Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tạ Lẫm nhìn thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ra nhanh như vậy , chắc Thái t.ử đã loại nàng rồi phải không ?”
“Ta đã nói rồi , ngoài ta ra còn ai có thể si tình với nàng như thế?”
“Chỉ cần nàng đừng hồ đồ nữa, ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị hôn sự, ta sẽ không chê nàng bị loại, hôn ước của chúng ta vẫn giữ nguyên.”
Ta mỉm cười nhìn hắn .
Phía sau , vị công công truyền chỉ bước nhanh tới.
Ông chúc mừng ta được sắc phong làm Thái t.ử phi.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tạ Lẫm ngây người .
Môi hắn run run hồi lâu:
“Sao... sao có thể như vậy ...?!”
6
Tạ Lẫm chưa nói hết câu.
Nhưng ta biết ý hắn muốn nói là:
Thái t.ử sao có thể cưới một nữ nhân từng có hôn ước với người khác.
Đông Cung sao có thể chọn một Thái t.ử phi xuất thân từ thế gia đã sa sút.
Thật ra , từ tận trong xương cốt, Tạ Lẫm vẫn luôn xem thường ta và Thôi thị.
Trong mắt hắn , Thôi Vân Thiều chỉ là nữ nhân mang dấu ấn của hắn .
Chẳng khác nào món sứ được đóng quan ấn.
Bình thường cứ để đó, mặc nó phủ bụi hay vỡ nát.
Nhưng một khi có người muốn lấy đi , hắn lại đứng dậy tranh giành.
Chẳng qua chỉ là lòng chiếm hữu tác quái.
Ta không muốn phí lời với hắn nữa.
Ngồi trên loan giá của Tề Mân, ta rời khỏi hoàng cung.
Ngày đại hôn rất nhanh được định xuống.
Trong cung phái ma ma tới dạy lễ nghi.
Tạ Lẫm biến mất một thời gian.
Lần tiếp theo xuất hiện là trong tiệc mừng sinh thần của ta .
Hắn tiều tụy đi rất nhiều.
Ngồi ở bàn nam khách, từ xa nhìn về phía ta .
Ta không biết hắn lấy thiệp mời từ đâu .
Ngay cả Tạ Lệnh Nghi cũng được hắn đưa tới.
Trong tiệc, Tạ Lệnh Nghi lấy cớ váy áo bị rượu làm bẩn, nhờ ta dẫn nàng đi thay y phục.
Ta là chủ nhà, đành phải đồng ý.
Vừa qua khúc hành lang.
Tạ Lệnh Nghi đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta .
Đôi mắt ngấn lệ.
“Thôi tỷ tỷ, ca ca văn võ song toàn , là phu quân tốt hiếm có trong trăm người .”
“Vì sao tỷ lại bỏ rơi huynh ấy ?”
7
“Tỷ có thể thương huynh ấy một chút, tiếp tục thực hiện hôn ước được không ?”
Nàng ta sốt ruột rồi .
Chỉ cần ta còn ở đây, giấc mộng làm Thái t.ử phi của nàng ta sẽ tan thành mây khói.
Thế là bắt đầu giương cao ngọn cờ huynh muội tình thâm để khuyên ta quay đầu.
Ta nhướng mày:
“Nếu ngươi thấy hắn tốt như vậy , tự mình gả đi .”
Tạ Lệnh Nghi vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Thôi tỷ tỷ nói gì vậy ?”
“Chúng ta là huynh muội !”
Ta bật cười .
Một dưỡng nữ không có huyết thống mà thật sự coi mình là người Tạ gia rồi sao ?
Nhà ai có muội muội tốt lại nửa đêm quấn lấy ca ca, đòi xoa n.g.ự.c giúp mình ?
Nhà ai có muội muội tốt lại bắt ca ca hứa rằng cả đời chỉ được yêu thương một mình nàng ta trong ngày đại hôn?
Kiếp
trước
ta
đã
mơ hồ cảm thấy
có
điều bất thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/suong-tan-phu-xuan-thi/chuong-5
Nhưng lại tự trách bản thân quá nhạy cảm.
Cho đến kiếp thứ hai, sau khi đuổi về Thượng Kinh.
Ta nghe được Tạ Lệnh Nghi ở ngoài doanh trướng của Tạ Lẫm nói muốn cùng hắn đồng phòng mượn giống.
Những chuyện không nghĩ thông bỗng chốc đều sáng tỏ.
...
Lợi dụng lúc ta không đề phòng, Tạ Lệnh Nghi đột nhiên nắm lấy tay ta .
Đầu ngón tay đau nhói.
Sau đó ta bất tỉnh nhân sự.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta đang nằm trong lòng Tạ Lẫm.
Hắn dựa đầu giường, ánh mắt si mê nhìn ta .
Ta cảnh giác:
“Tạ tướng quân muốn làm gì?”
Hắn đưa tay vén lọn tóc trước trán ta .
“Vân Thiều, ta vẫn thích nàng gọi ta là A Lẫm hơn.”
Ta quay đầu tránh khỏi sự đụng chạm của hắn .
“Ta là Thái t.ử phi.”
“Tướng quân làm vậy là phạm thượng.”
Ánh mắt Tạ Lẫm tối lại .
“Vân Thiều, vì sao nàng thay đổi?”
“Vì sao không còn yêu ta nữa?”
“Hai mươi năm tình nghĩa đều là giả sao ?”
Câu này trước đây ta cũng từng hỏi hắn .
Hắn trách ta suy nghĩ nhiều.
Mắng ta vô cớ gây chuyện.
Đổi vị trí một chút mới thấy.
Thì ra hắn cũng biết đau lòng.
Con người ấy mà.
Nói không đau chẳng qua vì d.a.o chưa cứa lên người mình .
Ta hỏi ngược lại :
“Vậy ngươi có yêu ta không ?”
Tạ Lẫm ngẩn người đáp:
“Đương nhiên…”
“Ra là vậy .”
Ta nhìn hắn .
“Thế sau này ngươi có vì một nữ nhân khác mà để ta chịu khổ, để ta mất mạng không ?”
“Không đâu .”
“Nếu nàng gả cho ta , ta sẽ cưng chiều nàng gấp trăm ngàn lần , nâng niu nàng như châu như bảo…”
Ta khẽ ngắt lời:
“Ngươi nói dối.”
“Người ngươi yêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ là ta .”
“Ngươi chỉ lấy ta làm bình phong mà thôi, Tạ Lẫm.”
Hắn cứng đờ.
“Đó chính là lý do ta không còn yêu ngươi nữa.”
“Một kẻ giả dối như ngươi không xứng với chân tâm của ta .”
Ta định đứng dậy.
Nam nhân đột nhiên siết cổ tay, kéo mạnh ta trở lại lòng mình .
Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt.
“Ta có xứng hay không không phải do nàng quyết định.”
“Từ khi còn trong bụng mẹ , nàng đã là người của ta .”
“Cả đời này đều vậy .”
“Thái t.ử không để tâm chuyện nàng từng đính hôn.”
“ Nhưng còn sự trong sạch thì sao ?”
Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta .
“Thái t.ử Đại Ân sẽ chấp nhận một Thái t.ử phi thất tiết sao ?”
“Vốn dĩ chúng ta có thể đường đường chính chính động phòng hoa chúc, mũ phượng khăn hồng.”
“ Nhưng nàng cứ muốn cản đường Lệnh Nghi, cứ muốn làm Thái t.ử phi.”
“Vậy đừng trách ta tự tay xé nát chút thể diện cuối cùng, chiếm lấy nàng ngay tại đây.”
Trước kia hắn có muôn vàn điều không tốt .
Nhưng ít nhất vẫn là chính nhân quân t.ử.
Giờ đây vì Tạ Lệnh Nghi mà đến cả danh tiết của nữ nhân cũng muốn hủy hoại.
Thật khiến người ta buồn nôn.
Ngay khoảnh khắc tay hắn chạm tới trung y của ta .
Ta lớn tiếng kêu cứu:
“Cứu mạng!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.