Loading...
1
Tôi kinh ngạc lùi lại hai bước, tự an ủi bản thân rằng có lẽ chỉ là người giống người thôi.
Nào ngờ ông Phó lại mỉm cười giới thiệu với tôi :
“Đây là cháu trai ông, Phó Tấn Đường.”
Đúng là sếp tôi thật!!!
Đi xem mắt mà lại gặp trúng sếp, tôi đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Huống hồ, sếp còn nổi tiếng là người lạnh lùng, thù dai nhớ lâu.
Mấy hôm trước , tôi còn nghe thư ký Hứa than phiền rằng sếp cực kỳ phản đối buổi xem mắt này , thậm chí còn cãi nhau một trận long trời lở đất với người lớn trong nhà.
Để giữ được công việc, tôi khéo léo từ chối ông Phó:
“Chuyện tình cảm không thể ép buộc được ạ. Hơn nữa, cháu đã có người mình thích rồi .”
Vừa nghe thấy câu ấy , sắc mặt sếp lập tức sa sầm. Anh nhìn tôi , gặng hỏi:
“Là ai?”
Tôi đành bịa đại:
“... Là một cậu em hàng xóm sống ở tầng trên nhà cháu. Cháu đang yêu thầm cậu ấy , nhưng cháu tin chắc năm nay mình sẽ cưa đổ được người ta .”
Ông Phó tiếc nuối thở dài:
“Nếu đã vậy thì đúng là không thể ép buộc được . Chuyện này đành...”
“Ông nội…”
Sếp ấn ông Phó vừa định đứng dậy ngồi trở lại sofa:
“Có phải ông thấy trong người không khỏe không ?”
Ông Phó ngơ ngác mất ba giây. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt cháu trai, ông bỗng ôm c/h/ặ/t n/g/ự/c, rên rỉ đầy đau đớn:
“Ôi trời ơi! Tâm nguyện không thành, ông tức đến đau cả t/i/m đây này .”
Sếp lập tức tiếp lời:
“Ông phải giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ làm theo tâm nguyện của ông.”
Khoan đã …
Trông ông cụ hiền từ phúc hậu thế kia , sao lại giở cả chiêu lấy tình thân ra ép buộc người khác vậy chứ?
Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng rõ ràng sếp đã tức điên lên rồi . Suốt quãng đường đưa tôi về, mặt anh cứ hầm hầm khó coi.
“... Sếp.”
Vì không muốn bị đuổi việc, tôi đành c/ắ/n răng tìm đường sống cho mình :
“Đợi sức khỏe ông Phó khá hơn, tôi sẽ đích thân đến nhà từ chối lần nữa. Anh cứ yên tâm, hai chúng ta tuyệt đối không thể thành đôi đâu .”
Chiếc xe bất ngờ phanh gấp. Phó Tấn Đường quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán trách:
“Đến nơi rồi .”
Tôi chẳng dám chậm trễ, vội vàng tháo dây an toàn .
Tôi vừa xuống xe, anh đã lái xe phóng đi mất hút, đến cả làn khói xe cũng như mang theo sự bực bội.
Thôi xong!!!
Lần này , tôi và sếp kết thù lớn thật rồi …
Để hạn chế lượn lờ trước mặt khiến anh càng thêm tức giận, tôi nhờ trưởng phòng sắp xếp lại toàn bộ công việc trong tuần. Ngay cả cuộc họp định kỳ với văn phòng tổng giám đốc, tôi cũng nhờ đồng nghiệp tham dự thay .
Cứ tưởng một tuần trôi qua, cơn giận của sếp ít nhiều cũng nguôi ngoai, nào ngờ thư ký Hứa lại chặn tôi ngay tại tầng một.
Cô ấy bất lực nói :
“Đường Thi, cuối cùng cũng tóm được cô rồi . Sếp đang tìm cô đấy.”
Chẳng lẽ anh định bàn chuyện sa thải tôi ?
Rùa
Tôi thấp thỏm lên tầng 19. Thấy tôi đến, Phó Tấn Đường dụi tắt điếu t/h/u/ố/c, chỉ vào chiếc sofa đối diện:
“Ngồi
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-mat-ket-hon-voi-sep/chuong-1
”
Tôi t/h/ậ/n trọng mở sẵn chức năng ghi âm trên điện thoại rồi nhét vào túi.
Nếu lát nữa anh đưa ra lý do sa thải quá vô lý, tôi sẽ mang bằng chứng đi yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp lao động. Đòi được đồng bồi thường nào hay đồng ấy .
Thế nhưng, tôi có nằm mơ cũng không ngờ anh lại nói :
“ Tôi sẽ không sa thải cô chỉ vì chút chuyện cỏn con ấy đâu . Cô không cần cố tình tránh mặt tôi .”
Người này là yêu tinh thành tinh à ? Sao anh biết được tôi đang nghĩ gì vậy ?
Tôi vội cười gượng, lúng túng đáp:
“Đâu, đâu có chuyện đó ạ. Chẳng qua dạo gần đây tôi phải ra ngoài làm việc hơi nhiều thôi.”
Nhưng nghe sếp nói vậy , tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Dù sao , tập đoàn Phó Thị cũng là một doanh nghiệp lớn, lương thưởng và phúc lợi đều thuộc hàng tốt nhất.
Nhưng nếu không phải để sa thải, vậy anh tìm tôi làm gì?
Tôi vừa định hỏi thì Phó Tấn Đường đã đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt. Bốn chữ “Thỏa thuận hôn nhân” đập vào mắt khiến tôi giật b/ắ/n mình .
Phó Tấn Đường nói :
“Tối qua ông nội tôi ngất xỉu, phải nhập viện rồi .”
“Sắp tới ông còn phải trải qua một cuộc đại phẫu. Tôi không muốn ông phải chịu thêm bất kỳ cú sốc tinh thần nào nữa.”
Sếp ơi, sao lúc nói chuyện anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thú săn đang nhắm vào con mồi thế kia ???
Tôi toát mồ hôi lạnh, dè dặt hỏi:
“Ý anh là...?”
Phó Tấn Đường: “Chúng ta kết hôn.”
Kết hôn???
Khóe miệng tôi giật giật:
“Như vậy có vội vàng quá không ạ?”
Phó Tấn Đường nói tiếp:
“Chỉ là kết hôn giả thôi.”
Anh bảo tôi đọc hết bản hợp đồng.
Trong đó ghi rất rõ, cuộc hôn nhân giả này chỉ cần duy trì trong hai năm, hai bên không cần thực hiện những chuyện thân mật như vợ chồng thật.
Phó Tấn Đường ngả người ra sofa, thong thả nói :
“Vì chúng ta sẽ kết hôn bí mật nên mối quan hệ này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Để bù đắp cho cô, sau hai năm, cô sẽ nhận được một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố cùng năm triệu tệ.”
Tôi gần như không dám tin vào tai mình .
Khoản bồi thường này , dù tôi có làm trâu làm ngựa, ăn dè hà tiện cả đời cũng chưa chắc kiếm nổi.
Để không tỏ ra quá ham tiền, tôi vội giấu đôi tay đang run lên vì kích động vào túi, giả vờ điềm tĩnh, ra vẻ giữ giá:
“Sếp, tôi cần thời gian suy nghĩ.”
“Được.”
Phó Tấn Đường ký tên vào cả hai bản hợp đồng rồi đưa cho tôi :
“Cho cô ba ngày.”
Ôm hai bản hợp đồng trong lòng, tôi vui đến mức múa may quay cuồng trong thang máy, định bụng vừa về chỗ làm sẽ ký ngay. Thế nhưng, trưởng phòng đã hớt hải chạy tới, dúi vào tay tôi một xấp tài liệu:
“Trước giờ tan làm phải hoàn thành một bản nhé, khách hàng đang cần gấp.”
Dân làm công ăn lương thì làm gì còn tâm hồn, đầu óc chỉ muốn nghỉ ngơi, trí nhớ cũng ngày một sa sút. Thế là tôi quên sạch sành sanh bản thỏa thuận kết hôn giả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.