Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nói tiếp: "Nói một cách chính xác, anh thích gương mặt này của tôi , thích người đằng sau gương mặt này ..."
Cảm giác bị người khác nói trúng tim đen thật chẳng dễ chịu chút nào.
Tôi mở miệng định nói gì đó để giải thích, anh ta lại ngắt lời tôi : "Anh cho tôi mượn tiền, anh muốn tôi làm gì cũng được , bao gồm cả việc ngủ với tôi ."
Lúc anh ta nói những lời này , tôi chú ý thấy cằm Hứa Triệt lập tức căng cứng, môi bĩu c.h.ặ.t, những ngón tay khớp xương rõ ràng không tự chủ được mà siết c.h.ặ.t lại .
Anh ta rất căng thẳng, không hề điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.
Tôi nhớ lại lời vị huấn luyện viên kia nói , cách đây không lâu bà ngoại của Hứa Triệt tái phát bệnh cũ, lại phải tốn một khoản tiền lớn.
Hứa Triệt ngoài việc làm bán thời gian ở trung tâm lặn, buổi tối còn phải làm thêm mấy việc nữa nhưng chút thu nhập từ việc làm thêm của anh ta trước khoản tiền viện phí khổng lồ chẳng khác nào muối bỏ bể.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người anh ta rất lâu, thở dài một tiếng thật sâu: " Tôi có thể cho anh mượn tiền."
"Anh đừng có tơ tưởng đến m.ô.n.g tôi ."
9
Tôi rút từ trong túi ra một điếu t.h.u.ố.c rồi châm lửa, hỏi Hứa Triệt có hút không , anh ta lắc lắc đầu.
Chà, dáng vẻ giữ mình sạch sẽ cũng giống hệt Thôi Ngôn trước đây.
Anh ta cầm chiếc cốc trên bàn, rót đầy một cốc rượu rồi giơ lên hướng về phía tôi : "Cảm ơn nhiều, 500.000, tôi sẽ trả lại cho anh ."
Sau đó anh ta ngửa cổ uống cạn.
Vì chưa từng uống rượu, Hứa Triệt uống quá gấp nên ho sặc sụa.
Làn da trắng lạnh ửng lên màu hồng gạch, trút bỏ đi vài phần thanh khiết lạnh lùng.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ đong đầy hơi nước, nhìn mà khiến người ta ngứa ngáy tâm can.
Mẹ kiếp, dáng vẻ đờ đẫn sau khi uống rượu lại càng giống Thôi Ngôn hơn.
Không ngờ người này lại có t.ửu lượng gục ngay từ cốc đầu tiên. Tôi bắt xe đưa anh ta về nhà.
Trong nhà không có ai, chắc là mẹ và bà ngoại anh ta đều đã đến bệnh viện.
Căn nhà họ ở rất nhỏ nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trên bàn ăn còn có một chiếc cốc thủy tinh cắm một bó hoa nhỏ thường thấy trên đảo. Trên bàn học còn đặt tài liệu kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn cầu.
Sau khi đặt anh ta lên giường, tôi quay người bước đi .
Trước khi đóng cửa, tôi ngoảnh lại nhìn căn nhà nhỏ nhắn mà ấm áp này .
Hóa ra trên thế giới này , luôn có những người sau khi trải qua sự trêu ngươi của cuộc sống vẫn nguyện ý lựa chọn tiếp tục yêu thương.
10
Tôi thừa nhận là mình quá sĩ diện rồi .
Tôi làm gì có 500.000 chứ. Khoản tiền nhà họ Tạ cho tôi đã sớm bị tôi dùng vào việc khác rồi . Bây giờ, trong túi tôi chỉ còn chưa đến 100.000.
Tôi nằm trên giường buồn bực chán nản. Thẫn thờ nhìn trần nhà một lúc, tôi lộn người bật dậy, lục ra một tấm thẻ từ trong chiếc túi rách rưới ra nhìn , quả nhiên là thẻ phụ của Thôi Ngôn.
Tôi không muốn suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa tấm thẻ này Thôi Ngôn để lại , lúc này bệnh tình bà ngoại của Hứa Triệt là quan trọng nhất.
11
Ngày hôm
sau
,
tôi
cầm thẻ đến bệnh viện quẹt 500.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-ben-nhau-voi-cau-chu-that-toi-tu-sat/chuong-4
000.
Hôm nay, Hứa Triệt phải dẫn học viên xuống nước, anh ta gửi tin nhắn bảo buổi tối sẽ lại đến tìm tôi .
Tôi trở về căn nhà thuê cách đây một thời gian, định bụng ngủ bù một giấc trước .
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, Hứa Triệt xách một đống đồ ăn đến nhà, nhìn căn phòng như ổ ch.ó của tôi , lông mày nhíu lại đến mức có thể kẹp c.h.ế.t mấy con ruồi. Anh ta đặt đồ trong tay xuống, thở dài một tiếng rồi cầm chổi bắt đầu dọn dẹp phòng.
Tôi thản nhiên nhìn Hứa Triệt bận rộn ngược xuôi, tự mình xé một túi đồ ra ăn một cách vui vẻ.
Đến khi tôi ăn xong, anh ta cũng dọn dẹp gần xong rồi .
Anh ta khá hài lòng ngắm nhìn căn phòng tươi mới như lột xác, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Một chiếc áo T-shirt trùm lên đầu anh ta .
Tôi ngậm điếu t.h.u.ố.c ghét bỏ nói : "Toàn mùi mồ hôi, đi tắm đi ."
Anh ta giơ tay lên ngửi vài cái, sắc mặt hơi biến đổi, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn quanh căn phòng đã trở nên sạch sẽ, trong lòng cũng trở nên vui vẻ hơn.
Lấy trong tủ lạnh ra một chai Coca, vừa mới mở ra , Coca đã b.ắ.n tung tóa khắp người tôi .
Tôi đang cởi áo ra thì có người gõ cửa bên ngoài.
Lúc này Hứa Triệt tắm xong, ở trần nửa người đi ra .
Anh ta ngại ngùng gãi gãi tóc: "Áo T-shirt hơi nhỏ, chui không vào ."
Tôi cũng chẳng buồn quan tâm anh ta có mặc áo hay không , hếch cằm về phía ngoài cửa: "Đồ uống tôi mua đến rồi , anh ra mở cửa đi ."
Anh ta "ừm" một tiếng, lê đôi dép xỏ ngón ra kéo cửa.
Cửa vừa mở, tay anh ta khựng lại ở đó.
Thôi Ngôn đứng ngay ngoài cửa.
Thôi Ngôn mặc một bộ vest tối màu phẳng phiu, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý áp đảo người khác.
Hình ảnh đó đối lập hoàn toàn với Hứa Triệt chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi to cơ bản.
Vẻ mặt Thôi Ngôn lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Hứa Triệt một lượt rồi sắc mặt đen sầm lại .
Luồng khí lạnh quanh người hắn lạnh đến đáng sợ.
Hứa Triệt cũng nhận ra việc mình không mặc áo có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Anh ta lùi lại vào trong nhà, định vào nhà vệ sinh tìm áo mặc vào , nhưng lúc đi qua người tôi lại trượt chân té vào sàn nhà lênh láng Coca, ngã pạch một cái lao về phía tôi .
Cả người ngã đè trực tiếp lên người tôi .
Tôi với anh ta mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau , đều thấy hai chữ "cạn lời" trong mắt đối phương.
Tôi và Hứa Triệt đứng dậy.
Tôi ép bản thân không nhìn thẳng vào ánh mắt của Thôi Ngôn, dường như hắn muốn nhìn thấu chúng tôi thành mấy cái lỗ hổng vậy .
Tôi nói một câu rằng tôi đưa Hứa Triệt về trước , kéo Hứa Triệt đi xuống nhà.
Xuống đến tầng dưới , Hứa Triệt chỉ vào chiếc xe máy điện cách đó không xa.
" Tôi đi xe máy điện về đây, anh cũng tự về đi ."
Tâm trí tôi đã bay đi đâu mất rồi , chân vẫn bước theo anh ta : "Ừm."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.