Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
A Hi lóe lên một tia sáng: "Ta có quen một người , hồi nhỏ cũng tương tự như Nguyệt Nha, về sau lại không chữa mà tự khỏi. Kẻ đó trước mười tuổi ngay cả đếm từ một đến một trăm cũng không biết , đến năm mười tuổi thì đột nhiên khai khiếu. Bây giờ một ngày ăn những năm bữa, trời mưa biết bung ô chạy về nhà, năm văn tiền có thể mua về hai cây kẹo hồ lô giá ba văn tiền. Trên đời này vốn làm gì có ai sinh ra đã thông minh xuất chúng, học nhiều thì tự nhiên sẽ thành thôi. Một phu t.ử dạy không được , vậy thì tìm mười phu t.ử cùng lúc dạy."
Hoàng thượng như chìm vào suy tư.
14
Hoàng thượng muốn ngủ cùng A Hi.
Ta không đồng ý.
"Ma ma không có ở đây, ta muốn A Hi ngủ cùng ta cơ."
Khi lại gần, mùi người già trên thân Hoàng thượng nặng quá, ta sợ A Hi cũng sẽ bị biến thành người bó c.h.ặ.t trong cái khuôn cứng nhắc ấy .
Hoàng thượng: "Năm mươi vạn đại quân của cha ngươi cũng không quản được việc Trần tần ngủ với ai đâu ."
Ta bắt chước giọng điệu của A Hi: "Ngài sẽ phải hối hận đấy."
Hoàng thượng không tin, cho đến khi ngài truyền lệnh bãi giá đến cung điện của Trần tần. Lù lù ngay trước mắt, hai cánh cửa lớn của tẩm cung đã vỡ vụn, gió lạnh không ngừng lùa vào trong.
Sắc mặt Hoàng thượng tái mét: "Kẻ nào làm ?!"
Cửa đóng không được , Hoàng thượng cảm thấy không an toàn , ngài bèn tức tối quay về cung mình ngủ.
15
Còn có thể là ai được nữa? Trong cung ngoài tỳ nữ Thiêu Bính của ta ra , còn ai sở hữu sức mạnh thần kỳ như thế?
Hoàng thượng rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Để trừng phạt răn đe, ngài đã nghĩ ra một cách. Ngài phái liền một lúc mấy vị phu t.ử, hạ lệnh cho toàn bộ phi tần hậu cung phải luân phiên nhau dạy dỗ ta .
Yêu cầu thấp nhất của ngài là không thể để ta ở trong cung biến thành một kẻ mù chữ được .
16
Kể từ ngày vào cung, ta chưa từng được ngủ nướng lấy một hôm.
Mới sáng sớm tinh mơ, ta bày ra vẻ mặt không cảm xúc ăn xong bữa sáng, sau đó cực kỳ không vui chuẩn bị đi học quy củ với Lệ phi.
Ta giật giật tay áo của A Hi: "A Hi, tỷ không có gì để nói với ta sao ?"
A Hi cong khóe miệng: "Thẩm Nguyệt Nha, đừng hòng cố ý câu giờ nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của ta lập tức xị xuống.
A Hi nói tiếp: "Vậy nhóc giúp ta truyền một lời tới Lệ phi: Này, nữ nhân kia , đây là nhóc tỳ do ta bảo kê, cô hãy dạy dỗ nó cho t.ử tế vào ."
Ta: "Thế thì ta chắc chắn sẽ bị đ.á.n.h cho bẹp dúm mất thôi!"
A Hi không chịu đi cùng ta .
Năm xưa tỷ
ấy
tiến cung mang theo vài trăm rương của hồi môn,
trước
kia
vì nhất thời não yêu đương nên
đã
cất kỹ
dưới
đáy hòm: "Chẳng
biết
hiện giờ còn dùng
được
việc gì
không
,
ta
phải
đi
kiểm kê
lại
một lượt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-chi-muon-luoi-bieng/chuong-5
"
Ta ủ rũ đeo chiếc tay nải nhỏ, đơn độc lầm lũi đi đến cung của Lệ phi. Lệ phi cũng ủ rũ chẳng kém, mặt mày nhăn nhó không vui.
Ta nhìn tỷ ấy : "Sao tỷ cũng không vui thế?"
Lệ phi ngáp một cái: "Hừ, nhóc quản ta chắc. Chẳng phải vì nhóc đến quá sớm sao . Ta phải ngủ đủ giấc mới đẹp được , không thể bò dậy từ khi trời chưa sáng thế này được ."
Ta cũng ngáp theo: "Là canh giờ do Hoàng thượng định ra đấy, tỷ không vui thì đi tìm Hoàng thượng mà kiện đi ."
Lệ phi không tin: "Không thể nào, Bệ hạ biết ta không dậy nổi, đã cố ý dặn dò hạ nhân không được gọi ta dậy sớm."
Ta: "Vậy thì chắc là Hoàng thượng quên béng rồi ."
Lệ phi y hệt như A Hi hôm qua, bắt đầu than vãn không ngừng: "Bệ hạ trước kia rõ ràng đã hứa với ta ..."
Ta nghe mà nhức cả đầu, lầm bầm phàn nàn: "Người lớn các người toàn thế thôi, nói lời mà chẳng giữ lời."
Lệ phi lập tức xụ mặt: "Không cho phép nhóc nói Hoàng thượng như vậy !"
"Ta cứ nói đấy! Cứ nói !"
Hai chúng ta kẻ tung người hứng, cãi nhau chí ch.óe lộn xộn cả lên. Cung nhân đứng hầu bên cạnh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi bẩm báo Hoàng thượng.
Hihi.
Ta hoàn toàn chẳng thích cãi nhau chút nào, nhưng nếu cãi nhau mà được trốn học thì ta vô cùng vô cùng sẵn lòng đi cãi nhau đấy.
17
Hoàng thượng vội vàng chạy tới. Ta lạch bạch chen lên trước , mở miệng mách lẻo: "Hoàng thượng! Lệ phi bắt nạt ta ! Tỷ ấy vừa mới lén c.h.ử.i ta là con lợn đại ngốc!"
Lệ phi cuống cuồng xua tay: "Thần thiếp không có ..."
Ta nhăn nhó mặt mũi, cực kỳ nghiêm túc: "Trong lòng tỷ c.h.ử.i rồi , ta nghe thấy hết."
Hoàng thượng: "..."
Lệ phi ấm ức nhìn Hoàng thượng: "Bệ hạ, lẽ nào ngài không tin tưởng nhân phẩm của thần thiếp sao ?"
Hoàng thượng nhất thời á khẩu không biết nói gì, ngài mở miệng: "Trẫm tin tưởng Lệ phi..."
Ta ngửa đầu gặng hỏi: "Vậy Hoàng thượng không tin tưởng năm mươi vạn đại quân của cha ta sao , ta phải đi mách thôi."
Hoàng thượng: "Nàng xem, nàng lại sốt sắng rồi , lời trẫm còn chưa nói hết, trẫm đương nhiên là tin nàng. Thế nàng muốn sao ?"
Ta lập tức lớn tiếng dõng dạc: "Bắt Lệ phi từ nay về sau ngày nào cũng phải dậy thật sớm, không được phép ngủ nướng!"
Lệ phi hoảng hốt: "Bệ hạ, trước kia ngài rõ ràng đã hứa với ta rồi cơ mà."
Hoàng thượng lạnh lùng đáp: "Nàng đi thỉnh an Thái hậu, chẳng phải cũng phải dậy sớm sao ?"
Mắt ta sáng rực rỡ, lập tức vỗ tay khen ngợi ngài ấy : "Ngài thật là thông minh quá đi ."
Hoàng thượng bật cười : "Chứ còn sao nữa. À phải rồi , trẫm nghe đồn năm mươi vạn đại quân của cha nàng, gần đây có chút biến động."
Ta tò mò chớp chớp mắt: "Sao ngài lại biết vậy ? Tiểu cô cô của ta đang muốn ra ở riêng, muốn chia đôi số binh mã mà tổ phụ để lại thành hai nửa đấy!"
Hoàng thượng dò la được thông tin, vô cùng thỏa mãn xoay người bỏ đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.