Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta nhớ đến ngày này ở kiếp trước .
Ta và Tạ Lẫm đã hẹn cùng du hồ.
Hắn nói đột nhiên có quân cơ khẩn cấp.
Ta đứng bên hồ chờ hắn suốt một ngày.
Hóa ra quân cơ khẩn cấp của hắn chính là hộ tống Tạ Lệnh Nghi vào cung.
Ta tự giễu cười một tiếng.
Tạ Lẫm như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía ta .
Hắn kinh ngạc gọi:
“Vân Thiều?”
Ta không đáp.
Biểu cảm của Tạ Lẫm cứng lại .
Hắn bước tới.
“ Sao nàng lại ở đây? Thiệp ta gửi nàng đã nhận được chưa ?”
Thấy ta không trả lời.
Hắn tự mình tiếp lời:
“Chắc chắn là nhận được rồi , lại nghe ngóng được hành tung của ta nên mới đặc biệt ăn diện lộng lẫy xuất hiện ở đây.”
“Ta đã đặt rượu Túy Phù Dung mới cất ở Tùng Hạc Lâu, định cùng nàng du hồ uống rượu.”
“Vừa hay nàng ở đây, cũng đỡ cho ta phải đến Thôi phủ đón người .”
Túy Phù Dung...
Ta hơi thất thần.
Nhớ lại lúc còn nhỏ từng nhầm Túy Phù Dung là trà .
Ngủ liền ba ngày ba đêm.
Khóe môi bất giác cong lên.
Ánh mắt Tạ Lẫm dịu lại , hắn nắm lấy tay ta :
“Ta biết ngay nàng sẽ thích mà.”
“Vân Thiều, nàng lạnh nhạt với ta lâu như vậy , có giận đến đâu cũng nên nguôi rồi .”
“Chúng ta trở lại như trước đi , vài ngày nữa ta sẽ dâng tấu lên Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt , cưới nàng vào cửa.”
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười , lặng lẽ nghe hắn nói hết.
Sau đó gạt tay hắn ra .
“Ta là tú nữ tham gia tuyển chọn, tướng quân là ngoại thần, lôi lôi kéo kéo như vậy không hợp lễ nghi.”
Tạ Lẫm sững người .
Hắn không dám tin nhìn ta :
“Cái gì?”
Ta lặp lại một lần nữa:
“Ta là tú nữ tham gia kỳ tuyển chọn lần này , xin tướng quân tự trọng.”
“Vì muốn giận dỗi ta mà nàng đến cả lý do như thế cũng bịa ra được sao ?”
Tạ Lẫm bước lên một bước, hạ thấp giọng:
“Nàng nghĩ hoàng cung là nơi nào?”
Ta lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn .
“Tướng quân chưa e là quá đề cao bản thân mình rồi .”
Đến lúc này hắn vẫn không tin ta thật lòng muốn từ hôn.
Tạ Lẫm tức giận:
“Nàng thật sự là tú nữ chờ tuyển chọn?”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Thôi Vân Thiều! Nàng coi ta là cái gì?”
“Món đồ chơi thích dùng thì dùng, thích vứt thì vứt sao ?”
Hai kiếp trước , chẳng phải hắn cũng đối xử với ta như thế sao ?
Khi muốn che giấu tình cảm không biết xấu hổ dành cho Tạ Lệnh Nghi thì lấy hôn ước của chúng ta ra làm bình phong, giả bộ si tình với ta .
Khi muốn bất chấp tất cả vì nàng ta thì lập tức trở mặt, kéo toàn bộ Thôi thị xuống mồ chôn cùng.
Vậy mà còn mặt mũi chất vấn ta ?
Ta thản nhiên nói :
“Tướng quân không cần như vậy . Tường cung sâu thẳm, người bên ngoài không nhìn thấy đâu , hà tất phải phí công diễn kịch.”
“Thôi Vân Thiều!”
Tạ Lẫm nghiến răng gọi tên
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/suong-tan-phu-xuan-thi/chuong-4
“Ta đã nhìn lầm nàng!”
“Nàng bày ra trò này chỉ vì muốn vào Đông Cung, muốn trèo cao phải không ?!”
Mọi người , kể cả Tạ Lẫm, đều cho rằng ngoài việc gả vào Tạ gia, ta không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Nhưng bọn họ đâu biết .
Ta từng cứu Thái t.ử Tề Mân.
Kiếp trước , vào năm thứ hai sau khi ta và Tạ Lẫm thành thân .
Đông Cung từng gửi thư tới, muốn ta hòa ly rồi tái giá.
Ta đã ném bức thư vào chậu than.
Cũng từ chối vàng bạc mà Tề Mân sai người mang tới.
Sau này , khi nhìn thấy vị Quý phi khiến Tạ Lệnh Nghi ghen ghét đến phát điên kia có dung mạo giống ta đến tám phần.
6
Ta liền hiểu tất cả.
Vì thế kiếp này ta mới muốn vào cung.
Ta cười lạnh:
“Tạ tướng quân nói đúng lắm.”
“Cành cao của ta ở bên trong kia .”
“Phiền tránh đường.”
Lướt qua Tạ Lẫm, ta không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào Đông Cung.
Phía sau có hai ánh mắt nóng rực.
Một là giận dữ.
Một là đố kỵ.
Nhưng liên quan gì đến ta ?
Tạ Lệnh Nghi biết rõ tình cảm của Tạ Lẫm dành cho mình nhưng vẫn giả vờ không biết , lợi dụng tình huynh muội để sai khiến hắn .
Tạ Lẫm giả dối.
Tạ Lệnh Nghi còn ghê tởm hơn.
Cướp đi Tề Mân mà nàng ta ngày đêm mong nhớ, ta chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào.
Trong điện Càn Nguyên, hương Long Não lượn lờ.
Tề Mân dựa người trên ghế, khoác hờ ngoại bào màu huyền sắc.
Mái tóc được buộc đơn giản, mềm mượt như tơ lụa phủ xuống hai vai.
Dung mạo tinh xảo nhưng sắc mặt tái nhợt.
Quả nhiên giống hệt trong ký ức của ta .
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngước mắt nhìn sang.
Bốn mắt chạm nhau .
Chàng đột nhiên ngồi thẳng người .
“Cô còn tưởng nàng sẽ không tới.”
Ta khẽ mỉm cười dịu dàng:
“Hoàng mệnh đã ban, Vân Thiều sao dám không tới?”
Trong mắt chàng hiện lên cảm xúc khó phân biệt.
Chàng bất ngờ hỏi:
“Ngoài kia gặp Tạ Lẫm rồi ?”
Ta gật đầu.
Chàng lại hỏi:
“Vì sao không đi cùng hắn ?”
Ta im lặng một lúc rồi đáp:
“Bởi vì người Vân Thiều muốn gả đang ở Đông Cung.”
Trước kiếp này , ngoài Tạ Lẫm, ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho bất kỳ ai khác.
Sau kiếp này , bất cứ ai cũng có thể là phu quân của ta .
Duy chỉ có Tạ Lẫm là không thể.
Đôi mắt đen của nam nhân bỗng sáng lên.
“Vậy được .”
“Cô sẽ như ý nàng.”
Ta không tò mò tình cảm của Tề Mân dành cho ta bắt đầu từ khi nào.
Cũng không muốn biết nó có đủ để xua tan sự cô quạnh trong thâm cung hay không .
Chúng ta mỗi người lấy thứ mình cần.
Như vậy vừa vặn.
Bên ngoài Đông Cung, Tạ Lẫm vẫn chưa rời đi .
Ánh mặt trời chiếu sáng một nửa gương mặt hắn .
Thoáng chốc lại khiến người ta cảm nhận được vài phần tan vỡ.
Kiếp trước , ngay cả khi lưỡi đao hành hình đã kề trên cổ ta , ta cũng chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy .
Ta bất giác bật cười .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.