Loading...
Nói xong, ta nhìn sang Mạnh Ngạn.
"Hành Vu viện trong phủ ta cũng đã sai người dọn dẹp sạch sẽ.
Nơi ấy rộng rãi, phong cảnh lại đẹp , muội muội chuyển vào ở nhất định sẽ cảm thấy thoải mái."
Mạnh Ngạn hoàn toàn không ngờ ta lại đồng ý dễ dàng đến thế.
Hắn vốn tưởng ta sẽ khóc lóc, cãi vã, thậm chí đã chuẩn bị sẵn những lời giải thích để ứng phó, nào ngờ lúc này lại chẳng có cơ hội dùng đến.
Hắn nhìn ta , rồi lại nhìn Lý Phán Nhi, trên mặt dần hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn đôi chút áy náy.
"Vân Nhi, nàng thật sự hiểu lòng ta quá."
Hắn cảm khái thở dài.
"Ta biết ngay nàng là người thấu tình đạt lý nhất mà."
Lý Phán Nhi cũng kịp hoàn hồn, vội nhún gối cảm tạ.
"Đa tạ tỷ tỷ đã thông cảm.
Chỉ là thiếp thân xuất thân bần hàn, sợ không hiểu quy củ trong phủ, lỡ làm sai lại khiến tỷ tỷ phiền lòng."
"Quy củ có thể từ từ học."
Ta vỗ nhẹ lên tay nàng ta , đầu ngón tay vô tình chạm phải chiếc vòng vàng đang đeo trên cổ tay nàng.
Chiếc vòng ấy quả thực không nhẹ chút nào.
"Chỉ cần muội muội biết an phận, giữ đúng bổn phận của mình , trong phủ nhất định sẽ không thiếu phần thể diện dành cho muội ."
Đã nói đến mức ấy , những lời cần nhắc nhở cũng nên dừng lại .
Lý Phán Nhi đương nhiên nghe hiểu, nàng ta ngẩng đầu mỉm cười với ta , nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.
Ngồi chưa được một khắc, ta đã đứng dậy cáo từ.
Mạnh Ngạn định tiễn ra cửa, nhưng ta nhẹ nhàng từ chối, chỉ nói trong phủ vẫn còn việc phải xử lý, bảo hắn ở lại bầu bạn với muội muội cho tốt .
Mãi đến khi rời khỏi tòa nhà, lên lại xe ngựa, Thanh Từ mới không nhịn được nữa.
"Phu nhân, người thật sự muốn đón nàng ta vào phủ sao ?
Còn cho nàng ta ở Hành Vu viện nữa!
Đó là biệt viện đẹp nhất trong phủ chúng ta đấy!"
"Nàng ta muốn ở thì cứ để nàng ta ở."
Ta tựa người vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần.
"Nàng ta vào phủ chẳng qua chỉ vì quyền và tiền.
Cứ cho nàng ta những thứ tốt nhất, đặt nàng ta dưới ánh mắt của mọi người , như vậy mới không sợ nàng ta âm thầm phóng tên lạnh sau lưng."
Lý Phán Nhi tưởng rằng chỉ cần bước chân vào Mạnh phủ là có thể một bước lên trời, từ đây sống cuộc đời gấm vóc lụa là, trở thành một vị di nương được cung phụng.
Nhưng nàng ta nào hay biết , từ ngày bước qua cánh cửa Mạnh phủ, nàng ta cũng đã bước vào ván cờ mà ta bày sẵn.
Một nữ nhân phơi bày mọi tính toán ra ngoài như Lý Phán Nhi, mới chính là con d/a/o dễ sử dụng nhất.
Ngày Lý Phán Nhi chính thức vào phủ, nghi thức được tổ chức vô cùng long trọng.
Kiệu lớn tám
người
khiêng, chiêng trống vang trời, tiếng nhạc rộn rã từ đầu phố đến tận cuối phố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bo-tien-nuoi-chong-thanh-quan-han-lai-che-ta-khong-xung/chuong-3
Những người dân không rõ sự tình đứng hai bên đường xem náo nhiệt, còn tưởng một gia đình nào đó đang rước chính thê về nhà.
Thanh Từ đứng ở cửa viện nhìn cảnh ấy , tức đến đỏ bừng mặt.
"Phu nhân, người nhìn nàng ta xem!
Đây nào giống nạp thiếp , rõ ràng là cố tình làm mất mặt người .
Vậy mà lão gia cũng chẳng chịu quản!"
Mạnh Ngạn lúc ấy đang đứng ở cửa thứ hai, trên người mặc thường phục, nhìn kiệu hoa tiến đến mà gương mặt đầy ý cười , hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn .
Trong lòng hắn , Lý Phán Nhi chính là món nợ chưa trả từ thời niên thiếu, bây giờ cho nàng ta thêm vài phần thể diện cũng là chuyện nên làm .
"Cứ mặc nàng ta ."
Ta đứng sau cửa sổ, nhìn cảnh náo nhiệt bên ngoài qua lớp màn lụa mỏng.
"Phô trương càng lớn thì càng thu hút nhiều ánh mắt.
Sau này nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, vở kịch ấy mới càng đáng xem."
Sau khi vào phủ, trước mặt Mạnh Ngạn, Lý Phán Nhi luôn tỏ ra là vị nhị phu nhân dịu dàng, lương thiện, được nâng cao danh phận nhờ ân sủng của phu quân.
Nhưng mỗi khi Mạnh Ngạn không có mặt, nàng ta ngay cả chút khách sáo ngoài mặt cũng chẳng buồn duy trì.
Đến ngày thứ ba, lúc tới thỉnh an, Lý Phán Nhi đã nói thẳng vào vấn đề.
"Tỷ tỷ, hai chúng ta đều là người hầu hạ lão gia, ra ngoài đương nhiên phải giữ thể diện cho chàng .
Ta kính trọng tỷ, gọi tỷ một tiếng phu nhân, nhưng nếu đóng cửa lại mà tính toán cho rõ thì tình cảm giữa ta và lão gia còn sâu đậm hơn tỷ nhiều."
"Tỷ tỷ mười năm không sinh được con, vốn đã khó tránh khỏi lời ra tiếng vào .
Ta cũng chẳng có ý tranh giành gì với tỷ, chỉ c/ầ/n s/au này tỷ đừng can thiệp vào ân sủng lão gia dành cho ta ."
"Đợi ta sinh được con nối dõi, được nâng lên làm bình thê, những thể diện mà một vị đại phu nhân như tỷ đáng được hưởng, ta tuyệt đối sẽ không để thiếu."
Ta lạnh lùng nhìn Lý Phán Nhi, im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
"Ngươi có biết hiện giờ ai mới là người làm chủ Mạnh phủ không ?"
"Bất kể là ai thì tòa phủ này vẫn mang họ Mạnh.
Mạnh Ngạn muốn để ai quản gia, người ấy sẽ được quản gia."
Nửa tháng sau , ta lấy cớ mùa xuân dễ khiến người ta mệt mỏi, tinh thần không được tốt , rồi giao toàn bộ quyền quản lý việc trong phủ, từ sổ sách đến chuyện mua sắm, cho Lý Phán Nhi.
Thực ra , gần đây nàng ta đã liên tục nũng nịu, đòi Mạnh Ngạn giao quyền quản gia cho mình .
Mạnh Ngạn cân nhắc mãi không quyết định được , hôm qua còn vì chuyện ấy mà bị nàng ta đóng cửa không cho vào .
Ta chủ động trao quyền, Mạnh Ngạn biết chuyện liền hết lời khen ngợi ta rộng lượng, hiền thục, nói cưới được ta chính là phúc phận lớn nhất đời hắn .
Lý Phán Nhi giả vờ đến từ chối hai lần , nói mình còn trẻ, chưa hiểu chuyện, sợ quản lý không tốt sẽ làm lỡ việc trong phủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.