Loading...

SAU KHI CỨU THƯ SINH NGỐC, TA LẬT XE RỒI
#2. Chương 2: Phần 2 (3-4)

SAU KHI CỨU THƯ SINH NGỐC, TA LẬT XE RỒI

#2. Chương 2: Phần 2 (3-4)


Báo lỗi

 

3

Ta quyết định trước tiên phải chữa khỏi đầu óc cho hắn .

Phí gia có sẵn một vị thần y, tính ra thì là đường huynh có họ xa của ta .

Chỉ có điều, người này từ sau khi tỏ tình với ta nhưng bị cự tuyệt liền đau lòng khôn xiết, hiện giờ đang lang thang khắp nơi du lịch, chỉ có thể viết thư hỏa tốc gọi hắn trở về.

Thấy ta đẩy cửa bước vào thăm hắn , hắn liền "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, tấm lưng còng xuống rồi cúi đầu:

"Nương t/ử, ta đã làm ra loại chuyện làm tổn thương tâm can nàng thế này , muốn đ/á/n/h muốn phạt, t/ùy nàng xử trí."

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ:

"Chỉ cần nương t/ử không vứt bỏ ta thì làm gì cũng được ."

Y phục hắn xộc xệch, lấp ló bờ n/g/ự/c săn chắc, kết hợp cùng bộ dạng muốn khóc lại thôi ấy khiến t/i/m ta chợt lỡ một nhịp.

Theo bản năng, ta thốt lên một câu:

"Không sao đâu , ta không trách ngươi."

Vừa dứt lời, ta liền tự vả vào lòng mà mắng mình một trận: Phí Doanh à Phí Doanh, ngươi đúng là bị sắc đẹp làm cho mù quáng rồi ! Đây chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi sao !

Quả nhiên, hắn lập tức đứng phắt dậy, ôm chầm lấy ta vào lòng.

Giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:

"Nương t/ử, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm bạc, nàng muốn ta làm gì thì ta làm nấy, tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện khiến nương t/ử sinh khí đau lòng nữa."

Ta không biết biểu cảm hiện tại của mình trông ra sao nữa.

Nhưng cũng chỉ đành c/ắ/n răng đáp lời:

"Ngươi nghĩ được như vậy là rất tốt ."

Thôi kệ, ngày mai vẫn nên dẫn hắn tới y quán ở trấn trên của Phí gia vậy , bằng không chẳng lẽ ta phải ngày ngày ở lại căn nhà tranh tồi tàn này để che giấu lời nói dối chắc?

Lỡ đâu tuổi trẻ tài cao mà lại bị thấp khớp thì tính sao đây?

Hơn nữa…

Ta liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong nhà tranh.

Tuy rằng ta là một người hiện đại có tư tưởng phóng khoáng, hắn cũng quả thực là một đại soái ca khó có được , nhưng ngủ chung một chiếc giường thì vẫn không thỏa đáng chút nào.

Cho nên vẫn phải nhanh ch/óng chữa khỏi đầu óc cho hắn , để hắn biết đường cảm tạ đại ân đại đức của ta .

Rồi sau đó tiễn hắn đến kinh thành để công thành danh toại, Phí gia chúng ta từ đó sẽ có một chỗ dựa vững chắc.

Nhưng trước mắt có hai vấn đề nan giải cần phải giải quyết gấp.

Thứ nhất, tối nay ta không thể về nhà, bằng không màn kịch nói dối này sẽ bị phơi bày, mà phụ mẫu cùng các vị thúc thẩm thẩm của ta chắc chắn sẽ truy vấn đến cùng.

Dựa vào mức độ lo lắng cùng khả năng tự tưởng tượng phong phú của bọn họ, tình hình tuyệt đối sẽ không mấy khả quan đâu .

Thứ hai, ta không thể ngủ chung giường với tên thư sinh ngốc này được , hiện tại trong phòng chỉ có độc một chiếc giường, mà hắn lại cứ đinh ninh chúng ta là phu thê.

Hơn nữa, hắn lúc này đang ngước nhìn ta với vẻ mặt đầy mong đợi và vô cùng đáng thương.

"Nương t/ử, trời đã tối mịt rồi , nàng còn không cùng ta đi ngủ sao ?"

Ngoài vẻ đáng thương ra , hắn trông còn có vẻ như đang buông lời mời gọi.

Khóe miệng ta giật giật.

Ta còn chưa kịp từ chối, hắn lại cất lời:

"Ta biết ngay trong lòng nương t/ử vẫn chưa tha thứ cho ta mà…"

Nói xong, hắn cụp mi, một tay kéo chỉnh lại phần vạt áo trắng muốn hở lại thôi trước n/g/ự/c, tay kia xách tiểu bao nhỏ bước ra ngoài:

 "Ta ngủ ở bên ngoài, canh giữ cho nương t/ử."

"Đợi khi nào nương t/ử tha thứ cho ta , ta mới bước vào nhà."

"Chỉ cần trong lòng nương t/ử cảm thấy thoải mái thì ta làm gì cũng được ."

Lời này thốt ra , kèm theo cái bộ dạng oan ức tủi hờn hệt như ta với hắn thực sự là phu thê, còn hắn thì đang bị ta ngược đãi không bằng con gián vậy .

"Được rồi được rồi , ngươi mau vào đây."

Ta đành cất tiếng gọi giật hắn lại .

Hắn lập tức xoay người , cúi đầu nhìn mũi chân, khóe miệng cong lên không che giấu nổi ý cười , miệng lẩm bẩm:

"Biết ngày là nương t/ử lo ta bị nhiễm lạnh."

Ta hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía cuối giường:

"Ngươi ngủ bên đó, ta ngủ bên này , nếu dám vượt quá giới hạn nửa bước..."

Hắn vội vàng trườn tới nằm bẹp ở cuối giường, ngoan ngoãn đáp lời:

"Không dám, tuyệt đối không dám đâu .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-cuu-thu-sinh-ngoc-ta-lat-xe-roi/chuong-2
Ta nghe lời, ta đều nghe lời nương t/ử."

4

Ngày thứ hai, ta tính toán dẫn hắn đi lên trấn.

Kết quả là lật tung cả nhà tranh lên mới miễn cưỡng tìm được một bộ y phục vừa vặn với hắn , đây vẫn là do những thư sinh trước đây được ta trợ cấp tiền đi thi bỏ quên lại .

Cũng may đều là người đọc sách, tuy rằng y phục đơn giản thô ráp, lại càng làm tôn lên khí độ phi phàm chẳng phải vật trong ao của hắn .

Ta tự nhiên không thể trực tiếp một mình thi triển khinh công phi thân qua các mái nhà để lên trấn giống như bình thường, đành phải nắm tay tên thư sinh ngốc đi ngồi xe bò trong thôn.

Chỉ là ta với người trong thôn này không tính là quá quen thuộc, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ nằm khểnh dưới chân núi chờ thỏ tự dẫn xác đến.

Nhưng bọn họ nhìn thấy ta rõ ràng lại không giống như vậy .

Mấy phụ nhân trong thôn một bên nhặt rau, một bên đ/á/n/h giá hai người chúng ta từ trên xuống dưới rồi khe khẽ bàn ra tán vào .

Người học võ từ nhỏ, thính lực so với người thường nhạy bén hơn không chỉ một chút.

"Tiểu nha đầu này lại dắt một nam nhân mới về kìa. Ôi chao, ta đã bảo nàng không phải loại nhân vật đơn giản rồi mà. Làm gì có nữ nhân nào mà mỗi ngày trong nhà lại có một nam nhân khác nhau ở cơ chứ."

Một phụ nhân tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ mà liếc nhìn ta một cái.

" Nhưng mà cẩn t/h/ậ/n chút đấy Vương thẩm, bà cứ khua môi múa mép như thế, nhìn tướng mạo cùng khí độ toàn thân của người ta xem, sao có thể giống loại người chăn trâu nuôi gà trong thôn như ta và bà được ? Bà đừng có nói hươu nói vượn!"

" Đúng vậy đúng vậy , mấy tên thư sinh đi ngang qua chỗ nàng, ai nấy lúc đi ra cũng hớn hở vui mừng. Ta thấy ấy à , hoặc là nàng làm chuyện dơ bẩn cho đại quan quý nhân, hoặc là yêu tinh trong núi hóa thành, tốt nhất đừng có đụng vào !"

Bị hai người kia nói cho một hồi, phụ nhân tên Vương thẩm lập tức trào dâng niềm sợ hãi đối với ta , liền tự vỗ vào miệng mình vài cái rồi cúi gầm mặt xuống.

Gã hán t/ử đ/á/n/h xe bò cũng bất đắc dĩ cười trừ giảng hòa, liếc nhìn tên thư sinh ngốc đang đứng bên cạnh ta rồi nói :

"Cô nương đừng để bụng làm gì, mấy bà nương này rảnh rỗi quá hóa nông nổi, ngày ngày chỉ biết khua môi múa mép tìm chút niềm vui thôi."

Ta dắt tên thư sinh ngốc leo lên xe bò, lắc đầu tỏ vẻ không thèm chấp nhặt.

Chỉ là trên suốt chặng đường, thần sắc tên thư sinh ngốc cứ bồn chồn mất tự nhiên, đắn đo nửa ngày mới cất tiếng hỏi:

"Nương t/ử, có phải các bà ấy đang nói về chuyện… ta làm tổn thương nương t/ử trước đây không ?"

Hắn cúi gằm đầu, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nhưng toàn thân lại toát ra vẻ áy náy cùng sợ hãi tột cùng.

Nhìn thấy cảnh này , ta chợt cảm thấy tên thư sinh ngốc này cũng có vài phần đáng yêu.

Ngay sau đó, ta gật gật đầu đáp:

"Ừm, nhưng đều qua cả rồi , nhắc lại cũng chẳng để làm gì."

Có lẽ do ngữ khí của ta quá đỗi cô đơn, hắn bỗng trầm mặc xuống, ngũ quan tuấn dật phi phàm phủ đầy vẻ đau khổ, cuối cùng mới rụt rè xích lại gần rồi nắm lấy tay ta .

Hắn thổ lộ:

"Nương t/ử, ta sai rồi ."

"Ta biết bây giờ mình nói gì cũng không thể đền bù được lỗi lầm trước đây, bảo sau này thế nào ta cũng không xứng nhưng ta vẫn muốn cho nương t/ử biết ."

"Ta rất thích nương t/ử, nương t/ử mắng ta , tức giận với ta , ngay cả dáng vẻ không chịu thân cận với ta , ta đều rất thích." Hắn đỏ bừng mặt, ngay cả bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, "Tuy ta cùng nương t/ử là phu thê nhưng ta lại không nhớ rõ chuyện ngày trước , thật có lỗi với nương t/ử."

"Chỉ là sau này , ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nương t/ử, cho đến khi nương t/ử nguyện ý tha thứ cho ta mới thôi."

Ta bị những lời này của hắn làm cho ngẩn ngơ cả người , nhìn viền mắt phiếm hồng cùng gương mặt thanh nhã đến cực điểm của hắn , bản thân cũng không kìm được mà đỏ lây cả vành tai.

Tim đập loạn nhịp liên hồi, hoảng loạn đến mức chẳng biết phải đáp lại ra sao , chỉ có thể ngốc nghếch gật đầu.

Thấy ta gật đầu đồng ý, tên thư sinh ngốc này đột nhiên nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt.

Xong rồi xong rồi , phán đoán sai lầm rồi , không lẽ cái tên này thực sự muốn ám toán ta đấy chứ?

Bằng không sao ta lại có cảm giác mình vừa mới sập bẫy thế này .

…

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của SAU KHI CỨU THƯ SINH NGỐC, TA LẬT XE RỒI – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo