Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ta cúi xuống, thô bạo bóp cằm cô, nâng mặt cô lên.
“Em thật sự không sợ tôi sao ? Em không muốn g.i.ế.c tôi để trả thù cho chị gái sao ?”
“G.i.ế.c anh ?” Cố Diệp Chi cười rộ lên, nụ cười đẹp như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên vũng m.á.u.
“Ở một nơi quỷ dị thế này , kẻ mạnh nhất mới có quyền quyết định. Chị tôi yếu đuối nên chị ấy phải c.h.ế.t. Còn tôi , tôi muốn ở bên cạnh kẻ mạnh nhất.”
Thẩm Ngôn nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm một tia dối trá, nhưng sự hận thù sâu kín trong mắt Cố Diệp Chi đã bị cô biến đổi thành một thứ t.ì.n.h d.ụ.c bóng tối, một sự đồng điệu của hai linh hồn vặn vẹo.
Anh ta cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi cô.
Nụ hôn của họ nồng nặc vị m.á.u, bạo lực và điên cuồng.
Thẩm Ngôn c.ắ.n rách môi cô, mút lấy dòng m.á.u ngọt ngào, trong khi bàn tay Cố Diệp Chi ôm c.h.ặ.t lấy gáy anh ta , móng tay cô cắm sâu vào da thịt anh ta cho đến khi rỉ ra thứ dịch lỏng màu đen.
•0•
Sau màn hoan lạc điên cuồng đầy bạo lực, Thẩm Ngôn rời đi lúc ba giờ sáng, để lại cho Cố Diệp Chi một lời hứa:
“Ngày mai, tôi sẽ đưa em đến nơi chị gái em đang sống.”
Cố Diệp Chi ngồi dậy từ vũng m.á.u trên giường. Đó là m.á.u từ môi cô và từ những vết cào cấu trên lưng Thẩm Ngôn.
Cô lau khóe môi, sự lạnh lùng và sắc bén của cô lúc này đã trở lại .
Cô bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương phủ dầu.
Khoảng ba giờ ba mươi phút sáng, Cố Diệp Chi chợt nhận ra một điểm bất thường.
Quy tắc số 4 nói : [Tất cả các tấm gương trong nhà đã được bôi một lớp dầu đặc biệt... Nếu gương sạch sẽ, bạn sẽ nhìn thấy người phía sau mình .]
Nhưng nếu lớp dầu này thực chất không phải để ngăn cản quỷ dữ, mà là để che giấu một thứ khác?
Cố Diệp Chi lấy một chiếc khăn, đổ cồn y tế lên và bắt đầu lau mạnh vào một góc gương.
Cô lau đi lớp váng mỡ người bốc mùi kia .
Khi mặt kính trong suốt hiện ra , cô nhìn vào đó.
Cô không nhìn thấy quỷ dữ phía sau mình .
Cô nhìn thấy... một khoảng không gian trống rỗng phía sau bức tường.
Tấm gương này là gương một chiều!
Cố Diệp Chi bàng hoàng lùi lại .
Từ phòng bên cạnh hoặc từ một mật thất nào đó, có người có thể nhìn thấu toàn bộ hành động của cô trong phòng tắm và phòng ngủ.
Ai là người sở hữu mật thất này chứ?
Chỉ có thể là quản lý tòa nhà - Thẩm Ngôn mà thôi.
Cô lập tức dùng d.a.o mổ cạy mạnh vào viền của tấm gương.
Sau một hồi loay hoay, một tiếng “xoạch” vang lên, tấm gương từ từ xoay ra , lộ ra một lối đi tối om, ẩm ướt, bốc lên mùi hóa chất nồng nặc.
Cố Diệp Chi bật đèn pin điện thoại, cẩn thận bước vào trong.
Lối đi hẹp dẫn xuống một cầu thang dốc đứng .
Cô đếm thầm từng bậc. Dựa vào chiều cao của mỗi bậc thang, cô nhận ra mình đang đi xuống một tầng nằm giữa tầng 14 và tầng 12 của tòa nhà.
Bản quy tắc số 1 nói : [Tòa nhà này không có tầng 14.]
Nhưng thực tế, có một tầng hầm bí mật bị xóa tên khỏi hệ thống thang máy, chính là nơi này !
Cuối cầu thang là một căn phòng rộng lớn, được thắp sáng bởi những ánh đèn mổ chuyên dụng màu trắng dã.
Cảnh tượng trước mắt khiến một sinh viên pháp y như Cố Diệp Chi cũng phải nôn khan.
Khắp căn phòng là những chiếc bình thủy tinh khổng lồ chứa dung dịch fomaldehyde.
Bên trong mỗi chiếc bình là một bộ phận cơ thể người được cắt xẻ hoàn hảo: những bộ não, những buồng phổi, những dải da người được căng phẳng như những bức tranh da. Và ở trung tâm căn phòng, trên một chiếc bàn mổ bằng inox, là một thực thể kinh hoàng.
Đó là một cơ thể phụ nữ được lắp ghép từ nhiều bộ phận khác nhau .
Chân của một người , tay của một người , và cái đầu... cái đầu chính là của Cố Diệp Tuyền.
Cố Diệp Tuyền chưa c.h.ế.t hẳn.
Trên cổ cô ấy cắm chi chít những ống truyền dịch màu đỏ, đôi mắt cô ấy trợn trừng, nhìn trân trân lên trần nhà, miệng há hốc như đang thét lên một tiếng câm lặng.
Cơ thể chắp vá đó đang khẽ phập phồng, một sự sống nhân tạo gớm ghiếc được duy trì bằng khoa học và tà thuật.
“Cô ấy trông rất đẹp đúng không ?”
Giọng nói của Thẩm Ngôn vang lên từ góc tối của căn phòng.
Anh
ta
bước
ra
,
trên
tay cầm một con d.a.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quy-tac-cua-toa-nha-so-9/chuong-3
o phẫu thuật sáng loáng, bộ âu phục
đã
được
thay
bằng một chiếc tạp dề bằng da nhuộm đẫm những vệt m.á.u khô cũ kỹ.
“Thẩm Ngôn...” Cố Diệp Chi siết c.h.ặ.t con d.a.o mổ trong tay, toàn thân run rẩy vì giận dữ.
“ Tôi đã tìm kiếm một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo suốt một trăm năm qua.” Thẩm Ngôn tiến lại gần bàn mổ, vuốt ve khuôn mặt của Cố Diệp Tuyền.
“Tòa nhà Bạch Dạ này là một cái bẫy, những quy tắc đó là để chọn lọc ra những kẻ có nỗi sợ hãi thuần khiết nhất. Thịt của họ sẽ săn chắc hơn, m.á.u của họ sẽ tươi hơn khi họ c.h.ế.t trong tuyệt vọng. Chị gái em suýt chút nữa đã hoàn hảo, nhưng cô ta lại thiếu một thứ.”
Anh ta quay ngoắt lại nhìn Cố Diệp Chi, ánh mắt tràn ngập sự cuồng si điên dại: “Cô ta thiếu sự điên rồ của em. Chi Chi, khoảnh khắc em hôn lên tay tôi trong khi biết tôi đã bóc móng tay của chị em, tôi biết ... em chính là mảnh ghép cuối cùng. Trái tim của em, bộ não của em, kết hợp với khuôn mặt của chị gái em, chúng ta sẽ tạo ra một nữ thần bất t.ử!”
Cố Diệp Chi lùi lại một bước, bộ não của cô hoạt động hết công suất.
Cô nhìn xung quanh căn phòng.
Những ống truyền dịch, những bình hóa chất, hệ thống điện... cô phải suy luận ra điểm yếu của anh ta .
Thẩm Ngôn nói anh ta đã sống một trăm năm.
Một kẻ không phải người , sống bằng cách hút sinh mệnh từ nỗi sợ hãi và thịt xương của người khác thông qua tòa nhà này .
“Bản quy tắc...” Cố Diệp Chi đột nhiên lên tiếng, giọng cô bình tĩnh đến lạ lùng.
“Quy tắc số 3 nói rằng nếu anh đi chân trần với ngón chân ngược, phải tự đ.â.m vào đùi để hiến tế m.á.u. Tại sao lại là đùi? Tại sao lại là m.á.u của cư dân?”
Thẩm Ngôn cười thích thú: “Em vẫn muốn suy luận sao ? Được, tôi sẽ cho em biết . Máu của những kẻ sợ hãi là nguồn năng lượng duy trì kết giới của tòa nhà này , và cũng là thứ nuôi sống cơ thể thối rữa của tôi .”
“Vậy nếu...” Cố Diệp Chi nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng: “Đó là m.á.u của một kẻ không hề biết sợ là gì? Và nếu dòng m.á.u đó trộn lẫn với chất độc?”
Gương mặt của Thẩm Ngôn bỗng biến sắc.
Cố Diệp Chi không hề do dự, cô nhanh ch.óng dùng con d.a.o mổ rạch một đường sâu hoắm ngay trên cổ tay mình , m.á.u lập tức b.ắ.n ra thành tia.
Trước khi đến đây, cô đã uống một liều lượng lớn t.h.u.ố.c độc Kali Xyanua mà cô đ.á.n.h cắp từ phòng thí nghiệm.
Một liều lượng vừa đủ để cô chưa c.h.ế.t ngay lập tức, nhưng đủ để biến dòng m.á.u của cô thành một thứ kịch độc c.h.ế.t người .
Vốn dĩ cô đã không muốn sống sót và quay trở lại cuộc sống thực tại, cô muốn kéo anh ta xuống địa ngục cùng mình .
Cố Diệp Chi lao thẳng về phía Thẩm Ngôn, dùng toàn bộ sức lực ôm c.h.ặ.t lấy anh ta .
Vết thương trên cổ tay cô áp c.h.ặ.t vào miệng và những vết thương chưa lành trên cổ anh ta .
Dòng m.á.u chứa xyanua nồng nặc xộc thẳng vào cơ thể Thẩm Ngôn.
“Em... em điên rồi !”
Thẩm Ngôn hét lên một tiếng đau đớn.
Chất độc xyanua trộn lẫn với m.á.u của một kẻ không sợ hãi bắt đầu phá hủy các tế bào biểu mô ma thuật của anh ta .
Cơ thể tuấn tú của Thẩm Ngôn bắt đầu bong tróc, da thịt thối rữa với tốc độ ch.óng mặt, để lộ ra khung xương đen kịt bên trong.
“ Tôi đã nói rồi ...” Cố Diệp Chi thì thầm, hơi thở của cô yếu dần, chất độc cũng đang gặm nhấm tim gan cô, nhưng vòng tay cô vẫn siết c.h.ặ.t lấy anh ta như một gọng kìm vĩnh cửu.
“ Tôi muốn ở bên cạnh kẻ mạnh nhất. Nếu anh c.h.ế.t, tôi sẽ c.h.ế.t cùng anh . Chúng ta sẽ cùng nhau làm bá chủ dưới địa ngục.”
Tòa nhà Bạch Dạ bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Những tấm gương trên các tầng lầu đồng loạt vỡ vụn thành trăm mảnh.
Những con quái vật ở phòng 1405, những linh hồn bị giam cầm gầm rú lên trong sự đau đớn khi kết giới sụp đổ.
Hệ thống điện trong phòng mổ phát nổ, tia lửa bén vào những bình hóa chất dễ cháy.
Ngọn lửa bùng lên, nhanh ch.óng nuốt chửng căn phòng mật thất, nuốt chửng bàn mổ của Cố Diệp Tuyền, và bao bọc lấy hai cơ thể đang ôm c.h.ặ.t lấy nhau giữa vũng m.á.u.
Trong làn khói lửa mịt mù, Thẩm Ngôn nhìn cô gái trong lòng mình .
Cho đến giây phút cuối cùng, khi da thịt bị thiêu rụi, đôi mắt cô vẫn nhìn anh đầy ngạo nghễ và hận thù đan xen.
Anh ta bật cười , tiếng cười méo mó vang vọng trong đám cháy: “Chi Chi... em thắng rồi . Tôi yêu em...”
“Rầm!”
Trần nhà đổ sụp xuống, chôn vùi toàn bộ tội ác, tình yêu vặn vẹo và những quy tắc đẫm m.á.u của tòa nhà Bạch Dạ vào tro tàn của bóng đêm vĩnh hằng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.