Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trong phút chốc, Bụi Gai Nắm bị đông lạnh đến mức run bần bật, tốc độ cũng đột ngột chậm lại , hiển nhiên là đã dính hiệu ứng giảm tốc độ trong 3 giây.
“Bụi gai...”
Bụi Gai Nắm phát ra một tiếng kêu t.h.ả.m thiết thê lương, tựa hồ đang vô cùng thống khổ mà giãy giụa.
Chứng kiến cảnh tượng này , sắc mặt Vương Viêm hơi biến đổi, anh ta vội vàng cao giọng hô: “Bụi Gai Quấn Quanh!”
Ngay khoảnh khắc Bụi Gai Nắm nén đau phóng thích ra chiêu Bụi Gai Quấn Quanh, chỉ thấy năm đạo bụi gai thô tráng như cổ tay đột nhiên từ dưới đất chui lên, giống như một bầy rắn độc hung mãnh, giương nanh múa vuốt lao về phía T.ử Nguyệt.
Năm sợi bụi gai to lớn ấy nhắm thẳng vào T.ử Nguyệt, mắt thấy sắp sửa quấn c.h.ặ.t lấy nó.
Lưu Dặc bình tĩnh quan sát tình hình trong sân, nhanh ch.óng phán đoán ra quỹ đạo vận động và hướng tấn công của bụi gai: “Băng Nhận, bên trái hai cái, bên phải hai cái.”
Theo mệnh lệnh của Lưu Dặc, năm đạo Băng Nhận tinh khiết như pha lê từ phía sau T.ử Nguyệt b.ắ.n ra , lao đi nhanh như chớp. Trong đó, bốn đạo Băng Nhận chia đều sang hai bên trái phải , chuẩn xác không sai lệch một li cắm thẳng vào các sợi bụi gai.
Chỉ nghe thấy một loạt tiếng gãy vỡ thanh thúy vang lên, những sợi bụi gai dưới đường cắt của Băng Nhận liền đứt lìa, mất đi uy thế vốn có .
Đạo Băng Nhận cuối cùng giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, lướt ngang qua sợi bụi gai đang quấn về phía T.ử Nguyệt rồi đ.â.m thẳng tới mục tiêu là Bụi Gai Nắm ở phía sau .
Đạo Băng Nhận này đã đi trước một bước đ.á.n.h trúng Bụi Gai Nắm, khiến sợi bụi gai cuối cùng dừng lại ngay sát trước mặt T.ử Nguyệt.
Ngay khi Bụi Gai Nắm ngã gục xuống đất, những sợi bụi gai vốn đang hung hăng cũng giống như bị rút mất linh hồn, vô lực nằm rạp xuống mặt đất, không còn khả năng gây ra bất kỳ đe dọa nào cho T.ử Nguyệt nữa.
Vương Viêm lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lưu Dặc và Băng Hồ Ly. Đúng lúc này , trọng tài máy móc bắt đầu đếm ngược: “10, 9, 8...”
“...3, 2, 1.” Khi con số cuối cùng vang lên, trọng tài máy móc chính thức tuyên bố: “Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Lưu Dặc và Băng Hồ Ly!”
Lưu Dặc tiến lên phía trước , bế T.ử Nguyệt đang thở hổn hển vào lòng. Cô lấy từ trong ba lô (vốn đã chuẩn bị sẵn từ không gian ngự thú) ra dung dịch hồi phục và dung dịch năng lượng để cho T.ử Nguyệt uống.
T.ử Nguyệt vừa uống t.h.u.ố.c vừa dùng đôi mắt lấp lánh như sao nhìn Lưu Dặc, ý tứ trong đó không cần nói cũng hiểu.
Lưu Dặc bật cười , lập tức khen ngợi: “T.ử Nguyệt của chúng ta giỏi quá, trận đầu thực chiến đã giành thắng lợi, quả đúng là một bé hồ ly thiên tài mà.”
“Băng băng!” T.ử Nguyệt thỏa mãn vẫy vẫy cái đuôi.
Sau khi cẩn thận kiểm tra tình trạng của Bụi Gai Nắm, Vương Viêm liền triệu hồi nó trở lại không gian ngự thú để nó có thể nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Làm xong việc đó, Vương Viêm xoay người đi đến trước mặt Lưu Dặc và T.ử Nguyệt.
“Hai em thực sự là lần đầu thực chiến sao ?” Vương Viêm hỏi với thần sắc đầy phức tạp.
Lưu Dặc không chút do dự trả lời: “ Đúng vậy .”
Vương Viêm hỏi tiếp: “Vậy còn một điều cuối cùng, mệnh lệnh của em rõ ràng chỉ là tấn công bốn sợi bụi gai ở hai bên trái phải , làm sao Băng Hồ Ly biết đạo Băng Nhận cuối cùng phải trực tiếp tấn công Bụi Gai Nắm chứ?”
Lưu Dặc đáp lại với vẻ mặt đương nhiên: “Đối chiến thú sủng chính là phải đ.á.n.h bại phía đối phương. Lúc đó thời gian trong trận đấu rất gấp rút, nếu em chỉ nói ra mục tiêu của bốn đạo Băng Nhận thì phần ý nghĩa còn lại chưa nói hết, T.ử Nguyệt tự nhiên có thể thấu hiểu.”
T.ử Nguyệt cũng phụ họa gật đầu: “Băng băng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Chủ nhân
nói
đúng lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/rut-the-xuyen-den-the-gioi-ngu-thu/chuong-10
Nghe xong lời của Lưu Dặc, biểu cảm trên mặt Vương Viêm càng khó diễn tả bằng lời. Loại chiến đấu ý thức và mức độ ăn ý này thực sự có thể thấy ở nhiều giải đấu ngự thú, nhưng đó thường là sự phối hợp giữa ngự thú sư và thú sủng đã trải qua vô số trận chiến cùng nhau .
Vậy mà giờ đây, anh ta lại bắt gặp điều đó ở một Ngự thú sư tập sự và một thú sủng cấp sơ cấp.
Nhớ lại tờ phiếu đăng ký mà thiếu nữ này vừa điền, rõ ràng em ấy mới chỉ thức tỉnh làm ngự thú sư vào mùa hè năm nay. Tính theo thời gian sớm nhất, em ấy và thú sủng ký kết khế ước cũng chẳng quá một tháng.
Thông thường, đa số các Ngự thú sư tập sự trong tháng đầu tiên chỉ mới ở giai đoạn bồi dưỡng tình cảm và làm quen với tập tính của thú sủng. Lúc này , đừng nói đến việc chỉ huy đối chiến bình thường, ngay cả việc bảo thú sủng huấn luyện cho ra hồn cũng đã tốn không ít công sức rồi .
Thế nhưng, dựa theo biểu hiện trong trận đấu vừa rồi , con Băng Hồ Ly kia sử dụng kỹ năng vô cùng thuần thục, hiển nhiên là đã trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ tỉ mỉ.
Thật không biết em ấy đã làm điều đó như thế nào.
Vương Viêm thực sự nghĩ không ra . Nghĩ lại những khổ cực của bản thân khi huấn luyện thú sủng đầu tiên ngày trước , rồi nhìn lại sự phối hợp ăn ý của thiếu nữ trước mặt, trong lòng Vương Viêm không khỏi dâng lên một chút chua xót.
Tuy nhiên, khi anh ta còn đang đắm chìm trong cảm xúc có chút "tủi thân " của mình chưa được bao lâu, giọng nói của Lưu Dặc đột ngột vang lên không một điềm báo trước .
“ Đúng rồi , em cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh .” Giọng Lưu Dặc bình thản và ôn hòa, tựa như chỉ đang trò chuyện phiếm.
Nghe thấy Lưu Dặc nói , Vương Viêm vội vã điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh ch.óng nở một nụ cười lịch sự: “Ồ? Em có câu hỏi gì cứ việc hỏi đi .”
Lưu Dặc trầm mặc một lát, rồi chậm rãi mở lời: “Có phải khi các anh tiếp đón các Ngự thú sư tập sự lần đầu đối chiến, các anh sẽ dựa theo thuộc tính thú sủng họ điền trong phiếu để cố ý sắp xếp nhân viên có thú sủng bị khắc chế thuộc tính ra đấu với họ, rồi sau đó cố tình thua họ không ?”
Nụ cười trên mặt Vương Viêm ngay lập tức cứng đờ, anh ta trợn tròn mắt nhìn Lưu Dặc với vẻ khó tin. Anh ta hoàn toàn không ngờ tới Lưu Dặc lại có thể hỏi một câu như vậy .
Vương Viêm trong lòng thầm kêu khổ, anh thật sự không hiểu tại sao thiếu nữ trước mặt này cứ luôn có thể thản nhiên nói ra những lời khiến người ta muốn " đứng hình" như thế.
Hơn nữa, đây đâu phải câu hỏi nghi vấn gì! Đây rõ ràng là một câu khẳng định trực tiếp luôn rồi mà!
Nhìn thấy thần sắc của Vương Viêm, Lưu Dặc đã có đáp án. Cô nhớ tới lý do mà phòng huấn luyện này được đề cử: “Chẳng trách phòng huấn luyện đối chiến của các anh lại nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ những Ngự thú sư tập sự mới thực chiến lần đầu.”
“Ha ha...” Vương Viêm lúc này hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng.
Lưu Dặc nói tiếp: “ Nhưng với trình độ mà anh và Bụi Gai Nắm vừa thể hiện, lẽ ra không dễ dàng thua trước một Ngự thú sư tập sự thông thường đâu nhỉ?”
“Băng băng!” T.ử Nguyệt đột nhiên nhìn Vương Viêm với vẻ bất mãn.
Lưu Dặc cười nói : “T.ử Nguyệt nói chẳng lẽ lúc nãy anh cố ý để Bụi Gai Nắm thua nó sao ?”
“Tất nhiên là không phải rồi !” Vương Viêm lập tức phản bác.
“Thôi được rồi ...” Vương Viêm bắt đầu buông xuôi, chấp nhận đối mặt với sự thật là mình đã thua trận: “Trận vừa rồi với các em đương nhiên là thua thật, vì ngay từ đầu biểu hiện của em và Băng Hồ Ly đã khiến tôi quên bẵng mất mình đang đối mặt với một người mới thực chiến lần đầu.”
“Trong tình huống 'bình thường', tôi sẽ không để Bụi Gai Nắm dùng tới chiêu Lăn Tròn Đâm Mạnh và Bụi Gai Quấn Quanh đâu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.