Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Trách Diệc lạnh lùng nhìn cậu ta , chỉ phát ra một từ: "Cút."
Đối phương trong lòng hoảng hốt: "Anh..."
Lục Trách Diệc ngắt lời cậu ta : "Sau này đừng xuất hiện trước mặt hai cha con họ nữa, nếu không tôi sẽ đ.á.n.h gãy chân, bẻ gãy cổ cậu ."
Cậu thiếu gia họ Khúc giơ tay sờ sờ cổ, cố chấp nói : "Trước kia anh bị mất trí nhớ là do một tay em chăm sóc anh đấy."
Đoạn mất trí nhớ mà cậu ta nói chính là quãng thời gian trước khi Lục Trách Diệc tỉnh lại sau vụ t.a.i n.ạ.n giao thông, Lục Trách Diệc hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Khi đó ai nấy đều nói với anh rằng cậu tiểu thiếu gia nhà họ Khúc chính là Omega của anh , ba mẹ hai bên cũng muốn hai gia đình liên hôn.
Lục Trách Diệc luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đồng thời trong lòng lại ghi nhớ bản thân từng rất yêu đối phương.
"Thì sao chứ? Những gì nhà họ Khúc các người nhận được còn chưa đủ nhiều sao ?" Lục Trách Diệc cười khẩy một tiếng, "Tốt nhất đừng để tôi nắm được thóp, bằng không những gì đã nhét vào miệng, tôi sẽ bắt các người nôn ra bằng sạch."
Đồng t.ử cậu thiếu gia họ Khúc chấn động: "Em... em thậm chí còn chưa từng được nắm tay anh lấy một lần , nào đã nhận được chút hời nào từ anh đâu ."
Đụng phải đôi mắt dữ tợn hung hăng của Lục Trách Diệc, cậu ta phẫn uất dắt theo người tháo chạy mất hút. Đúng là đồ ngu ngốc.
Trước kia Lục Trách Diệc có chán ghét người này đến đâu thì cũng chỉ mắt không thấy tâm không phiền mà thôi, càng không muốn dùng những từ ngữ như thế để miêu tả đối phương, nhưng bây giờ thì khác rồi . Biến chất thì đã làm sao chứ?
14.
Anh quay sang nhìn tôi , trong mắt tôi tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Trợ lý Trần đón lấy Kỳ T.ử Thần từ trong tay tôi . Người tôi vẫn còn run rẩy nhẹ, vô cùng sợ hãi việc những người vừa rồi ra tay làm tổn thương đến bé Cún.
Cái đầu nhỏ của Kỳ T.ử Thần rất thông minh, cất giọng giòn tan hỏi: "Chú Lục cũng từng bị mất trí nhớ ạ? Cha của con cũng thế đấy."
Lục Trách Diệc khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên anh đã cho người điều tra, nhưng điểm này lại không hề rõ ràng, bởi vì thông tin thân phận của người tên Thẩm Lộ kia hoàn toàn là giả. Chỉ biết đó là một kẻ ngông nghênh ngỗ ngược, còn những thông tin khác đều đã bị người ta cố ý xử lý xóa sạch vết tích. Thế nhưng cho dù có như vậy thì Lục Trách Diệc cũng không cho rằng bản thân mình lại chính là người đó. Thật quá đỗi hoang đường.
Anh bước lại gần, dịu giọng nói : "Kim Duệ, anh đến đưa hai cha con em về nhà."
Tông giọng Alpha vô cùng dịu dàng, thế nhưng ánh mắt lại u ám và đầy tính chiếm hữu.
Anh thử vươn tay ôm lấy vai
tôi
, thấy
tôi
không
có
phản ứng chống đối liền dùng lực ôm c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-luc-tong-nhan-lai-vo-con/chuong-9
h.ặ.t lấy
tôi
rồi
bước tiếp rời khỏi nơi
này
. Mấy
người
bảo vệ chặn đám đông vây quanh xem náo nhiệt cũng
lần
lượt rút
đi
.
Ngồi trên xe một lúc lâu, bàn tay tôi mới ngừng run rẩy. Chỉ là trên hàng mi vẫn đọng lại làn nước mỏng, tôi cúi gầm đầu tự cào cào bàn tay mình .
Lục Trách Diệc giữ lấy tay tôi không cho ngoáy nữa: "Sao ra khỏi nhà mà cũng chẳng bảo với anh một tiếng?"
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Tôi ngập ngừng đáp: "Em... em không muốn ở chung với anh nữa."
Lục Trách Diệc như thể không nghe thấy câu này , cất tiếng hỏi: "Trên người có bị thương chỗ nào không ? Đau ở đâu ?"
Tôi tự cảm nhận một hồi rồi nghiêm túc trả lời: "Mông hơi đau đau ạ."
Lục Trách Diệc: "..."
Đi vào một khu biệt thự, tôi mới nhận ra điểm bất thường.
Lục Trách Diệc giải thích: "Đã không thích ở bên kia thì chúng ta đổi sang một nơi rộng rãi hơn. Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì có thể không gặp, chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, thế rốt cuộc là vẫn ở chung hay là đường ai nấy đi vậy ?
Đến căn biệt thự lớn, tôi đờ đẫn cả người .
Ở chiếc xe phía sau , Kỳ T.ử Thần được trợ lý Trần bế xuống cũng ngơ ngác theo, vội giơ tay bịt c.h.ặ.t miệng mình lại . Thế... thế nếu người chú tên Lục này muốn làm cha của mình thì bé... Bé có thể hỏi qua ý kiến của ba rồi . Ngầu quá đi mất!
Thím lao công vội vàng ra đón tiếp chúng tôi vào nhà: " Tôi đã chuẩn bị xong cơm nước rồi , hy vọng hợp khẩu vị của mọi người ạ."
Tôi vội gập người chào: "Cháu cảm ơn ạ!"
Còn Kỳ T.ử Thần thì ôm c.h.ặ.t lấy chân tôi bước đi . Lục Trách Diệc bỗng cúi lưng xuống, dùng một tay nhấc bổng thằng bé lên.
Tôi "ơ" lên một tiếng. Bé Cún Kỳ T.ử Thần còn chưa kịp cất lời thì đã bị Lục Trách Diệc chuyền tay giao cho trợ lý Trần. Nhóc tỳ không vui hếch đầu hừm một tiếng rõ to.
Ăn xong cơm tối, Lục Trách Diệc ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay vào nét u ám trên mặt đã giãn ra đôi chút. Anh bảo thím lao công bế bé Cún vừa ăn vừa ngủ gật về phòng trẻ em. Tôi định đi theo nhưng lại bị Lục Trách Diệc nắm lấy cánh tay kéo lại : "Anh đưa em đi xem phòng."
Đến trước cửa phòng, hai tay tôi xoắn xít mân mê đường chỉ quần: "Lục tiên sinh ơi, em... em không thể... A!"
Lục Trách Diệc bỗng ôm lấy eo nhấc bổng tôi lên, lưng tôi dán c.h.ặ.t vào tường. Anh đè tới, ngón tay khẽ gạt chiếc dán chế áp của tôi ra : "Anh đã đ.á.n.h dấu em rồi , chúng ta còn làm qua chuyện đó nữa mà, Kim Duệ bảo bối."
Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, hơi bất lực nhìn anh : "Em nhớ Thẩm Lộ rồi ."
Tôi đâu có ngờ câu nói của mình lại khiến người đàn ông nổi giận đến nhường ấy , anh chỉ cười nhạt một tiếng ngắn ngủn: "Anh chính là Thẩm Lộ mà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.