Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 7
Đúng lúc Cố Hoài Chi đẩy cửa ra .
Chỉ mấy ngày, hắn đã gầy sọp hẳn, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mệt mỏi.
Lục Văn Xuyên thấy hắn , cố tình làm bộ chắp tay chào: "Thê huynh ."
Mặt ta nóng lên, giơ tay đ.á.n.h hắn : "Chúng ta còn chưa thành thân ."
Hắn nhe miệng cười : "Chuyện sớm muộn."
"Ngày hôn lễ, mong thê huynh uống thêm mấy chén, hưởng chút hỉ khí, cũng sớm tìm được ý trung nhân."
Cố Hoài Chi không nói một lời, sa sầm mặt đóng cửa lại .
Lại qua một ngày, cô mẫu thật sự không nhịn được , cố ý kéo ta đứng ngoài cửa lớn tiếng nói :
"Xem bộ dạng huynh trưởng con, e ngay cả sức cõng con ra cửa cũng không có ."
"Đến lúc đó, cứ gọi tam ca của nhị phòng cõng con lên kiệu hoa."
Ta còn chưa tiếp lời, cửa thư phòng lại mở ra .
Thấy hắn cuối cùng chịu ra dùng cơm, cô mẫu đảo mắt nói : "Sao ta lại sinh ra một nghiệt t.ử như thế."
Hôm đại hôn, trâm phượng mạ vàng là cô mẫu tự tay cài cho ta . Sau khi sửa soạn xong, bà mới vội đến tiền viện chăm lo khách khứa.
Cố Hoài Chi bảo nha hoàn và bà t.ử trong phòng lui ra , rồi tự tay phủ khăn hỉ lên đầu ta .
Ta quay mặt đi , không muốn nhìn hắn .
Hắn không giận, chỉ mải miết kể về tương lai hắn mong muốn :
"Tri Vi, trước kia muội luôn nhớ Giang Nam, chúng ta đến đó sống."
"Chúng ta có thể mua một căn nhà ở đó, nuôi một con mèo, lại sinh hai đứa con, một trai một gái."
"Ngày xuân cùng du ngoạn Tô Đê, mùa hè ngồi trong đình nghe mưa hóng mát, mùa thu lên cao ngắm lá phong, mùa đông quây bên lò nấu nước từ tuyết."
"Ban ngày ngắm hoa, đêm xuống thưởng trăng."
"Tri Vi, chỉ cần người đồng hành là muội , đi đâu ta cũng muốn ."
Cơn choáng váng càng lúc càng nặng, ta vén khăn hỉ: "Cố Hoài Chi, huynh đã làm gì…"
Lời còn chưa nói hết, ta đã mềm nhũn ngã xuống.
Trước khi mất ý thức, ta lại chỉ lo một chuyện.
Nếu Cố Hoài Chi thật sự đưa ta đến Giang Nam, Lục Văn Xuyên sẽ buồn đến mức nào.
13.
Khi tỉnh lại , điều đầu tiên ta thấy là đôi mắt sưng đỏ của Lục Văn Xuyên.
Hắn hít mũi, ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.
Khắp nơi vẫn rực màu đỏ của ngày cưới, đầu óc ta còn mơ màng, không nhịn được hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Là nhà của chúng ta ."
Hắn vùi mặt vào bên cổ ta .
"Tri Vi, ta suýt nữa không thể tìm được nàng nữa."
Lục Văn Xuyên nói với ta , trước khi kiệu hoa khởi hành, hắn đã nhận ra cử chỉ của tân nương không giống ta .
Ban đầu hắn coi chút khác thường đó là sự thẹn thùng của ta , cho đến khi người trong kiệu giơ tay phải , trên mu bàn tay lại không có nốt ruồi nhỏ ấy .
Lục Văn Xuyên hoảng hốt, không làm kinh động khách khứa, chỉ mời cô mẫu sang một bên nói rõ điều khiến hắn nghi ngờ.
Cô mẫu lập tức giả vờ
không
nỡ để nữ nhi
ra
cửa,
nói
muốn
vào
kiệu dặn thêm mấy lời riêng tư,
sau
đó tự tay vén khăn hỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-bieu-huynh-tu-hon/chuong-7
Người trong kiệu không phải ta .
Mà là nha hoàn hầu cận bên cạnh Cố Hoài Chi.
Cô mẫu không nói ra trước mọi người , vẫn bảo hôn lễ tiến hành như thường.
Những hộ viện âm thầm theo sát Cố Hoài Chi, không lơi lỏng lấy một khắc.
Canh hai vừa qua, hắn quả nhiên lên một chiếc thuyền nhỏ bên sông. Hộ viện lập tức phát tín hiệu, Lục Văn Xuyên dẫn người từ hai bờ bao vây, cuối cùng tìm được ta hôn mê sâu trong khoang thuyền.
Hiện giờ nha hoàn ấy đã bị bán đi , Cố Hoài Chi cũng bị cô phụ nhốt vào từ đường.
Người ngoài chỉ biết ta đã thuận lợi gả vào phủ quốc công, không ai biết chuyện nguy hiểm đêm tân hôn.
Thuốc mê làm tổn hại thân thể, ta phải dưỡng bệnh đủ ba ngày mới lấy lại tinh thần.
Mỗi lần tan triều, Lục Văn Xuyên lại ở bên giường ta , không đọc thoại bản cho ta thì cũng bóc nho đút ta .
Cha mẹ chồng cũng cách một lát lại đến thăm, t.h.u.ố.c thang đồ bổ chưa từng ngừng.
Chỉ có cô mẫu mãi không chịu lộ mặt.
Mẫu thân chồng nói cô mẫu cảm thấy không còn mặt mũi gặp ta .
Lại khuyên ta khi hồi môn trò chuyện với bà cho thật rõ.
Ta đồng ý.
Ngày hồi môn, trời chưa sáng, cô mẫu đã đợi ngoài cửa phủ.
Ta đến trước mặt bà, bà lại luôn quay mặt, không dám nhìn ta .
Ta nắm tay bà, nước mắt chợt rơi: "Cô mẫu không cần Tri Vi nữa sao ?"
Bà run lên, cũng khóc theo: "Sao có thể? Ta chỉ, chỉ sợ con sẽ oán ta ."
Ta nhào vào lòng bà khóc lớn: "Nếu không có cô mẫu, sẽ không có Tri Vi hôm nay."
"Con sao nỡ oán người ?"
Cô mẫu giữ thái độ kiên quyết, Cố Hoài Chi cuối cùng tự xin đi làm quan ở địa phương xa.
Trước khi rời kinh, hắn đến gặp ta một lần .
"Tri Vi, muội hận ta không ?"
Ta đặt lại cây trâm ngọc ấy vào tay hắn : "Khi huynh nói muốn cưới Tần Chiêu Ninh, ta chỉ oán huynh , oán huynh kiếp trước thà chịu đựng, cũng không chịu nói lời thật với ta . Sau đó gặp Lục Văn Xuyên, chút oán ấy cũng dần tan đi ."
"Ta chỉ thật sự hận huynh trong khoảnh khắc trước lúc hôn mê."
" Nhưng sau khi tỉnh lại , thấy Lục Văn Xuyên canh bên ta , lại nhớ đến sự chăm sóc của cô mẫu suốt những năm qua, ngay cả chút hận ấy cũng tan biến."
Lục Văn Xuyên đợi cách đó không xa, đã mất hết kiên nhẫn, sải bước lên ôm vai ta , nghiến răng nói : "Lần này ta chỉ nể tình cô mẫu. Sau này tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trước Tri Vi nữa, bằng không ta gặp ngươi một lần , liền đ.á.n.h ngươi một lần ."
"Phá nhân duyên người khác, thiên lý không dung."
Cố Hoài Chi mím c.h.ặ.t môi, khi đi chỉ để lại một câu "Xin lỗi ".
Đợi bóng hắn khuất xa, Lục Văn Xuyên lập tức nâng mặt ta : "Đừng nhìn nữa, tướng công của nàng đang đứng ngay đây."
Hắn cúi đầu hôn ta một cái: "Nương t.ử, hôm nay trong phủ đưa đến một quyển tranh phòng the, tối chúng ta cùng nghiên cứu?"
Ta đỡ eo đau mỏi, lắc đầu khéo từ chối.
Hắn lại cúi người bế ngang ta : "Tối không được , vậy thì ngay bây giờ đi ."
Toàn văn hoàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.