Loading...

Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên
#3. Chương 3

Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lần đầu tiên sau 3 năm, Lục Duyên phát hiện đi làm cũng có thể vui.  

Trò chơi "bắt thóp thư ký Khương" chính thức bắt đầu.

Kể từ sau vụ ly Americano, anh trở nên rất rảnh.  

Rảnh đến mức 2 tiếng gọi tôi vào phòng một lần , chỉ để ngồi nhìn .

Đôi khi anh sẽ đưa ra yêu cầu quái quỷ:  

"Khương Vãn, rót nước nhưng phải bằng tay trái."  

"Khương Vãn, đọc báo cáo bằng giọng nhão nhẹt."  

Rồi chống cằm, cười nửa miệng, chờ xem tôi phản ứng.

Tôi cảm giác mình là con khỉ trong rạp xiếc.  

Khán giả duy nhất: Lục Duyên.  

Nhưng vì tiền thưởng cuối năm, tôi nhịn.

Thứ sáu. 5:58 chiều.

Cả công ty rạo rực.  

Tôi thoa lại son đỏ.  

Trong đầu đã là nồi lẩu Tứ Xuyên đầu phố.  

Thịt ba chỉ. Ruột vịt. Nước lẩu đỏ au. Cay xé lưỡi.

5:59.  

Tay tôi chạm quai túi.

"Ting"  

Loa nội bộ:  

"Thư ký Khương. Vào phòng tôi ."

Tim tôi rơi xuống đất.

Tôi buông túi, nghiến răng.  

*_"Tổ tông! 5:59 rồi ! Tăng ca? Thứ sáu?  

Anh ế nên kéo tôi ế theo à ? Nồi lẩu của tôi !"__

Đẩy cửa.  

Nụ cười 8 răng:  

"Sếp Lục gọi em ạ? Cần em xử lý gì trước khi tan ca không ?"

Lục Duyên đặt b.út xuống.  

Hất cằm về đống tài liệu cao như núi.  

"Tối nay tăng ca. Khách hàng Vĩnh Xanh đổi phương án. Sáng mai nộp."

Nụ cười tôi cứng 0.1 giây.  

"Vâng ạ! Được cống hiến là vinh hạnh của em!"

__"Vinh hạnh cái đầu!  

Nguyền anh ăn mì không gói gia vị! Thang máy mất điện!  

Lẩu của tôi ! Thịt bò của tôi ! Đồ bóc lột!"__

Lục Duyên ho khan giấu cười .  

"Ra chuẩn bị . 30 phút nữa bắt đầu."

Tôi đi ra , thầm giơ ngón giữa.

40 phút sau .  

"Ding".  

Thang máy VIP mở.  

Shipper xách 2 túi to đùng, mùi ớt sa tế xộc lên.

"Giao đuôi 888 ạ."

Cả phòng ngơ.  

Đuôi 888 là số riêng của sếp.  

Mà sếp Lục ghét mùi thức ăn. Lại không ăn được cay.

Điện thoại reo:  

"Thư ký Khương. Mang vào đây."

Tôi xách hai túi nặng trịch vào .  

Mở ra .  

Mắt tôi sáng như đèn pha.

Trời ơi.  

Lẩu Tứ Xuyên. Set VIP.  

Wagyu. Dạ dày. Ruột vịt. Tôm viên. Nấm.  

Bếp từ mini. Nước lẩu sôi sùng sục.

"Sếp... cái này ?"

Lục Duyên tháo cà vạt, xắn tay áo.  

"Ăn. Tăng ca vất vả. Công ty đãi ngộ."

Tôi trố mắt.  

__"Khoan? Bọ xích c.ắ.n não à ?  

Gọi đúng quán tôi thích?  

Bữa ăn cuối của t.ử tù? Ăn no rồi đuổi việc?"__

Đũa Lục Duyên khựng lại .  

Anh hít sâu.  

"Không ăn thì vứt."

"Ăn! Ăn chứ! Thuốc độc em cũng ăn!"

Tôi ngồi phịch xuống, gắp như vũ bão.

Hai người đối diện qua nồi lẩu sôi.  

Tôi ăn đến mồ hôi rịn trán.  

Lục Duyên không ăn được cay, chỉ nhúng 1 miếng.  

Mặt đỏ từ cổ đến tai.  

Ho sặc, uống cạn cốc nước.

__"Ha ha! Đáng đời! Bảo không ăn được còn bày đặt!  

Nhìn anh đỏ mặt kìa, trông cũng... cũng đẹp trai."__

"Khụ."  

Lục Duyên sặc tiếp.

Anh buông đũa.  

"Ăn no chưa ?"

"Dạ no rồi ạ!"  

Tôi ợ một cái.  

__"No muốn bể bụng. Nhưng ngon.  

Tự dưng tốt thế, có âm mưu gì?"__

Lục Duyên rút khăn giấy lau miệng.  

"Không có âm mưu."

"Vậy sao tự dưng..."

" Tôi đói."  

Anh nói dối không chớp mắt.

__"Đói? Đói mà gọi lẩu Tứ Xuyên?  

Đói mà gọi đúng món tôi thèm?  

Anh nghe được tiếng lòng tôi từ sáng à ?"__

Lục Duyên đứng dậy, đi đến cửa sổ.  

Bóng lưng cao lớn.  

"Khương Vãn."

"Dạ?"  

"Ăn xong rồi thì làm việc."

"Dạ."

9h00 tối. Vẫn tăng ca.

Tôi gõ báo cáo đến mỏi tay.  

Lục Duyên ngồi đối diện, duyệt hợp đồng.

Yên tĩnh.

Đột nhiên anh hỏi: "Cay không ?"

"Dạ?"  

"Nồi lẩu lúc nãy."

"À... cay ạ. Nhưng ngon."

__"Ngon thì lần sau gọi nữa.  

Anh mà mời tôi ăn, tôi giảm 50% độ hỗn trong đầu."__

Lục Duyên không đáp.  

Chỉ đẩy sang cho tôi một chai sữa.  

"Giải cay."

Tôi cầm lấy.  

Tim đập nhẹ.

__"Anh... anh nhớ tôi không ăn được cay nhiều.  

Nhớ tôi thích sữa dâu.  

Diêm Vương mà cũng tinh tế vậy sao ?"__

"Khụ."  

Lục Duyên quay mặt đi .  

"Tập trung làm việc."

11h30 đêm. Xong việc.

Tôi thu dọn tài liệu.  

Mắt díu lại .

Lục Duyên: " Tôi đưa cô về."

"Dạ thôi ạ, em tự về được ."

" Tôi nói tôi đưa."

Trên xe.  

Yên tĩnh.  

Chỉ có tiếng điều hòa.

__"Anh không buồn ngủ à ?  

Thức cùng tôi đến 11h30.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sep-tong-bi-toi-lam-cho-phat-dien/chuong-3
..  

Hay là vì nghe được tôi c.h.ử.i nên thấy thú vị?"__

Lục Duyên đột nhiên phanh xe.  

Dừng ở đèn đỏ.

Anh quay sang nhìn tôi .  

Ánh đèn đường hắt vào , nửa mặt anh sáng nửa mặt tối.

"Khương Vãn."

"Dạ?"  

"Nếu tôi nói ..."  

Anh dừng 2 giây.  

"... tôi gọi lẩu vì nghe thấy cô nghĩ đến nó từ chiều,  

cô tin không ?"

Tôi sững người .  

"...Dạ?"

__"Trời ơi anh thừa nhận rồi !  

Anh nghe trộm! Anh biến thái!  

Nhưng mà... vui."__

Đèn xanh.  

Xe chạy tiếp.

Lục Duyên không nói gì nữa.  

Đến cửa nhà tôi .

"Vào đi ."

"Dạ cảm ơn sếp đã đưa."

Tôi mở cửa.  

"Sếp ngủ sớm ạ."

"Cô cũng vậy ."

Đóng cửa.  

Tôi dựa vào cửa, ôm tim.

Điện thoại rung.  

[WeChat - Lục Duyên]: [Về đến nhà nhắn tôi ]  

[ Tôi ]: [Em về rồi ạ]  

[Lục Duyên]: [Ừ. Ngủ đi ]  

[Lục Duyên]: [Mai không cần đến sớm. 10h]

Tôi : !!!  

__"Tha tăng ca? Anh bị nhập à ?  

Hay là... thương tôi ?"__

Sáng thứ bảy. 9h50.

Tôi lết đến công ty.  

Tưởng không ai.  

Ai ngờ Lục Duyên đã ngồi ở phòng.

"Đến rồi ?"  

"Dạ vâng ạ."

Anh đẩy sang một túi giấy.  

"Ăn sáng."

Bên trong: bánh bao, sữa đậu, quẩy.  

Đúng món tôi hay ăn.

Tôi : "...Sếp mua cho em ạ?"

"Trợ lý mua."  

__"Nói dối! Trợ lý nào biết tôi thích quẩy giòn!  

Anh! Chắc chắn là anh !"__

Lục Duyên không nhìn tôi .  

"Ăn đi rồi làm nốt báo cáo."

Cả ngày hôm đó.  

Cứ 2 tiếng anh lại gọi tôi vào .  

Không phải để làm việc.  

Mà để hỏi: "Khát không ?" "Lạnh không ?" "Mỏi không ?"

__"Anh bị gì vậy ?  

Bị tiếng lòng tôi làm cho mềm lòng rồi à ?"__

Chiều.  

Anh đột nhiên nói : "Đi với tôi ."

"Đi đâu ạ?"  

"Xem mắt."

Tôi suýt sặc nước.  

"Xem... xem mắt?"

"Ừ. Đối tác giới thiệu."  

Anh chỉnh cà vạt.  

"Đi cùng. Ghi chép."

Trên đường đi .  

Tôi ngồi ghế phụ, trong đầu nổ tung.  

__"Xem mắt? Anh?  

Không được ! Không cho!  

Anh mà có vợ thì ai c.h.ử.i anh mỗi ngày!"__

Lục Duyên liếc tôi .  

"Ồn."

Đến nhà hàng.  

Cô gái đối tác: 25 tuổi, xinh, ngoan.

Cô ta cười : "Chào anh Lục."

Lục Duyên: "Ừ."

Suốt buổi.  

Anh không nói 3 câu.  

Ánh mắt cứ liếc tôi .

Tôi : __"Nhìn tôi làm gì?  

Đi xem mắt thì nhìn người ta !  

Tức!"__

Về xe.  

Không khí đóng băng.

Lục Duyên đột nhiên: "Cô thấy cô ta thế nào?"

"Dạ... xinh ạ."  

__"Xinh cái gì! Không bằng tôi !  

Anh mà chọn cô ta tôi nghỉ việc!"_*

"Két".  

Anh phanh gấp.

"Khương Vãn."  

"Dạ?"  

"Xuống xe."

"Hả?"  

" Tôi bảo cô xuống xe."

Tôi ấm ức xuống.  

Đứng ở ven đường.

Xe anh chạy đi .  

5 phút sau quay lại .

Cửa kính hạ xuống.  

"Vào."

"...Dạ?"

" Tôi không xem nữa."

"Hả? Tại sao ?"  

"Bởi vì."  

Anh nhìn thẳng vào tôi .  

"Người tôi muốn nghe c.h.ử.i mỗi ngày,  

chỉ có cô."

Tôi đứng hình.

"Anh... anh nói gì?"  

"Không nghe thì thôi."

Anh lái xe đi .

Tôi đứng đó 10 giây.  

Rồi lao lên xe.

"Em nghe rồi !"

Lục Duyên không quay đầu.  

Khóe môi cong lên.

Tối đó.

[WeChat - Lục Duyên]: [Ăn lẩu nữa không ]  

[ Tôi ]: [Ăn!]  

[Lục Duyên]: [8h. Quán cũ]  

[ Tôi ]: [Vâng!]

8h.  

Quán lẩu.  

Chỉ có 2 người .

Lục Duyên gắp cho tôi miếng thịt.  

"Ăn."

Tôi ăn.  

"Anh nói câu kia là có ý gì?"

Anh ngẩng lên.  

"Ý trên mặt chữ."

Tim tôi nổ bùm.

"Ăn đi ."  

Anh lại gắp.  

"Ăn xong về. Mai còn đi làm ."

"Vâng."

Ăn xong.  

Anh đưa tôi về.  

Trước khi tôi xuống xe:

"Khương Vãn."  

"Dạ?"  

"Từ nay tiếng lòng cô,  

tôi nghe hết.  

Nên cô nghĩ gì,  

tôi đều biết ."

"Vâng ạ..."  

"Biết thì tốt ! Biết thì yêu tôi đi !"

Lục Duyên: "...Câm."

Xe chạy.

Tôi về nhà.  

Ôm chăn cười ngốc.

Kết chương 3:  

Sếp tổng bắt đầu dùng lẩu để hối lộ.  

Bắt đầu dùng "xem mắt" để thử.  

Và bắt đầu nói những câu khiến tim tôi loạn.

Trò chơi này ,  

hình như không còn là một phía nữa.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Sếp Tổng Bị Tôi Làm Cho Phát Điên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Tổng Tài đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo