Loading...
Trước mặt Mạnh Ngạn, ta đều mỉm cười gạt đi , còn khen muội muội thông minh lanh lợi, vừa nhìn đã biết là người có tài quản gia, nếu không hiểu chỗ nào cứ đến hỏi ta là được .
Nàng ta nửa đẩy nửa nhận, cuối cùng vẫn vui vẻ tiếp lấy sổ sách và chìa khóa.
Khi xoay người rời khỏi chính viện, ngay cả sống lưng cũng thẳng hơn vài phần.
"Phu nhân, người thật sự giao quyền quản lý nội viện cho nàng ta sao ?"
Thanh Từ lo đến mức đi đi lại lại không yên.
"Đó là quyền hành của chủ mẫu đấy!
Nếu nàng ta đã nắm quyền quản gia, chẳng phải sẽ lật tung cả phủ lên sao ?"
"Lật tung lên mới tốt ."
Ta vừa giở cuốn kinh Phật trong tay vừa bình thản đáp:
"Ngươi tưởng quản gia là chuyện dễ dàng à ?
Phải quản tiền bạc, quản nhân sự, lo cơm ăn áo mặc cho mấy trăm người trên dưới , chuyện gì cũng phải chu toàn , lại còn phải thu phục lòng người ."
"Trong mắt nàng ta chỉ có bạc, chẳng hiểu chút nào về đối nhân xử thế.
Chưa đến hai tháng, ta bảo đảm cả phủ đều sẽ oán trách nàng ta ."
Quả nhiên không ngoài dự liệu.
Việc đầu tiên Lý Phán Nhi làm sau khi nắm quyền quản gia chính là thay người phụ trách mua sắm bằng biểu ca họ xa của mình , tên Vương Nhị.
Vương Nhị vốn là một tên vô lại ngoài đường phố Dương Châu, nay có được công việc béo bở như thế, làm sao chịu bỏ qua cơ hội kiếm chác?
Gạo mua về đều là gạo cũ để suốt hai năm, nấu lên còn thoang thoảng mùi mốc.
Vải vóc là những tấm lụa lỗi từ xưởng dệt, trông bên ngoài bóng đẹp nhưng vừa ngâm nước đã phai màu.
Ngay cả rau củ đưa vào nhà bếp hằng ngày cũng bị ăn bớt ba phần mười trọng lượng.
Đám bà t/ử, nha hoàn bên dưới oán than khắp nơi, từng nhóm hai ba người chạy đến chính viện cáo trạng, vừa khóc lóc vừa cầu xin ta đứng ra làm chủ.
Ta đều nhẹ nhàng an ủi, còn sai người lấy bánh trái và ít bạc vụn từ kho riêng để thưởng cho họ, sau đó ôn tồn nói :
"Lý di nương vừa mới tiếp quản việc nhà, khó tránh khỏi có chỗ chưa quen.
Các ngươi chịu khó thông cảm một chút, khi nào có dịp ta sẽ nhắc nhở nàng ấy ."
Thế nhưng sau đó, ta lại chẳng hề đề cập nửa lời.
Cứ như vậy qua vài lần , người trên kẻ dưới trong phủ đều nhớ đến sự khoan hậu, nhân từ của chủ mẫu, còn nói vị di nương kia khắc nghiệt, tham lam, vừa có chút quyền đã lên mặt sai khiến người khác.
Khi Thanh Từ lén đến báo tin, ta đang xem sổ sách, tính toán lợi nhuận của mấy cửa hàng Lâm gia tại Giang Nam.
Sau khi phụ thân qua đời, Mạnh Ngạn luôn nói việc kinh doanh của Lâm gia ngày càng sa sút, nhưng thực chất hắn đã âm thầm lấy bạc trong các cửa hàng đem đi lo lót quan trường, lại cố tình đuổi mấy người làm lâu năm, muốn từng bước nắm hết sản nghiệp nhà họ Lâm vào tay.
Hắn tưởng ta không biết .
Đầu ngón tay
ta
lướt qua tên cửa hàng tơ lụa Tô Châu
trên
trang sổ, khóe môi khẽ cong lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bo-tien-nuoi-chong-thanh-quan-han-lai-che-ta-khong-xung/chuong-4
Hắn chỉ nhìn thấy mấy cửa hàng ngoài mặt, lại không biết năm xưa phụ thân ta đã sớm chuẩn bị đường lui.
Lâm gia nhiều đời làm nghề buôn bán, gia sản thực sự trước nay chưa từng bày ra hết trước mắt người ngoài.
Nghe được những lời oán trách trong phủ, Lý Phán Nhi không những chẳng biết kiềm chế, trái lại còn cảm thấy đám hạ nhân cố tình không phục mình nên càng nghiêm khắc đặt ra quy củ.
Nha hoàn phạm một lỗi nhỏ cũng bị phạt quỳ, trừ tiền công.
Bà t/ử bẩm báo hơi lớn tiếng liền bị nàng ta mắng là không biết phép tắc.
Chưa đầy một tháng, Hành Vu viện đã trở thành nơi mà ai trong phủ cũng muốn tránh thật xa.
Những chuyện ấy ta đều nhìn thấy, nhưng chẳng hề lên tiếng.
Bởi điều khiến ta chú ý hơn chính là một hành động khác của nàng ta .
Thanh Từ dò la được rằng sau khi vào phủ, Lý Phán Nhi thường sai đại nha hoàn Xuân Đào đến đứng chờ bên ngoài thư phòng Mạnh Ngạn.
Miệng thì nói mang trà bánh đến hầu hạ, nhưng lần nào nàng ta cũng đợi thư đồng bước ra , lén dúi cho hắn ít bạc rồi hỏi han chuyện công vụ gần đây của lão gia.
Nàng ta còn mượn cớ kiểm tra sổ sách, âm thầm mang những quyển sổ liên quan đến tào vận từ phòng thu chi về viện, giữ suốt ba ngày mới trả lại .
Khi mang trở về, các góc trang đều đã bị vò nhàu, hiển nhiên những quyển sổ ấy đã bị lật xem không biết bao nhiêu lần .
Thanh Từ khó hiểu hỏi:
"Nàng ta chỉ là một phụ nhân trong nội viện, xem sổ sách tào vận làm gì?
Chẳng lẽ nàng ta còn hiểu chuyện kinh doanh hay sao ?"
"Nàng ta không hiểu kinh doanh, nhưng lại hiểu rõ giá trị của việc nắm thóp người khác."
Ta đặt cuốn kinh Phật xuống, khóe môi thoáng hiện ý cười .
"Nàng ta đang tự chuẩn bị đường lui cho mình đấy."
Lý Phán Nhi chưa bao giờ là nữ nhân mù quáng vì tình.
Ngay từ ngày đầu bước vào Mạnh phủ, nàng ta đã không thật sự tin tưởng vào cái gọi là tình nghĩa của Mạnh Ngạn.
Nàng ta hiểu rõ Mạnh Ngạn đối tốt với mình hiện giờ chẳng qua vì còn lưu luyến hình bóng thiếu nữ năm xưa.
Đợi cảm giác mới mẻ qua đi , nàng ta sẽ chẳng còn là gì trong mắt hắn .
Vì vậy , nàng ta nhất định phải nắm được nhược điểm của Mạnh Ngạn.
Chỉ khi có thứ để uy h/i/ế/p hắn , nàng ta mới có thể đòi tiền bạc, tranh danh phận và đứng vững trong tòa phủ đệ sâu như biển này .
"Còn tra được gì nữa không ?"
"Còn một chuyện."
Thanh Từ hạ thấp giọng.
"Hôm trước Xuân Đào rời phủ, đến một quán trà ở phía nam thành gặp nam nhân mặc áo xanh.
Nô tỳ đã sai người đi theo, nghe lỏm được vài câu, hình như đối phương là người của phủ Thái t/ử."
"Xuân Đào nói trong tay mình có thư từ qua lại giữa Anh vương và Mạnh đại nhân, còn hỏi đối phương có thể trả bao nhiêu bạc."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.