Loading...

Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên
#2. Chương 2

Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lục Duyên nhìn tôi .  

Rất lâu.  

Ngoài mặt tôi : ngoan ngoãn, thục nữ, mắt long lanh lo lắng.  

Trong đầu tôi : "Diêm Vương c.h.ế.t tiệt! Lừa tôi 3 năm! Diễn giỏi hơn cả ảnh đế!"

Anh nhắm mắt, tay xoa thái dương.  

Gân xanh giật liên hồi.

Bị cắm sừng thì chưa .  

Nhưng bị lừa 3 năm thì có .  

Cô thư ký mẫu mực, chưa từng cãi một câu,  

hóa ra trong lòng coi anh như cái máy rút tiền biết đi .

Lòng tự trọng của bá tổng bị chà đạp.

"Mệt."  

Anh phẩy tay.  

"Cô về công ty."

"Dạ vâng ạ."  

Tôi cúi 90 độ chuẩn mực.  

"Chúc sếp nghỉ ngơi. Việc công ty giao em lo."

Vừa quay lưng ra cửa:  

*_"Thoát! Về ngủ! Kệ anh tự kỷ trong đó!  

Bệnh hoạn, mặt than, bái bai không hẹn ngày gặp lại !"__

Tiếng giày cao gót của tôi lộc cộc xa dần.

"Rầm".  

Lục Duyên đập điện thoại xuống bàn.

Mở WeChat.  

Gõ:  

[Hủy nghỉ chiều nay. 2h có mặt văn phòng. Dự án Vĩnh Xanh.]

Gửi.  

Anh nhếch môi.  

Muốn ngủ? Mơ.

Ba ngày sau . Lục Thị. 8h30 sáng.

Lục Duyên quay lại làm việc.  

Việc đầu tiên: Gọi tôi .

"Khương Vãn. Americano."

"Dạ vâng sếp!"

Anh có bệnh sạch sẽ cấp độ nặng.  

Cà phê chỉ uống Arabica Colombia.  

Nước phải 85 độ C. Lệch 1 độ là đổ.

Tôi bưng khay bạc vào .  

Cười 8 răng:  

"Sếp Lục, Americano 85 độ. Chúc sếp ngày mới hiệu quả ạ."

Đặt xuống.

Lục Duyên vừa đưa tay ra :  

__"Uống! Uống c.h.ế.t đi !  

Sáng sớm uống cà phê đen hại dạ dày!  

Lúc nãy lỡ tay rớt 1 viên đá vào , vớt ra rồi , giờ chắc còn 82 độ.  

Cho anh nếm thử nước lã, pha lại cho anh chừa cái tật hành người !"__

Tay anh khựng giữa không trung.

Anh ngẩng lên.  

"Rơi đá vào ?"

Tim tôi rớt 1 nhịp.  

Nhưng nghề nghiệp cứu tôi .  

"Dạ? Em pha bằng nước sôi chuẩn ạ. Không có đá."

__"C.h.ế.t. Sao hắn biết ? Có camera?  

Không có . Hay cấy chip vào đầu tôi ?"__

Lục Duyên dựa ra sau .  

Mười ngón tay đan vào nhau .  

Ánh mắt như báo săn mồi.

" Tôi không khỏe. Không uống cà phê."

Anh đẩy ly về phía tôi .  

"Thưởng cho cô. Uống đi . Công lao mấy hôm nay."

Nụ cười tôi cứng lại .  

"Sếp... đây là cà phê của sếp ạ."

" Tôi nói uống."  

Giọng không cho cãi.

__"Tổ tông! Bụng đói mà bắt uống cà phê đen!  

Keo kiệt! Thưởng thì thưởng tiền! 50 tệ ăn b.ún chả còn hơn!  

Đồ ác độc, đồ Diêm Vương!"__

Lục Duyên nghe xong, tâm trạng tốt hẳn.  

Anh gõ tay: cộc cộc.  

"Uống."

Vì bát cơm.  

Tôi nhắm mắt, ngửa cổ.  

"Ực".  

Đắng đến linh hồn bay ra .

Đặt ly xuống, tôi vẫn cười :  

"Ngon... ngon lắm ạ."

__"Đắng c.h.ế.t! Lục Duyên tôi nhớ!  

Chiều về tôi nhổ nước bọt vào cây phong thủy của anh !"__

Lục Duyên ho khan giấu cười .  

"Ngon thì tốt .  

Làm tốt tôi thưởng cà phê mỗi ngày."

Tôi : "Dạ cảm ơn sếp..."  

"Cảm ơn cái đầu! Trúng số tôi đập tiền vào mặt anh !"

Tôi ôm bụng chạy ra ngoài.

Phía sau vang tiếng cười khẽ của anh .

11h00. Phòng họp dự án Vĩnh Xanh.

20 giám đốc ngồi im như tượng.  

Lục Duyên lật tài liệu.  

"Quý này doanh thu?"

Giám đốc marketing: "Tăng 8% ạ."

__"8% mà cũng dám nói ?  

Năm ngoái 15% còn bị c.h.ử.i.  

Lương cao để làm cảnh à ?"__

Lục Duyên ngẩng lên.  

"Trừ 3% thưởng quý của phòng marketing."

Cả phòng nín thở.

Tôi đứng cạnh, ghi chép.  

__" Đúng ! Trừ hết! Bọn này làm ăn như hạch!  

Tiện thể trừ lương tôi luôn đi , cho công bằng!"__

Lục Duyên liếc tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-2
 

"Thư ký Khương."

"Dạ?"  

"Đọc lại số liệu trang 7."

"Dạ vâng !"  

__"Trang 7 cái gì? Tôi có xem đâu !  

Toàn anh gửi mail tôi chưa đọc !  

Tiêu rồi , đọc bậy bị đuổi mất!"__

Tôi hít sâu, lật đại:  

"Dạ... doanh thu mảng A tăng 12.3%, mảng B..."

Lục Duyên: "Đủ rồi ."

Anh nhìn tôi .  

"Về sau họp nhớ đọc tài liệu trước ."

"Dạ vâng ạ!"  

__"Về nhà đọc ! Đọc đến thuộc!  

Không là anh hành tôi c.h.ế.t!"__

Tan họp.  

Lục Duyên gọi riêng tôi ở lại .

"Khóa cửa."

"Cạch."

Anh đi vòng qua bàn.  

Dừng trước mặt tôi .  

Rất gần.

"Cô sợ tôi ?"

"Dạ không ạ."  

"Sợ muốn c.h.ế.t! Sợ anh nghe tiếng lòng rồi hành tôi !"

Lục Duyên đưa tay, chỉnh lại cổ áo cho tôi .  

Động tác rất nhẹ.

"Từ nay có gì bất mãn, nói thẳng."

"Dạ?"  

"Đừng để tôi nghe lén trong đầu nữa. Mệt."

Tôi : "...Vâng ạ."

__"Nói thẳng? Nói ' anh là đồ tư bản' chắc?  

Nói xong ngày mai thất nghiệp!"__

Lục Duyên thở dài.  

"Ra ngoài làm việc."

6h00 chiều. Văn phòng chỉ còn 2 người .

Tôi gõ báo cáo.  

Bụng "ọt".

__"Đói. Đói.  

Tên này không có tim! Không cho tan ca!"__

"Cốc cốc."  

Trợ lý Vương mang vào 2 hộp cơm.  

"Lầu Ký sếp gọi ạ."

Lục Duyên đẩy 1 hộp qua.  

"Ăn."

"Dạ cảm ơn sếp!"  

__"Ôi thịt kho! Yêu anh nhất!  

Tha thứ vụ cà phê sáng nay!"__

Lục Duyên gắp rau sang bát tôi .  

"Ăn nhiều vào . Miệng ồn."

Tôi vừa nhai vừa nghĩ:  

__"Anh dịu dàng thế này tôi đổ mất.  

CEO, đẹp trai, biết quan tâm...  

Chồng quốc dân đây rồi !"__

"Cạch."  

Đũa anh rơi.

Lục Duyên nhìn tôi .  

"Ăn xong về."

"Dạ."  

__"Về nghĩ tiếp! Nghĩ anh tỏ tình!  

Nghĩ anh cầu hôn!"__

Lục Duyên ôm trán.  

"Khương Vãn."

"Dạ?"  

Anh chống cằm.  

"Nếu cô còn nghĩ nữa,  

tôi hôn cô thật."

Mặt tôi đỏ bừng.  

"Dạ... em im ạ."

"Im cái gì! Hôn đi ! Tôi cho phép!"

Lục Duyên bật cười .  

Cười thật.  

"Đi về."

11h30 đêm. Trước cửa nhà tôi .

Xe anh dừng.  

Tôi mở cửa: "Sếp về cẩn thận!"

__"Ngủ sớm! Mai còn họp!  

Làm sếp như trâu..."__

"Khương Vãn."  

Anh gọi.  

"Ngày mai ít nghĩ bậy lại ."

"Dạ vâng !"  

"Không được ! Mai nghĩ nhiều hơn!"

Xe chạy.

Tôi về nhà.  

Điện thoại "ting".

[WeChat - Lục Duyên]: [Ăn no chưa ]  

[ Tôi ]: [No rồi ạ. Cảm ơn sếp]  

[Lục Duyên]: [Ừ. Ngủ sớm]  

[Lục Duyên]: [Với cả... cà phê sáng mai không cần đá]

Tôi ôm điện thoại lăn lộn.  

__"Trời ơi anh đọc được hết!  

Xấu hổ c.h.ế.t! Nhưng mà ngọt!"__

Sáng hôm sau .

Toàn công ty xôn xao:  

"Sếp tự dưng tăng thưởng phòng marketing."  

"Sếp gọi cơm lầu Ký."  

"Sếp bảo thư ký Khương tan ca đúng giờ."

Tôi vào phòng.  

Lục Duyên ném cho tôi 1 tập hồ sơ.

"Việc mới."  

"Quản lý biểu cảm."  

"Và quản lý tiếng lòng."

Tôi : "...Vâng ạ."

__"Quản cái gì! Càng quản càng nghĩ!  

Vì sếp càng ngày càng đẹp trai!"__

Lục Duyên đứng dậy.  

Đi đến, b.úng trán tôi .

"Đau!"  

"Cho chừa."  

Anh ghé sát tai tôi , giọng rất thấp:  

"Nghĩ tiếp đi .  

Tôi nghe ."

Nói xong quay lưng đi .  

Tai anh ... đỏ.

Tôi đứng đó.  

Tim đập 200.

__"Xong rồi . Diêm Vương không đáng sợ.  

Đáng sợ là Diêm Vương biết đọc tâm mà còn sủng."_*

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Tổng Tài đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo