Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.
Không biết đã chạy bao lâu, mưa dần tạnh, cỏ dại hai bên đường dần thưa thớt, còn có thể thấy vài ngôi nhà đất cũ kỹ của nông thôn.
Bác tài thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận những cái bóng đen không đuổi theo.
Lúc này mới thở phào:
"Chúng ta ... an toàn rồi sao ?"
Tôi không tỏ thái độ gì.
Lại lái tiếp một đoạn, bác tài đột nhiên có chút buồn ngủ, tôi liền đổi ca với ông ta , tự mình lái xe.
Có lẽ vì im lặng quá lâu, trong livestream thận trọng hiện lên vài bình luận.
Hỏi đủ thứ, tôi trả lời từng câu.
"Đạo sĩ? Không, không tính là đạo sĩ... cũng không phải dị năng."
"Lúc nhỏ học được một chút từ người già trong nhà."
Không khí vừa nhẹ nhàng được một lúc, có người đột nhiên hỏi.
[Chủ thớt, có một câu hỏi tôi muốn hỏi từ lâu rồi ... rốt cuộc hiện tại mọi người đang ở đâu vậy ?]
[... Không biết mọi người có phát hiện không , thực ra từ lúc thớt lên xe đến giờ, livestream không có người mới vào xem nữa.]
Livestream yên lặng.
Nhìn thấy câu cuối cùng của người đó, ai nấy đều nổi da gà.
Tôi đang định nói gì đó, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau .
" Đúng rồi , cô gái, tôi vẫn chưa hỏi cô tên gì nhỉ?"
Hóa ra bác tài đã tỉnh, đang ngồi ghế sau , nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xung quanh tĩnh mịch.
Tôi nắm vô lăng, nhìn thẳng phía trước : "Chúc Thiên Âm."
"Chị Thiên Âm, chị nói chúng ta có ra ngoài được không ?"
"Được, tất nhiên là được ."
" Tôi thấy chị luôn mang theo một cái túi dài, trong đó là gì vậy ?"
Chủ đề này chuyển hướng hơi nhanh, tôi liếc nhìn dưới chân, chậm rãi đáp:
"... Túi hả, là túi đàn ghi- ta ."
Bác tài từ từ tiến lại gần tôi , dường như muốn rướn người xem cái túi dưới chân tôi , lúc nói chuyện có một luồng khí lạnh thổi vào gáy tôi .
"Đồ trong đó thì sao ?"
Ông ta hỏi một cách u ám: "Trong đó là thứ gì vậy ..."
Tôi nhìn ông ta một cái, phát hiện ông ta không biết từ lúc nào đã bám lấy lưng ghế của tôi , đầu chui qua khe hở giữa hai ghế, vươn đến cạnh tai, đồng t.ử đen ngòm khổng lồ nhìn chằm chằm vào tôi .
[Áááááá!!]
Khung bình luận bị cảnh này dọa hét lên liên tục.
Tôi đá mạnh chân một cái, đá cái túi vào giữa hai đầu gối, rút thanh kiếm gỗ ra , hung hăng "tặng" cho đầu ông ta một cái!
Bác tài kêu lên t.h.ả.m thiết, ngã về ghế sau , nửa ngày không động tĩnh gì.
Một lúc lâu sau , có khán giả run rẩy gõ một dòng chữ.
[Anh ta ... vừa nãy bị thứ gì đó nhập à ?]
[Sợ c.h.ế.t mất... chủ thớt cô có pháp khí thì sớm rút ra đi !]
[Vãi! Chủ thớt nhìn kìa, có ánh sáng! Phía trước có ánh sáng!]
Nghe vậy , tôi nhìn về phía trước xe, quả nhiên thấy không xa, phía bên phải con đường đang sáng lên ánh đèn trắng yếu ớt.
Xe càng chạy càng gần, ánh sáng đó càng rõ, trông vô cùng ấm áp, sáng sủa trong đêm đen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-68-duong-tam-thi-hinh-nhan-giay/chuong-5
Khung bình luận cũng vô cùng phấn khích:
[Ááá đúng là ánh sáng! Tốt quá rồi ! Thớt ơi, đây là trở về đường Tam Thi lúc đầu rồi đúng không ?]
[Cuối cùng cũng ra được rồi sao ?]
Đúng lúc này , trên màn hình đột nhiên hiện lên một dòng chữ, như gáo nước lạnh tạt vào lòng mọi người .
[Vui mừng cái gì chứ, muốn ra khỏi nơi này đâu có dễ thế?]
ID phát ngôn đó rất quen, là khán giả đoán tôi là "Tiên thiên phá sát thể" lúc trước .
Livestream tạm thời đầy những dấu chấm hỏi, người tên "Nam Hoa" tiếp tục nói .
["Nơi này " chắc chắn lấy một con quỷ chủ làm trung tâm mở rộng ra xung quanh, trong đó trận pháp và quỷ vật vô số , nhưng mọi người lái xe đến tận bây giờ, đã thấy bóng dáng quỷ chủ chưa ?]
Khi khoảng cách lại gần, tôi nhìn rõ nguồn sáng.
Đúng lúc này , bác tài ghế sau tỉnh lại , ôm đầu rên rỉ.
Đến khi nhìn rõ phía trước , mặt ông ta lập tức mất hết huyết sắc.
Bên lề đường, một tiệm đồ giấy lặng lẽ đứng ngay đó.
Trước cửa gỗ cũ kỹ đứng hai bóng người , họ khom lưng vươn tay, trong tay cầm những chiếc đèn l.ồ.ng trắng bệch.
Tiến lại gần nhìn mới thấy, đó là cặp đồng nam đồng nữ bằng giấy.
Đồng nam mặc áo vàng, đồng nữ mặc áo xanh, không biết thợ làm giấy của chúng nghĩ gì, mặt của hai hình nhân này lại không vẽ nụ cười , mà là sướt mướt, đầy oán hận nhìn người qua đường.
Trên bảng hiệu tiệm, mấy chữ to rất rõ ràng:
[Tiệm giấy Tam Thi số 68]
10.
Lần thứ ba đi qua tiệm đồ giấy.
Nó xuất hiện ngay phía trước mặt con đường.
Đồng nam đồng nữ đứng hai bên cửa, trên khuôn mặt trắng bệch không biết từ lúc nào treo nụ cười , hành động khom lưng trông như đang chào đón.
Với cảnh này , tôi đã sớm đoán được , chỉ có bác tài như bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch nằm liệt ghế sau .
Một lúc lâu, ông ta đột nhiên mắng khẽ một câu gì đó, giọng run rẩy.
"Chúc... Chúc đại sư, hôm nay chúng ta có phải không ra ngoài được nữa không ?"
Không đợi tôi đáp lại , người đàn ông cao tám thước này vậy mà mắt đỏ hoe, nghiến răng nói :
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Đại sư, hôm nay tôi rơi vào bước đường cùng không trách người khác, toàn trách năm xưa tôi mù mắt, duy chỉ có ... liên lụy đến cô..."
" Tôi cũng không nói nhiều nữa, nếu hôm nay chúng ta sống sót ra ngoài được , Từ Gia Hồng tôi cả đời này làm trâu làm ngựa cho cô!"
Tôi nhìn ông ta , không nói gì, chỉ nhắc một câu " ngồi vững", nhấn chân ga.
Khung bình luận xôn xao.
[Ááááá tôi không dám nhìn nữa!]
[Cứu mạng cứu mạng, con thớt thần kinh này , cô sắp c.h.ế.t rồi cô sắp c.h.ế.t rồi !!!]
[Chưa từng thấy người nào gan dạ thế này , có quỷ mà cô thực sự dám lao tới đấy!]
[Thôi, mọi người đừng gào nữa, tin tưởng vào thớt đi .]
Khi đến gần tiệm đồ giấy, thân xe đột nhiên chấn động mạnh, lệch hướng.
Lực ly tâm khổng lồ khiến cơ thể tôi nghiêng đi , đầu đập mạnh vào cửa sổ, đau rát.
Bác tài hoảng hốt:
"Sao thế? Có phải đ.â.m vào thứ gì không ?!"
Tôi nhìn lên, chỉ thấy hai con rối trước cửa đang nghiêng đầu, miệng nở nụ cười , nhãn cầu nhìn chằm chằm vào tôi .
Tôi bỗng nổi cáu, "chậc" một tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.