Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
21
Tôi vẫn không thể bước qua được rào cản trong lòng.
Sự nghi ngờ là một cái gai, thà nhổ sớm còn hơn để nó mưng mủ mục rữa. Tôi bắt buộc phải làm rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Khoảng năm phút sau , Sở Hách mới trả lời:
"Chưa em, anh mới họp video với team xong. Anh sắp cưới đến nơi rồi mà chủ nhiệm vẫn bắt ra ngoài chạy dự án, đúng là lạnh lùng thật."
"Chuyện đám cưới vất vả cho em rồi , không gặp rắc rối gì chứ?"
Tôi giấu chuyện bố đẻ anh ta tìm đến nhà:
"Không có gì, chỉ là tối nay em nhớ anh quá. Hay là em qua chỗ anh nhé?"
Lần này anh ta nhắn lại cực kỳ nhanh:
"Ngoan nào, mai anh về nhà rồi , đừng tốn sức thế làm gì."
"Đêm hôm thế này , con gái đi lại một mình nguy hiểm lắm."
Tôi chụp gửi một tấm ảnh ở máy kiểm tra an ninh ga tàu.
"Không sao đâu , em tới ga tàu rồi nè. Dù sao cũng chỉ mất hơn một tiếng đi xe thôi, tí nữa gặp nhé!"
Trên thực tế, bức ảnh đó là tôi chụp từ hai tiếng trước .
Lúc này , tôi đã đứng ngay trước cửa phòng khách sạn của anh ta .
22
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi .
Giờ này tôi nấp trong lối thoát hiểm, qua khe hở nghẹt thở chờ đợi.
Cánh cửa phòng mở ra , bên trong truyền đến giọng nói nồng nặc d.ụ.c vọng của người đàn ông:
"Bảo bối, cô ta sắp tới rồi , em về trước đi ..."
Tôi quên cả hít thở.
Người phụ nữ bước ra khỏi phòng sở hữu một khuôn mặt giống hệt như tôi .
Tô Tâm má hồng hây hây, nũng nịu hờn dỗi:
"Vẫn còn hơn một tiếng nữa cơ mà, anh đã vội đuổi em đi rồi , em thấy anh chỉ mong cô ta tới đây thì có !"
Sở Hách cười khẩy: "Cần cô ta ân ái với anh à ? Ai bảo lúc nãy trên sofa em... làm ướt hết cả ra , anh phải dọn dẹp chứ."
Cả hai ôm nhau lưu luyến không nỡ rời, em gái tôi sụt sịt khóc :
"Mỗi lần nghĩ tới chuyện hai người sắp kết hôn, tên hai người viết cạnh nhau trên thiệp mời là lòng em lại đau như cắt!"
Sở Hách đau đớn ôm c.h.ặ.t lấy nó: "Em tưởng anh muốn thế chắc? Nếu không phải vì cuộc phẫu thuật ghép tim của em thì làm sao anh lại chịu ở bên cô ta ?! Tất cả chẳng phải vì em sao ?"
"Chỉ có trở thành người phối ngẫu hợp pháp của Tô Cần thì mới đại diện cô ta ký vào giấy đồng ý hiến tạng, mới tìm được cơ hội..."
"Hai người là chị em sinh đôi, chỉ có trái tim của cô ta thì em mới không bị thải ghép."
"Tâm Tâm, người anh thực sự yêu là em!"
Anh ta trịnh trọng đặt một nụ hôn lên trán em gái tôi .
"Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."
23
Tôi nhắm c.h.ặ.t mắt, mê mê muội muội , mặc cho bóng tối nơi cầu thang nuốt chửng lấy mình .
Tôi nhớ lại hồi mới xác định quan hệ với Sở Hách.
Anh
ta
rất
thích dẫn
tôi
đi
mua sắm những bộ váy
đẹp
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sao-lai-la-chau-van-bac/chuong-6
Tôi rất ngượng ngùng, nhưng anh ta cứ nhất quyết muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi .
Có lần tôi hứng chí đi uốn tóc xoăn, Sở Hách phấn khích không thôi, ôm hôn tôi hết lần này đến lần khác.
Bây giờ thì tôi hiểu rồi .
Thì ra làm như vậy , trông tôi sẽ càng giống cô ta hơn.
Một tiếng đồng hồ sau , khi nước mắt đã khô cạn, tôi giả vờ như không có chuyện gì gõ cửa.
Vừa mở cửa ra anh ta đã ôm chầm lấy tôi : "Bảo bối, anh nhớ em quá!"
Tôi liếc nhìn chiếc ghế sofa nửa ướt nửa khô, anh ta liền xấu hổ mỉm cười :
"Biết em tới, anh vui quá làm đổ mất hộp sữa chua, dọn dẹp mất bao nhiêu thời gian."
Môi tôi run rẩy, nặn ra một nụ cười : "Ừm, chăm chỉ thế này sau này việc nhà anh phải bao trọn gói đấy nhé."
Bọn họ rất cẩn thận, liên lạc bằng tài khoản phụ, cũng không bao giờ gửi những nội dung nhạy cảm.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi nhờ cô bạn thân học máy tính cài virus vào máy tính của Sở Hách. Ban đầu cô ấy còn mắng tôi :
"Cậu đúng là lo bò trắng răng, Sở Hách đối xử với cậu tốt thế còn gì, tớ không tin anh ta ... Đợi đã , cái này là..."
Bạn thân tôi sốc đến mức không nói nên lời: "Cần Cần, bây giờ cậu tính sao ? Báo cảnh sát? Đúng rồi , phải lập tức báo cảnh sát mới được !"
"Đả thảo kinh xà thôi, mấy cái này cũng không làm bằng chứng được , liệu có thể làm gì được họ chứ?"
Bạn thân tôi sắp khóc đến nơi: "Thế thì phải làm sao bây giờ?!"
Số phận thích trêu ngươi tôi , nhưng bên cạnh tôi vẫn luôn có những người đối xử chân thành với tôi .
Tôi bảo không cần phải làm gì cả.
"Mọi người chỉ cần đến dự đám cưới đúng giờ là được rồi ."
24
Vào ngày cưới, em gái đã tặng tôi một món quà lớn.
Nó nói năng cực kỳ khẩn thiết: "Thực ra chị em mình trở thành thế này đều là tại bà nội. Lời tiên đoán của bà đã làm chúng ta nảy sinh hiềm khích. Chị ơi, thấy hôm nay chị đẹp thế này , anh rể lại đối xử tốt với chị như vậy , em thật sự mừng cho chị đấy."
Tôi giả vờ không nhìn thấy sự mỉa mai dưới đáy mắt nó.
Đám cưới tổ chức ngoài trời, hoa hồng vây quanh lãng mạn đến cực điểm.
Tôi cầm lấy micro, trước sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, tuyên bố một quyết định:
" Tôi đã ký giấy hiến tạng. Nếu xảy ra t.a.i n.ạ.n t.ử vong, t.h.i t.h.ể tôi sẽ được hiến tặng cho cơ quan chỉ định, bất kỳ người thân nào cũng không có quyền can thiệp."
Sở Hách bật dậy khỏi ghế, mặt xanh nét: "Tô Cần! Chuyện lớn thế này sao em không bàn bạc với anh ?!"
Tôi không buồn xỉa xới đến anh ta , quay sang nhìn người mẹ cũng đang bàng hoàng không kém:
"Bà Vương An Bình, tôi đã thông qua thủ tục pháp lý để chấm dứt quan hệ mẹ con với bà. Cho dù tôi có xảy ra chuyện gì, bà cũng không có quyền với tư cách là người thân ký bất kỳ giấy tờ nào."
Không chờ họ kịp phản ứng, tôi nhấn mở video.
Trên màn hình xuất hiện cảnh Sở Hách đang ân ái với một người phụ nữ. Trong phòng thay đồ, cả hai cực kỳ thân mật, chướng mắt không sao tả nổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.