Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
[Cứu người gì chứ, tôi thấy là diễn không nổi nữa nên tìm lý do kết thúc thôi, cơ mà xe này chẳng phải vẫn đang chạy sao , ai gõ cửa bên ngoài?]
[Cái đó... tôi muốn hỏi, tôi không thấy chủ thớt báo cảnh sát, là khung bình luận gọi giúp à ?]
[ Tôi vừa định giúp, nhưng không hiểu sao không gọi được điện thoại.]
Không khí đột nhiên ngưng trệ.
[Hóa ra không phải điện thoại mỗi mình tôi bị lỗi ? Mọi người đều không gọi được à ?]
[... Không phải chứ, tức là từ lúc chủ thớt lên xe đến giờ, thực ra không ai báo cảnh sát cả?]
"Đừng cử động!" Tôi nghiêm giọng ngăn ông ta lại .
Tay bác tài dừng giữa không trung, ông ta quay đầu liếc nhìn công tơ mét.
Chỉ cái liếc đó, cơ thể ông ta đột nhiên cứng đờ.
Tốc độ xe hiện tại là 55 km/h, người nào lại đứng ngoài cửa xe trong tình huống này mà nhẹ nhàng gõ cửa được ?
Tiếng gõ cửa dồn dập hơn, ngày càng nhiều bóng người xuất hiện ngoài xe.
Chúng gầy gò, mỏng dính, hành động gõ cửa dồn dập nhưng có quy luật, mỗi lần gõ ba cái, ba cái rồi lại ba cái.
" Tôi ... tại sao tôi không nhìn rõ mặt họ... mặt của họ đâu ?"
Bác tài lau mặt, hỏi một cách đứt quãng.
Tôi vươn tay nắm lấy lưng ghế, toàn thân dùng sức, lộn từ ghế sau lên phía trước , đáp vững vàng trên ghế phụ.
"Nắm chắc vô lăng, lái tiếp đi ."
Tôi quan sát bên ngoài cửa sổ, đáp ông ta :
"Họ không có mặt."
Trời "ầm" một tiếng, bên ngoài đổ mưa như trút.
8.
[Không phải chứ, sao đột nhiên mưa rồi ? Chủ thớt đang chạy mạng sống đấy...]
[Bên ngoài đó là thứ gì vậy ?? Mẹ ơi, cứu tôi !!!]
[Không có mặt nghĩa là sao ? Không có mặt nghĩa là sao ??]
[ Đúng thật, dự báo thời tiết cho thấy thành phố A tuần này toàn nắng mà.]
Cảm xúc của khán giả trước buổi livestream căng thẳng đến cực điểm, khung bình luận trôi nhanh ch.óng.
Phía này , bác tài thở hổn hển, tay nắm vô lăng run rẩy.
Tiếng động ngoài cửa sổ càng lúc càng dồn dập, trong phút chốc không phân biệt được là tiếng mưa hay tiếng gõ cửa.
Đột nhiên, xe bị chấn động, bác tài mồ hôi đầy đầu kêu lên:
"Kính, kính!"
Tôi ngước nhìn , cần gạt nước rõ ràng vẫn hoạt động, nhưng kính chắn gió trước xe không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một tầng sương dày đặc, nhìn không rõ đường phía trước .
Bác tài nghiến răng lái tiếp, qua lớp kính mờ ảo, trong làn sương trắng đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ, hình dáng giống như một chiếc xe tải cao bốn mét, lao thẳng về phía chúng tôi !
"Á!!!!"
Bác tài kinh hồn bạt vía kêu lên một tiếng, những giọt mồ hôi lớn lăn dài, làm ướt đẫm cổ áo.
"Giữ chắc tay lái!!"
Tôi c.ắ.n đứt ngón trỏ, vươn tay mạnh mẽ vung về phía trước .
Khoảnh khắc chạm vào m.á.u.
Làn sương dày đặc và cái bóng kinh hoàng trên kính chắn gió đều tan biến như thủy triều.
Tiếp đó, những giọt m.á.u từ từ hòa vào trong kính.
Thân xe đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng nhạt.
Những bóng đen tập trung ngoài xe khựng
lại
, đồng loạt lùi về
sau
, nhanh ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-68-duong-tam-thi-hinh-nhan-giay/chuong-4
óng
bị
chiếc taxi bỏ
lại
.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, những cái bóng đen đó đang đồng loạt quay đầu, gương mặt hướng thẳng về phía chiếc xe.
Bên cạnh, bác tài há hốc mồm nhìn , đồng t.ử hoàn toàn đờ đẫn.
"Cô..."
[Vãi! Vãi! Vãi thật rồi !!!]
[Đây là kỹ xảo à , những thứ đó là cái gì...]
[Không phải , chủ thớt, cô là Trương Kỳ Lân à ? Chủ thớt tâm linh không phải chỉ là diễn trò kiếm tiền thôi sao , sao cô biết trừ tà thật thế này !]
[Trên đời này thực sự có quỷ sao ?? Cứu tôi , thế giới quan của tôi ...]
[Thớt lợi hại thật, trẻ như vậy , lại là con gái, chẳng lẽ cô là "Tiên thiên phá sát thể" trong truyền thuyết?]
Không kịp nhìn khung bình luận, tôi giục bác tài: "Nắm chắc vô lăng, tiếp tục lái thẳng!"
"Đây... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ..."
Bác tài thở hổn hển, vô thức định tắt dàn loa.
Nhưng vừa nhấn nút, dàn loa rè rè hai tiếng, âm thanh không dừng.
Bên trong lại truyền ra giọng cô bé nhỏ nhắn, lần này cô bé không cười , mà bóp giọng hát ỉ eo:
"Ngẫm đời người tự mình bận rộn, tự mình bận rộn."
“Áaaaa!"
Bác tài đột nhiên toàn thân run rẩy kêu lên một tiếng.
"Đường! Đường! Đường!"
"Điều này sao có thể!"
Thân xe chấn động mạnh, tôi ngước lên, chỉ thấy trước kính chắn gió đã tan sương, đột nhiên hiện ra một con đường làng!
Mặt đường bê tông lởm chởm, hai bên mọc đầy cỏ dại.
Vô vàn giọt mưa rơi trên nóc xe và mặt đất, tối tăm mù mịt không nhìn rõ, nhưng rõ ràng không phải là đường trong thành phố.
Tôi nói : "Lái qua đó đi ."
"Cái gì?!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Không chỉ bác tài, khung bình luận cũng nổ tung.
[Lái qua đó! Điên rồi à ?! Nhìn là biết lựa chọn c.h.ế.t chắc rồi !]
[Đừng qua đó! Đường Tam Thi là một đường thẳng, cuối đường là ngã ba, trên bản đồ làm gì có con đường này !]
[Huhuhu, tôi xin cô đấy thớt ơi, dù là thật hay giả cũng đừng qua đó, tôi sợ c.h.ế.t khiếp mất...]
"Thế còn cách nào khác? Quay đầu trở lại ? Hay dừng xe ở đây?"
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm ông ta .
"Chỗ này không giới hạn tốc độ, càng không đ.â.m phải người , nghe tôi , tăng hết ga lái thẳng về phía trước !"
Lưng bác tài đẫm mồ hôi, nhãn cầu như muốn rơi ra ngoài.
Hai giây sau , ông ta gào lên một tiếng, nhấn mạnh chân ga.
Chiếc xe đạt tốc độ 150 km/h, như một lưỡi d.a.o sắc bén xuyên thủng màn mưa.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua như bay, có thể thấy trong đám cỏ dại đứng rải rác những bóng đen, thoáng nhìn qua có vẻ như có người , cũng có động vật.
Những thứ này không lên tiếng, chỉ chậm rãi vươn tay lại gần giữa đường, rồi lại bị ánh sáng vàng từ thân xe chấn lui.
Bác tài suốt quá trình nhìn chằm chằm phía trước , không dám liếc sang hai bên một cái.
Tôi nhìn gương chiếu hậu, những cái bóng đen trên con đường nhỏ đứng im lặng, đầu đồng loạt quay về hướng chiếc xe. Nhìn từ xa, giống như những đóa hoa mặt trời dày đặc.
Loa trong xe vẫn hát, giọng cô bé mang theo chút thê lương u oán:
"Xương trắng à , xương trắng ơi! Hình hài của ngươi ở chốn nào?"
"Đống xương trắng này biết nhờ ai chôn cất..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.