ra là đã sớm đào sẵn hố đợi trẫm nhảy vào ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.