Loading...

Sao Lại Là Châu Văn Bác?
#5. Chương 5

Sao Lại Là Châu Văn Bác?

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

18

 

Sau vụ đó, tôi không bao giờ quay lại căn nhà cũ nữa.

 

Mãi đến khi tốt nghiệp, mẹ tôi như một lẽ tự nhiên liên tục gọi điện đòi tiền: 

 

"Công việc em mày bình thường, tiền t.h.u.ố.c bổ tiêu tốn biết bao nhiêu, làm chị như mày không giúp đỡ mà coi được à ?"

 

Bà ta lại tính giở giọng cũ: "Nếu không phải tại mày từ trong bụng mẹ ..."

 

"Mày cười cái gì?!"

 

Tôi bật cười thành tiếng: " Tôi cười vì đến cả sát nhân tôi còn đối mặt qua hai lần rồi , tôi còn sợ mấy lời dèm pha của mấy người chắc?"

 

"Bao nhiêu năm qua, ngày nào mấy người cũng đổ lỗi cho tôi giành đàn ông của em gái. Được rồi , bây giờ nước đã róc đá đã nhảy, mấy người có xin lỗi tôi không ? Có bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi không ?!"

 

Tôi cúp điện thoại, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ.

 

Tôi đến một thành phố mới, có công việc mới, có những người bạn hợp cạ, giống như được tái sinh.

 

Chỉ là khi xem mắt, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất.

 

"Không được tên là Châu Văn Bác."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Mọi người xung quanh đều biết tôi có cái tật kỳ quặc này , đến cả vị hôn phu sau này của tôi là Sở Hách cũng phải dở khóc dở cười : 

 

"Người ta thì yêu cầu xe, nhà, công việc, ngoại hình, riêng em yêu cầu độc lạ nhất. Lúc đó anh đã rất tò mò, muốn biết em rốt cuộc là người thế nào."

 

Lần đầu gặp mặt, anh đã mỉm cười hỏi: "Tại sao lại không được tên Châu Văn Bác? Lẽ nào em từng bị kẻ tên đó bỏ rơi à ?"

 

"Họ Châu không được , thế họ Trâu thì sao ? Biết đâu lời tiên đoán là do phát âm không chuẩn thì sao ?"

 

Anh là người rất hóm hỉnh, luôn làm tôi bật cười vui vẻ. Chúng tôi quen nhau một năm, tình cảm rất ổn định.

 

Lúc chốt danh sách khách mời đám cưới, tôi mới nói ra hiềm khích năm xưa với em gái: 

 

"Vào thời khắc sống c.h.ế.t có thể không chút do dự bán đứng em, em không muốn mời. Em không nợ gì nó cả."

 

Sở Hách xoa đầu tôi , dỗ dành dịu dàng: "Anh không có quyền bắt em phải tha thứ cho ai, nhưng dù sao đây cũng là ngày cưới của chúng ta . Bên nhà em mà không mời một người thân nào thì về mặt xã giao có vẻ không ổn lắm đúng không ?"

 

"Thế này đi , anh xếp cô ta ngồi thật xa, bàn xa nhất, không làm ngứa mắt chúng ta là được chứ gì?"

 

Tôi đành miễn cưỡng gật đầu.

 

Đám cưới ấn định vào ba ngày sau . 

 

Trong lúc chốt lại chi tiết buổi lễ với nhân viên tổ chức, một người đàn ông tự xưng là bố đẻ của Sở Hách đột ngột xông vào .

 

Người đàn ông ăn mặc rách rưới, gào ầm lên đòi Sở Hách phải đưa tiền phụng dưỡng.

 

"Thằng bố này năm đó vừa mới đi tù thì con mụ tiện nhân kia đã dắt con trai tao tái giá, lại còn dám đổi họ đổi tên cho nó! Đổi họ đổi tên cho nó! Cưới vợ mà không thèm báo cho bố đẻ một tiếng?!"

 

"Phát tài rồi muốn đá tao đi à ? Mơ đi con!"

 

Tôi đang định gọi bảo vệ tới thì thấy người đàn ông lôi ra một quyển sổ hộ khẩu cũ kỹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-lai-la-chau-van-bac/chuong-5

 

"Muốn bằng chứng hả? Nhìn đi ! Sở Hách trước khi đổi tên chính là tên này !"

 

Tôi vốn dĩ chẳng muốn bận tâm, nhưng chỉ một ánh mắt lướt qua...

 

Toàn bộ m.á.u trong cơ thể như đóng băng, cảm giác tê dại lan từ bàn chân chạy khắp cơ thể.

 

Trên tờ giấy cũ kỹ ngả vàng, viết rõ ràng ba chữ ngăn nắp:

 

Châu Văn Bác.

 

19

 

Thật hoang đường, thật buồn cười !

 

Lỗ tai tôi ù đi một hồi lâu, tôi mới nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch nặng trĩu.

 

"Nhìn cho rõ nhé! Sở Hách trước năm 7 tuổi chưa đổi tên thì tên là Châu Văn Bác, mang họ Châu theo tôi !" 

 

Người đàn ông vẫn tiếp tục gào thét: "Cô là con dâu tôi đúng không ? Cô phải bảo nó, công sinh lớn hơn công dưỡng! Tôi mới là bố đẻ vĩnh viễn của nó!"

 

Cảm giác choáng váng xâm chiếm từng tế bào. 

 

Bạn liều mạng tưởng rằng mình đã thoát khỏi vòng vây, tưởng rằng nhân định thắng thiên, để rồi phát hiện mọi nỗ lực đều là vô ích.

 

Sở Hách biết thừa tôi kiêng kỵ, tại sao lại giấu tôi ?

 

Tại sao mỗi lần tôi nhắc đến lời tiên đoán, anh ta đều tỏ ra như không liên quan, chẳng có một chút bất thường nào?!

 

Tôi chợt nhớ đến một chi tiết nhỏ nhặt vô cùng.

 

Sở Hách đối xử với tôi rất chu đáo, mỗi lần ăn cơm đều nhặt sạch hành lá trong thức ăn ra cho tôi . 

 

Bạn bè đều trêu: "Ôi chao, anh ấy chăm sóc cậu như chăm trẻ con ấy nhỉ."

 

Mỗi lần như thế tôi đều mỉm cười hạnh phúc, nhưng trên thực tế, tôi không hề ghét hành.

 

Người ghét hành là em gái tôi … Tô Tâm.

 

20

 

Chẳng lẽ bọn họ...

 

Không, đừng nghĩ lung tung! 

 

Tôi tự dặn lòng mình , ngày gửi thiệp mời họ từng chạm mặt nhau cơ mà, thái độ lịch sự nhưng xa cách của Sở Hách vẫn còn sờ sờ ra đó.

 

Khi mẹ tôi lạnh lùng mỉa mai: "Bình thường không cho gia đình một đồng, giờ lại muốn chúng ta đi làm màu cho mày à ? Mơ đi !"

 

Sở Hách đã kiên định bảo vệ tôi biết bao: 

 

"Bác à , theo cháu được biết , Cần Cần một mình bươn chải bên ngoài, bác cũng chưa từng giúp đỡ cô ấy một phân một hào. Cô ấy một mình ở phòng trọ dưới lòng đất, để sớm trả xong khoản vay đại học mà làm một lúc ba công việc, vất vả đến mức thiếu m.á.u xỉu úp xỉu ngửa, những điều này chắc bác không biết đâu nhỉ?"

 

"Cô ấy không cần các người đến làm màu cho ai cả, cô ấy có cháu rồi ! Cháu chỉ muốn các người chứng kiến ngày cô ấy hạnh phúc nhất, chỉ thế mà thôi!"

 

Mẹ tôi tức đến mức nửa ngày không nói nên lời.

 

Từ đầu đến cuối, Sở Hách chưa từng liếc nhìn Tô Tâm lấy một cái. 

 

Vòng xã hội của họ không hề trùng lặp, tôi cũng từng lén kiểm tra WeChat của Sở Hách, căn bản không hề kết bạn với Tô Tâm.

 

Toàn Trung Quốc có bảy tám ngàn người trùng tên Châu Văn Bác, chẳng lẽ ai cũng muốn hại tôi ?

 

Nếu đây thực sự là hiểu nhầm thì sao ?

 

Đám cưới cận kề, chỉ còn một bước nữa là tới hạnh phúc, tôi phải làm sao đây?

 

Tôi nhìn chằm chằm xấp thiệp mời rất lâu, lòng hoang mang không biết phải làm gì, cuối cùng vẫn nhấn vào khung chat với Sở Hách.

 

"Anh yêu, anh ngủ chưa ?"

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Sao Lại Là Châu Văn Bác? – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo