Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mấy mươi vệt xích sắt đen từ trong vực thẫm lao v.út lên, móc c.h.ặ.t vào da thịt của Lục Hữu Đạt, Chu Trọng Hào và Hà Mộc.
"XÈO XÈO!"
Tiếng thịt ma bị xích sắt nung cháy vang lên ken két.
Ba kẻ từng tự xưng là "kẻ thắng cuộc" lúc này bị lôi xềnh xệch về phía vực thẫm.
Bọn chúng bấu c.h.ặ.t móng tay vào mép sàn đá đen, để lại những vệt m.á.u dài ngoằn ngoèo, miệng gào khóc van xin đến khàn đục cả không gian:
"Tần huynh ! Tần đại huynh ! Cứu bọn ta với!"
"Bọn ta biết sai rồi ! Bọn ta là con ch.ó của huynh ! Cứu bọn ta với!"
Ta đứng trên bờ vực thẫm, thản nhiên cúi đầu nhìn xuống ba tấm lưng đang rơi dần vào bóng tối vô tận.
Lời van xin của bọn chúng hòa vào tiếng sấm rền của Hoàng Tuyền, tan biến không một vết tích.
14.
Vực thẫm địa ngục khép lại với một tiếng "Rầm" đanh thép, nuốt chửng những tiếng gào khóc t.h.ả.m thiết và tiếng vỡ vụn của móng tay ba kẻ phản bội trên sàn đá.
Khói đen lưu huỳnh dần tan biến.
Điện Phán Quan trả lại sự tĩnh lặng uy nghiêm vốn có , chỉ còn lại tiếng ngọn lửa Ma Ha cháy bùng bùng trên hai dãy trụ đá hắc đàn.
Phán Quan thu lại chiếc b.út vàng, từ từ ngồi xuống ngai cao.
Ngài lật mở trang tiếp theo của Sổ Sinh Tử, nơi ánh sáng đỏ thẫm đang khắc sâu những dòng chữ báo ứng nhân quả.
"Sau khi thụ án đủ năm trăm năm khổ hình dưới các tầng Địa Ngục để trả sạch tội gian trá và bất nghĩa..."
Giọng Phán Quan vang lên chầm chậm, từng từ nhả ra như bản án vĩnh viễn đóng đinh vào số mệnh của ba kẻ thủ ác.
"Lục Hữu Đạt, Chu Trọng Hào, Hà Mộc."
"Kiếp sau đầu thai, xóa bỏ hoàn toàn linh tính con người ."
"Tống vào súc sinh đạo!"
Chiếc kinh đường mộc gõ nhẹ xuống bàn án một tiếng khẽ, nhưng sức nặng của nó chấn động đến tận cùng luân hồi.
"Lục Hữu Đạt, kẻ chủ mưu tham lam, kiếp sau đầu t.h.a.i làm trâu kéo xe."
"Cả đời bị trói gông vào cổ, ăn cỏ khô, uống nước đục, chịu roi róc thịt xương từ lờ mờ sáng đến đêm muộn để trả từng lượng bạc đã chiếm đoạt năm xưa."
"Chu Trọng Hào, kẻ hùa theo gian dối, kiếp sau đầu t.h.a.i làm ngựa chiến."
"Suốt đời gánh nặng trên lưng, chạy đôn chạy đáo giữa mưa đạn đao rơi, làm nô dịch cho thiên hạ đến khi kiệt sức chế.t gục giữa đường."
"Hà Mộc, kẻ nghi kỵ dối mình , kiếp sau đầu t.h.a.i làm ch.ó nhà nghèo."
"Cả đời bị xiềng xích ở góc cửa, ăn cơm thừa canh cặn, thức đêm canh cổng trong sợ hãi để thấu hiểu cảm giác nơm nớp lo sợ mà chính hắn tự chọn ở kiếp này ."
Bản án luân hồi tàn nhẫn và công bằng đến tuyệt đối.
Kẻ từng tự vỗ n.g.ự.c cho mình là khôn ngoan, sống trịch thượng đạp lên đầu huynh đệ , kiếp sau phải làm thân trâu ngựa cho người ta sai bảo, chèn ép.
Bọn chúng ôm chín mươi lăm ngàn lượng bạc bẩn để đổi lấy một kiếp sống nơm nớp sợ hãi, và năm trăm năm Địa Ngục cộng thêm muôn đời làm nô dịch súc sinh.
Món nợ năm xưa, Âm Tào Địa Phủ tính không thiếu một xu, tính cả gốc lẫn lãi.
Ta đứng dưới đài cao, chứng kiến toàn bộ quá trình tuyên án.
Lòng ta phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Không có sự hả hê của kẻ vừa trả được thù sâu đại hận.
Cũng chẳng
có
sự vương vấn của chút tình
huynh
đệ
thuở hàn vi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-thu-no/chuong-9
Bởi vì ta hiểu rõ, đây không phải là ta trừng phạt bọn chúng.
Mà là chính sự tham lam, đê hèn và dã tâm biến dạng của bọn chúng đã tự tay đào hố chôn mình .
Nhân quả xưa nay chưa từng bỏ sót một ai.
Kẻ gieo gió thì phải gặt bão, kẻ chọn đường tà thì phải gánh lấy đắng cay.
Phán Quan cất Sổ Sinh T.ử vào trong ống gấm, ánh mắt rực lửa uy nghiêm nhè nhẹ dịu lại khi nhìn xuống phía ta .
Ngài đứng dậy, chắp tay khẽ cúi đầu chào một linh hồn thuần khiết.
15.
"Tần Nhất Chi."
Phán Quan bước xuống khỏi ngai cao, vạt áo gấm đỏ thẫm lướt nhẹ trên sàn đá đen.
Ngài dừng lại trước mặt ta , ánh mắt rực lửa uy nghiêm nhè nhẹ dịu lại , lộ ra sự kính trọng dành cho một linh hồn tích đức trọn đời.
"Ngươi một đời làm ăn chân chính, sống trọn nghĩa trọn tình, cứu giúp dân nghèo, tích vô lượng công đức."
"Tội nghiệp không vương, tâm cảnh trong sạch như ngọc bích."
Phán Quan vung nhẹ tay áo, một luồng ánh sáng vàng kim rực rỡ bùng lên giữa lòng Điện Phán Quan.
Một lối đi trải đầy hoa bỉ ngạn đỏ thẫm hiện ra , dẫn thẳng về phía cây cầu đá cổ kính bắc qua dòng sông Vong Xuyên cuồn cuộn sóng trào.
Cầu Nại Hà.
Trên đỉnh cầu, Bà Bà tay cầm chén canh Mạnh Bà nóng hổi, mỉm cười hiền từ nhìn về phía ta .
"Tần Nhất Chi, ngươi không nợ Minh Giới, Minh Giới cũng chẳng nợ ngươi."
Phán Quan chắp tay, cất giọng trầm ồn:
"
Sổ Sinh T.ử đã định, kiếp sau ngươi đầu t.h.a.i vào gia đình đại phú quý ở chốn kinh thành."
"Sinh ra trong nhung lụa, thông minh kiệt xuất, quan lộ thênh thang, thọ hưởng bách niên, trọn đời an yên viên mãn."
Ta chắp tay đáp lễ Phán Quan, nghiêng đầu nhìn lại Điện Phán Quan lần cuối.
Nơi sàn đá đen vừa nuốt chửng ba kẻ phản bội, lúc này chỉ còn lại chút âm khí tàn dư đang tan biến vào hư không .
Những ân oán năm xưa, chín mươi lăm ngàn lượng bạc bẩn, bức thư từ biệt đạo đức giả... tất cả đã theo gió bụi Hoàng Tuyền trôi về quá khứ.
Ta thong thả bước lên lối đi trải đầy hoa bỉ ngạn.
Hương hoa thơm dịu nhẹ xua tan toàn bộ cái lạnh u uẩn của Minh Giới.
Mỗi bước chân ta hạ xuống, lòng ta lại nhẹ nhõm thêm một phần.
Bọn chúng ôm tiền bỏ chạy, tưởng mình thắng, nhưng thực chất đã tự nhốt mình vào ngục tù sợ hãi suốt một đời và chuốc lấy năm trăm năm hình phạt Địa Ngục.
Còn ta , chọn cách thản nhiên bước tiếp, tích đức hành thiện, để rồi gặt hái một kiếp người viên mãn và một tương lai rực rỡ phía trước .
Kẻ khôn ngoan thực sự chưa bao giờ cần tốn sức trả thù.
Bởi vì cách trả thù tàn nhẫn nhất... chính là sống tốt hơn kẻ hãm hại mình gấp vạn lần .
Ta bước lên đỉnh cầu Nại Hà.
Gió từ dòng Vong Xuyên thổi tới làm vạt áo ta tung bay nhẹ nhàng.
Bà Bà đưa chén canh canh Mạnh Bà thơm lừng về phía ta .
"Uống đi con, uống xong rồi buông bỏ kiếp này , bước sang trang mới."
Ta nâng chén canh bằng hai tay, mỉm cười nhấp một ngụm nhỏ.
Vị canh ngọt thanh, mát lạnh chạy thẳng vào tâm trí, xóa tan đi những ký ức thương trường một đời.
Ta đặt chén sứ xuống, không ngoái đầu nhìn lại , thong thả bước qua thành cầu đá.
Phía bên kia cầu, luồng ánh sáng vàng kim ấm áp của kiếp sau đang rộng mở chào đón.
[HOÀN]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.