Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2.2
Thánh thượng cười làm lành:
“Trẫm lỡ lời, phu nhân đừng trách. Chỉ là tuổi tác của trẫm quả thực còn nhỏ, cả triều văn võ cũng không đời nào đồng ý cho trẫm cưới góa phụ. Dĩ nhiên bản thân trẫm hoàn toàn không có định kiến gì với góa phụ cả. Người góa phụ xuất sắc như phu nhân đây tự nhiên là cực kỳ tốt rồi , ừm.”
Mẫu thân ta che miệng cười bẽn lẽn, giơ tay ra định chọc vào cơ n.g.ự.c của hắn :
“Cái miệng nhỏ này dẻo thật đấy.”
Ta cảm nhận được Thánh thượng rùng mình một cái, vội vàng kéo hắn giấu ra sau lưng rồi lên tiếng cảnh báo mẫu thân :
“Người ta chỉ khách xáo một chút thôi, mẫu thân đừng có làm bừa.”
Mẫu thân ta tỏ vẻ rất thất vọng.
Sau khi đuổi mẫu thân và ca ca đi xong, ta quay sang hỏi Thánh thượng:
“Buổi xem mặt này , Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”
“Lệnh muội rất tốt , trẫm sẽ an bài cho nàng một mối duyên lành mỹ mãn, tuyệt đối không để nàng phải chịu thiệt thòi.”
Thánh thượng thề thốt đảm bảo.
Thôi xong, thế là không ưng rồi .
Nhưng không ưng cũng có cái hay của không ưng, đỡ rước phiền phức vào người .
“Vậy Thánh thượng có thể đến nhà khác xem sao , tiểu thư vừa lứa trong kinh thành còn rất nhiều.”
“Ngươi đang đuổi trẫm đi đấy à ? Trẫm khó khăn lắm mới ra khỏi cung được một chuyến...”
Hắn rủ mắt, ngó nghiêng xung quanh.
“Dù sao cũng đã đến rồi , sao ngươi không dẫn trẫm đi dạo quanh đây một chút?”
“Trẫm muốn biết mỗi ngày sau khi hạ triều, ngươi đọc sách viết chữ ở nhà như thế nào.”
Ánh mắt hắn trong trẻo, vừa tràn ngập tình ý lại vừa cẩn trọng từng chút một.
Ta vỗ trán:
“... Được rồi .”
Ta dẫn hắn đi dạo một vòng quanh phủ:
“Đây là nơi thần ở.”
Hắn vui vẻ bước vào trong, ngó chỗ này sờ chỗ kia , thậm chí còn ngồi thử lên giường của ta .
Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi cực lớn. Hắn rút từ dưới m.ô.n.g ra một chiếc yếm lót màu hồng phấn:
“Sao trong phòng ngươi lại có quần áo của nữ nhân?! Chẳng lẽ ngươi lén trẫm nuôi giấu cơ thiếp ở bên ngoài?!”
Theo lý mà nói , ta có nuôi giấu cơ thiếp hay không thì liên quan gì đến hắn chứ?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên t.ử cùng chiếc yếm màu hồng phấn ch.ói mắt kia , ta lại đột nhiên nhát gan.
Ta run rẩy bảo:
“Không phải đâu , ngài nghe thần giải thích đã ...”
Thánh thượng:
“Ngươi cứ tiếp tục xảo biện đi !”
Đầu óc ta đột nhiên chập mạch:
“Thần... vốn có sở thích mặc đồ nữ.”
Hoàng đế im lặng. Hắn cầm chiếc yếm lót màu hồng phấn kia , đứng c.h.ế.t trân như một bức tượng đá. Cả căn phòng chìm vào khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngay sau đó...
Từ mũi hắn đột nhiên phun ra hai dòng m.á.u cam tươi rói!
Mẫu thân ta bưng nước đi vào thấy vậy thì hoảng hốt:
“Sao con lại đi đ.á.n.h cả Thánh thượng thế này ? Hoàng thượng mà con cũng dám ra tay sao ?”
“Không phải đâu , hắn tự nhiên bị chảy m.á.u cam đấy chứ, mẫu thân mau ra ngoài đi .”
Mẫu thân ta quyến luyến từng bước đi ra :
“Hai đứa chơi vui vẻ nhé, đừng động tay động chân hay cãi nhau đấy.”
Giống hệt như phụ huynh thấy bạn học đến nhà chơi vậy .
Sau khi mẫu thân đi ra ngoài, không khí trong phòng lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
“Ngươi lại còn có sở thích độc lạ này cơ đấy?”
Chuyện gì đến cũng
phải
đến, Hoàng thượng
vừa
chườm túi đá lên mũi
vừa
lén
nhìn
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/chuong-3
Ta đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước :
“Từ khi sinh ra thần đã ốm yếu bệnh tật, thế nên gia đình mới nuôi thần như nữ nhi, từ nhỏ đã mặc quen đồ nữ rồi , mãi cho đến tận khi tham gia khoa cử.”
Thánh thượng đỏ ửng mặt:
“Thế sao trẫm chưa từng thấy ngươi mặc đồ nữ bao giờ?”
“Đó chỉ là sở thích cá nhân của thần thôi. Thần chỉ lén đóng cửa tự tận hưởng một mình , làm sao lại mặc cho người khác xem được chứ?”
Nét mặt Thánh thượng vừa vui mừng lại vừa có chút thất vọng:
“Ừm, cũng may là chưa mặc cho người khác xem...”
Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại hai vòng trong phòng, rồi giơ tay gảy gảy mấy cái trên giá treo đồ của ta , ánh mắt dừng lại ở một bộ váy áo:
“Bộ nữ trang này chất vải thuộc hàng thượng hạng, màu sắc tươi tắn, đường kim mũi chỉ tinh xảo, kiểu dáng lại thời thượng. Rất tốt , rất tốt .”
“Thánh thượng muốn nói điều gì?”
“Trẫm có một việc muốn thỉnh giáo.”
“Thánh thượng cứ nói .”
“Trẫm vẫn chưa thể tưởng tượng nổi ra dáng vẻ của ngươi khi khoác lên mình bộ váy áo này sẽ như thế nào.”
Sắc mặt ta lạnh xuống:
“Hoàng thượng chắc là không định bắt thần phải mặc nữ trang đấy chứ?”
“Tất nhiên là không rồi ! Trẫm làm sao lại là loại người như thế được ?! Ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, cũng là người bằng hữu tốt nhất của trẫm, sao trẫm có thể bắt ngươi mặc nữ trang cho trẫm xem được chứ? Làm vậy chẳng phải là x.úc p.hạ.m ngươi sao ?”
Thánh thượng phất tay áo, quay lưng lại dùng một tấm lưng kiên cường để thể hiện khí tiết cứng cỏi của mình .
Hắn đi được vài bước rồi quay đầu lại , nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
“Dù cho có phải mặc, trẫm cũng sẽ mặc cùng ngươi! Để tránh cho ngươi lại nghĩ trẫm lừa gạt ngươi, làm vấy bẩn tình nghĩa quân thần giữa hai ta .”
Ta: ???
Cái quỷ gì thế này ?
Cái tên lắm mưu nhiều kế này định cùng ta làm nam nhân thích mặc đồ nữ đấy à ?!
Chẳng lẽ hai đứa bọn ta cùng nhau mặc đồ nữ thì không làm vấy bẩn tình nghĩa quân thần chắc?
Ngươi có giỏi thì đứng trước mặt cả triều văn võ mà nói câu này xem?
“Đã là huynh đệ thì phải cùng nhau xông vào núi đao biển lửa. Ngươi mặc nữ trang mà trẫm lại không mặc thì đúng là không coi trọng nghĩa khí. Ngọc Như, ngươi thấy thế nào?”
“Thần thấy thôi bỏ đi thì hơn.”
“Tại sao chứ? Ngươi am hiểu việc này như thế, trẫm cũng rất muốn học hỏi ngươi, mong ngươi chỉ điểm cho vài chiêu.”
Thánh thượng tràn đầy vẻ chân thành.
“Thần chỉ có một đôi mắt, không dám nhìn dáng vẻ Thánh thượng mặc nữ trang đâu .”
Thánh thượng bị ta vặn lại cũng không giận, chỉ khiêm tốn bảo:
“Thì chắc chắn là trẫm không thể đẹp bằng ngươi rồi .”
Nói xong, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Xem ra Ngọc Như rất tự tin vào dáng vẻ mặc nữ trang của mình nhỉ, thế thì chắc chắn là đẹp lắm rồi .”
“Ngài đừng có nghĩ đến chuyện nữ trang nữa!”
“Rất xin lỗi , trẫm lỡ lời.”
Thánh thượng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, bắt đầu ngó nghiêng ngắm nghía các phòng khác như cưỡi ngựa xem hoa.
Mãi cho đến khi đưa hắn lên xe ngựa, người đã bước vào trong rồi mà hắn vẫn còn quay đầu lại dông dài:
“Trẫm vẫn còn một việc muốn thỉnh giáo.”
“Ngài nói mau đi .”
Hắn móc từ trong n.g.ự.c ra chiếc yếm màu hồng phấn lúc nãy:
“Ngọc Như, có thật là mỗi ngày lên triều, bên ngoài ngươi ăn mặc nghiêm trang nhưng bên trong lại mặc chiếc yếm nhỏ đáng yêu thế này không ?”
“Cả những lúc đến Ngự Thư Phòng bàn việc nước với trẫm cũng thế sao ?”
Ta lặng lẽ giật lấy chiếc yếm trên đầu ngón tay hắn rồi đẩy mạnh hắn vào trong xe ngựa, chỉ muốn bồi thêm cho hai đạp.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.