Loading...
Cô bạn đồng nghiệp thân thiết và Lý Tiềm phản ứng rất nhanh, lập tức lên tiếng chào:
“Chào sếp ạ!”
Lý Tiềm vốn là người hướng ngoại, chẳng ngại bắt chuyện với người lạ, còn thẳng thắn hỏi anh :
“Sếp có thang máy riêng mà nhỉ? Sao hôm nay anh lại đi thang máy này thế ạ? Được đi cùng sếp thế này , chúng tôi vinh dự quá!”
Phó Tấn Đường lạnh mặt đáp:
“Thang máy đang sửa.”
Bầu không khí trong thang máy lập tức trở nên ngột ngạt. Gương mặt anh lạnh tanh, như thể đang cảnh cáo mọi người đừng t/ùy tiện bắt chuyện với mình . Ba chúng tôi nhìn nhau , vừa đến tầng 10 đã vội vàng chạy biến.
Cửa thang máy vừa đóng lại , cô bạn đồng nghiệp đã hú hồn nói :
“May mà hôm nay tôi chưa kịp nói xấu sếp.”
Lý Tiềm gãi gáy, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Em cũng có đắc tội gì với sếp đâu , sao cứ có cảm giác anh ấy nhìn em chằm chằm thế nhỉ?”
Tôi an ủi cậu ta : “Đừng để bụng. Cậu mới vào công ty nên chưa biết thôi, sếp nhìn ai cũng thấy ngứa mắt cả.”
Tôi vừa nói xấu anh xong thì chính chủ đã gửi tin nhắn đến.
“Cậu ta chính là cậu hàng xóm tầng trên mà cô đang yêu thầm à ? Cũng chẳng đẹp trai đến thế.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Có gì đâu mà phải so bì chứ? Hơn nữa, nếu xét về ngoại hình thì Phó Tấn Đường đúng là nổi bật thật.
Anh cao ráo, chân dài, gương mặt đẹp như được tạc ra từ khuôn mẫu.
Nhưng sếp đã hỏi như vậy , chắc chắn là muốn nghe lời hay ý đẹp . Tôi lập tức tranh thủ nịnh nọt:
“ Đúng vậy . Nếu xét về nhan sắc, vóc dáng lẫn trí thông minh, làm gì có người đàn ông nào sánh được với sếp chứ? Tất cả đều chẳng đáng xách dép cho anh .”
Phó Tấn Đường: “Ồ? Nhưng hình như có nhân viên nào đó lại rất thích cậu ta .”
Chẳng lẽ đây chính là lòng tự tôn của đàn ông sao ?
Đến cả chuyện ai được yêu thích hơn cũng nhất quyết phải so đo với một cậu nhóc ít tuổi hơn mình . Nhưng Lý Tiềm sắp đến kỳ đ/á/n/h giá để trở thành nhân viên chính thức rồi , tuyệt đối không thể để cậu ta bị sếp ghen ghét vào lúc quan trọng này được .
Thế là tôi trả lời:
“Đó là vì đường nét gương mặt cậu ấy có vài phần giống anh đấy ạ. Có được vài nét giống sếp đã là phúc phần của cậu ấy rồi .”
Vài phút sau , sếp gửi đến một câu hỏi: “Vậy ra người cô thực sự yêu thầm là tôi ?”
Tôi ngẩn người mất mấy giây. Nhớ lại lời nói dối trong buổi xem mắt hôm ấy , tôi lập tức có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình .
Tôi định phủ nhận, nhưng khóe mắt lại liếc thấy tập tài liệu lát nữa phải mang lên cho anh ký.
Phó Tấn Đường vốn nổi tiếng là người cầu toàn , chỉ cần có chút gì không vừa ý là anh sẽ trả lại phương án, bắt làm lại từ đầu. Để lát nữa đỡ phải nghe mắng, tôi đành trái lòng gõ một dòng:
“ Đúng là chẳng có gì qua mắt được sếp. Thôi được , tôi không giấu nữa.”
4 chữ “Đang nhập tin nhắn...” cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất phía trên khung trò chuyện.
Cuối cùng, sếp chẳng trả lời lấy một chữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-mat-ket-hon-voi-sep/chuong-3
Anh giận rồi sao ?
“Đợi đã .”
Tôi vội kéo cô bạn đồng nghiệp đang chuẩn bị lên tầng 19 nộp báo cáo lại :
“ Tôi thật lòng khuyên cậu nên đợi một lát rồi hẵng lên.”
Cô ấy mếu máo như sắp khóc :
“Đằng nào cũng phải sửa thôi, bị mắng sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu .”
Nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, tôi vừa thương vừa thấy áy náy.
15 phút sau , cô bạn đồng nghiệp trở về, vẻ mặt kinh hoàng nói với tôi :
“ Đúng là gặp ma rồi . Sếp duyệt phương án của tôi rồi .”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Có gì đâu , chứng tỏ bản lần này cậu làm rất tốt mà.”
“Không phải .”
Cô ấy mở lịch sử nhận tiền trên Alipay cho tôi xem. Trong đó bất ngờ xuất hiện một khoản tiền hai mươi nghìn tệ.
“Hôm nay hình như sếp vui lắm. Vừa biết hôm nay là sinh nhật tôi , anh ấy đã lập tức chuyển tiền, còn bảo đây là phúc lợi dành cho nhân viên.”
Cái gì cơ???
Phúc lợi sinh nhật của công ty năm nay hậu hĩnh đến thế sao ?
Cô bạn đồng nghiệp từng có ý định nhảy việc, giờ nhìn khoản tiền ấy mà siết c/h/ặ/t nắm tay, thề thốt: “ Tôi nhất định sẽ cống hiến cả đời cho Phó Thị.”
Tôi liên tục gật đầu tán thành.
Nghĩ đến sinh nhật mình cũng sắp tới, tôi không khỏi vui thầm trong bụng.
Thế nhưng, tâm trạng vui vẻ ấy lập tức tan biến khi tôi gặp chủ nhà lúc tan làm . Bà ấy nói đã có người muốn mua căn nhà tôi đang thuê nên định bán đi , yêu cầu tôi phải dọn ra trong vòng ba ngày.
Tôi mang hợp đồng thuê nhà ra thương lượng với bà ấy . Không ngờ người chủ nhà vốn tính toán chi li từng đồng lại hào phóng phẩy tay:
“ Tôi sẽ bồi thường gấp ba lần tiền phạt vi phạm hợp đồng cho cô.”
Tôi đành xin nghỉ phép để đi tìm nhà mới.
Biết tôi xin nghỉ, Phó Tấn Đường đang không có mặt ở công ty liền nhắn tin hỏi:
“Sao cô lại xin nghỉ? Trong người không khỏe à ?”
Tôi kể lại chuyện mình gặp phải cho anh nghe . Chỉ vài giây sau , anh đã gửi đến một địa chỉ.
“Nhà tôi cũng khá rộng, còn nhiều phòng trống. Cô chuyển đến ở đi , như vậy tôi cũng dễ che giấu chuyện của chúng ta với ông nội hơn.”
Rùa
Cũng được đấy chứ!
Lại còn tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, cứ coi như ký túc xá dành cho nhân viên vậy .
Nhưng tôi không ngờ cái “ký túc xá nhân viên” này lại rộng đến thế???
Từ cổng chính đến căn biệt thự, đi bộ cũng phải mất 15 phút. May mà Phó Tấn Đường đã dặn dò trước , còn cho người ra tận cổng đón tôi .
Phó Tấn Đường trông lạnh lùng khó gần, nhưng dì Vương, người giúp việc trong nhà anh , lại vô cùng nhiệt tình.
Dì xách hành lý giúp tôi , vừa cười thân thiện vừa bắt chuyện:
“Cô Đường ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nữa.”
Tôi không khỏi tò mò: “Dì từng xem ảnh cháu rồi ạ?”
Dì Vương lập tức lộ vẻ mặt phấn khích như người đang nhiệt tình đẩy thuyền cho một cặp đôi:
“Trong ví của cậu chủ có để ảnh của cô đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.