Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta đứng đó, lặng lẽ nhìn ba khuôn mặt từng gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân.
Năm mươi năm qua, ta đã đi qua vô số sóng gió thương trường, đấu trí với những kẻ cáo già bậc nhất thiên hạ.
Những lời mỉa mai, ánh mắt coi thường của bọn chúng lúc này trong mắt ta chỉ giống như trò hề của đám trẻ ranh.
Ta không giận.
Cũng chẳng buồn bận tâm phân bua.
Khi một người đã đứng ở đỉnh núi đủ lâu, họ sẽ chẳng bao giờ cúi xuống cãi nhau với đống bùn dưới chân.
Ta chỉ thản nhiên chắp tay sau lưng, nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhòa:
"Lục huynh , Chu huynh , Hà huynh . Mấy mươi năm không gặp, các vị vẫn giữ được cái tính tự tưởng tượng giỏi như ngày nào."
Lục Hữu Đạt biến sắc.
Nụ cười đắc thắng trên môi hắn cứng đờ lại .
Hắn vốn là kẻ tự xưng là "quân sư", luôn nghĩ mình thông minh hơn người , rất ghét thái độ điềm nhiên này của ta .
"Tần Nhất Chi, ngươi giả vờ thản nhiên cái gì?"
Chu Trọng Hào gầm lên, bước tiến thêm một bước.
"Năm đó Thương hội sụp đổ, ngươi trắng tay thành kẻ đường cùng! Bọn ta gây dựng cơ nghiệp ở xa, sống một đời vinh hoa phú quý. Giờ xuống đây, ngươi không cúi đầu ngưỡng vọng, còn đứng đó làm màu mè hoa lá hẹ cho ai xem?"
3.
Lục Hữu Đạt nheo mắt, tay siết c.h.ặ.t lấy dải lụa bên hông.
Hắn ranh mãnh hơn Chu Trọng Hào nhiều. Sự điềm nhiên, không một chút gợn sóng trong mắt ta khiến cái tính nghi ngờ bẩm sinh của hắn trỗi dậy.
Nhưng rồi , hắn nhìn lại bộ y phục đơn sơ ta đang mặc, nhìn mái tóc bạc chơ vơ không một chiếc trâm ngọc nâng đỡ. Hắn tự mỉm cười trấn an bản thân .
Một kẻ thực sự giàu có , khi chế t đi làm sao lại ăn mặc thanh đạm đến thế này ?
"Chu huynh nói đúng đấy."
Lục Hữu Đạt cất giọng, cái tông giọng trầm đục cố tỏ ra bao dung của một kẻ bề trên .
"Năm đó Thương hội vỡ nợ, Tần huynh gánh thương hại của thiên hạ, chúng ta vì tự bảo vệ bản thân mà phải rời đi , trong lòng vẫn luôn áy náy. Hôm nay gặp lại ở đây, thấy Tần huynh còn lành lặn đi đến suối vàng, chúng ta cũng coi như trút được đá trong lòng."
Ta nghe mà buồn cười .
Vẫn là cái tài ăn nói thối rữa được bọc trong lớp vỏ đạo đức giả ấy .
Bọn chúng ôm trọn chín mươi lăm ngàn lượng bạc rời đi trong đêm, để lại một kho đá mục nát cùng lá thư từ biệt bịa đặt.
Vậy mà qua cái miệng của hắn , đó lại là "tự bảo vệ bản thân ", còn ta là kẻ "gánh thương hại".
Hà Mộc đứng sau lưng cũng chêm vào một câu đầy mỉa mai:
"Phải đó Tần
huynh
, kiếp
này
huynh
sống cực khổ, trắng tay nhắm mắt. Sang kiếp
sau
nhớ rút kinh nghiệm,
làm
người
đừng
có
thật thà quá, thật thà quá hóa ngu ngốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-thu-no/chuong-2
"
Ba kẻ bọn chúng đứng thành một hàng, ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự coi thường của những kẻ cho rằng mình là người thắng cuộc cuối cùng.
Bọn chúng cả đời trốn chui trốn lủi ở nơi xa, dùng số tiền bẩn đó mua nhà sắm xe, luôn miệng tự thuyết phục bản thân rằng Tần Nhất Chi ta đã thân bại danh liệt. Bọn chúng cần niềm tin đó để biện minh cho sự bất nghĩa của chính mình .
Ta chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua ba khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác.
Ta không cãi, cũng chẳng buồn giải thích.
Sự giải thích vào lúc này chỉ làm tăng thêm cái đắc thắng hèn hạ của bọn chúng. Sự thật, vốn dĩ không cần cất lời từ miệng kẻ chiến thắng.
"BÙNG!"
Một tiếng động vang dội như sấm sét bùng nổ giữa không trung.
Chiếc kinh đường mộc bằng gỗ hắc đàn trên tay Phán Quan đập mạnh xuống bàn án.
Vàng thau lẫn lộn, sương mù Hoàng Tuyền lập tức bị đ.á.n.h tan sang hai bên.
Toàn bộ đám âm hồn quỳ rọp xuống đất, thân thể run rẩy như cầy sấy trước uy áp nặng ngàn cân của Âm Tào Địa Phủ.
Ba kẻ Lục Hữu Đạt, Chu Trọng Hào và Hà Mộc cũng bị áp lực hất ngã nhếch chác xuống mặt đất đen ngòm. Bọn chúng hoảng loạn ngước đầu lên.
Trên đài cao, Phán Quan mặc gấm bào đỏ thẫm, khuôn mặt đen sắt không chút cảm xúc, đôi mắt rực lửa nhìn xuống bên dưới .
"Sổ Sinh T.ử mở! Kính Vãng Sinh khởi!"
Giọng nói của Phán Quan âm vang như tiếng chuông đồng rền rĩ khắp Minh Giới.
Ngay phía sau lưng Phán Quan, một tấm kính đồng cổ kính khổng lồ dần dần nổi lên giữa hư không .
Mặt kính mờ đục bắt đầu gợn sóng, ánh sáng vàng kim lung linh tỏa ra , rọi thẳng xuống vị trí của bốn người chúng ta .
Lục Hữu Đạt vuốt n.g.ự.c, lồm kồm bò dậy, cố giữ vẻ tự tin:
"Không sao , chúng ta kiếp này sống lương thiện, tích góp cơ nghiệp, không tranh không giành với ai, chắc chắn được đầu t.h.a.i vào nhà phú quý."
Chu Trọng Hào và Hà Mộc nghe vậy liền gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
Ta vẫn đứng thẳng lưng, lặng lẽ nhìn vào mặt Kính Vãng Sinh.
Bức tranh quá khứ của mươi lăm năm về trước ... bắt đầu chuyển động.
4.
Mặt Kính Vãng Sinh khẽ gợn sóng, gột rửa đi lớp bụi mờ của thời gian.
Ánh hào quang màu vàng kim bỗng chốc uốn lượn, hóa thành hình ảnh một tòa thương quán nguy nga, sầm uất bậc nhất Nam Định năm đó.
Thương hội Tần Gia.
Nhìn thấy tấm biển hiệu dát vàng quen thuộc hiện lên trong lòng kính, mắt Chu Trọng Hào sáng rực.
Hắn l.i.ế.m môi, giọng đầy vẻ hoài niệm pha lẫn tự hào:
"Nhìn đi ! Năm đó chính tay chúng ta cùng mở cái thương quán này đấy! Bao nhiêu tâm huyết bỏ ra ."
Lục Hữu Đạt đứng bên cạnh vuốt râu, gật gù ra chiều sâu sắc:
" Đúng vậy , chúng ta hết lòng vì thương hội. Chỉ tiếc là Tần huynh tham nảy lòng tham, nhận đơn hàng vượt quá khả năng rồi làm sụp đổ tất cả."
Ta đứng chắp tay, nghe bọn chúng đổi trắng thay đen trước mặt Phán Quan mà lòng không một chút gợn sóng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.