Loading...
Một tiếng trước , Phó Tấn Đường vừa đăng một dòng trạng thái với nội dung:
“Bắt đầu thích vị dâu tây rồi .”
Ban đầu, tôi chẳng hiểu câu ấy có ý gì. Mãi đến hôm sau , khi đang dặm lại lớp trang điểm trong nhà vệ sinh cùng cô bạn đồng nghiệp, cô ấy hỏi mượn son môi của tôi .
Tôi tiện tay đưa cho cô ấy .
Cô ấy thoa thử, bặm môi mấy cái rồi xuýt xoa:
“Màu đẹp thật đấy, lại còn có vị dâu tây nữa. Màu số mấy vậy ?”
“452...”
Vừa đọc xong mã màu, t/i/m tôi bỗng thắt lại . Vị dâu tây mà sếp nói , chẳng lẽ chính là cái này sao ?
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên môi mình , trái t/i/m nhất thời đập nhanh đến mức mất kiểm soát.
Rùa
Là tôi nghĩ nhiều, hay sếp thật sự...
Tôi lấy điện thoại ra , định vào xem lại dòng trạng thái của Phó Tấn Đường để xác nhận thì đúng lúc bố gọi đến.
Người bố suốt nửa năm chẳng nói với tôi được quá hai câu, vậy mà hôm nay lại bảo:
“Tiểu Thi, bố và dì đã đặt một bữa tối ở khách sạn để tổ chức sinh nhật cho con.”
Đúng là chuyện lạ. Những năm trước , trong nhà này , sinh nhật dường như chỉ dành riêng cho em gái tôi , Đường Họa.
Thật ra cũng chẳng trách được bố không quan tâm đến tôi . Bởi mẹ qua đời không lâu sau khi sinh tôi , còn bố thì bận rộn công việc nên gửi tôi về cho bà ngoại chăm sóc ở một thị trấn nhỏ.
Thị trấn ấy yên bình, con người chất phác, nhưng cuộc sống lại thiếu thốn đủ bề.
Mỗi năm đến sinh nhật tôi , chỉ có bà ngoại nhớ. Sáng sớm, bà sẽ đạp chiếc xe ba bánh chở tôi lên huyện mua một miếng bánh kem nhỏ.
Về đến nhà, bà lại nấu một bát mì nước nóng hổi, thêm một quả trứng ốp la. Hai bà cháu ngồi bên ngọn đèn dầu, ăn uống ngon lành. Thế là sinh nhật tôi trôi qua.
Khi ấy , tôi chẳng hề thấy cuộc sống khổ cực, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp và bình yên. Cho đến năm tôi 12 tuổi, bà ngoại qua đời. Người bố đã nhiều năm không gặp mới đón tôi lên thành phố sống.
Nhưng trong cái nơi được gọi là “nhà” ấy , từ lâu đã có một nữ chủ nhân mới và một cô em gái cùng cha khác mẹ .
Sự tồn tại của tôi trong gia đình này vô cùng lạc lõng, cũng chẳng được ai chào đón. Ngay cả quần áo tôi mặc cũng đều là đồ Đường Họa không cần nữa.
Tôi cao hơn Đường Họa nên những bộ quần áo ấy chẳng vừa người . Tay áo và ống quần thường ngắn cũn cỡn, khiến tôi hay bị bạn bè ở trường chế giễu.
Tôi muốn trốn khỏi nơi ngột ngạt ấy , nhưng từ khi bà ngoại qua đời, tôi đã chẳng còn chỗ nào để đi .
Để không bị bố bỏ rơi thêm lần nữa, tôi luôn sống dè dặt, cẩn t/h/ậ/n từng chút một, ngoan ngoãn nghe lời và nhận làm hết mọi việc nhà.
Mỗi dịp lễ Tết, tôi chẳng dám đòi hỏi bất cứ thứ gì, càng không thể t/ùy ý làm nũng, khóc lóc mè nheo như Đường Họa.
Còn chuyện tổ chức sinh nhật lại càng là điều xa vời, chẳng dám mơ tới.
Lần duy nhất bố vui mừng đến mức
muốn
mở tiệc linh đình là ngày
tôi
thi đỗ
vào
một trường đại học trọng điểm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bi-mat-ket-hon-voi-sep/chuong-5
Bố cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt, có thể đi khắp nơi khoe khoang rằng mình nuôi dạy con cái giỏi giang.
Tiếc rằng Đường Họa lại thi đại học không tốt , điểm số thấp đến mức chỉ có thể vào một trường nghề hạng xoàng.
Vì chuyện này , dì đã cãi nhau một trận ầm ĩ với bố.
Dì the thé chì chiết:
“Ông tổ chức tiệc t/ùng rình rang cho nó như thế, có nghĩ đến cảm nhận của Họa Họa không hả? Con gái tôi đang đau lòng thì nó cũng đừng hòng được vui vẻ.”
Cuối cùng, bố nhượng bộ. Ông nói với tôi :
“Tiểu Thi, thôi thì chúng ta không tổ chức tiệc nữa nhé. Bố mua cho con một bộ quần áo mới làm phần thưởng, được không ?”
Thế nhưng, ngay cả số tiền mua quần áo mới ấy cũng bị dì lấy mất.
Dưới sự xúi giục của dì, bố không muốn cho tôi học đại học nữa. Ông hy vọng tôi sớm vào nhà máy làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Tôi siết c/h/ặ/t nắm tay, lớn tiếng phản đối:
“Không. Con muốn đi học.”
Đó là lần đầu tiên trong suốt 6 năm, tôi dám đứng lên đấu tranh cho bản thân . Khi ấy , lòng tôi sáng rõ và kiên định hơn bao giờ hết.
Chỉ có học hành mới giúp tôi có được cuộc sống tốt đẹp hơn, mới có thể thoát khỏi gia đình này .
Dì ngồi bên cạnh c/ắ/n hạt dưa, buông lời mỉa mai:
“Đừng hòng nhà này cho tiền học phí với sinh hoạt phí nhé, nhà không có nhiều tiền đến thế đâu .”
Trong khi đó, Đường Họa lại nằm dài trên sofa, thảnh thơi nghịch chiếc điện thoại đời mới nhất.
Tôi nghiến răng đáp: “Tiền con tự kiếm.”
Suốt kỳ nghỉ hè, tôi đi làm thuê, khuân gạch, mệt đến mức lưng chẳng thể đứng thẳng nổi. Cuối cùng, tôi cũng gom đủ tiền học phí và sinh hoạt phí cho tháng đầu tiên.
4 năm đại học, tôi ở ký túc xá, vừa học vừa làm , rất ít khi về nhà.
Lần duy nhất tôi trở về là vì bạn trai khi ấy - Cố Tán, cứ nằng nặc đòi tôi dẫn anh ta về ra mắt gia đình.
Cố Tán có thành tích học tập xuất sắc, tương lai rộng mở.
Ngoại hình anh ta cũng sáng sủa, tuấn tú. Nào ngờ vừa gặp mặt, cả Đường Họa lẫn dì đều để mắt đến anh ta .
Vậy mà bố lại nói với tôi :
“Con học giỏi, lại thông minh, sau này ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Nhưng Đường Họa ngây thơ, lại chẳng có tài cán gì. Lần này con nhường em một lần đi .”
Kể từ đó, tôi rời khỏi nhà và không bao giờ quay về nữa.
Mãi đến khi biết tôi tốt nghiệp và vào làm việc tại tập đoàn Phó Thị, bố và dì mới bắt đầu tỏ ra niềm nở với tôi hơn.
Nhưng tôi hiểu, tất cả chỉ là giả tạo.
“Tiểu Thi, bố biết bao năm qua con vẫn luôn oán trách bố.”
Giọng nói nghẹn ngào trong điện thoại kéo tôi trở về thực tại:
“Mấy năm nay sức khỏe bố không tốt , con lại chẳng mấy khi về nhà. Bố con mình còn gặp nhau được lần nào hay lần ấy . Lần này coi như bố cầu xin con, được không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.