Loading...
1
Phụ thân vẫn luôn không hiểu, rõ ràng Phí gia là một gia đình sơn tặc, vì sao lúc nào ta cũng thích xuống chân núi đóng vai bình dân áo vải, lại còn rất thích cứu giúp thư sinh.
"Khuê nữ ngoan, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi , đám người đọc sách kia không có một tên nào tốt cả, sao con lại cứ u mê cố chấp như vậy chứ?" Phụ thân uống mạnh một ngụm rượu, "Hôm nay con cứ làm Tán Tài Đồng T/ử thế này , phụ thân có nhiều tiền đến mấy cũng không chịu nổi đâu ."
Nhà ta ngoài miệng nói là sơn tặc, thực chất chỉ vì thời buổi chiến loạn nhiều năm về trước không sống nổi nữa nên mới cướp bóc quan phủ vài bận, hơn nữa khi ấy quan phủ cũng chẳng đ/á/n/h lại chúng ta .
Từ đó về sau , chúng ta vẫn luôn chiếm giữ vùng núi này , đời này nối tiếp đời khác sinh sống bằng nghề chặn đường cướp bóc nhưng đã mấy chục năm nay chẳng làm chuyện đó nữa rồi .
Ta nhấp một ngụm trà ngon thượng hạng, thong thả đáp:
"Phụ thân , tài sản trong nhà thế nào, trong lòng nữ nhi hiểu rõ hơn ai hết. Muốn gia đình chúng ta ai nấy đều có cuộc sống áo cơm không lo là chuyện hoàn toàn trong tầm tay, người cứ yên tâm đi , đừng lo lắng cho nữ nhi nữa."
Phí gia chiếm giữ ngọn núi này , cộng thêm của cải tích lũy khá lớn từ những năm đầu, lại thêm mấy năm nay ta kinh doanh lớn nhỏ các ngành nghề, sớm đã xem như một nhà giàu sụ rồi .
Chỉ là ngạn ngữ có câu "của phi nghĩa đừng để lộ ra ngoài", nên ít ai biết đến chuyện này mà thôi.
Tam thúc đứng một bên cũng khuyên nhủ:
"Đại ca, đầu óc của huynh và Doanh Nhi vốn dĩ không giống nhau , cái đầu nhỏ của nha đầu là được thừa hưởng từ tẩu tẩu đấy. Huynh cứ mặc kệ nó đi , đừng nhọc lòng vì nó nữa."
Phụ thân không hiểu nhưng những việc ta làm đặt ở thời hiện đại chính là đầu tư, ta đây là một nhà đầu tư thiên thần chính hiệu.
Chẳng qua số vốn ta bỏ ra tuy nhỏ nhưng một khi có một dự án thành công, ta sẽ có thể một bước lên trời, giúp cơ nghiệp của Phí gia bước lên một tầm cao mới.
Nói cho cùng, trong bốn nghề sĩ - nông - công – thương thì bây giờ việc buôn bán nào có dễ dàng gì.
Phụ thân không cản được ta , thế là ta lại một lần nữa cải trang giả dạng xuống núi.
Kết quả, khi ta vừa bước vào ngôi nhà tranh quen thuộc của mình , lại nhìn thấy một nam t/ử toàn thân đẫm m/á/u đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay trước cửa tiểu viện, hai mắt nhắm nghiền.
Trời ạ, chẳng lẽ ta cứu người nhiều quá nên nay có người trực tiếp tìm đến tận cửa rồi sao ?
Ta dò xét hơi thở của hắn , may là vẫn chưa c/h/ế/t.
Thế là ta nâng hắn dậy, dìu vào trong nhà tranh sau đó thuần thục giúp hắn rửa sạch vết thương.
Chờ đến khi lau sạch vết m/á/u ô uế trên mặt hắn , nhìn rõ dung mạo nam t/ử này , ta phải tốn rất nhiều sức mới nhịn được không thốt lên tiếng kinh hô.
Tin tốt là hôm nay ta đã nhặt được một cực phẩm rồi .
Nam t/ử có hàng mày kiếm xếch ngược lên thái dương, lông mi nhỏ dài đến mức dưới ánh nắng có thể thoáng nhìn thấy bóng râm hắt xuống. Sống mũi cao thẳng phía dưới là đôi môi hơi nhợt nhạt. Khuôn mặt suy nhược đến mức khiến người ta sinh lòng thương xót ấy , lại vô tình sở hữu những đường nét sắc sảo tựa như đao tước, toát lên vẻ phi phàm không giống người thường.
Người ta vẫn hay bảo quân t/ử ôn nhuận như ngọc, nhưng ta thấy hắn lại giống một cây t/ùng bách hiên ngang, đĩnh bạt hơn.
"Cũng may là nhặt được ngươi đấy, chứ nếu là người bình thường, không chừng đã đem ngươi bán vào nam phong quán để kiếm một vố lớn rồi ." Ta vừa thu dọn đồ đạc bên người nam t/ử đang hôn mê vừa không kìm được mà thở dài, "Vóc dáng cũng khá đấy chứ."
Ai ngờ vừa dứt lời, người đang nằm kia bỗng phát ra một tiếng thở dốc, nghe ngứa cả n/g/ự/c.
Ta buông công việc trong tay xuống, cúi đầu liếc nhìn hắn :
"Tỉnh rồi à ?"
Đôi mắt nam t/ử đen trắng rõ ràng, nhìn ta chằm chằm đầy vẻ nhu hòa tựa như gợn nước lăn tăn suốt hồi lâu.
Hắn nhìn ta , ta cũng nhìn lại hắn , chẳng hiểu hắn đang định làm gì.
Nào ngờ hắn lại đột ngột gọi một tiếng:
"Nương t/ử?"
Ta ngẩn người ra mất hai giây, sợ đến mức đ/á/n/h rơi cả chậu nước trong tay:
"Không phải , cái này thì không được gọi bậy bạ đâu đấy!"
"Vậy nếu nàng không phải nương t/ử của ta , cớ sao lại cởi y phục của ta ra ?"
Hắn hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy oan ức.
2
Đây là một câu hỏi mà ta hoàn toàn trả lời được .
Ta thừa nhận ban nãy bản
thân
quả thực
có
nhìn
cơ bụng của
hắn
đến mức ngây
người
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-cuu-thu-sinh-ngoc-ta-lat-xe-roi/chuong-1
Nhưng ta vẫn giữ vẻ trầm tĩnh mà giải thích:
"Bởi vì ngươi bị thương nên ta đang lau rửa vết thương cho ngươi đấy chứ."
Hắn đáp lại cực kỳ nhanh:
" Nhưng vừa rồi nàng đã chạm vào ta , lại còn vuốt ve mấy lần ."
"Ta đang làm sạch vết thương, bằng không ngươi ngồi chờ c/h/ế/t sao ?"
Vị đại ca này không lẽ ỷ vào việc bản thân sở hữu một gương mặt đẹp đẽ mà muốn tung mỹ nam kế với ta đấy chứ?
Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy rằng quả thực chưa từng gặp qua người nào có tư sắc bộc phá đến mức này nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ta sẽ dễ dàng mắc bẫy.
"Nàng còn bảo muốn đem ta bán vào nam phong quán nữa."
Ánh mắt hắn nhìn ta tràn ngập vẻ đáng thương vô cùng, hệt như vừa bị người mình yêu thương nhất phản bội vậy .
Ta nghẹn lời muốn nói lại thôi, cảm thấy chuyện này thực sự rất khó giải thích đành phải phán một câu:
"Ngươi nghe lầm rồi ."
Nhưng cái miệng hắn thật sự nói quá nhiều:
"Ta biết nàng là nương t/ử của ta , chắc chắn là do ta đã làm chuyện gì khiến nàng tức giận nên nàng mới đối xử với ta như thế."
Rõ ràng là nam t/ử này hoặc là đầu óc đã hỏng hóc rồi hoặc là đang muốn ám toán ta , mà cá nhân ta thì nghiêng về khả năng trước hơn.
Bởi vì cái bộ dạng tiểu bạch kiểm này của hắn , thực sự chẳng giống người có đủ bản lĩnh để ám toán được ta .
Đối với loại bệnh nhân vô dụng này , ta có thể đại phát từ bi cứu hắn một mạng đã được coi là Bồ Tát sống rồi .
Ta không muốn cùng hắn giải thích thêm nhiều, chỉ đành bất đắc dĩ nói :
"Ngươi muốn nghĩ thế nào thì t/ùy ngươi."
Việc này đối với ta đã tính là tăng ca làm thêm giờ rồi , ai rảnh rỗi tâm trí đâu mà đi ứng phó với hắn .
Nào ngờ ta vừa mới bê chậu nước lên định bước đi , hắn đã nhanh tay nắm lấy góc áo ta rồi cúi đầu hiện rõ vẻ mặt đầy oan ức:
"Nương t/ử, liệu có thể nói cho ta biết , rốt cuộc ta đã làm sai điều gì không ?"
"Bằng không , nàng đã tức giận đến thế mà vẫn chịu chăm sóc ta , trong lòng ta thấy áy náy khôn nguôi."
Trong mắt hắn tràn ngập vẻ tự trách lẫn ánh nhìn thăm dò, phỏng chừng là thật sự sợ hãi bản thân đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lý vậy .
Nhìn gương mặt này cùng bộ dạng hệt như một nàng dâu nhỏ chịu đựng ấm ức của hắn , trong lòng ta bỗng dưng nảy ra ý định trêu đùa một chút.
"Mấy ngày trước , ngươi nói với ta rằng lòng dạ ngươi đã thương nhớ một vị cô nương khác, còn gom hết toàn bộ bạc trong nhà đem đi để chuộc thân cho người ta ."
" Nhưng người ta lại chẳng hề coi trọng chút bạc lẻ đó của ngươi, liền cho người đ/á/n/h ngươi một trận rồi tống cổ ra ngoài."
" Nhưng cũng may, bị đ/á/n/h đến mức thân tàn ma dại thế này mà ngươi vẫn còn nhớ đường về nhà đấy."
Nói xong, ta còn giả vờ kiên cường gạt đi giọt nước mắt rơi rồi đóng c/h/ặ/t cửa phòng lại .
Ta ở ngoài cửa nhặt được chiếc bao vải vừa bị ngó lơ lúc trước .
Mới tính xách bao đi vào phòng thì từ bên trong bao lại rơi ra một quyển thẻ tre.
Mở ra xem thử, ta phát hiện bên trên viết đầy những dòng sách luận chi chít: Mười Kế Sách Định Quốc - Thích Tẫn Hành.
Kẻ sĩ viết ra thư văn không hề hiếm, nhưng thư sinh có thể t/ùy tiện hạ b/út viết ra hai chữ "Định Quốc" thì lại hiếm vô cùng.
Ta tỉ mỉ đọc qua một lượt.
Sau cùng phát hiện bài sách luận này quả thực không phải vật bình thường, không những tóm lược các phương lược vô cùng thực dụng, mà còn liệt kê rất nhiều ví dụ thực tế, có thể nói là dẫn chứng vô cùng xác thực, lập luận c/h/ặ/t chẽ.
Một bài sách luận rõ ràng minh bạch đến thế này , người thống trị nếu không trân trọng thì không thể được , chỉ là đáng tiếc hiện tại đây mới chỉ là phần mở đầu.
Tiểu bạch kiểm mới cứu về này , so với mấy tên thư sinh ta nhặt được trước đó, xem ra có dụng ý lớn hơn nhiều.
Nhưng hiện tại lại nảy sinh một vấn đề hóc b/úa nhất đó là tên thư sinh có tài cán này , đầu óc lại gặp vấn đề mất rồi .
Ta đẩy cửa bước vào , gương mặt tuấn tú kia của hắn vẫn không giấu nổi sự tự trách sâu sắc, giống như đang dằn dằn vặt bản thân thật sự không phải một kẻ t/ử tế gì, chỉ muốn tìm một ngọn núi đá vôi mà nhảy xuống cho xong.
Chẳng những vậy , trong miệng hắn còn không ngừng lẩm nhẩm:
"Nương t/ử vừa xinh đẹp lại đối xử với ta tốt đến thế, vậy mà ta lại làm ra loại chuyện đồi bại này , ta thật sự đáng c/h/ế/t mà!"
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.