Loading...
Trong giới doanh nhân thủ đô, chỉ cần nhắc đến "Lục Duyên", lập tức sẽ có 3 từ khóa bật ra :
*_Mặt lạnh như tiền.
Làm việc như trâu.
Sạch sẽ đến mức có bệnh.__
Còn tôi , Khương Vãn.
Thư ký trưởng tập đoàn Lục Thị.
Kỷ lục gia sống sót 3 năm dưới tay vị Diêm Vương này mà chưa bị đá bay.
Ai cũng hỏi tôi : "Cô giỏi chỗ nào? Ngoại ngữ? Năng lực?"
Không.
Tôi chỉ có một tuyệt chiêu: Mặt ngoài tâng bốc, trong đầu c.h.ử.i thầm.
Sếp quát = Sếp quan tâm.
Sếp tăng ca = Sếp đào tạo.
Sếp trừ lương = Do tôi làm chưa tốt .
Chỉ cần cuối tháng tài khoản "ting" một cục tiền,
thì bảo tôi đi đập tường phía đông để đón mặt trời mọc hướng tây, tôi cũng làm .
Nhưng đời mà. Gieo gió thì gặt bão.
Lục Duyên gặp nạn.
Nói cho sang thì là t.a.i n.ạ.n giao thông.
Nói thật ra chỉ là tài xế thắng gấp vì tránh con ch.ó, đầu anh đập vào cửa kính.
Bác sĩ chẩn đoán: Chấn động nhẹ. Nằm viện 1 đêm là về.
Vậy mà tôi , với danh nghĩa thư ký gương mẫu, nghe tin liền lao như tên b.ắ.n đến bệnh viện VIP.
Lý do? Phòng nhân sự nhắn: "Đêm nay tính tăng ca x3 nhé em."
Vì tiền, tôi có thể nhập vai " người nhà lo lắng" đến Oscar.
Sáng hôm sau .
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm phòng VIP, chiếu lên gương mặt không tì vết của Lục Duyên.
Hàng mi anh khẽ động.
Đến giờ diễn.
Tôi nhéo đùi một phát.
Hai hàng nước mắt rơi xuống.
Tôi lao đến bên giường, giọng run run:
"Sếp Lục! Anh tỉnh rồi ! Trời phù hộ!
Anh mà có chuyện gì tôi biết phải làm sao ... Tôi không sống nổi mất!"
Lục Duyên nhíu mày vì ch.ói.
Anh mở mắt.
Thấy tôi nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn lo lắng.
Anh còn chưa kịp cảm động,
thì trong đầu anh nổ tung một giọng khác.
__"Tỉnh rồi hả đồ nhà tư bản!
Lão nương thức trắng đêm canh anh , trôi hết phấn!
Tỉnh thì ký giấy tăng ca lẹ lên, không tôi rút dây truyền bây giờ!"__
Lục Duyên: "..."
Toàn thân anh đông cứng.
Anh nhìn tôi .
Rõ ràng tôi đang c.ắ.n môi, mắt đỏ hoe, bộ dạng quan tâm hết mực.
"Giọng đó... từ đâu ra ?"
Anh khàn giọng: "Cô nói gì?"
Tôi lập tức vắt khăn, lau trán cho anh , giọng ngọt như đường:
"Em nói sếp tỉnh là tốt rồi ạ. Công ty không thể thiếu sếp.
Sếp cứ nghỉ ngơi, việc công ty em lo hết."
__"Lo cái đầu! Điếc à ?
Vì anh mà tôi lỡ concert! Bồi thường đây!
Đồ mặt liệt, đồ hút m.á.u, ế vợ cả đời!"__
Đồng t.ử Lục Duyên co lại .
Anh ôm đầu ôm tai.
"Gọi bác sĩ! Tôi bị ảo giác! Não tôi hỏng rồi !"
Tôi giật mình bấm chuông.
Ngoài mặt: "Sếp bình tĩnh, bác sĩ đến ngay."
Trong lòng:
__"Tiêu. Đập đầu ngu ra thì sao ?
Công ty sập thì cái chức lương 50 vạn của tôi đi tong.
Lạy trời giữ lại cho anh chút não!"__
Lục Duyên trừng mắt nhìn tôi .
100% khẳng định.
Cái giọng chua ngoa, hỗn xược kia phát ra từ đầu tôi .
Anh nghe được suy nghĩ của tôi .
Bác sĩ kiểm tra: Não bình thường. Không vấn đề.
Đuổi hết người ra . Chỉ để lại tôi .
Phòng bệnh im như tờ.
Lục Duyên dựa vào gối.
Ánh mắt đen như d.a.o găm chiếu thẳng vào tôi .
Như muốn khoét tôi ra xem.
Tôi bị nhìn mà lạnh sống lưng.
Rụt rè: "Sếp, anh khó chịu chỗ nào ạ?
Có muốn em mua cháo bào ngư không ?"
__"Nhìn gì? Ngứa mắt à ?
Bà đây dặm lại phấn rồi ! Đói thì nói ! Giả tạo!"__
Khóe miệng Lục Duyên giật.
Tay trong chăn nắm c.h.ặ.t.
"Rót nước."
"Dạ!"
Tôi cười tươi rót nước, thử độ nóng, đưa tận tay.
"Sếp uống chậm thôi ạ."
__"Uống đi . Sặc c.h.ế.t đi . Để tôi về ngủ.
3 ngày không gội đầu, ngứa sắp điên rồi !"__
Phụt.
Lục Duyên vừa uống đã phun.
Ho sặc sụa, nước văng đầy chăn.
"Ôi sếp!"
Tôi cuống quýt lau cho anh .
"Em bảo uống từ từ rồi mà!"
__" Đúng rồi ! Vô dụng!
Tổng giám đốc uống nước cũng sặc! C.h.ế.t đi !"__
Lục Duyên gạt tay
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-1
Gằn từng chữ: "Khương... Vãn!"
"Dạ có em!"
Tôi đứng thẳng, mắt chớp chớp vô tội.
Sau đó bác sĩ đuổi tôi ra ngoài.
Tôi ôm tài liệu đứng ngoài cửa, tim đập loạn.
Tối đó tôi không ngủ được .
Anh ta nghe được hết rồi .
Sáng hôm sau vào công ty.
Không khí lạ.
Ai cũng nhìn tôi như nhìn người sắp bị khai trừ.
9h.
Mail: [Khương Vãn. Lên phòng tôi ]
Thang máy lên tầng 68.
Cửa văn phòng mở ra .
Lục Duyên ngồi sau bàn.
Vest chỉnh tề.
Vết thương thái dương dán băng trắng.
Vẫn đẹp trai đến mức đáng ghét.
"Đóng cửa."
"Cạch."
Anh không nói .
Chỉ gõ ngón tay lên bàn.
Cộc. Cộc. Cộc.
"Xong đời. Bị đuổi. Nhà xe toang."
"Cô nghĩ gì?"
Anh đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩng lên, mắt long lanh:
"Dạ nghĩ sếp mau khỏe ạ."
__"Nghĩ cái rắm!
Đang c.h.ử.i tôi mặt liệt đúng không !"__
Lục Duyên đứng dậy, đi đến trước mặt tôi .
Rất gần.
"Ba năm. Cô mệt không ?"
"Dạ không ạ."
__"Mệt c.h.ế.t! Ngày nào cũng khen anh giỏi!
Trong lòng tôi c.h.ử.i anh 1000 lần rồi !"__
Anh bật cười .
Nụ cười rất khẽ.
"Từ nay."
Anh nói .
"Không cần diễn nữa."
Tôi ngơ ra .
"Dạ?"
" Tôi nghe được hết."
Anh gõ trán tôi .
"Nên cô c.h.ử.i gì tôi đều biết ."
Mặt tôi tái mét.
"Sa thải em ạ?"
"Không."
Anh quay lại bàn, ký một tờ giấy.
Đẩy qua.
"Thưởng tháng này x2. Bù đêm qua."
Tôi cầm giấy.
Tay run.
__"Không đuổi còn tăng lương?
Anh là Diêm Vương hay Quan Âm vậy !"__
Lục Duyên: "...Im."
Anh day trán.
"Đi làm đi . Mua cho tôi hộp kẹo ngậm."
"Dạ!"
Ra đến cửa tôi quay lại :
"Sếp... cảm ơn."
Anh "hừ".
Nhưng rất nhỏ: "Đồ ngốc."
Từ hôm đó, tôi không giả nữa.
Sếp mắng, tôi cãi.
Sếp tăng ca, tôi đòi tăng lương.
Sếp bảo "rót nước", tôi hỏi " trà đào được không ".
Lục Duyên ban đầu đen mặt.
Về sau quen.
Có hôm 12h đêm còn ở công ty.
Tôi gục trên sofa.
"Đói. Muốn ăn lẩu."
10 phút sau trợ lý mang lẩu vào .
Lục Duyên: "Ăn. Ồn."
Tôi vừa ăn vừa nghĩ:
"Anh mà tốt thế này tôi yêu thật đó."
Anh ngẩng lên: "Yêu thì nói ."
Tôi sặc trà sữa.
Trước cửa nhà tôi - 11h đêm
Lục Duyên đưa tôi về.
"Về cẩn thận."
Tôi mở cửa xe.
"Về ngủ! Mai họp 10 cuộc! Khổ thân ..."
"Khương Vãn."
Anh gọi.
Hạ kính xuống.
"Ngày mai đừng nghĩ linh tinh nữa. Ồn."
"Dạ vâng !"
"Không hứa được ! Mai anh lại chọc tôi !"
Anh khởi động xe.
" Tôi không có thâm như gấu trúc."
Xe chạy mất.
Tôi đứng đó:
"Có! Nhưng đẹp trai nên bỏ qua!"
Hôm sau
Cả công ty đồn: Sếp tự nhiên tăng lương. Sếp đặt cơm. Sếp cho thư ký về sớm.
Trong phòng.
Lục Duyên ném cho tôi tập tài liệu.
"Việc mới. Quản lý biểu cảm. Và quản lý cái miệng trong đầu cô."
Tôi ôm tài liệu:
__"Không quản được ! Sếp càng ngày càng đẹp !
Càng ngày càng tốt ! Bảo sao không rung động!"_*
Lục Duyên kéo tôi lại gần.
"Khương Vãn."
"Dạ?"
"Nghĩ nữa tôi hôn cô. Cho hết nghĩ."
Tôi : !!!
"Hôn đi ! Tôi nghĩ 24/7 luôn!"
Anh nhìn tôi 3 giây.
Rồi buông ra .
"Ra ngoài."
Mặt anh đỏ.
Rất nhẹ.
Tôi chạy ra .
Tim đập thình thịch.
Kết chương 1:
Bí mật lớn nhất bị lộ.
Nhưng thay vì bị đuổi,
tôi được tăng lương, được sủng.
Vì Diêm Vương mặt lạnh,
cũng chỉ muốn có một người
dám mắng mình trong lòng,
mà không phải vì sợ
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.