Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
18
Lệ phi nhìn bóng lưng ngài xa dần, vẫn còn lẩm bẩm: "Hắn kiêng dè năm mươi vạn đại quân của Thẩm gia, nhưng lại quên mất năm xưa cha huynh ta vì bảo vệ hắn đăng cơ, đã liều mạng đứng ra cản đường đến mất cả tính mạng."
Ta há hốc mồm: "Chà!"
Lệ phi trừng mắt nhìn ta không chút thiện cảm: "Chà cái gì mà chà?"
Ta ngây thơ hỏi: "Vậy tỷ đem những người còn lại trong nhà vào cung, có phải là có thể giống như c.o.n c.ua, đi ngang ngang được rồi không ?"
Lệ phi sững sờ, như bừng tỉnh từ trong mộng, thần sắc phút chốc trở nên phức tạp: "Trong nhà ta vẫn còn lại tư binh... Đúng rồi , đó là người của nhà ta . Về sau ... về sau Hoàng thượng nói sẽ quản lý thay ta ."
"Kẻ não yêu đương kia , cô bị người ta nuốt chửng cả gia tài rồi đấy!" A Hi bình phẩm một câu cực sắc bén.
"Cô mới là não yêu đương ấy !"
"Cô não yêu đương."
Lệ phi nổi cáu, rượt theo đ.á.n.h A Hi. Ta nắm c.h.ặ.t chiếc thìa bạc nhỏ xíu gõ boong boong lên mép bát, giận dữ hét toáng lên:
"Hai người các người có thể ngoan ngoãn một chút được không , tuổi tác cộng lại cũng tròn một trăm rồi đấy! Còn để cho con nít ăn cơm đàng hoàng nữa không hả?"
A Hi vừa bực vừa buồn cười , véo tai ta : "Mấy cái lời quái gở này nhóc lại học được từ đâu ra thế hả? Ta còn chưa thèm tính sổ với nhóc, mới ngày đầu tiên đi học đã gây rắc rối, thể diện của ta bị nhóc vứt sạch sành sanh rồi ."
Ta chu môi phồng má: "Thể diện, tỷ chỉ quan tâm đến thể diện của tỷ, chẳng thèm để ý gì đến trẫm... đến ta !"
A Hi nhướng mày: "Thẩm Nguyệt Nha, cái đứa nhóc c.h.ế.t tiệt này , nhóc đúng là gợi đòn mà!"
Lệ phi hả hê góp gió: "Trong cung của ta có một cây gậy, chuyên dùng để đ.á.n.h đòn trẻ con là hợp nhất, đợi đấy, ta gọi người đi lấy tới đây!"
Người lớn đúng là đáng ghét nhất trên đời.
Vừa nãy còn cãi nhau chí ch.óe ỏm tỏi, thoắt cái đã biết hùa nhau lại cùng bắt nạt ta .
19
Lệ phi thật đáng ghét, đêm đến chẳng chịu về cung của mình , khăng khăng đòi ở lại chen chúc nói chuyện phiếm với A Hi.
Bảo là muốn lên án tra nam.
Ta chẳng hiểu tra nam với không tra nam là cái quái gì, ta chỉ biết là một cái giường ba người nằm thì vô cùng chật chội.
Hai người bọn họ cứ ríu rít nói chuyện mãi, nào là hổ phù, t.h.u.ố.c nổ cái gì gì đó.
"Phiền c.h.ế.t đi được ."
Ta bực mình bật dậy.
"Hai
người
học cái thói
xấu
đó ở
đâu
ra
vậy
? Hai
người
không
ngủ, chẳng lẽ
người
khác cũng
không
cần ngủ
sao
? Ta mỗi ngày
đi
học
rất
mệt mỏi, vất vả lắm mới
được
về nhà chỉ
muốn
nghỉ ngơi một lát. Nhìn thấy bộ dạng
này
của hai
người
,
ta
đến lớp cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-chi-muon-luoi-bieng/chuong-6
"
A Hi dở khóc dở cười , lại đưa tay nhéo tai ta : "Cái con nhóc tinh ranh này , nhóc là vẹt đầu t.h.a.i đấy à !"
Hai người bọn họ không chui rúc trong chăn nữa, mà khoác áo ra ngoài lầm bầm to nhỏ. Ta chống hai tay lên chiếc cằm nhỏ mà thở dài.
Ôi, đây chính là cái gọi là học cái xấu thì dễ, học cái tốt mới khó mà mẹ vẫn thường hay nói đây mà!
Ta mới đi học được ngày đầu tiên, A Hi đã kết giao ngay với bạn xấu rồi , chuyện này thật sự là quá tồi tệ.
20
Các vị nương nương trong hậu cung của Hoàng thượng, ai nấy đều rất hay khóc nhè. Số lần rơi lệ còn nhiều hơn cả ta .
Trong lòng bọn họ, đều giấu vô vàn sự bất mãn đối với Hoàng thượng.
Hoàng thượng đem cây đàn Tiêu Vĩ mà Thái phó đưa vào cung tặng cho Thái hậu, Liễu Chiêu nghi sau khi biết chuyện đã khóc sướt mướt trọn một buổi sáng: "Đâu phải mẹ ruột của hắn đâu , vậy mà hắn lại dám lấy đồ của ta để đi lấy lòng người ta . Nguyệt Nha, nhóc nói xem có phải ta chỉ đáng nhận những thứ người khác bỏ đi không ?"
Đừng có hỏi ta mấy thứ này chứ, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, làm sao ta biết được cơ chứ.
Vương Tiệp dư biết được sự thật năm xưa chính Hoàng thượng đã tráo đổi bài thi của nàng ấy , làm nàng ấy tuột mất danh hiệu Trạng nguyên, cả người khổ sở cùng cực: "Ban đầu hắn cá cược với ta , nếu ta thi đỗ Tiến sĩ, hắn sẽ thả ta xuất cung. Hóa ra không phải do bản lĩnh của ta không đủ, mà là..."
Lời còn chưa dứt, vành mắt nàng ấy đã đỏ hoe.
Lời cha nói không hề sai, Hoàng thượng chính là một tên mặt trắng ăn bám lừa lọc hàng tá nữ nhân.
Giờ đây ai cũng không muốn ở lại trong cung của mình nữa, ùn ùn kéo hết sang Cảnh Dương cung của ta . Giường của ta không đủ rộng, bọn họ liền nằm la liệt dưới đất.
Tẩm cung của ta chẳng khác gì cái chợ nuôi ba ngàn con vịt, bọn họ ban ngày nói , ban đêm nói , đến tận lúc ăn cơm cái miệng cũng chẳng chịu nhàn rỗi.
Ta xìu xìu ển ển gảy gảy bát cơm, chẳng có tí tinh thần nào.
A Hi quan tâm nhìn ta : "Nguyệt Nha sao lại ủ rũ thế này ?"
Ta chẳng muốn nói gì cả.
Thử đổi lại là bất kỳ ai xem, sáng sớm tinh mơ vừa mở mắt đã nhìn thấy nương nương dạy chữ, buổi tối trước khi nhắm mắt, đập vào mắt vẫn là phu t.ử thì cũng sẽ giống hệt như ta mà thôi.
21
Hoàng thượng liên tiếp mấy ngày liền không tìm được phi t.ử nào thị tẩm. Cứ hỏi thăm là đều nhận được câu trả lời: "Đã qua Cảnh Dương cung ngủ với Quý phi rồi ."
Hoàng thượng lặn lội đến tẩm cung của ta , thương lượng với ta : "Bọn họ đều là hậu cung của trẫm. Nếu nàng sợ hãi, giữ lại một người bầu bạn với nàng là đủ rồi , không thể gọi hết tất cả mọi người sang đây được . Trẫm buổi đêm không có người hầu hạ, cũng sẽ cô đơn lắm chứ."
Vành mắt ta đỏ ửng, nước mắt chực trào nhìn Hoàng thượng: "Ta nhớ cha mẹ rồi , ngài có thể đưa ta về được không ? Lúc ở nhà bọn họ đều ngủ cùng ta . Ngài cũng nhớ cha mẹ của ta sao ? Cha mẹ của ngài không ngủ cùng ngài sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.