Loading...

QUÝ PHI CHỈ MUỐN LƯỜI BIẾNG
#7. Chương 7

QUÝ PHI CHỈ MUỐN LƯỜI BIẾNG

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hoàng thượng thu lại nụ cười đạo đức giả của ngài ấy : "Trẫm là người lớn rồi , không cần ai ở bên cạnh cũng có thể ngủ được ."

  

Ta biết Hoàng thượng mất vui, và ta cũng cực kỳ không vui.

  

Nếu không phải tại ngài ấy , ta giờ này vẫn đang ở biên cương sống chuỗi ngày mù chữ đầy hạnh phúc rồi ! 

 

Đứa trẻ ngày ngày phải chịu trận học hành như ta sẽ không bao giờ có sắc mặt tốt với bất kỳ kẻ nào hết.

  

22

  

Ta đã được gặp lại tiểu cô trong hoàng cung. 

 

Rốt cuộc cũng có người tới cứu rỗi ta rồi .

  

Ta hệt như một con cún nhỏ vui sướng, chạy vòng quanh cô cô loanh quanh không dứt: "Cô cô, có phải người đến đón con về không ? Đi thôi! Chúng ta đi ngay bây giờ, con chẳng có đồ đạc gì cần thu dọn cả!"

  

A Hi đứng cạnh xùy cười một tiếng: "Đứa nhóc ranh họ Thẩm nào đó đúng là vô lương tâm! Trước đây thì cứ mở miệng là A Hi khép miệng cũng là A Hi, nào là 'A Hi tỷ chép phạt giúp ta với', nào là 'A Hi ta không ăn cà rốt đâu '. Bây giờ tìm được chỗ dựa dẫm rồi , liền coi chúng ta như người dưng ngay!"

  

Ta ngơ ngác nhìn A Hi: "Vị di di này , xin hỏi chúng ta có quen nhau sao ?"

  

Tiểu cô không nhịn được bật cười thành tiếng: "Cô cô bây giờ chưa thể đi được , Hoàng thượng đã bắt cô cô vào cung rồi ."

  

Ta liền quay ngoắt sang giải thích với A Hi: "Vừa rồi không phải là ta đâu , ta bị ác quỷ nhập vào chiếm xác đấy!"

  

Tiểu cô: "Hoàng thượng đã ban cho cô cô thánh chỉ sắc phong làm Hoàng hậu."

  

Mắt ta sáng quắc, vội túm lấy vạt áo của tiểu cô: "Cô cô ơi, con có thể dọn đến ở cùng người được không ?"

  

23

  

Tiểu cô mang theo hai mươi lăm vạn đại quân làm của hồi môn. Hoàng thượng chuẩn bị lập người làm Hoàng hậu, ta không còn là người có vị phân cao nhất hậu cung nữa rồi .

  

Vốn dĩ ta chỉ tới để thế chỗ cho tiểu cô thôi mà. Tiểu cô đến rồi , vậy ta có thể đi được rồi .

  

Nhưng Hoàng thượng lại không chịu thả người . 

 

A Hi nói Hoàng thượng chuẩn bị giở lại trò cũ. 

 

Tiểu cô và cha ta vì tranh giành gia sản mà cãi vã trở mặt, cha ta sẽ không vì cô cô mà ra mặt nữa, chờ đến khi tiểu cô mất mạng, hai mươi lăm vạn đại quân của người sẽ đường hoàng thuộc về Hoàng thượng.

  

Ta nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh.

  

Tiểu cô liếc xéo ta một cái: "Con lại nghĩ ra trò quỷ quái gì nữa thế hả?"

  

Ta nắm tay tiểu cô: "Mẹ bảo tài sản của bọn họ nếu chưa c.h.ế.t thì sẽ không chia cho con đâu . Tiểu cô, nếu người sắp c.h.ế.t rồi , có thể cho con thừa kế trước hai mươi lăm vạn đại quân của người không ? Như thế thì sẽ không để cho Hoàng thượng nhặt món hời này rồi ."

  

Mọi người đều dùng ánh mắt buồn cười để nhìn tiểu cô.

  

Tiểu cô giật giật khóe miệng: "Haha, con lên kinh thành quả nhiên là học được nhiều thứ bổ ích ghê."

  

Ta chẳng hề nhận ra bầu không khí cổ quái, vẫn tiếp tục lải nhải: "Con ngựa con màu đỏ hung mà ngựa Truy Phong mới đẻ, người cũng có thể cho con ngay bây giờ được không ? Cả mấy cuốn thoại bản của người nữa, đợi con biết chữ rồi con có thể tự mình đọc ."

  

24

  

Tiểu cô bảo ta đang nằm mơ giữa ban ngày, người mới không c.h.ế.t đâu .

  

Vào đúng cái ngày diễn ra đại điển phong Hậu, tiểu cô đã dẫn quân tạo phản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-phi-chi-muon-luoi-bieng/chuong-7

  

Năm vạn đại quân từng hộ tống ta nhập cung, sau đó dưới sự dẫn dắt của Cao ma ma đã âm thầm mai phục trong kinh thành, nay lén lút mở cổng thành. 

 

Hai mươi lăm vạn đại quân mà tiểu cô mang theo làm của hồi môn nghênh ngang tiến vào kinh thành.

  

Hoàng thượng vội vã điều động binh mã để trấn áp phản loạn, kết quả lại bị chính thuộc hạ đ.â.m lén sau lưng.

  

Ngài vội vã lui về Càn Ninh cung của mình , nơi đây cạm bẫy cơ quan dày đặc, dễ thủ khó công. Ngài chưa bao giờ triệu hạnh phi tần ở chỗ này , cũng không cho phép người ngoài bước vào , đây là nơi ngài cho là an toàn nhất.

 

Họa vô đơn chí, một tiếng nổ ầm rung trời lở đất vang lên, Càn Ninh cung ầm ầm sụp đổ.

  

A Hi nhìn cuộn khói lửa bốc lên ngùn ngụt ở đằng xa, vẻ mặt bình thản: "Xem ra tay nghề của ta vẫn chưa bị mai mọt."

  

Ta kinh hãi nhìn tỷ ấy : "Trần di, người còn biết chế tạo t.h.u.ố.c nổ bằng tay không nữa sao ?"

  

A Hi cười híp mắt nhìn ta : "Dù sao ta và mẹ của nhóc cũng là những kẻ xuyên không tới từ cùng một thế giới, tỷ ấy là cọp cái, ta đây cũng không phải loài mèo con. Nếu không thì sao Tiên hoàng lại phải dùng mỹ nam kế để lừa ta tiến cung làm gì?"

  

Ta cười khan: "Sao lại gọi là Tiên hoàng vậy ?"

  

A Hi cười sảng khoái: "Haha, hoàng đế c.h.ế.t rồi thì đương nhiên phải gọi là Tiên hoàng chứ sao . Yên tâm đi , hắn ta c.h.ế.t chắc rồi ."

 

25

  

Càn Ninh cung của Tiên hoàng và Từ Ninh cung của Tiên Thái hậu đều bị nổ sập tan tành. 

 

A Hi quá sức lợi hại luôn.

  

Tiểu cô nắm trong tay ba mươi vạn đại quân liền soán ngôi lên làm Tân đế.

  

Những vị phi tần ngày trước bị Tiên đế đón vào cung, lấy cái c.h.ế.t ra đe dọa ép cha huynh họ phải trợ giúp Tiên đế lên ngôi, nay đều được xuất cung.

  

Tiểu cô bảo lần trọng sinh này rốt cuộc người cũng đã thành công rồi . 

 

Lão Thái thượng hoàng ký sinh trong cơ thể Tiên đế, mượn hệ thống để thao túng mọi thứ đã bị tiêu diệt hoàn toàn , não yêu đương của các nữ phụ trong hậu cung cũng bị gột rửa sạch sẽ.

  

Ta nghe mà mù tịt hệt như lạc trong sương mù: "Mấy từ như trọng sinh, xuyên không mà mọi người nói , rốt cuộc có nghĩa là gì vậy ?"

  

Tiểu cô xoa xoa đầu ta với ánh mắt đầy trìu mến: "Không sao , ngốc nghếch một chút lại sống bình an."

  

Người khựng lại một nhịp, cười trêu đùa: " Nhưng mà nhóc cũng thật là quá ngốc nghếch đó Nguyệt Nha, đây không phải là lần đầu tiên nhóc làm người đấy chứ?"

  

Ta phụng phịu chu môi giận dỗi. Những lời khác ta nghe không hiểu, nhưng riêng cái câu chê ta ngốc nghếch thì ta lại nghe hiểu rõ mồn một.

  

Ta muốn xuất cung. 

 

Cao ma ma nói tổ phụ thực ra chưa hề c.h.ế.t, ông cưỡi một con ngựa du ngoạn khắp bốn phương, sống một cuộc đời vô cùng tiêu sái tự tại, ta cũng phải đi nương tựa vào tổ phụ thôi.

  

Tiểu cô túm lấy b.í.m tóc nhỏ của ta : "Chẳng phải bảo muốn thừa kế hai mươi lăm vạn đại quân và ngựa con màu đỏ của ta sao ? Là một kẻ mù chữ thì không được đâu nhé."

  

Nửa năm sau , ta từ một kẻ mù chữ đã trở thành một kẻ bán mù chữ.

  

Ye, ta có thể về lại biên cương rồi ! 

 

Mẹ ta luôn theo đuổi phương pháp giáo d.ụ.c ngập tràn niềm vui mà lị.

  

Cho đến khi ta hớn hở vén rèm xe lên, đập vào mắt lại là nụ cười híp mí của A Hi: "Ây da, làm sao bây giờ nhỉ? Ta lại cực kỳ sùng bái phương pháp giáo d.ụ.c bằng áp lực cường độ cao đấy."

 

[HẾT]

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của QUÝ PHI CHỈ MUỐN LƯỜI BIẾNG – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vô Tri, HE, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo