Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi hoang mang trong giây thoáng: "Không... không phải đâu ."
Tông giọng Lục Trách Diệc lạnh nhạt: "Em quên rồi sao , anh gặp t.a.i n.ạ.n giao thông nên mất trí nhớ rồi ."
Viền mắt tôi lập tức đong đầy nước mắt: "Thẩm Lộ."
Trong lòng Lục Trách Diệc vô cùng khó chịu, anh bắt đầu mãnh liệt hôn tôi .
Khi bị đè xuống giường, mặt tôi đỏ gay, yếu ớt đẩy ra chống cự: "Đừng mà, đừng mà."
Thế nhưng anh lại áp đặt hỏi: "Kim Duệ, anh là ai?"
Tôi lắc đầu, vẻ mặt đáng thương vô cùng: "Em không biết ."
Lục Trách Diệc hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này .
15.
Tôi không muốn ở lại đây chút nào, nhưng lần nào tìm Lục Trách Diệc nói chuyện cũng đều bị anh lái sang hướng khác.
Còn nếu đi ra ngoài thì cũng sẽ bị anh tìm thấy bất cứ lúc nào. Về phần công việc của tôi thì đã nghỉ mất mấy ngày rồi , nghĩ đi nghĩ lại , tôi đành quay về đi làm tiếp, dù sao lương vẫn chưa được phát mà!
Kết quả là vừa thay bộ đồ bảo hộ có bèo nhún ra , tôi đã bị Lục Trách Diệc bế đặt lên đùi rồi gặng hỏi hết cái này đến cái khác.
Tôi muốn từ chối lắm, nhưng chẳng biết làm sao , hễ anh bảo mình là Thẩm Lộ là tôi lại muốn tin. Giá như tôi thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy.
Tôi không làm lao công nữa mà chuyển sang làm trợ lý cho Lục Trách Diệc, hiểu biết thì ít, cũng may là anh không chê tôi ngốc.
Đến thứ Sáu, Lục Trách Diệc phải đi công tác, tôi – người vẫn chưa nghĩ xong về mối quan hệ giữa hai chúng tôi , liền thở phào một cái.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Tôi không đi đâu chơi linh tinh cả, chỉ là mẹ của Lục Trách Diệc đột nhiên tìm đến. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, tôi đờ đẫn cả người tại chỗ.
Bà cũng vậy , chỉ là so với tôi thì bà bình tĩnh hơn nhiều. Dĩ nhiên là bà biết dạo gần đây con trai mình có nuôi một người bên cạnh, chỉ là không ngờ người đó lại là tôi .
Không, hoặc có lẽ bà cũng đã đoán ra rồi .
"Cậu, cậu ..."
Bà chính là người năm đó đã đưa Thẩm Lộ đi , đầu óc tôi rối tung rối rối.
Trong phòng nghỉ, tôi và bà ngồi đối diện nhau .
Người phụ nữ quý phái cất lời: "
Tôi
không
ngờ hai
người
vẫn còn cái duyên
này
. Những năm qua Trách Diệc càng ngày càng hận
tôi
, càng lúc càng xa cách với cái nhà
này
. Nó thậm chí còn từng tới quê nhà của
cậu
để đầu tư, giống như
muốn
đi
tìm cái gì đó nhưng
không
tìm thấy, lúc đó hình như
cậu
đã
không
còn ở nơi đó nữa
rồi
, thế nhưng rõ ràng là nó chẳng nhớ gì cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-luc-tong-nhan-lai-vo-con/chuong-10
"
Tôi không hiểu, tôi chẳng hiểu gì hết, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào hỏi: "Anh ấy là ai vậy ạ?"
Cổ họng của mẹ Lục nghẹn lại , biết đầu óc tôi không được nhanh nhạy nên bà lặng đi hai giây: "Nó là Lục Trách Diệc, mà cũng chính là Thẩm Lộ mà cậu quen biết . Vụ t.a.i n.ạ.n xe năm đó đã khiến hội chứng tin tức tố của nó trở nên nặng hơn, khiến nó mất đi đoạn ký ức đó."
Mà bọn họ vì muốn anh quên đi Omega ngốc nghếch này nên đã mặc kệ đối tượng liên hôn dự định trước đó tiếp cận con trai mình . Sai lầm này đã khiến Lục Trách Diệc phải sống trong mơ hồ suốt nhiều năm qua.
Anh không thèm ngó ngàng hay hỏi han gì đến đối tượng liên hôn, không gặp cũng không tiếp xúc, thế nhưng trong lòng lại luôn thấy bản thân từng rất yêu Omega đã chăm sóc mình trong khoảng thời gian mất trí nhớ kia .
Tôi thở gấp từng hồi, nước mắt rơi xuống lã chã.
Mẹ Lục vội vàng lấy khăn giấy đưa cho tôi rồi chuyển chủ đề: " Tôi nghe nói cậu đến công ty của Trách Diệc làm lao công, thế số tiền năm đó tôi đưa cho cậu đâu rồi ?"
Năm đó khi đưa Thẩm Lộ đi , bà đã đưa cho tôi một triệu tệ. Tôi vốn không định nhận, nhưng lại không trả lại được .
"Bọn họ nói em trai bị bệnh, bảo cháu đưa tiền cho em trai chữa bệnh." "Bọn họ" ở đây chính là ba mẹ nuôi của tôi .
Mẹ Lục bàng hoàng: "Một triệu tệ mà cậu đưa hết cho họ rồi sao ?" Bà không đưa quá nhiều là vì sợ mang lại tai họa cho cậu Omega này , không ngờ...
Tôi gật đầu: "Bọn họ nói một triệu mới đủ."
"Sao cậu lại ngốc thế chứ?" Nói xong, người phụ nữ có chút áy náy, bởi vì tôi thật sự rất ngốc.
Đúng lúc này , một bé trai chạy tót tới, cất tiếng hét lớn: "Bà nói bậy, ba cháu không có ngốc, ba cháu là người tốt bụng!"
Kỳ T.ử Thần đi học về rồi . Tôi dùng sức sụt sịt mũi một cái rồi bế thằng bé lên: "Hôm nay sao con về sớm thế? Ba còn chưa kịp đi đón con nữa."
"Ba ơi, có phải có người bắt nạt ba không ?" Kỳ T.ử Thần nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta không ở đây nữa có được không ba? Con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa đâu ." Đôi mắt thằng bé đỏ ngầu, ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
Mẹ Lục nhìn đứa trẻ mà mặt tràn ngập vẻ chấn động, đặc biệt là ngũ quan của đứa trẻ lại vô cùng giống Trách Diệc: "Đây, đây là..."
Đầu óc tôi là một chuỗi rối mù, chẳng thể gỡ ra nổi, nhưng tôi vẫn không hiểu: " Nhưng mà tại sao bác lại gạt cháu chứ? Rõ ràng Thẩm Lộ đâu có c.h.ế.t."
Nhìn vào đôi mắt trong veo của tôi , trên mặt bà xẹt qua một vệt áy náy: "Xin lỗi cậu !"
Là lỗi của bọn họ. Bọn họ thấy trí tuệ của cậu Omega này không được bình thường. Một là lo lắng sau khi con trai phục hồi ký ức sẽ không thích cậu Omega này , ngược lại còn làm tổn thương đối phương. Hai là lo lắng trí tuệ của cậu Omega này sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau .
Cũng như lúc này , tôi không hiểu được vẻ áy náy và hối hận trong mắt bà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.