Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Trách Diệc sau khi nhận được tin tức liền vội vàng từ sân bay lao về. Nhìn thấy mẹ mình , nét mặt anh sa sầm xuống: "Mẹ đến đây làm g..." Thế nhưng tôi lại lao tới, chui tọt vào lòng anh , ngắt lời chất vấn của anh .
Anh kinh ngạc cúi mắt, nâng đầu tôi lên hỏi: "Làm sao vậy ?"
Tôi khóc nức nở gào lên: "Thẩm Lộ!"
Sắc mặt Lục Trách Diệc lập tức biến đổi, lại là Thẩm Lộ.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
16.
Mẹ Lục và Lục Trách Diệc ra nói chuyện riêng vài câu. Đến buổi tối, anh ấn tôi xuống giường, lấy tay bịt miệng tôi lại : "Anh không phải Thẩm Lộ, anh là Lục Trách Diệc. Nhìn cho rõ đây, anh là Lục Trách Diệc! Kim Duệ, gọi anh đi , gọi tên anh mau, gọi tên anh nhanh lên!"
"Ưm..." Tuy dáng vẻ anh rất dữ tợn, nhưng tôi vẫn giơ tay ôm lấy cổ anh , thậm chí còn để lộ cả tuyến thể ra trước mắt anh .
Lục Trách Diệc lập tức mất hết hứng thú, ông chồm đứng dậy ngồi xuống bên giường, châm một điếu t.h.u.ố.c rồi lại dập tắt đi .
Tôi trần truồng nhích lại gần ngồi bên anh : "Sao anh lại không vui rồi ? Anh bịt miệng em lại thì làm sao em gọi tên Lục Trách Diệc của anh ra được chứ? Miệng em hơi đau đau rồi này ."
Anh vươn tay móc một cái, ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên khóe môi đỏ ửng của tôi : "Xin lỗi em!"
"Không sao đâu ạ."
Lục Trách Diệc dỗi thật rồi , anh nhất quyết không chịu thừa nhận mình là Thẩm Lộ.
Trước kia lúc tôi chưa thể chấp nhận anh , anh còn giả làm Thẩm Lộ để dỗ dành tôi , thế mà bây giờ tôi chấp nhận anh rồi thì anh lại đ.â.m ra cứng đầu, hễ một chút là lại sa sầm mặt mày với tôi , không cho phép tôi gọi anh là Thẩm Lộ nữa.
Thế... thế thì không gọi nữa chứ sao . Alpha đúng là hay thay lòng đổi dạ thật đấy!
Buổi tối, anh ôm một bó hoa về nhà tặng tôi , mặt tôi đỏ bừng: "Cảm ơn anh nha, em thích lắm!"
Nghĩ ngợi một chút, tôi lại bổ sung thêm: "Lục Trách Diệc."
Lục Trách Diệc: "..." Trong mắt xẹt qua một vệt bất lực.
Lúc ngủ buổi tối, anh vuốt ve vùng bụng tôi : "Trước kia anh ta cũng từng mua hoa cho em sao ?"
Tôi túm lấy gấu áo, xoa xoa bụng cho anh vuốt: "Có chứ ạ."
"Anh ta có ôm em rồi nói anh yêu em không ?"
"Ừm, hay nói lắm."
"Anh ta có từng nói với em về tương lai không ?"
"Có chứ, Thẩm Lộ không thích trẻ con, bảo sau này già rồi anh ấy sẽ cõng em đi . Em hỏi thế lúc đó anh cũng già rồi thì sao , anh ấy bảo anh ấy khỏe lắm, có thể chăm sóc em đến năm một trăm hai mươi tuổi. Em bảo em cũng siêu giỏi luôn, hì hì."
"Anh rất tham lam, thật ra anh muốn sống bên bà xã mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi." Lúc ấy Thẩm Lộ đan c.h.ặ.t mười ngón tay vào tay Kỳ Kim Duệ, "Một trăm hai mươi tuổi cũng không đủ, lâu thêm chút nữa, lâu thêm chút nữa đi ."
Lúc này , Lục Trách Diệc vùi đầu vào bên má tôi , chẳng mấy chốc tôi đã thấy mặt và cổ mình ướt nhẹp.
"Kim Duệ." Lục Trách Diệc khàn giọng nói , "Xin lỗi em!" Là do anh quay về quá muộn.
Anh từng đi tìm, nhưng lại không có mục tiêu. Những năm qua anh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng một mảng lớn, đôi khi tự thấy bản thân chẳng khác nào đã c.h.ế.t. Thế nhưng giờ đây, anh lại như sống lại một lần nữa, nhưng lại đau đớn đến xé gan xé ruột. Là do anh đã để Omega của mình phải chịu bao cay đắng khổ cực.
Tôi không biết sự áy náy hối hận của anh , nhưng vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh , nói : "Không sao đâu mà!"
[Ngoại truyện]
Lục Trách Diệc không muốn thừa nhận mình là Thẩm Lộ, chẳng rõ lý do tại sao , anh chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn.
Anh đã mặc kệ để Kỳ Kim Duệ sống một mình , tự mình nuôi con, rồi lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới của anh . Cứ hễ nghĩ đến những điều này là anh lại sợ hãi việc bản thân chính là Thẩm Lộ, anh thà rằng mình vẫn là kẻ tàn nhẫn vô tình kia còn hơn.
Có một ngày, Lục Trách Diệc mơ thấy căn phòng mái xéo nhỏ bé năm ấy . Có một giọng nói rất đỗi êm tai cất lên hỏi: "Đầu anh còn đau không ?"
"Hết đau rồi ."
"Dạ, thế thì tốt quá rồi ."
Lục Trách Diệc nhìn thiếu niên trước mặt, không kìm được nở một nụ cười .
Đôi mắt Kỳ Kim Duệ sáng long lanh, khoanh chân ngồi bên cạnh tỉ mẩn đếm tiền: "Hôm nay kiếm được mười bốn tệ 5 hào nè, lát nữa mua thịt cho anh ăn nha."
"Cảm ơn em."
Đôi mày Kỳ Kim Duệ cong cong.
Lúc Lục Trách Diệc tỉnh dậy, anh ôm em Omega đang ngủ rất ngon vào lòng, dịu dàng cất tiếng: "Xin lỗi em, Kim Duệ bảo bối!"
Anh đặt một nụ hôn lên gò má ấm áp của bé Omega nhà mình : "Anh yêu em."
[Hết]
Mình giới thiệu một bộ truyện khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:
KHUYNH HƯỚNG CHIẾM HỮU
Ba mẹ qua đời, anh trai nuôi trở thành người nhà duy nhất của tôi .
Anh ấy cao ráo, dáng chuẩn, biết nấu ăn, lại còn là một Alpha cấp cao giàu có . Omega muốn trèo lên giường anh ấy để làm chị dâu tôi nhiều không đếm xuể.
Tôi ghét những kẻ tiếp cận anh tôi . Bởi vì ứng cử viên cho vị trí chị dâu trong lòng tôi , chỉ có duy nhất bản thân tôi .
Chương 1:
1.
Tôi
và Lộ Quân
không
phải
anh
em ruột.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-luc-tong-nhan-lai-vo-con/chuong-11
Ba mẹ tôi muộn tuổi mới sinh được đứa con là tôi , tôi lại là đứa trẻ sinh non, cộng thêm từng bị đuối nước nên sức khỏe lúc nào cũng yếu ớt.
Tôi thường xuyên bị ác mộng bủa vây, một năm thì hết hai phần ba thời gian phải nằm viện. Thầy bói bảo tôi vì âm khí quá nặng, bị ma nước bám theo nên mới ốm đau liên miên, cần một người dương khí dồi dào ở bên cạnh trấn giữ. Nếu không tôi sẽ chẳng sống thọ qua nổi mười tuổi, mà khi đó tôi đã gần chín tuổi rồi .
Tôi chỉ thấy toàn là chuyện nhảm nhí. Không ngờ cuối cùng ba mẹ tôi lại thực sự tìm được cái người gọi là "dương khí dồi dào" ấy . Họ nhận nuôi một cậu bé lớn hơn tôi năm, sáu tuổi từ viện mồ côi về.
Ban đầu tôi chẳng thích người anh trai này chút nào, thậm chí có thể nói là chán ghét. Tôi cố chấp nghĩ rằng mình đã bị ba mẹ bỏ rơi, còn Lộ Quân chính là thủ phạm cướp đi tình thương gia đình của tôi .
Thời gian đầu, chỉ cần anh ấy lại gần là tôi sẽ gào thét, đ.ấ.m đá túi bụi, chưa bao giờ cho anh ấy một nét mặt t.ử tế. Nhưng anh ấy không những chưa từng nổi giận, mà còn học đủ loại trò ảo thuật để làm tôi vui.
Vì lý do sức khỏe, tôi không đến trường đi học mà luôn có gia sư dạy tại nhà, càng không có bạn bè đồng lứa. Mỗi khi tan học về, anh ấy đều kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở trường, kể về thầy cô, về đứa bạn cùng bàn tinh nghịch, kết hợp với giọng điệu khoa trương khiến tôi luôn bật cười ha hả, xua tan đi đám mây mù u ám bao phủ lấy tôi suốt cả ngày dài.
Anh ấy còn dẫn bạn bè về nhà giới thiệu với tôi , dắt tôi cùng chơi. Ba mẹ thường xuyên công tác ở nước ngoài, nói ra thì buồn cười , phần lớn thời gian thơ ấu của tôi đều trải qua trong lòng Lộ Quân.
Năm tôi mười tuổi, ba tôi chính thức công bố với bên ngoài danh tính con nuôi của Lộ Quân. Sau khi anh ấy trưởng thành và phân hóa thành Alpha, ba thường xuyên dẫn anh ấy đi làm quen với công ty, dạy anh ấy cách quản lý và đưa anh ấy cùng tham gia các buổi yến tiệc.
Ba vốn muốn dẫn tôi theo cùng, cũng từng thử giảng cho tôi nghe vài chuyện ở công ty, nhưng tôi thực sự chẳng có chút hứng thú nào với mấy thứ đó, ngoại trừ học tập thì toàn bộ tâm trí tôi đều dồn vào mỹ thuật.
Ông không miễn cưỡng, chỉ xoa đầu tôi : "An An nhà chúng ta chỉ cần làm những việc khiến bản thân vui vẻ, yêu thích là được rồi ."
Tôi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình thích cái gì?
Tôi thích ba mẹ , còn thích cả Lộ Quân nữa. Nhưng họ càng ngày càng bận rộn, chẳng có ai có thể ở bên cạnh tôi cả ngày. Chỉ khi vẽ tranh, tôi mới có thể tạm thời quên đi sự cô đơn, thầy giáo cũng thường xuyên khen tôi ở mảng này chính là một thiên tài.
Tôi rất ít khi nhận được lời khen, vẽ tranh thậm chí có thời điểm đã thay thế vị trí số một của Lộ Quân trong lòng tôi . Tôi thường vẽ đến mức quên cả thời gian, nhưng tôi không cần đặt báo thức, bởi vì Lộ Quân luôn túc trực bên cạnh tôi .
Tôi cứ tưởng gia đình chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế. Thế nhưng vào đúng lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của tôi , ba mẹ vội vã từ nước ngoài trở về lại gặp t.a.i n.ạ.n máy bay qua đời. Cảm xúc tôi bỗng nhiên kích động mạnh rồi khóc ngất đi , trong đợt sốt cao kéo dài bốn năm ngày liền, tôi đã phân hóa thành một Omega.
Một mình Lộ Quân gồng gánh lo xong xuôi tang lễ của ba mẹ , lại đè nén mọi sự nghi ngờ cùng áp lực từ phía mọi người để chính thức tiếp quản công ty. Anh ấy chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, toàn bộ gánh nặng của công ty trong chớp mắt đều đè nặng lên vai anh ấy . Nhưng mỗi lần đến bệnh viện thăm tôi , anh ấy luôn miệng nói " không mệt", "vẫn ổn "... Nếu như không có anh tôi , tôi nghĩ đoạn đời đó của mình chắc chắn sẽ là một mùa mưa u dột và ẩm ướt.
2.
"An An, tỉnh dậy đi em, anh mua đồ ăn sáng về cho em rồi này ."
Gần đến sinh nhật tôi dạo này , tôi cứ lặp đi lặp lại những giấc mơ về chuyện ngày xưa. Mỗi lần đến hồi kết, Lộ Quân luôn có thể xuất hiện đúng lúc để gọi tôi thức dậy.
Tôi thò đầu ra khỏi chăn, từ từ vươn vai một cái, theo thói quen đưa tay ra muốn ôm lấy cổ Lộ Quân để nũng nịu. Một mùi tin tức tố lạ lẫm xông thẳng vào mũi tôi trước một bước. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh ch.óng ngồi bật dậy trên giường, túm lấy cà vạt của Lộ Quân kéo về phía mình , ghé sát vào người anh ấy hít hà mấy bận, sau đó lại chê bai đẩy anh ấy ra rồi lấy tay bịt mũi: "Thối c.h.ế.t đi được , anh mau đi tắm đi ."
Anh ấy hơi gượng gạo thu tay lại định ôm lấy tôi , rồi cúi đầu ngửi ngửi lên áo mình : "Lúc mấy người đó hút t.h.u.ố.c anh đã tránh đi rồi mà, vẫn bị dính mùi sao ?"
Tôi khoanh chân ngồi trên giường, bực bội giơ một ngón tay chống lên vai anh ấy , nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra : "Tắm xong rồi hãy nói chuyện với em."
Anh ấy cười cưng nịnh, xoa đầu tôi một cái: "Được rồi được rồi , đồ ăn sáng mua cho em để trên bàn đấy, nhớ súc miệng rồi mới ăn nhé." Tôi cạn lời đảo mắt một cái. Tôi đã là thanh niên hơn hai mươi tuổi rồi , mà vẫn coi tôi như đứa trẻ con chắc?
Đợi Lộ Quân bước vào phòng tắm xong, tôi mới vội vàng trèo xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi anh ấy cởi ra vứt ở cửa lên. Trên cổ áo hình như vô tình dính phải một vết son môi, mờ mờ không rõ. Mùi tin tức tố không thuộc về hai chúng tôi đặc biệt nồng nặc trên chiếc áo này .
Lộ Quân chắc chắn đã ôm người nọ. Ý nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu. Tôi biết công việc xã giao của anh ấy không tránh khỏi việc phải đến những nơi đó, tiếp xúc với đủ loại người , nhưng tôi vẫn không thể nào kiểm soát nổi sự ghen tuông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.