Loading...

Số 68 Đường Tam Thi: Hình Nhân Giấy
#1. Chương 1

Số 68 Đường Tam Thi: Hình Nhân Giấy

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tôi bắt một chiếc taxi.

 

Tài xế hỏi tôi làm nghề gì. 

 

Tôi đáp, tôi là một blogger về tâm linh, bình thường chuyên giám định cổ vật, đôi khi cũng xem bói.

 

Người tài xế nghe xong, cười khà khà. Ông ta hỏi tiếp:

 

"Cô gái này , vậy cô xem giúp tôi , hiện tại chúng ta đang ở đâu ?"

 

Tôi nhìn ra biển số nhà của mấy cửa tiệm ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc.

 

"Đường Tam Thi... số 68?"

 

Một khoảng lặng c.h.ế.t ch.óc.

 

Một lúc lâu sau , trên khung bình luận có người chậm rãi gõ một dòng chữ.

 

[Chủ thớt ơi, đường Tam Thi... làm gì có số 68?]

 

1.

 

[??? Chuyện gì vậy , bác tài đưa người ta đi đâu thế này ?]

 

[Đường Tam Thi chẳng phải chỉ có số từ 1 đến 66 thôi sao ? Làm gì có số 68, đừng có mà dọa tôi nhé.]

 

[Đây là chương trình trêu đùa gì à ? Có ai tra ra được không ?]

 

[Mọi người có để ý ngoài cửa sổ không ?]

 

[ Tôi nhìn thấy rồi , biển hiệu cửa tiệm lúc nãy đúng là số 68, chủ thớt chắc chắn mình đang ở đường Tam Thi chứ...]

 

Khung bình luận trong buổi livestream trôi lia lịa, tôi không nhìn nhiều, đặt điện thoại và túi xách sang bên cạnh.

 

Sau khi tôi báo số 68, bác tài không nói thêm lời nào, tập trung cầm vô lăng.

 

Trong chốc lát, không gian trong xe yên tĩnh một cách quỷ dị.

 

Tôi cười khẽ.

 

"Bác tài, bác chạy trên con đường này bao nhiêu ngày rồi ?"

 

Ông ta đột ngột quay đầu lại , trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

 

Gương mặt bác tài khô héo, lòng trắng mắt to đùng chằng chịt tia m.á.u.

 

"Cô... cô đến để cứu tôi sao ?"

 

Giọng ông ta thô ráp như giấy nhám chà trên gỗ.

 

[Áááá, mẹ ơi!]

 

[Sợ quá, bác tài này bị bệnh về mắt à , sao đồng t.ử lại nhỏ thế kia ...]

 

[Bác tài thực sự bị kẹt trên con đường này sao ? Chủ thớt đến để cứu người thật à ?]

 

"Nhìn thẳng đi ."

 

Tôi nhắc nhở ông ta .

 

Bác tài nghe vậy , khựng lại một chút, rồi quay đầu lại , im lặng nhìn về phía trước .

 

Tôi thở dài.

 

Tất nhiên tôi không vô duyên vô cớ lên chiếc xe này . Hai giờ sáng, một blogger như tôi lại đi bắt xe ở con đường ngoại ô này làm gì chứ?

 

Mọi chuyện phải bắt đầu từ một tuần trước .

 

2.

 

Tôi tên là Chúc Thiên Âm, là một blogger về tâm linh, đồng thời là sinh viên đại học.

 

Nhàn rỗi không có việc gì làm , tôi livestream trên mạng, lúc thì giám định cổ vật, lúc thì xem bói cho người ta .

 

Một tuần trước , khi đang livestream, tôi đột nhiên nhận được một cuộc kết nối. Đó là tối thứ Hai, người xem không đông nên tôi tiện tay nhận lời.

 

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm đục, đi thẳng vào vấn đề.

 

"Chào cô, tôi có chuyện muốn hỏi."

 

" Tôi hiện đang lái xe trên một con đường. Tôi muốn hỏi, làm cách nào để rời khỏi con đường này ?"

 

Khán giả trong livestream nghe xong đều bật cười .

 

[Đạp chân ga đi ông ơi.]

 

[Anh bạn này không biết dùng Google Maps à ?]

 

[Bị lạc đường hả? Không được thì gọi 110 đi .]

 

Cũng có người hiểu chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-68-duong-tam-thi-hinh-nhan-giay/chuong-1

 

[Gặp quỷ đả tường rồi ? Không ra được à ?]

 

Tôi cũng cho rằng khả năng cao là quỷ đả tường, đang định hỏi thêm chi tiết.

 

Không ngờ, đối phương chỉ nói đúng câu đó rồi cúp máy.

 

Tôi thắc mắc một hồi nhưng cũng không để tâm. Quỷ đả tường không nguy hiểm, thường thì trời sáng sẽ hết, nếu là người ta trêu ghẹo thì càng không cần quan tâm.

 

Ai ngờ, ba ngày sau , cũng vào giờ đó, tôi lại nhận được một cuộc kết nối nữa.

 

Vẫn là giọng nam đó, u ám, chỉ là thêm phần khản đặc.

 

"Chào cô, tôi có chuyện muốn hỏi."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

" Tôi hiện đang lái xe trên một con đường. Tôi muốn hỏi cô, làm cách nào để rời khỏi con đường này ?"

 

Thú thực, hai lần kết nối trước sau , không chỉ lời thoại giống y hệt, mà ngay cả nhịp điệu ngắt nghỉ, trạng thái tê liệt, mệt mỏi trong giọng nói cũng không khác chút nào.

 

Nếu không phải giọng người đàn ông này có chút khác biệt nhỏ, tôi gần như tưởng rằng có ai đó đang cầm một cuộn băng ghi âm và phát lại cho tôi nghe .

 

Khán giả trong livestream lập tức nhận ra giọng nói này .

 

[Khoan đã , đây chẳng phải người hôm nọ kết nối sao ?]

 

[Vãi thật, hỏi câu y hệt, có thật không vậy ? Anh ta vẫn đang lái xe trên con đường đó à ?]

 

[Đùa gì thế, chắc là trò đùa thôi. Trong thành phố làm gì có đường nào lái ba ngày không ra được ? Xăng cũng chẳng đủ.]

 

Tôi nhận ra có điểm không ổn , hỏi vội trước khi anh ta cúp máy.

 

"Anh đang ở đâu ?"

 

Đầu dây bên kia phát ra tiếng rè rè, tín hiệu có vẻ rất kém.

 

Một hồi lâu, trong tiếng nhiễu loạn của dòng điện, người đàn ông thốt ra hai chữ.

 

"... rè… Tam … rè rè… Thi...."

 

Cuộc gọi lại bị ngắt kết nối.

 

Tôi và khán giả đều ngơ ngác.

 

Ngày hôm sau , có tin tức báo cáo rằng trên đường Tam Thi, phố Bích Hải, khu Đồng Khê xuất hiện một t.h.i t.h.ể nam.

 

Được biết , t.h.i t.h.ể này được một tài xế xe tải đi ngang qua phát hiện vào rạng sáng, c.h.ế.t rất thê t.h.ả.m, toàn bộ xương cốt bị nghiền nát, mắt, lưỡi và răng đều không cánh mà bay.

 

Cứ như một hình nhân giấy mỏng manh.

 

Đến đây, cơ bản có thể loại trừ khả năng anh ta tự sát.

 

Dựa theo kinh nghiệm của tôi , con đường nhỏ hẻo lánh phía Tây thành phố mang tên Tam Thi này đã xuất hiện quỷ vực. Nếu không ngăn chặn kịp thời, sẽ còn thêm nhiều nạn nhân nữa.

 

Thế là, tôi thu dọn đồ đạc, đi đến đầu đường Tam Thi.

 

Đợi từ nửa đêm đến hai giờ sáng, cuối cùng cũng đợi được chiếc taxi này .

 

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy ánh mắt bác tài thỉnh thoảng liếc nhìn tôi .

 

U ám, sợ hãi, khẩn cầu.

 

Và còn mang theo vẻ tàn nhẫn của kẻ đang đứng bên bờ vực suy sụp tinh thần, chơi một ván bài tất tay.

 

Tôi lại hỏi:

 

"Bác tài, bác chạy trên con đường này bao lâu rồi ?"

 

"Ba ngày. Hôm nay là ngày thứ ba."

 

Bác tài nói .

 

3.

 

Ba ngày, lần trước cũng là ba ngày.

 

Nói cách khác, hôm nay chính là kỳ hạn của ông ta .

 

Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu.

 

"Bác tài, kể tôi nghe đi , ông đã vớ phải thứ gì?"

 

Bác tài liếc tôi một cái, không lên tiếng ngay.

 

Tôi bật cười .

 

"Đại ca, đến nước này rồi thì cần gì giấu diếm nữa, gặp quỷ thật rồi đấy."

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Số 68 Đường Tam Thi: Hình Nhân Giấy thuộc thể loại Kinh Dị, Hiện Đại, Hư Cấu Kỳ Ảo. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo