Loading...

SƯƠNG TAN PHỤ XUÂN THÌ
#6. Chương 6: 6

SƯƠNG TAN PHỤ XUÂN THÌ

#6. Chương 6: 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

7

 

Tạ Lẫm vội bịt miệng ta lại .

 

“Im miệng!”

 

“Nàng muốn gọi hết khách khứa bên ngoài tới đây sao ?”

 

Lợi dụng ta .

 

Ép buộc ta .

 

Lại còn giả vờ quan tâm danh tiếng của ta .

 

Thật nực cười .

 

Hắn buông tay xuống, giọng nói dịu lại .

 

“Thái t.ử đang trên đường tới.”

 

“Chờ diễn xong màn kịch này , ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt .”

 

Nói rồi liền áp người xuống.

 

Con d.a.o găm trong tay áo ta đã sẵn sàng xuất hiện.

 

Đúng lúc ấy .

 

Rầm!

 

Cánh cửa bị đẩy tung.

 

Tề Mân đứng ở ngoài cửa.

 

Môi Tạ Lẫm dừng lại cách ta chưa đầy nửa tấc.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

8

 

Ta cười lạnh:

 

“Sao tướng quân không tiếp tục nữa?”

 

“Không ngờ Thái t.ử điện hạ lại tới nhanh như vậy sao ”

 

Tề Mân sải bước vào phòng.

 

Kéo ta từ trên giường dậy, dùng áo choàng hồ ly đen bọc kín người ta .

 

“Tạ Lẫm.”

 

“Ngươi thật to gan.”

 

Giọng Tề Mân âm trầm.

 

Đè nén cơn thịnh nộ ngập trời.

 

Tạ Lẫm nhìn ta đang dựa trong lòng Tề Mân.

 

Không cam lòng.

 

Ghen tỵ.

 

Tất cả đều hiện rõ trong mắt.

 

“Thôi Vân Thiều đã là người của thần rồi .”

 

“Chẳng lẽ điện hạ muốn quân đoạt thần thê?”

 

Chát!

 

Một cái tát giáng xuống.

 

“Thần muốn Thôi Vân Thiều!”

 

Chát!

 

Lại thêm một cái tát nữa.

 

Tề Mân dùng cách gần như sỉ nhục nhất để trừng phạt Tạ Lẫm.

 

Nhưng dù có ngạo khí đến đâu , Tạ Lẫm cũng không thể phản kháng.

 

“Điện hạ muốn vì một nữ nhân mà làm mất quân tâm sao ?”

 

Tạ Lẫm nghiêng đầu, lau vết m.á.u nơi khóe môi.

 

Tề Mân nheo mắt:

 

“Ngươi đang uy h.i.ế.p cô?”

 

Tạ Lẫm ngồi thẳng người .

 

Nhìn thẳng vào mắt hắn .

 

“Thần không dám.”

 

“Thần chỉ muốn cùng điện hạ làm một cuộc giao dịch.”

 

“Muội muội thần đã ái mộ điện hạ từ lâu.”

 

“Chỉ cần điện hạ trả Thôi Vân Thiều lại cho thần, nạp Lệnh Nghi vào Đông Cung.”

 

“Hai mươi vạn binh mã Xích Linh quân, thần xin dâng lên bằng cả hai tay.”

 

Quả nhiên.

 

Dù có làm lại bao nhiêu lần .

 

Tạ Lẫm vẫn sẽ dùng binh quyền để mở đường cho Tạ Lệnh Nghi.

 

Tề Mân khẽ cười nhạt:

 

“Đại tướng quân Đại Ân được triều đình trọng dụng, được bách tính nuôi dưỡng hơn mười năm.”

 

“Vậy mà lại muốn vì một nữ nhân mà làm kẻ đào ngũ.”

 

“Tạ Lẫm, cô đã đ.á.n.h giá ngươi quá cao rồi .”

 

Tạ Lẫm khựng lại .

 

“Lệnh Nghi không phải nữ t.ử bình thường.”

 

“Chỉ cần điện hạ chịu tìm hiểu nàng ấy , nhất định sẽ yêu thích nàng ấy .”

 

“Năm đó nếu không có nàng ấy , thần đã c.h.ế.t trong trận Thiên Tế Sơn.”

 

“Nàng ấy thông minh, kiên cường.”

 

“So với Thôi Vân Thiều còn thích hợp làm Thái t.ử phi hơn.”

 

Nhắc đến những điều tốt đẹp của Tạ Lệnh Nghi.

 

Hắn thao thao bất tuyệt.

 

Ngay cả công lao của ta cũng gán hết lên người nàng ta .

 

Đúng là trong mắt người đang yêu, người mình yêu làm gì cũng đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/suong-tan-phu-xuan-thi/chuong-6

 

Nghĩ lại những lần tự trách bản thân ở kiếp trước .

 

Thật đáng buồn cười .

 

Ta vốn đã đủ tốt .

 

Chỉ là hắn bị mù mà thôi.

 

Tề Mân bật cười lớn.

 

Tạ Lẫm khó hiểu nhìn hắn .

 

Tề Mân đưa tay lau khóe mắt vốn chẳng hề có nước mắt.

 

“Đại tướng quân mưu trí hơn người . Vậy mà ngay cả ân nhân cứu mạng cũng nhận nhầm. Đáng thương thật.”

 

Tạ Lẫm nhíu mày:

 

“Điện hạ có ý gì?”

 

Tề Mân chậm rãi nói :

 

“ Năm Kiến Nguyên thứ hai mươi ba, Xích Linh quân bị vây ở Đồng Quan, ngươi trúng mai phục tại Thiên Tế Sơn.”

 

“Tạ phủ đã lập linh đường.”

 

“Chính Vân Thiều tự tay khắc bài vị cho ngươi, cầm lệnh bài Đông Cung rời kinh trong đêm.”

 

“Phi ngựa ba ngàn dặm đến Thiên Tế Sơn tìm ngươi suốt một ngày một đêm.”

 

“Sau đó còn chăm sóc ngươi ở Đồng Quan nửa năm trời, đến khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm mới trở về kinh.”

 

Môi Tạ Lẫm run rẩy:

 

“ Nhưng Lệnh Nghi rõ ràng nói …Là nàng ấy cứu thần…Vì vậy mới nhiễm hàn chứng…”

 

Nụ cười trên mặt Tề Mân biến mất.

 

Hắn nhìn Tạ Lẫm bằng ánh mắt thương hại.

 

“Cũng trong năm đó, sau khi nghe tin ngươi t.ử trận, Tạ cô nương sợ mất chỗ dựa, nhân dịp yến Nguyên Tiêu trong cung đã chạy tới trước mặt cô nhảy xuống hồ.”

 

“Khi ấy mặt hồ còn chưa tan hết băng, lạnh đến thấu xương. Cần cô nói rõ hơn nữa sao ?”

 

Sắc mặt Tạ Lẫm trắng bệch.

 

Im lặng rất lâu.

 

Cuối cùng đỏ hoe mắt nhìn ta .

 

“Vân Thiều…”

 

“Vì sao nàng không nói là nàng cứu ta ?”

 

Ta mỉm cười nhàn nhạt:

 

“Vì ngươi chưa từng hỏi.”

 

Rõ ràng có rất nhiều sơ hở.

 

Một con ngựa đáng giá trăm vàng.

 

Người bình thường không học nổi cưỡi ngựa b.ắ.n cung.

 

Tạ Lệnh Nghi từ nhỏ chưa từng chạm vào dây cương.

 

Vậy nàng ta đến Đồng Quan bằng cách nào?

 

Những điều ấy , Tạ Lẫm chưa từng nghĩ tới.

 

Hoặc là khi thiên vị một người .

 

Dù lời nói dối của người ấy vụng về đến đâu .

 

Người ta vẫn sẽ tự tìm lý do để tin.

 

Tạ Lẫm mở miệng.

 

Rồi khóc .

 

Đây là lần đầu tiên trong ba kiếp ta nhìn thấy hắn khóc .

 

9

 

Nhưng ngoài cảm giác lạ lẫm.

 

Ta chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào khác.

 

Niềm vui, nỗi buồn, yêu ghét của Tạ Lẫm.

 

Cuối cùng cũng rời khỏi cuộc đời Thôi Vân Thiều.

 

Tề Mân bế ta rời đi .

 

Ta tựa trong lòng chàng .

 

Chần chừ hỏi:

 

“Điện hạ thật sự không để tâm đến quá khứ của ta sao ?”

 

Kiếp trước , khi Tạ Lẫm lên núi săn b.ắ.n.

 

Ta ở nhà cho lợn ăn.

 

Đông Cung vệ đột nhiên bao vây căn nhà tranh của chúng ta .

 

Lúc ta đang hoảng sợ.

 

Từng rương vàng bạc gấm vóc được khiêng vào sân.

 

Cùng đến còn có b.út tích của Tề Mân.

 

Trong thư viết rằng Tạ Lẫm không phải lương phối.

 

Khuyên ta tái giá vào Đông Cung.

 

Khi ấy ta đã muốn hỏi.

 

Cho dù là để báo ân.

 

Một vị Thái t.ử tôn quý thật sự có thể cưới một nữ nhân đã từng xuất giá sao ?

 

Đáng tiếc.

 

Ta chưa từng có cơ hội biết đáp án.

 

Tề Mân hơi cúi đầu.

 

“Có để tâm.”

 

Dừng một chút, chàng lại nói :

 

“ Nhưng so với để tâm, cô đau lòng nhiều hơn.”

 

“Gần đây cô thường xuyên mơ thấy một giấc mộng.”

 

“Trong mộng nàng rơi xuống vực, m.á.u thịt be bét mắc trên cành cây…”

 

Tim ta đập thình thịch.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của SƯƠNG TAN PHỤ XUÂN THÌ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Chữa Lành, Truy Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo